• Đặc phái viên mới của Liên Hợp quốc với việc tăng cường hợp tác để chấm dứt sự xung đột về bạo lực giới tính

    Bà Margot Wallstrom - Chính trị gia Thuỵ Điển kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đã được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm là Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang.
  • Trao quyền cho phụ nữ: Chìa khoá để thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội lâu dài.

    Vừa qua, tại lễ kỷ niệm lần thứ 15 ra Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh về thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Ali Abdussalam Treki nhấn mạnh, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ không chỉ là mục tiêu mà còn là chìa khoá để thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội lâu dài.
  • Phụ nữ Châu Á – tạo nên sự phát triển của toàn cầu

    Đó là chủ đề của “Hội nghị Giao lưu Phụ nữ Châu Á” vừa được tổ chức tại thành phố Beppu, tỉnh Oita, Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
  • Thích sinh gái hơn trai

    Nhiều người Hàn Quốc tin rằng con gái sẽ mang lại nhiều hạnh phúc và đoàn kết trong gia đình hơn con trai.
  • Tiếp Quốc vụ khanh về Hợp tác quốc tế của Tây Ban Nha

    Sáng ngày 23/2/2010, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã tiếp bà Soraya Rodriguez Ramos, Quốc vụ khanh về Hợp tác quốc tế của Tây Ban Nha nhân dịp bà sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng tham gia đoàn còn có ông Fernando Curcio, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây ban Nha tại Việt Nam, các ông, bà tổng GĐ CQ hợp tác quốc tế TBN, Chủ nhiệm Văn phòng quốc vụ khanh, tổng điều phối viên AECID tại Việt Nam ...
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Bắc Kinh + 15

    Từ ngày 1-12 tháng 3 năm 2010 sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng đối với phụ nữ toàn cầu. Đó là hoạt động tổng kết và đánh giá 15 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh (gọi tắt là Bắc Kinh +15) tại khoá họp lần thứ 54 của Uỷ Ban địa vị Phụ nữ Liên hiệp Quốc tại NewYork, Mỹ.
  • Trao kỷ niệm chương cho bà Merle E.Ratner ( Mỹ)

    Ngày 22/1/2010, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thay mặt Đoàn chủ tịch TW Hội trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho bà Merle E.Ratner (quốc tịch Mỹ) nhằm ghi nhận những đóng góp của bà đối với sự phát triển của Hội LHPN Việt Nam.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK cho Hội LHPN Savannakhet (Lào)

    Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế giữa phụ nữ Quảng Trị và Savannakhẹt Lào, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Uỷ ban y tế Hà Lan tổ chức lớp tập huấn: “Kỹ năng truyền thông chăm sóc sức khoẻ” cho Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Savannakhet (Lào).
  • Giao lưu phụ nữ 3 tỉnh tại Mukđahan (Thái Lan )

    Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế giữa phụ nữ Quảng Trị (Việt Nam) -Savannakhet (Lào ) và Mukđahan ( Thái Lan ), trong 3 ngày từ 12 -14/ 12/2009 tại Mukđahan (Thái Lan ), Hội phụ nữ 3 tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ và phát triển của phụ nữ.
  • Chặng đường dài giành quyền bình đẳng cho phụ nữ

    Năm nay, cả thế giới tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ra đời của Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và 10 năm Nghị định thư Bổ sung của Công ước CEDAW. Đến nay, đã có 186 nước quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước CEDAW và 98 nước phê chuẩn Nghị định thư Bổ sung. Người ta ngày càng thừa nhận sự đúng đắn của CEDAW vì đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho chương trình hoạt động của các nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, của bản thân phụ nữ nhằm bảo đảm nhân cách, phẩm giá, các quyền con người cơ bản, quyền bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, cải thiện và nâng cao địa vị của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video