• Trao kỷ niệm chương cho bà Merle E.Ratner ( Mỹ)

    Ngày 22/1/2010, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thay mặt Đoàn chủ tịch TW Hội trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho bà Merle E.Ratner (quốc tịch Mỹ) nhằm ghi nhận những đóng góp của bà đối với sự phát triển của Hội LHPN Việt Nam.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn kỹ năng truyền thông CSSK cho Hội LHPN Savannakhet (Lào)

    Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế giữa phụ nữ Quảng Trị và Savannakhẹt Lào, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Uỷ ban y tế Hà Lan tổ chức lớp tập huấn: “Kỹ năng truyền thông chăm sóc sức khoẻ” cho Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Savannakhet (Lào).
  • Giao lưu phụ nữ 3 tỉnh tại Mukđahan (Thái Lan )

    Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế giữa phụ nữ Quảng Trị (Việt Nam) -Savannakhet (Lào ) và Mukđahan ( Thái Lan ), trong 3 ngày từ 12 -14/ 12/2009 tại Mukđahan (Thái Lan ), Hội phụ nữ 3 tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ và phát triển của phụ nữ.
  • Chặng đường dài giành quyền bình đẳng cho phụ nữ

    Năm nay, cả thế giới tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ra đời của Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và 10 năm Nghị định thư Bổ sung của Công ước CEDAW. Đến nay, đã có 186 nước quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước CEDAW và 98 nước phê chuẩn Nghị định thư Bổ sung. Người ta ngày càng thừa nhận sự đúng đắn của CEDAW vì đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho chương trình hoạt động của các nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, của bản thân phụ nữ nhằm bảo đảm nhân cách, phẩm giá, các quyền con người cơ bản, quyền bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, cải thiện và nâng cao địa vị của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.
  • Kiểm điểm 15 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc–kinh (1995) và nghị quyết Phiên họp đặc biệt lần thứ 23 của Đai hội đồng Liên hợp quốc(2000)

    Tháng 3 năm 2010, Uỷ ban Địa vị Phụ nữ LHQ sẽ họp kiểm điểm 15 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và đánh giá việc thực hiện nghị quyết Phiên họp đặc biệt lần thứ 23 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.
  • Ký kết văn bản hợp tác về giới và trao đổi nguồn nhân lực

    Nhận lời mời của Hội LHPN VN, bà Moon Sook-Kyung, Chủ tịch Viện Thúc đẩy Bình Đẳng giới và Giáo dục Hàn Quốc đã sang thăm Việt Nam từ 8-10/11/2009.
  • Tiếp Thống đốc bang New South Wales và ngài Đại sứ Australia tại Việt Nam

    Sáng 10/11/2009, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã có buổi tiếp Thống đốc bang New South Wales (Australia) nhân dịp bà sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
  • Tổ chức MARNASIA giúp đỡ trẻ em Việt Nam khó khăn 5.500 euro

    Ngày 6.11.2009, ngài Michel Ricart - Thị trưởng thành phố Lognes (Pháp) đã tới thăm TW Hội LHPN Việt Nam và trao số tiền 5.500 euro để giúp đỡ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.
  • Tiếp đoàn cán bộ Hội LHPN thủ đô Viêng Chăn (Lào)

    Chiều ngày 14/10/2009, tại trụ sở cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam H’Ngăm Niê KĐăm đã tiếp đoàn cán bộ Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do bà Suphông Vôlavông - Chủ tịch Hội phụ nữ thành phố dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc với Hội LHPN Hà Nội.
  • Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Việt Nam thăm hữu nghị Campuchia

    Nhận lời mời của bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao PNVN thăm hữu nghị Campuchia từ ngày 30/9/2009 – 4/10/2009.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video