• Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam- Mozambique

    Sáng nay (6/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật Thủ tướng Mozambique Luisa Dias Diogo nhân dịp bà sang Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu năm 2008.
  • Các nữ quan chức có vai trò quan trọng trong chính sách vĩ mô

    Trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2008 chính thức khai mạc, sáng 5/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bàn tròn cấp Bộ trưởng, quy tụ 32 nữ Bộ trưởng của các nước ở nhiều khu vực.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp Bộ trưởng các vấn đề về Phụ nữ, Cộng hoà Chi lê

    Sáng 5/6/2008, tại TW Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tiếp bà Laura Albornoz, Bộ trưởng các vấn đề về Phụ nữ nước Cộng hoà Chi lê nhân dịp đoàn sang dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Hà Nội.
  • Thứ trưởng Bộ Du lịch – Môi trường Nam Phi Rejoice Thizwilondi Mabudafhasi đến thăm T.W Hội LHPNVN

    Nhân dịp sang dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu tại Hà Nội, ngày 4/6/2008, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Môi trường Nam Phi Rejoice Thizwilondi Mabudafhasi đã đến thăm T.W Hội LHPNVN. Đón và tiếp Thứ trưởng có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN.
  • BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH PHỤ NỮ TOÀN CẦU LẦN THỨ 18

    Chiều 5-6, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 18 với chủ đề “Phụ nữ và châu Á - động lực của nền kinh tế toàn cầu” với sự tham gia của hơn 900 nữ doanh nhân, giáo sư, các nhà lãnh đạo chính phủ từ hơn 60 quốc gia trên thế giới. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và có bài phát biểu quan trọng.
  • Phụ nữ phải tự nắm lấy cơ hội của mình

    Sau 18 năm thành lập, Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu trở thành một hội nghị quốc tế có uy tín. Việt Nam vinh dự là quốc gia được đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ lần thứ 18 với chủ đề "Phụ nữ và Châu Á: Động lực của nền kinh tế toàn cầu". Chiều 5.6, hội nghị đã chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội.
  • Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2008

    Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu là một hội nghị quốc tế quan trọng, nhằm mục đích kết nối các doanh nhân, các chuyên gia, lãnh đạo Chính phủ là phụ nữ từ các quốc gia trên thế giới, thành lập đồng minh phụ nữ toàn cầu nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, những chiến lược kinh doanh thành công, khắc phục những vấn đề phụ nữ phải đối mặt hiện nay trong kinh doanh, tạo điều kiện nêu cao vai trò vị trí của phụ nữ trong kinh doanh và hoạt động chính trị- xã hội.
  • Phụ nữ Việt Nam : Vị thế mới trong giai đoạn hội nhập

    Từ ngày 5 - 7/6/2008, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu - điểm hẹn hàng năm của Lãnh đạo nữ trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý nhà nước sẽ diễn ra tại Hà Nội.
  • Việt Nam - nơi gặp gỡ của các lãnh đạo nữ trên toàn cầu

    Việt Nam - “Con mãnh hổ” mới của nền kinh tế châu Á - là nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2008. Diễn đàn của các nhà lãnh đạo nữ trong kinh doanh và đứng đầu các chính phủ trên toàn cầu này diễn ra trong ba ngày từ ngày 5-7/06/2008 tại KS Melia, Hà Nội và là nơi gặp gỡ, trao đổi, xây dựng kỹ năng và chia sẻ thông tin.
  • Hội Nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2008: Kết nối các nhà lãnh đạo nữ

    Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2008 được tổ chức từ ngày 5-7/6 tại Hà Nội, Việt Nam - quốc gia đang được đánh giá như “con mãnh hổ mới” của nền kinh tế châu Á. Đây là hội nghị quốc tế quan trọng nhằm kết nối các nhà nữ lãnh đạo Chính phủ, các nữ chuyên gia và doanh nhân các quốc gia trên thế giới, thành lập đồng minh phụ nữ toàn cầu.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video