• Những phụ nữ đấu tranh vì nhân quyền

    75 năm trước, ngày 10/12/1948, Liên hợp quốc công bố Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền (UDHR). Tuyên ngôn này gắn liền với tên tuổi của các nhà làm luật, các nhà ngoại giao đến từ nhiều nước. Đặc biệt là Đệ nhất phu nhân Mỹ Eleanor Roosevelt (1884 - 1962), người phụ nữ hết mình hoạt động vì nhân quyền.
  • Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế

    Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (Liên đoàn) là một tổ chức quốc tế được thành lập tại Pa-ri (Pháp) ngày 1/12/1945, có nguồn gốc từ cuộc đấu tranh của các lực lượng phụ nữ dân chủ, tiến bộ trên thế giới, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, đoàn kết đấu tranh chống chiến tranh vì một thế giới hoà bình, không có chạy đua vũ trang và đảm bảo các quyền của phụ nữ. Liên đoàn có Quy chế tư vấn chung tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC) từ năm 1969.
  • Tăng cường học hỏi, trao đổi thông tin giữa Hội LHPN Việt Nam và Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế

    Chiều 16/1, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã có buổi tiếp đón bà Lorena Pena, Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đến thăm và làm việc.
  • Hội LHPN Việt Nam - Công ty Ajinomoto Việt Nam: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em khó khăn

    Sáng 10/1, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã có buổi tiếp đón Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ajinomoto Nhật Bản tại Việt Nam Tsutomu Nara đến chào xã giao nhân nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.
  • Biểu tượng của truyền hình Mỹ

    Bà Barbara Walters - nữ nhà báo nổi tiếng người Mỹ vừa qua đời ở tuổi 93. Trước đó, bằng tài năng của mình, bà Barbara đã vượt qua mọi định kiến và rào cản giới tính để trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn bản tin ở những kênh truyền hình lớn của Mỹ trong những năm 70 của thế kỷ trước.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video