• Phát triển nông thôn bền vững, bài học kinh nghiệm từ phong trào SAEMAUL UNDONG (phong trào Làng mới) tại Hàn Quốc

    Với nhận thức viện trợ của chính phủ cũng là vô nghĩa nếu người dân không nghĩ cách tự cứu lấy mình và mấu chốt để phát triển nông thôn là phát huy nội lực của cộng đồng nông thôn, khuyến khích người dân tự hợp tác và giúp đỡ nhau, ngày 22/4/1970, phong trào “Saemaul Undong - Phong trào làng mới” được đích thân Tổng thống Park chính thức phát động. Biểu trưng của phong trào có hình một lá non mầu xanh lá cây với 3 thùy tượng trưng cho “Tinh thần Saemaul” là “Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác” với một trong những khẩu hiệu nổi tiếng của phong trào là “Khắc phục nghèo đói, chúng ta cùng có cuộc sống sung sướng”…

  • ĐIỆN CHIA BUỒN

    Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

  • Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai

    Sáng 27/9, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần 2 đã được khai mạc tại TPHCM với sự hiện diện của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

  • Tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia

    Thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2012), các cấp Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Lào
  • Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên tiếp đoàn cán bộ phụ nữ Lào

    Chiều 14/9/2012, tại Hà Nội, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam đã có buổi tiếp thân mật đoàn cán bộ phụ nữ Lào gồm 17 thành viên nhân dịp đoàn tham dự khoá tập huấn ngắn hạn về “Công tác phụ nữ từ 10/9-5/10/2012 tại Trường Cán bộ phụ nữ TW.
  • Cùng nỗ lực giúp cô dâu Việt Nam hoà đồng với gia đình nhà chồng nơi xứ Hàn

    Hôm qua, 12/9 bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - UV ĐCT, Trưởng ban Gia đình Xã hội đã có buổi đón tiếp và làm việc với Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc nhân dịp Quỹ tổ chức đưa cô dâu Việt Nam về thăm quê hương. Đến thăm và làm việc với TW Hội có bà Hyoung Cho - Chủ tịch Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc và các thành viên trong Đoàn.
  • Đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về phụ nữ, gia đình và trẻ em tại Trung Âu

    Trong các ngày từ 8 đến 22/9/2012, Đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam, do Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa làm trưởng đoàn, có chuyến công tác tại Cộng hòa Séc và Áo nhằm nghiên cứu “Mô hình quản lý nhà nước về phụ nữ, gia đình, trẻ em”.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: tăng cường đối ngoại trong hoạt động phòng, chống mua bán người

    Từ ngày 25- 27/8 vừa qua, tại tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đã diễn ra Hội thảo phòng chống mua bán người năm 2012 trong khuôn khổ hợp tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em giữa phụ nữ 3 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), Savannakhet (Lào) và Mukdahan (Thái Lan).
  • Hội LHPN thành phố Đà Nẵng thăm Hội LHPN Lào

    Từ ngày 20/8 - 25/8/2012, đoàn đại biểu Hội LHPN TP Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN Lào theo lời mời của bạn. Đồng chí Sisay Lưđêtmunson Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Lào đã tiếp đoàn trong không khí thân mật, ấm tình hữu nghị.
  • Tuyên bố của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế tại Đại hội lần thứ 15

    Brazilia – Ngày 12/4/2012

    Chúng tôi, các đại biểu dự Đại hội Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế lần thứ 15, đến từ 49 quốc gia gặp nhau tại Brasilia, Brazil vào ngày 8/4/2012 để khơi dậy tính chiến đấu và tinh thần đấu tranh của phụ nữ trên toàn thế giới.

  • HOẠT ĐỘNG SAU DIỄN ĐÀN APEC CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI LHPN VIỆT NAM TẠI NGA

    Sau khi tham dự Diễn đàn APEC “Phụ nữ và Phát triển kinh tế sáng tạo” được tổ chức tại Xanh Pê-tec-bua, Liên bang Nga (28-30/6/2012), trong 2 ngày 1và 2 tháng 7 năm 2012, đoàn đại biểu Hội LHPNVN, do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thúy dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với Hội Phụ nữ Nga, Viện Kinh doanh Nga và gặp gỡ đại diện phụ nữ Việt Nam sinh sống, làm việc ở Nga.

  • “PHỤ NỮ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SÁNG TẠO”

    Tiếp nối thành công của Hội nghị thượng đỉnh về Phụ nữ và Kinh tế lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 9/2011 tại Hoa Kỳ, do Ngoại trưởng Hillary Clinton chủ trì, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế với chủ đề “Phụ nữ và Phát triển kinh tế sáng tạo”, đã được tổ chức từ ngày 28 – 30/6/2012 tại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga. Kết quả cuối cùng của 3 cuộc họp chính (Họp Nhóm Đối tác Chính sách APEC về vấn đề Phụ nữ và Kinh tế; Đối thoại công – tư về Phụ nữ và Kinh tế; Đối thoại cấp cao về Phụ nữ và Kinh tế) là bản Tuyên bố về Phụ nữ và Diễn đàn Kinh tế APEC 2012 kêu gọi chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thúc đẩy các chính sách và hành động cụ thể để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế đã được nhất trí thông qua.
  • Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào trao đổi điện mừng

    Nhân kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã trao đổi điện mừng. Hai Hội cùng bày tỏ tự hào, trân trọng truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, phụ nữ và nhân dân hai nước đồng thời mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

    Cũng nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã gửi điện và hoa chúc mừng tới Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Đại sứ quán Lào đã gửi thư trân trọng cảm ơn.
  • Đối thoại chính sách về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ Hợp tác Hạ nguồn Mê Công và Mỹ

    Từ ngày 12-13/07/2012, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan Hỗ trợ Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Các vấn đề phụ nữ và Cựu chiến binh Cam-pu-chia trong khuôn khổ Hợp tác Hạ nguồn Mê Công – Mỹ (LMI).

  • Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào: Mít tinh trọng thể tại Hà Nội và Viêng Chăn

    Sáng 18-7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962/5-9-2012) và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2012).

  • Tổ chức Gravis - Ấn Độ thăm Việt Nam

    Vừa qua, nhận lời mời của TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đoàn của GRAVIS do bà Shashi Bala Tyagi, Tổng Thư ký dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam.

  • Đối thoại chính sách về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ Hợp tác Hạ nguồn Mê-công và Mỹ

    Ngày 12/7/2012, tại Siem Reap, Campuchia, đã khai mạc Đối thoại chính sách về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Hợp tác Hạ nguồn Mê-công và Mỹ (12-13/7/2012). Tới dự Đối thoại có 150 lãnh đạo các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân của các nước Hạ nguồn Mê-công (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar), Mỹ và Nhật bản, New Zealand, một số tổ chức quốc tế tham dự.

  • PHỤ NỮ VIỆT - LÀO, MỐI QUAN HỆ NGHĨA TÌNH, CHUNG THỦY

    Hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”, theo nguyện vọng của Hội LHPN Lào, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có bài viết về quan hệ hữu nghị Việt-Lào và phụ nữ hai nước gửi đăng tập san đặc biệt của Báo Phụ nữ Lào. Dưới đây là toàn văn bài viết.
  • Hội LHPN Việt Nam và Hội PN Campuchia vì Hòa bình và phát triển trao đổi điện mừng

    Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2012), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển đã trao đổi điện mừng. Hai bên cùng bày tỏ mong muốn thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước, phụ nữ và nhân dân hai nước ngày càng bền vững, lâu dài và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ của Hội LHPNVN trong việc đào tạo cán bộ nữ của bạn.

  • Phụ nữ phải ở “tuyến đầu”

    Đó là thông điệp được bà Michelle Bachelet, Tổng Giám đốc Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) nhấn mạnh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Hội nghị Rio+20), dự kiến diễn ra vào ngày 20-22/6 tại Brazill.
  • Thư của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gửi Ủy ban Olympic Quốc tế

    Ngày 29 tháng 5 nawm 2012, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi thư cho Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) yêu cầu xem xét lại việc cho phép Công ty Dow Chemical tài trợ cho Thế vận hội Olympic Luân Đôn.
  • Tổ chức từ thiện Các Thánh Hữu Ngày Sau phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Hà Nam

    Chiều 14/5/2012, tại trụ sở Hội LHPN tỉnh Hà Nam (TP Phủ Lý, tổ chức từ thiện Các Thánh Hữu Ngày Sau (LDSC) đã phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng xe lăn cho 10 người đại diện 100 người khuyết tật của tỉnh Hà Nam được tặng xe lăn năm 2012.
  • Xứng đáng nhận Huân chương cao quý của nước CHDCND Lào

    Với bề dày thành tích 52 năm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ cho Lào, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã vinh dự được Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng hai nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

  • Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên- Huế

    Từ ngày 03 - 05/5/2012, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn Đại biểu cấp cao Hội LHPN nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại cố đô Huế. Cùng đi với Đoàn có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.
  • Tin hoạt động đối ngoại TW Hội LHPN Việt Nam tháng 4/2012

    Trong tháng 4/2012, các hoạt động đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam diễn ra trong không khí sôi nổi và khẩn trương, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động hữu nghị, hợp tác song phương và đa phương.

  • Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào

    Chiều 2/5/2012, nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào do đồng chí Si-sảy Lư-dệt-mun-sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi tiếp Đoàn.Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng,Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

  • Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào

    Sáng ngày 02/5/2012, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối- Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012- 2017 giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào; Lễ trao tặng Huân chương, Kỷ niệm chương cho phụ nữ hai nước. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 01-07/5/2012 của đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào do đ/c Si- sảy Lư- dệt- mun- sỏn, Ủy viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào dẫn đầu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2012).

  • Phụ nữ toàn thế giới xây đắp nền hòa bình công bằng với đầy đủ các quyền, bình đẳng và phát triển

    Từ ngày 8 - 12/4/2012, Đại hội Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế lần thứ 15 đã diễn ra tại thủ đô Brasilia - Brasil. Gần 250 đại biểu (mỗi tổ chức 5 đại biểu), đại diện cho các tổ chức thành viên của Liên đoàn từ 50 nước trên thế giới đã tham dự Đại hội.

  • Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    Từ ngày 8-12/04/2012 tại Brasilia, Braxin, sẽ diễn ra Đại hội Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế lần thứ 15. Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu sẽ tham dự sự kiện lịch sử quan trọng này nhằm tiếp tục phát huy vai trò là thành viên nòng cốt, đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong Ban Lãnh đạo Liên đoàn và đóng góp cho phong trào phụ nữ dân chủ, tiến bộ trên toàn thế giới.

  • Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc ký Kế hoạch Chung giai đoạn hợp tác 2012-2016

    Ngày 27/3/2012, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký kết văn kiện Kế hoạch Chung cho giai đoạn hợp tác năm 2012 - 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đại diện 16 tổ chức Liên hiệp quốc và tổ chức Di cư quốc tế (IOM).

  • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp Phu nhân Tổng thống Chi Lê

    Sáng 22/3/2012, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển- 20 Thụy Khuê- Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp xã giao Phu nhân Tổng thống Chi Lê Xê-xi-li-a Mo-ren nhân dịp bà cùng Tổng thống Chi Lê Xê-bát-xti-an Pi-nhê-ra Ê-chê-ni-kê sang thăm chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân.

  • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

    Chiều ngày 29/2/2012, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã tiếp thân mật Bà Pratibha Mehta - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kiêm Trưởng đại diện UNDP nhân dịp Bà nhận công tác tại Việt Nam.

  • Diễn đàn LHQ tại Đông Nam Á kêu gọi đầu tư nhiều hơn nữa để giảm thiểu rủi ro thiên tai

    Những cơn bão lũ khủng khiếp năm 2011 tràn qua khu vực Đông Nam Á là một “lời cảnh tỉnh” về sự cần thiết phải đầu tư nhiều hơn nữa nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai tại khu vực này. Đây là thông điệp được đưa ra tại diễn đàn LHQ được tổ chức ngày 20/2 vừa qua tại Băng cốc Thái lan.
  • Phụ nữ phải được tiếp cận với cả các biện pháp tránh thai và phòng ngừa HIV

    LHQ tái khẳng định sự cần thiết phải tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận với cả các biện pháp tránh thai bằng thuốc điều tiết hoc-môn và bao cao su và phòng ngừa lây nhiễm HIV, sau khi đã tham vấn với các chuyên gia y tế về vấn đề này.

  • Tin hoạt động đối ngoại năm 2011

    Năm 2011, hoạt động đối ngoại của Hội LHPN VN tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển với các hoạt động phong phú, đa dạng.
  • Tin hoạt động đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam tháng 12/2010

    Tháng 12, Hội LHPN VN tham dự Cuộc họp Ban Lãnh đạo Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (WIDF) cùng với hơn 200 đại biểu từ 27 nước thuộc các châu lục.
  • ĐIỆN CHIA BUỒN

    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và toàn thể phụ nữ Việt Nam vô cùng đau xót trước tin đồng chí Kim Jong Il - Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên đã từ trần.
  • TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA HỘI THÁNG 11/2011

    Trong tháng 11/2011, các hoạt động đối ngoại của Hội đã được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Quan hệ hữu nghị song phương và đa phương được duy trì và đẩy mạnh. Công tác vận động, quản lý và hỗ trợ thực hiện các chương trình/dự án quốc tế tiếp tục được chú trọng.

  • TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA HỘI THÁNG 10/2011

    Trong tháng 10/2011, các hoạt động đối ngoại của Hội diễn ra rất sôi động. Trong đó, tiêu biểu là việc Hội đã vận động thành công 4 tổ chức quốc tế là AusAID, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ - BTC và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo – Phần Lan tài trợ cho Ngày Phụ nữ Sáng tạo do Hội tổ chức với số tiền tương đương trên 25.000 đô la Mỹ. Ngoài ra đã có 4 đại biểu quốc tế tham gia trình bày tham luận tại Hội thảo và Diễn đàn của sự kiện này. Sự hỗ trợ và tham gia của các tổ chức và đại biểu quốc tế đã góp phần làm nên thành công của Ngày Phụ nữ sáng tạo. Đặc biệt, sau sự kiện này, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ xem xét việc phối hợp với Hội tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo thường niên.

  • Khởi động các dự án mới do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ

    Sáng 11/10/2011, tại Đại sứ quán Tây Ban Nha, số 4 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động và Thương binh xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động các dự án mới được Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ không hoàn lại.

  • Tuyên bố San Francisco

    Ngày 16/9/2011, trong khuôn khổ Hội nghị và Đối thoại cấp cao APEC về phụ nữ và nền kinh tế tại San Francisco, Cuộc họp đã ra tuyên bố San Francisco. Sau đây là toàn văn Tuyên bố:
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tham gia Hội nghị và Đối thoại cấp cao APEC về phụ nữ và nền kinh tế tại San Francisco.

    Đây là cuộc họp đầu tiên của Cơ chế đối tác chính sách APEC về phụ nữ và nền kinh tế do Hoa Kỳ đề xuất trên cơ sở sát nhập Mạng lưới giới (GFPN) và Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC (WLN).

  • Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

    Sáng 11/9/2011, đoàn đại biểu Hội Phụ nữ (HPN) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân(CHDCND) Triều Tiên do đồng chí Ro Song Sil, Ủy viên dự khuyết Đảng Lao động, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HPN CHDCND Triều Tiên làm trưởng đoàn đã đến thăm hữu nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Cùng đi với đoàn có ngài Kim Chang IL, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

  • Thăm CARD BDSFI và vài điều gợi mở cho Tổ chức tài chính vi mô nhỏ của Hội LHPN Việt Nam

    Trong chương trình tìm hiểu hoạt động của các tổ chức tương hỗ CARD BDSFI, Phi-lip-pin (CARD MRI), đoàn đại biểu của Tổ chức Tài chính vi mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương (TYM) thuộc TW Hội LHPN Việt Nam cùng một số tổ chức tài chính vi mô khu vực Đông Nam Á đã có chuyến thăm thành viên Công ty Phát triển Dịch vụ Kinh doanh, một thành viên của CARD MRI ( CARD BDSFI) và tìm hiểu những dịch vụ mà thành viên được thụ hưởng từ BDSFI.

  • Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam

    Chiều ngày 19/8/2011, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, 39- Hàng Chuối- Hà Nội, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tiếp ngài Kim Chang IL, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

  • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) năm 2011-2013

    Chiều ngày 9/8/2011, tại Trung tâm Hội nghị 25B(thành phố Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội LHPN Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) năm 2011-2013.
  • Ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla- măng Vương quốc Bỉ Việt Nam

    Sáng 29/7/2011, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Tổ chức Hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla- măng Vương quốc Bỉ (VVOB) Việt Nam.

  • Đại sứ Malaysia tại Việt Nam thăm Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    Chiều ngày 01/7/2011, Bà Lim Kim Eng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam đã đến thăm Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thân mật tiếp Đại sứ.
  • Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam

    Sáng 29/6/2011, tại trụ sở Hội LHPN Việt Nam, Chủ tich Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thân mật tiếp Bà Soonthorn Xayachack, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước.
  • Trao Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” cho ông Dirk Deprez

    Sáng 27/6/2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam”, một phần thưởng cao quý của Hội cho ông Dirk Deprez, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (BTC) tại Việt Nam.

  • TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THÁNG 5/2011

    Các hoạt động đối ngoại của Hội LHPN VN (Hội) trong tháng 5 diễn ra khá sôi động với nhiều hoạt động lớn. Đáng chú ý là đề án 2 năm tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ nữ lãnh đạo của Hội Phụ nữ Căm-pu-chia vì Hòa bình và phát triển thuộc Đảng Nhân dân Campuchia đang được xây dựng và dự kiến triển khai từ tháng 9/2011.

  • Phụ nữ và sáng tạo

    Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 – kỷ nguyên của tri thức, công nghệ thông tin và sáng tạo. Sức mạnh của nền kinh tế rất cần sự tham gia và đóng góp của phụ nữ qua các hoạt động sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Ở nhiều nước, phụ nữ được hỗ trợ và phát huy khả năng sáng tạo trong nhiều lĩnh vực và đã trở thành những phụ nữ thành đạt, quyền lực, biến những điều không thể thành có thể.
  • Ông John Hendra nhận Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam”

    Sáng 11/5/2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam”, một phần thưởng cao quý của Hội cho ông John Hendra, Điều phối viên của Liên Hợp Quốc (LHQ), Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

  • Bế giảng lớp tiếng Việt cho phụ nữ Lào

    Thực hiện văn bản ký kết giữa lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhẹt (Lào), Ngày 28/3/2011 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng 617 và Hội Phụ nữ tỉnh Savannakhẹt đã phối hợp tổ chức lễ Bế giảng lớp tiếng Việt cho phụ nữ Lào tại 3 bản: Đenvi Lay, Palọ Nặm và Xi ổi của huyện Noòng (tỉnh Savannakhẹt).
  • Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

    Nhận lời mời của bà Phay Bun Xay Nhạ - Kum – Man, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khăm Muộn – Lào, đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Bình do bà Phí Thị Minh Châu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc từ ngày 24-27/3/2011 tại tỉnh Khăm Muộn – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  • TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THÁNG 2/2011

    Trong tháng 2, Hội đã tiếp 5 đoàn với 12 lượt khách quốc tế nhằm trao đổi thông tin về vai trò tác động chính sách liên quan đến Bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, đặc biệt những hoạt động can thiệp của Hội nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp uỷ, tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
  • Dạy tiếng Việt cho phụ nữ Lào

    Thực hiện Văn bản ký kết giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhẹt (Lào), Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng 617 và Hội Phụ nữ tỉnh Savannakhẹt đã phối hợp tổ chức lớp tiếng Việt cho phụ nữ Lào tại ba bản: Đenvi Lay, Palọ Nặm và Xi ổi của huyện Noòng tỉnh Savannakhet. 76 học viên đã theo học.

  • Thư gửi bà Nguyễn Thị Thanh Hoà

    Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bà đã gửi điện chia buồn và động viên chúng tôi trong thảm hoạ mà chúng tôi đang phải trải qua.
  • Tiếp Đoàn Ủy ban các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội Mỹ

    Trong hai ngày, 22, 23/3, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp và làm việc với Đoàn khách của Ủy ban các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội (CCDS) Mỹ đến thăm Thừa Thiên Huế.
  • TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THÁNG 2/2011

    Trong tháng 2, Hội đã tiếp 5 đoàn với 12 lượt khách quốc tế nhằm trao đổi thông tin về vai trò tác động chính sách liên quan đến Bình đẳng giới và quyền của phụ nữ, đặc biệt những hoạt động can thiệp của Hội nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp uỷ, tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt, Lãnh đạo Hội và các Ban đã tiếp và làm việc với Trợ lý Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam tìm hiểu về khả năng hợp tác trong việc hỗ trợ phụ nữ và Hội Phụ nữ trong tham gia công tác bầu cử Quốc hội;
  • ĐIỆN CHIA BUỒN

    Phụ nữ Việt Nam vô cùng đau xót trước tin dữ về thảm hoạ động đất, sóng thần vừa xảy ra tại Đông bắc Nhật Bản ngày 11-3-2011, gây tổn thất vô cùng nghiệm trọng về người và tài sản ở những vùng bị nạn.

  • Theo UNFPA và UNICEF: Nạn cắt bỏ bộ phận kích thích tình dục của phụ nữ đã giảm

    Một dự án chung của Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) và Quỹ trẻ em LHQ (UNICEF) đã công bố báo cáo rằng trên 6.000 cộng đồng ở Ê-thio-pia, Ai cập, Kenya, Sê-nê-gan, Butirkina Faso, Gambia, Guinea và Somalia đã từ bỏ hủ tục cắt bỏ bộ phận kích thích tình nữ (FGM).



  • Tin hoạt động đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam tháng 12/2010

    Tháng 12, với các hoạt động đối ngoại của Hội diễn ra với nhiều nội dung đa dạng và phong phú nổi bật là đại diện Hội LHPN VN tham dự Cuộc họp Ban Lãnh đạo Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (WIDF) tại thủ đô Maputo – Mozambique với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ 27 nước thuộc các châu lục, nhân sự kiện này Tổng thống Mozambique đã đến dự và phát biểu trong đó đánh giá cao vai trò của phòng trào phụ nữ của WIDF.
  • Mặt trời giờ đây đã thuộc về một phụ nữ Tây ban nha

    Mặt trời đã có chủ mới. Đó không phải là hiện thân của một Thượng đế đến từ thế giới cổ đại mà đó là một phụ nữ Tây ban nha, 49 tuổi, tên là Angeles Duran.

  • Thư của các tổ chức trong mạng lưới HAI gửi Giám đốc Điều hành Cơ quan Phụ nữ của Liên hợp quốc và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc

    Tháng 10/2010 vừa qua, Ủy ban CEDAW đã thông qua một khuyến nghị chung về quyền của phụ nữ cao tuổi – khuyến nghị chung số 27. Đây là một bước quan trọng nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ cao tuổi và Cơ quan Phụ nữ của Liên Hợp Quốc (LHQ) có trách nhiệm giám sát việc thực hiện khuyến nghị này của các chính phủ.
  • Hội nghị Ban lãnh đạo Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế: Tập trung thảo luận về hòa bình, an ninh quốc tế

    Sáng 15/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Thủ đô Maputo (Mozambique) đã khai mạc Cuộc họp Ban lãnh đạo Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế (WIDF) với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ 27 nước thuộc các châu lục. Châu Á có đại biểu từ các nước Ấn Độ, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Việt Nam. Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Armando Emilo Guebuza đã tới dự và phát biểu.
  • Tổng thống Cộng hoà Mozambique dự Khai mạc Hội nghị Ban Lãnh đạo Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế



    Sáng 15/12/2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thủ đô Maputo – Mozambique, Cuộc họp Ban Lãnh đạo Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế (WIDF) khai mạc với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ 27 nước thuôc các châu lục.
  • Bản tin Hoạt động đối ngoại của Hội LHPNVN năm 2010

    Năm 2010, hoạt động đối ngoại của Hội LHPN VN đã được ghi dấu với nhiều sự kiện quan trọng và có ý nghĩa.
  • TIN HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA HỘI LHPN VN THÁNG 11/2010

    Các hoạt động đối ngoại của Hội LHPN VN (Hội) trong tháng 11 diễn ra sôi nổi và khẩn trương trong đó có các chuyến đi làm việc tại nước ngoài của lãnh đạo Hội, nổi bật là đoàn của PCTTT Nguyễn Thị Kim Thuý đi thăm, làm việc tại Hàn Quốc và ký kết Văn bản Hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và trao đổi nghiên cứu với Viện Giáo dục & Thúc đẩy Bình Đẳng giới, Hàn Quốc.

  • Việt Nam ký Công ước Bảo vệ trẻ em tại Hà Lan

    Được sự ủy quyền của Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Huỳnh Minh Chính vừa qua đã ký “Công ước về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế”.
  • Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

    Đoàn cán bộ Hội LHPNVN do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết dẫn đầu vừa đi nghiên cứu học tập tại Adelaide, Nam Úc từ 22-28/11/2010.
  • Điện chia buồn của Hội LHPN Việt Nam với Vương quốc Campuchia

    Ngày 26/11/2010, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi điện chia buồn tới bà Men Sam An – Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển và Bà Ing Kantha Phavi -Bộ Trưởng Bộ Phụ nữ Campuchia sau thảm họa giẫm đạp kinh hoàng xảy ra vào đêm 22-11 tại đảo Kim Cương, Phnom Penh làm 378 người chết và hơn 700 người bị thương. Nội dung 2 bức điện như sau:
  • Tiếp học viên Lào tham dự khóa đào tạo tại trường Cán bộ Phụ nữ TW

    Chiều ngày 23/11/2010, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy đã thân mật tiếp các học viên phụ nữ Lào ngay sau khi đoàn vừa kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn (từ 8/9-23/11)tại Trường Cán bộ Phụ nữ TW.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video