• Các 'thôn nữ' mê bóng chuyền

    Phong trào tập luyện bóng chuyền do Hội LHPN huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) phát động đã có sức lan tỏa rộng lớn. Hầu hết xã đều có đội bóng chuyền của xã, của thôn.
  • Hồi gia cho những nạn nhân đường dây mang thai hộ

    Ngày 19/8, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TƯ Hội LHPN Việt Nam, đã tổ chức buổi chia tay hồi gia cho nạn nhân trong đường dây mang thai hộ từ Thái Lan trở về. Tham dự buổi chia tay có đại diện Ban Chính sách Luật pháp TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (P6-C45) Bộ Công an, Bộ Lao động TB&XH, đại diện một số tổ chức trong nước và quốc tế.

  • Lào cai: Thành lập Hội phụ nữ đầu tiên trong doanh nghiệp tư nhân

    Vừa qua, Lễ thành lập Hội LHPN Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức đã được tổ chức. Đây là Hội phụ nữ đầu tiên trong khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN) của tỉnh Lào Cai.
  • Hội LHPN Thừa Thiên Huế: hướng tới mô hình chăm sóc sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng đồng

    Hội LHPN Thừa Thiên Huế đã triển khai dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế” cuối tháng 8 vừa qua chức bằng Hội thảo khởi động hợp phần sinh kế và tập huấn khảo sát nhu cầu sinh kế của bệnh nhân cho cán bộ các đơn vị Hội tham gia.
  • Lạng Sơn: Mô hình “Nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm” phù hợp với phụ nữ nghèo

    Việc tham gia “nhóm phụ nữ tín dụng, tiết kiệm” đã tạo cho chị em có ý thức, thói quen tiết kiệm, biết lập kế hoạch chi tiêu, quản lý kinh tế trong gia đình tốt hơn.
  • Khi “Bánh mỳ” đến với bà con dân tộc

    Sắp xếp nhà cửa gọn gàng, vệ sinh chuồng trại, vận hành máy móc phục vụ sản xuất, sử dụng nước sạch, đun sôi nước để uống.... những vấn đề tối thiểu tưởng chừng như ai cũng biết nhưng đối với đa phần phụ nữ sinh sống ở những xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Yên Bái đã phải nhờ tới dự án “Phát triển tổng hợp cấp thôn và giáo dục hành động cộng đồng” để thay đổi nhận thức lẫn hành vi.
  • Phát triển kinh tế từ nguồn vốn tiết kiệm

    Đến thăm những mô hình kinh tế của hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP Cà Mau mới thấy hết sự cần mẫn, hăng say lao động của các chị. Với nguồn vốn tiết kiệm - tín dụng, các chị đã giúp nhau chăn nuôi, trồng màu, phát triển kinh tế gia đình. Những năm qua, từ mô hình kinh tế của chị em hội viên phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
  • Hội là chỗ dựa, là niềm tin

    Nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Cái Nước đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc chỉ đạo, vận động chị em phụ nữ tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ đó, tạo được lòng tin của hội viên.
  • Đồng Nai: Vì một “gia đình xanh”

    Cũng như “môi trường xanh”, “sản phẩm xanh” - cụm từ “gia đình xanh” là khái niệm mới mà Trung ương HLHPN gọi mô hình xây dựng gia đình phát triển bền vững, có môi trường giáo dục tốt, các thành viên khỏe mạnh, con cái học hành đến nơi đến chốn và không có bạo lực…
  • Những con đường mang tên phụ nữ Yên Sơn

    Ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), những con đường do Hội LHPN các xã góp công, góp của, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đang mang lợi ích thiết thân cho mỗi gia đình và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
  • Điểm sáng mô hình CLB Không sinh con thứ 3

    Sinh ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là phương châm được Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ khu Khả Lễ vận động thành viên tham gia câu lạc bộ.
  • CLB “Gia đình phát triển bền vững”: Can thiệp giảm tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài

    Có một thời, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) nói chung, ấp Cả Vĩnh nói riêng được nhiều nơi “biết tiếng” bởi tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Để giúp bà con nhận thức đầy đủ hơn mặt trái của tình trạng này, Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững” ấp Cả Vĩnh ra đời, và sau hơn 3 năm đã chứng minh hiệu quả…
  • Đồng Tháp: Mô hình hùn vốn “chuộc đất, cất nhà” phát huy hiệu quả

    Các phong trào thu hút nhiều hội viên phụ nữ trong xã Phú Thành B (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) tham gia thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua như: mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương; tổ hùn vốn tiết kiệm... trong đó tiêu biểu nhất là mô hình hùn vốn xoay vòng “chuộc đất, cất nhà”.
  • Mô hình mới, giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ

    Làm thế nào giải quyết việc làm ổn định cho phụ nữ ở khu vực nông thôn là điều mà cán bộ Hội LHPN huyện Đức Phổ luôn suy nghĩ. Và đã có các cơ sở may khẩu trang của phụ nữ ở xã Phổ Nhơn, cán bộ hội phụ nữ huyện phấn khởi ra mặt vì có thêm hướng giải quyết việc làm cho chị em.
  • Mô hình câu lạc bộ "Giáo dục và đời sống"- nơi chia sẻ kinh nghiệm của chị em phụ nữ

    Hiện nay việc nuôi dạy, quản lý, chăm sóc con cái có điều kiện học tập vui chơi, giải trí ngày càng có những đòi hỏi cao hơn so với sự phát triển hiện đại của xã hội. Việc huy động sự tham gia của gia đình, nhà trường và cộng đồng hỗ trợ trẻ em học tập tích cực ở một số địa phương ở Quảng Ngãi thông qua mô hình sinh hoạt câu lạc bộ "Giáo dục và đời sống" (CLB GD&ĐS) đã đem lại hiệu quả thiết thực.
  • Ninh Thuận: Nhiều mô hình hay giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả

    Nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng việc tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
  • Hiệu quả bước đầu từ mô hình phân viên nén dúi sâu

    Nhằm giúp các hộ dân khó khăn tăng thu nhập, từ tháng 10 năm 2006, được sự hỗ trợ của tổ chúc Codespa (Tây Ban Nha), Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã phối hợp với sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai thí điểm Dự án phân viên nén dúi sâu (Dự án FDP) tại 3 xã: Tô Mậu, Minh Xuân, Khánh Thiện, sau đó triển khai đến 16 xã của huyện Lục Yên.
  • Sự khởi sắc trong công tác phụ nữ Hoài Nhơn – Bình Định

    Trong những năm qua, công tác phụ nữ ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã có những chuyển biến tích cực. Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội đã dần được cải thiện; đặc biệt, tình trạng phụ nữ ở vùng nông thôn bị ngược đãi đã giảm đáng kể.
  • Mở lớp dạy nghề trồng nấm cho phụ nữ

    Xuất phát từ nhu cầu của thị trường và điều kiện phát triển nghề trồng nấm của địa phương, được sự hỗ trợ của Quỹ Unilever, vừa qua Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 2 lớp dạy nghề trồng nấm cho 60 Hội viên phụ nữ tại 2 xã Mai Thuỷ, Dương Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ).
  • Hỗ trợ hơn 400 triệu cho các gia đình gặp rủi ro

    Tính từ tháng 8/2008 (thời điểm triển khai sản phẩm) đến nay, Quỹ Tình Thương đã hỗ trợ hơn 400 triệu cho hơn 300 hộ gia đình thành viên tham gia gói sản phẩm Tương trợ gia đình.
  • Mô hình CLB - một “sân chơi ” bổ ích của hội viên phụ nữ

    Nhận thức mô hình CLB là “sân chơi ” để hội viên phụ nữ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu giải trí, học tập, trao đổi kinh nghiệm qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng mô hình CLB.
  • Phát triển mô hình Câu lạc bộ “Mẹ chồng mẫu mực, nàng dâu thảo hiền”

    Trong mối quan hệ gia đình, khó xử nhất vẫn là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Bất kỳ là ở nước nào, là thời cổ đại hay hiện đại, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều là những vấn đề nan giải nhất. Các cuộc tranh cãi giữa mẹ chồng và nàng dâu đã làm tất cả những thành viên khác trong gia đình khó xử. Sự bất hoà giữa mẹ chồng và nàng dâu chính là một bóng đen trong cuộc sống gia đình.
  • Tăng cường huy động vốn cho phụ nữ nghèo thông qua tổ chức KIVA

    Sáng ngày 12/03/2009, ông Alexander Edelstein, thành viên Hội đồng Quản trị KIVA, đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Trung ương Quỹ TYM nhằm tìm hiểu tình hình huy động và sử dụng vốn KIVA của TYM, những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động này và đề xuất giải pháp nhằm hướng đến mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn.
  • Hiệu quả từ các mô hình dạy nghề

    Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam năm 2008, từ hơn 200 triệu đồng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Sơn La xây dựng mô hình “Phát triển nghề dệt thổ cẩm” tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu và Hội LHPN Bắc Giang xây dựng mô hình “Phát triển nghề sản xuất mỳ gạo” tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.
  • Hội LHPN Bà Rịa – Vũng Tàu: Kết quả ban đầu từ mô hình “Chuyển giao, hỗ trợ phương tiện máy móc, thiết bị, dụng cụ gia đình “

    Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Hội LHPN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng mô hình “Chuyển giao, hỗ trợ phương tiện máy móc, thiết bị, vật dụng gia đình” nhằm để tận dụng giá trị và thời gian sử dụng những đồ dùng gia đình giúp những gia đình khó khăn.
  • Câu lạc bộ “Nam giới là điểm tựa cho phụ nữ”

    CLB “Nam giới là điểm tựa cho phụ nữ” là một trong những mô hình mới của tỉnh Bình Dương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “xây dựng gia đình no, ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình.
  • Hội LHPN xã Mỹ Xá – TP. Nam Định: Mô hình thu hút nữ công nhân lao động tham gia sinh hoạt Hội hiệu quả

    Là xã ngoại thành Nam Định, những năm qua, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh, Mỹ Xá đã bàn giao gần hết diện tích đất nông nghiệp để phục vụ xây dựng và phát triển cụm công nghiệp An Xá, Hoà Xá. Ngoài 12.000 cư dân địa phương, trong đó có 4016 phụ nữ (18 tuổi trở lên), Mỹ Xá còn phải tiếp nhận một lực lượng lớn lao động ở khắp nơi về lao động, sinh sống. Qua khảo sát, trên địa bàn xã có 2.800 công nhân tạm trú, trong đó có 1.742 nữ công nhân.
  • Mô hình tập hợp nữ thanh niên tại TP Hồ Chí Minh

    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch chỉ đạo điểm của Đoàn Chủ tịch, từ ngày 21 đến 26/9/2008, Trung ương Hội đã cử đoàn công tác đi TPHCM làm việc với các cấp Hội LHPN Thành phố và chủ trì một số hoạt động với sự tham gia của đại diện các ban ngành liên quan như Đoàn TNCSHCM, Liên đoàn Lao động, Ban Dân vận.
  • Phụ nữ Hà Tĩnh với công tác xây dựng mô hình "Dân vận khéo"

    Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương.
  • Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm - Hội LHPN Gia Lai: Một hướng đi hiệu quả

    Có dịp tới Phòng tư vấn giới thiệu việc làm của Hội LHPN Gia Lai (8/1, Phan Đình Phùng- Tp.Pleiku) chúng tôi bắt gặp ngay một khung cảnh hết sức nhộn nhịp, sôi động.
  • Huy chương vàng đầu tiên cờ mây nữ Việt Nam

    Hạ Thái Lan trong trận chung kết, các vận động viên cầu mây nữ đã đem về Tổ quốc chiếc HCV đầu tiên tại Asiad 15...
  • Thêm một dự án đầu tư phát triển du lịch vào Khu Kinh tế Nhơn Hội

    Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (Quy Nhơn, Bình Định)
  • Ngành sản xuất, chế biến gỗ: Làm gì để tồn tại và phát triển !

    Hội thảo chuyên đề "Tiềm năng xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam và vai trò của Hiệp hội" vừa được Ban Chấp hành (BCH) Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với BCH Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức tại TP. Quy Nhơn.
  • Đi tìm nét riêng cho đồ gỗ mỹ nghệ

    Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, huyện An Nhơn hiện có 77 cơ sở, thu hút 500 lao động có tay nghề, sản xuất hàng triệu sản phẩm mỗi năm, và đã xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…
  • Ký kết Dự án "Nâng cao năng suất nông nghiệp thông qua cải thiện hệ thống thủy lợi tại huyện Phù Mỹ"

    Ngày 23-11, tại văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện và ngài PHILIPE JOTTARD - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, đã ký kết Dự án "Nâng cao năng suất nông nghiệp thông qua cải thiện hệ thống thủy lợi tại huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định".
  • Công ty Cổ phần Đường Bình Định: Trồng 5.000 ha mía tại tỉnh Sekong (Lào)

    Ông Phạm Ngọc Liễn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Bình Định cho biết, công ty đã thuê 5.000 ha đất tại tỉnh Sekong (Lào) để trồng mía nguyên liệu.
  • Người nuôi cá bống tượng và cá chình đầu tiên ở An Nhơn

    Trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", nhiều nông dân ở huyện An Nhơn đã biết tìm tòi, học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Tây Sơn: Phát triển du lịch gắn với khai thác giá trị di tích, danh thắng

    Tây Sơn là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn như nàng công chúa chưa có đôi đũa thần để đánh thức. Làm thế nào để phát huy tiềm năng này, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện trong thời gian tới ?
  • Liêm Thuận vào mùa sắn

    Theo tỉnh lộ 640 về thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận (Tuy Phước), chúng tôi bắt gặp hai bên đường các hàng sắn (sắn nước) được bày bán kéo dài. Năm nay, Liêm Thuận được mùa sắn và niềm vui còn nhân đôi khi giá sắn năm nay cao gần gấp đôi năm ngoái.
  • Sản phẩm làng nghề Bình Định tạo được ấn tượng

    Hội chợ "Làng nghề truyền thống Việt Nam - ASEAN 2005" diễn ra tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (TP.HCM) từ ngày 2 đến 6-12, quy tụ 260 gian hàng của hơn 100 làng nghề trong nước và quốc tế. Tại hội chợ này, tỉnh Bình Định tham gia 2 gian hàng và đã gặt hái được một số kết quả nhất định.
  • Nghề truyền thống An Nhơn: Vẫn còn lắm khó khăn

    Những năm gần đây, một số làng nghề truyền thống (LNTT) trên địa bàn huyện An Nhơn đã được khôi phục và bước đầu phát triển. Tuy nhiên, các LNTT này cũng đang đứng trước những thách thức không dễ vượt qua.
  • Xã Nhơn Hải: Ngư dân thu lãi 5,8 tỉ đồng từ nuôi tôm

    Trong năm 2005, ngư dân xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) đầu tư 20 tỉ đồng (tăng gấp đôi so với năm 2004), để nuôi tôm hùm giống trên 180 lồng bè và cải tạo tận dụng đầm nước lợ ở thôn Hải Giang thả nuôi 260 vạn con tôm sú.
  • An Lão: Trồng cau mở hướng thoát nghèo

    Trong 7 năm trở lại đây, trái cau ở huyện vùng cao An Lão đã lên ngôi một cách đầy bất ngờ.
  • Thành lập Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ

    Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ký Quyết định thành lập Viện Khoa học kỹ thuật (KHKT) nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ (trụ sở chính đặt tại TP Quy Nhơn)
  • Kinh tế biển ở Cát Khánh

    Là xã ven biển, Cát Khánh (Phù Cát) có gần 480 hộ làm nghề khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, hàng trăm hộ khác làm các dịch vụ cung ứng, chế biến.
  • Quy hoạch thêm 11 điểm du lịch mời gọi đầu tư

    Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định vừa công bố quy hoạch định hướng 11 điểm du lịch mời gọi đầu tư dọc theo tuyến đường du lịch Quy Nhơn - Sông Cầu (quốc lộ 1D).
  • Lai tạo thành công những dòng điều theo ý muốn

    Từ nhiều năm qua, để có những dòng điều tốt, ngành nông nghiệp chỉ mới dừng lại ở bước dựa vào những dòng điều đã có sẵn trong tự nhiên để bình tuyển. Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều hạn chế để hướng tới những dòng điều chất lượng cao, bền vững.
  • Góp phần khôi phục nghề truyền thống

    Dệt thảm xơ dừa là một nghề từng khá phát triển ở xã Tam Quan Nam (Hoài Nhơn). Những năm 90 của thế kỷ trước do bị mất thị trường Đông Âu, nghề này gần chỉ còn một số cơ sở sản xuất cá thể, sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa.
  • Triển vọng cây mì

    Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 8.000 ha mì, sản lượng đạt 170.000 tấn/năm. Năm 2006, nông dân có thêm niềm vui mới: Nhà máy Chế biến tinh bột mì xuất khẩu (CBTBMXK) Bình Định sẽ chính thức đi vào hoạt động, là điều kiện thuận lợi cho bà con giải quyết đầu ra nông sản.
  • Hoài Nhơn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

    Trong năm 2005, chuyển biến tích cực của ngành thủy sản Hoài Nhơn có thể nhìn thấy ở nhiều mặt, từ nuôi trồng đến đánh bắt, khai thác, cũng như thực hiện các chương trình, dự án thủy sản trên địa bàn. Mô hình tổ đoàn kết trong khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn huyện Hoài Nhơn trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt.
  • Anh nông dân đoạt giải sáng tạo toàn quốc

    Là một nông dân thứ thiệt, sau 7 năm không ngừng sáng tạo, chiếc máy cắt lúa hiệu FUTU 1 (do Công ty Phụ tùng máy 1 - thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sản xuất),
  • Mô hình sản xuất nấm rơm ở Nhơn Hậu (An Nhơn):

    Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh, từ tháng 9-2005 đến nay, HTXNN Nhơn Hậu (An Nhơn) đã triển khai xây dựng mô hình trồng nấm rơm tại 80 hộ gia đình trên địa bàn HTX, hiệu quả mang lại rất khả quan.
  • Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ:

    Qua 5 năm bình tuyển và chọn lọc khắp các vùng trồng điều trong cả nước, đến nay Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp (KHKTNN) Duyên hải Nam Trung bộ đã xây dựng được tập đoàn quỹ gen cây điều với trên 800 dòng điều tốt tại Vườn điều giống quốc gia (Phù Cát).
  • Giải pháp nào cho cây dứa Hoài Nhơn ?

    Hoài Nhơn được xác định là một trong những vùng nguyên liệu dứa nhằm cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến dứa và rau quả xuất khẩu Bình Định. Tuy nhiên, do có những khó khăn nhất định, diện tích dứa được trồng ở Hoài Nhơn hiện nay còn rất thấp so với chỉ tiêu đề ra.
  • Triển vọng mới của kinh tế thủy sản

    Sau một thời gian gặp nhiều khó khăn, trong năm 2005 vừa qua, ngành Thủy sản Bình Định đã có bước phát triển trở lại, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 909,3 tỉ đồng, tăng 6,6% so với năm 2004. Đây là tín hiệu vui cho ngành kinh tế đầy tiềm năng này.
  • Giải pháp hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống

    Từ khi thực hiện chính sách đổi mới nền kinh tế đến nay, nhất là sau khi Chính phủ có Quyết định 132/2000/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn,
  • Mô hình trồng cây dó bầu

    Cây dó bầu mà sản phẩm của nó là trầm hương và kỳ nam đã có lịch sử rất lâu đời.
  • Nghề nuôi ếch công nghiệp

    Nuôi ếch công nghiệp là việc ứng dụng những thành tựu mới trong nghề nuôi ếch như: chọn giống, nuôi mật độ cao, sử dụng thức ăn công nghiệp, nuôi trong thời gian ngắn.
  • Đi lên từ nghề làm nấm

    Sau ngày miền Nam giải phóng, do nhà đông anh em nên chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở thôn Tây 3, xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) phải bỏ học giữa chừng khi đang học năm thứ nhất trường Đại học Luật.
  • Truyền nghề thổ cẩm

    Các lớp truyền nghề dệt thổ cẩm sẽ được tổ chức liên tục, do chính những người có kinh nghiệm trong vùng “đứng lớp”.
  • Tìm giải pháp nâng cao năng suất mía

    Chiều 29-12/2006, Hội đồng khoa học tỉnh Phú Yên nghiệm thu và xếp loại khá cho đề tài “Xây dựng mô hình tưới nước bằng phương pháp lấy nước ngầm
  • Xí nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu Việt Trang: Đưa công nghệ mới vào sản xuất chiếu cói

    Từ đầu năm 2005 xí nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu Việt Trang đã đầu tư dàn máy dệt chiếu gồm 22 máy trị giá 600 triệu đồng.
  • Phát triển sản xuất giống lúa nông hộ tại Thanh Hóa

    Đây là nội dung của Tiểu hợp phần “Cải thiện sản xuất giống ở nông hộ” do DANIDA (Đan Mạch) tài trợ với mục tiêu nhằm cải thiện năng lực của người nông dân về sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ hạt giống ở cấp nông hộ.
  • Cây cao su lại “lên ngôi”

    Năm 2005, trên địa bàn Thanh Hóa đã có hơn 2.000 ha cao su cho khai thác mủ, năm 2006, sẽ có trên 3.000 ha đưa vào khai thác và diện tích cây cao su đến tuổi khai thác sẽ tăng dần vào các năm sau, sản lượng nhựa mủ từ 1 tấn đến 1,5 tấn/ha, chế biến được 0,5 tấn nhựa mủ khô, chất lượng cao hơn do sản xuất bằng công nghệ tiên tiến được tín nhiệm trên thị trường trong và ngoài nước.
  • Xứng danh với hai danh hiệu anh hùng

    Tất cả các hộ dân cư Quý Lộc đều ở vuông vắn theo quy hoạch. Ban đêm từ đầu đến cuối xã ánh điện sáng trưng. Làng quê nơi đây đang yên bình và phát triển. Đây là thành quả của cả quá trình trăn trở để đổi mới tư duy, tìm ra bước đi thích hợp trên cơ sở của ý Đảng, lòng dân ở một đơn vị đạt 2 danh hiệu Anh hùng.
  • Phát triển chăn nuôi gia súc ở miền núi Thanh Hoá

    Những năm qua, nhân dân các dân tộc miền núi tỉnh ta đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc (trâu, bò), nhờ vậy, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống cho các gia đình. Nhiều hộ bằng việc chăn nuôi gia súc đã thoát nghèo đói, vươn lên làm giàu trên quê hương.
  • Thủy sản - ngành kinh tế mũi nhọn

    Từ một lĩnh vực sản xuất nhỏ bé, nghèo nàn và lạc hậu, ngành thủy sản nước ta đã trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, có tốc độ tăng trưởng cao, có tỷ trọng trong GDP ngày càng lớn và chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
  • Nuôi trồng thủy sản - một hướng làm giàu cho nông dân

    Bãi Cồn Trường, xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa) mới dạo nào còn “chìm” trong hoang hóa giờ đây trở thành đồng nuôi trồng thủy sản mênh mông.
  • Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước: Chế biến được gần 4.000 tấn tinh bột sắn xuất khẩu

    Từ cuối tháng 10- 2005 đến nay, Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bá Thước đã thu mua 15 ngàn tấn sắn tươi, sản xuất được gần 4.000 tấn tinh bột sắn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Chuyện về "Ông Hồng mạ khay"

    “Ông Hồng mạ khay” - đó là cái tên rất đỗi mộc mạc và thân thương mà hàng ngàn hộ nông dân thường gọi, đồng thời cũng là “thương hiệu” về sản phẩm mạ khay của ông Nguyễn Mạnh Hồng ở xã Hợp Lý, Triệu Sơn....
  • Các nhà máy chế biến cần gắn kết với vùng nguyên liệu

    Sau hơn 10 năm, tỉnh Thanh Hoá đã quy hoạch được 7 vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, gồm: cao su, cà phê, 3 vùng mía đường, 2 vùng sắn gắn liền với 7 nhà máy chế biến được bố trí ở 17 huyện với tổng diện tích qui hoạch 52.800 ha.
  • Xuất khẩu thủy sản - Chỗ dựa của kinh tế nghề biển

    Đến nay, sản phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Italia và Liên bang Nga.
  • Xây dựng cụm công nghiệp – làng nghề ở Nga Sơn: Thành công và những trăn trở

    Đến nay, huyện Nga Sơn đã có tới 16.987 hộ sản xuất TTCN. Nhiều gia đình làm TTCN mà giàu lên. Nhiều doanh nghiệp tư nhân được thành lập với việc đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng và cả phương tiện vận tải biển để xuất khẩu hàng ra nước ngoài.
  • Mô hình trồng cây dó bầu

    Cây dó bầu mà sản phẩm của nó là trầm hương và kỳ nam đã có lịch sử rất lâu đời. Từ xa xưa, trầm hương Khánh Hòa (KH) đã nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới.
  • Hoài Ân điểm sáng trung du

    Hoài Ân - mảnh đất trung du này có sức bật đến lạ. Sắc diện trung du ngày thêm mới, ngày càng nhiều thêm số nông dân biết đầu tư làm giàu trên mảnh vườn rừng của mình... Phong trào thi đua ở Hoài Ân đã không dừng ở những mô hình, những cách làm hay mà đã lan tỏa và gặt hái những kết quả cụ thể...

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG