• Mô hình hoạt động Hội

    - An Giang: Mô hình Kho gạo tình thương cho người nghèo
    - Bình Dương: Ra mắt mô hình thu gom rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định
  • Gia Lai: Mô hình Quầy hàng sản phẩm an toàn không sử dụng túi ni lông

    Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, được sự quan tâm, hỗ trợ về kiến thức, mặt bằng của Hội LHPN Thị xã An Khê, phụ nữ xã Thành An đã xây dựng mô hình “ Quầy hàng sản phẩm an toàn” gắn với các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và mô hình “ Mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”.
  • Thừa Thiên Huế: Hội Phụ nữ công an huyện Phú Lộc với phần việc cấp chứng minh nhân dân tại nhà

    Thực hiện cấp, đổi chứng minh nhân dân (CMND) tại nhà là phần việc mà Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đạt được kết quả tích cực, mang lại lợi ích cho người dân, được nhân dân ghi nhận.
  • Lan tỏa áo dài tím Huế

    Sáng 3/6, hơn 400 phụ nữ TP. Huế trong trang phục áo dài tím thướt tha đã có mặt tại Bảo tàng Văn hóa Huế để tham gia buổi ra mắt mô hình “Phụ nữ Huế đồng hành cùng sắc tím" do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế tổ chức.
  • Địa chỉ của những người cùng sở thích

    hành lập các câu lạc bộ (CLB) theo sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp… của hội viên, phụ nữ là cách các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh áp dụng để thực hiện phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội”.
  • Hội LHPN xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên: Nhiều mô hình theo gương Bác hiệu quả

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp Hội LHPN xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã có nhiều cách lám sáng tạo với nhiều mô hình hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.
  • Cần Thơ: Mô hình đan dây nhựa góp phần mang lại thu nhập ổn định cho hội viên, phụ nữ

    Chỉ từ 3 hội viên ban đầu, sau gần 1 năm phát triển, mô hình đan dây nhựa của chi hội phụ nữ ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, TP Cần Thơ đã thu hút gần 20 chị em tham gia. Công việc gia công khá đơn giản, có thể làm tại nhà, tiền công hợp lý, mô hình này đang giúp nhiều hội viên phụ nữ có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.
  • Vĩnh Phúc: Lan tỏa tình yêu thương phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn từ mô hình “Chia sẻ yêu thương”

    Hướng về tháng 5 lịch sử, thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), câu lạc bộ “Chia sẻ yêu thương” xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa, giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
  • Gia Lai: Hiệu quả mô hình “Mỗi hộ 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”

    Mô hình Mỗi hộ 01 vườn rau xanh và cây ăn trái của Hội LHPN xã Ia Dêr, huyện Ia Grai nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết “Hàng năm mỗi cơ sở Hội đăng ký một phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới” do Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra; đồng thời hướng tới mục tiêu giúp cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển biến và thay đổi từ nhận thức đến hành động, tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
  • Phụ nữ Thanh Hóa phát triển các mô hình kinh tế tập thể

    Khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể để tăng cường tính liên kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế là cách làm mang lại hiệu quả của Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Quảng Bình: Phụ nữ Hiền Ninh thoát nghèo từ mô hình “Trồng cây mướp đắng sạch”

    Hiền Ninh là xã thuần nông của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cây trồng chủ yếu là lúa và rau màu. Bà con nơi đây sản xuất nhỏ lẻ, chưa có sự liên kết, chưa tuân thủ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm nên hiệu quả kinh tế thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
  • Hà Nội: Lan tỏa cách sống xanh từ những chiếc làn nhựa

    Được khởi xướng từ Chi hội Phụ nữ số 5, việc sử dụng làn nhựa đi chợ đã được Hội LHPN phường Xuân La (quận Tây Hồ) nhân rộng tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ.
  • Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Phụ nữ dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

    Hội LHPN tỉnh Phú Yên vừa tổ chức ra mắt CLB Phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Phú Yên: Câu lạc bộ Phụ nữ dân tộc thiểu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
    - Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Câu lạc bộ Phụ nữ nói không với tín dụng đen
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”- mô hình “Thùng rác gia đình”
  • Bình Định: CLB phụ nữ khuyết tật TX An Nhơn

    Là nơi sinh hoạt chung của 35 phụ nữ khuyết tật, CLB phụ nữ khuyết tật thị xã An Nhơn (Bình Định) đã đánh thức sự tự tin của các thành viên, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động xã hội để khẳng định mình, thay đổi nhận thức của cộng đồng.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Kiên Giang và TP Đà Nẵng vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Ngôi nhà an toàn” và mô hình điểm "5 không, 3 sạch"
  • Phụ nữ Bình Thuận lan tỏa tình thương và trách nhiệm

    Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Bình Thuận gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực.
  • Bà Rịa – Vũng Tàu: Vận động phụ nữ Long Điền tham gia bảo hiểm y tế

    Tuyên truyền, vận động theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” của Hội LHPN huyện Long Điền, chị em phụ nữ ngày càng hiểu đúng, đủ về bảo hiểm y tế và đã đồng tình tham gia.
  • Đồng Nai: Hiệu quả của mô hình 2 trong 1

    Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện Vĩnh Cửu đã có nhiều mô hình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, trong đó có mô hình 2 trong 1 (2 hội viên khá giúp 1 hội viên khó).
  • Quà tặng người nghèo từ phế liệu

    Được triển khai từ cuối năm 2016, mô hình dân vận khéo “Vận động tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ em nghèo có địa chỉ” của Hội LHPN thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) đã giúp đỡ nhiều phụ nữ và trẻ em nghèo.
  • Nghệ An: Hiệu quả mô hình “Gắn kết yêu thương”

    Từ mô hình này, mô hình kết nghĩa với phụ nữ địa phương, nhất là phụ nữ vùng giáo đã được nhân rộng trong các tổ chức phụ nữ của Quân khu.
  • Quảng Trị: Những thay đổi tích cực từ mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”

    Được triển khai tại chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon” sau gần 8 năm hoạt động đã mang lại những thay đổi tích cực trong việc nâng cao nhận thức, góp phần giảm tình trạng sử dụng túi nilon trên địa bàn.

  • Nhập cuộc để Thừa Thiên Huế xanh và đẹp

    Củng cố và phát triển những mô hình cũ, sáng tạo nhiều mô hình mới sát thực tế với từng địa phương... là cách mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế xanh-sạch-sáng”.
  • Cà Mau: Tổ hợp tác may gia công giải bài toán việc làm cho phụ nữ nông thôn

    Tạo việc làm cho chị em phụ nữ nông thôn từ lâu được xem là bài toán khó, bởi đối tượng lao động này có trình độ tay nghề thấp và dành khá nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Với cách làm linh hoạt, Hội LHPN xã Lương Thế Trân đã giải được bài toán khó với giải pháp thành lập tổ hợp tác may gia công, tạo việc làm và tăng thu nhập cho chị em phụ nữ nông thôn ngay tại hộ gia đình.

  • Mô hình “4 an” của Hội LHPN Cần Thơ

    Mô hình “4 an” được triển khai từ năm 2018 trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cần Thơ với nội dung tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện bốn an: an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội.
  • Các mô hình tham gia bảo vệ môi trường của phụ nữ cơ sở

    - Phú Yên: Phụ nữ Sơn Giang với mô hình “Giờ môi trường trong ngày, ngày môi trường trong tuần”
    - Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Long Sơn ra mắt mô hình “Giỏ rác tại hộ gia đình”

  • Nghệ An: Biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

    Không những góm phần làm sạch môi trường sống, rác thải còn được các chị em ở Nghệ An thu gom rồi phân loại đem bán lấy tiền mua thẻ bảo hiểm y tế tặng người nghèo.
  • Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Hiệu quả của mô hình ve chai đồng hành cùng phụ nữ nghèo khởi nghiệp

    Mô hình “Ve chai đồng hành cùng phụ nữ nghèo khởi nghiệp” được xây dựng tại phường Thuận Thành, TP Huế, do Hội LHPN phường phát động phong trào thu gom rác thải, tạo nguồn kinh phí hoạt động Hội.
  • Tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo

    Với nhiều cách làm như: hình thành các mô hình trồng rau sạch; thu gom phế liệu, tái chế làm lọ đựng bút; tiết kiệm tín dụng quay vòng vốn…, Chi hội Phụ nữ Thành Vinh 4 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đã giúp nhiều chị em có vốn, phương tiện sinh kế làm ăn và tạo việc làm cho phụ nữ nghèo.
  • Phụ nữ Lạng Sơn tích cực tham gia, làm chủ tổ hợp tác, hợp tác xã

    Thay vì tự sản xuất nhỏ lẻ, hộ gia đình, nhiều phụ nữ Lạng Sơn hiện nay chọn hướng thành lập, tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã (THT-HTX), qua đó phát huy sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho thành viên

  • Duy trì hoạt động các mô hình thiết thực

    - Đà Nẵng: Mô hình bảo vệ môi trường
    - Bình Dương: Mô hình Siêu thị 0 đồng
  • Những vườn ươm xanh của phụ nữ Hương Khê

    Yêu cầu công việc của người cán bộ hiện nay là phải “giỏi một việc, biết nhiều việc”, để phục vụ cho hoạt động công tác Hội, Hội LHPN nhiều đơn vị cơ sở ở Hương Khê đã chủ động xây dựng những vườn ươm cây giống tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ Hội trở thành những “nhà nông” ươm những mầm non xanh xóm đẹp làng
  • TP.HCM: Những bà chủ nhà trọ kết nối Hội với nữ công nhân lao động

    Cho nợ tiền trọ, tận tình chăm sóc người thuê trọ khi ốm đau, làm tiệc tất niên cho công nhân thuê trọ... là những việc làm đầy tình nghĩa mà các nữ chủ nhà trọ ở Q.Bình Tân, TP.HCM đã làm trong nhiều năm qua. Họ chính là nhịp cầu nối Hội với nữ công nhân.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Ra mắt hai mô hình “Phòng, chống mua bán người” và “Phòng, chống tệ nạn xã hội”
    - Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Mô hình dịch vụ giúp việc gia đình.
  • Lào Cai: Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ chi hội trưởng bằng hình thức cầm tay chỉ việc

    Thực hiện khâu đột phá đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ”, thời gian qua các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai đã triển khai, thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng mô hình điểm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”.
  • Hậu Giang: Mô hình hoạt động Hội

    - Ra mắt câu lạc bộ “3 sinh, 2 không”
    - Hiệu quả mô hình phân loại rác tại nguồn
  • Hà Nội: Phụ nữ phường Giang Biên gom phế liệu gây quỹ giúp người nghèo

    Mô hình “Tổ thu gom phế liệu gây quỹ Hội” Hội LHPN phường Giang Biên, quận Long Biên đã nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của người dân, đồng thời tạo nguồn quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
  • Nam Định: Nâng cao chất lượng cơ sở Hội từ mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

    Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là một trong bốn mô hình thuộc 4 tỉnh được TW Hội LHPN Việt Nam chọn chỉ đạo điểm và nhân rộng trong cả nước nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó nhằm huy động tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội thiết thực, hiệu quả hơn.
  • Lâm Đồng: Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong triển khai công tác Hội

    - Các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hội viên phụ nữ
    - Duy trì và nâng cao chất lượng hơn 20 mô hình về an toàn thực phẩm.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Sơ kết mô hình “Chi hội, tổ phụ nữ công nhân, lao động”
    - Nghệ An: Ra mắt Khối liên gia "3 sạch" tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.
  • Lâm Đồng: Hiệu quả từ những mô hình thi hành Luật Bình đẳng giới

    Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới hiệu quả với các mô hình cụ thể, từng bước đưa Luật vào cuộc sống. Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
  • Tây Ninh: Tổ phụ nữ gia công bánh tráng tạo việc làm cho phụ nữ

    Gần 2 năm qua kể từ khi thành lập, Tổ phụ nữ gia công bánh tráng của ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngày càng hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều phụ nữ trên địa bàn tham gia, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên, giúp nhiều phụ nữ trên địa bàn có việc làm trong thời gian nhàn rỗi.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Lâm Đồng: Ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh
    - Yên Bái: Ra mắt Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Chấn Thịnh
  • Đồng Nai: Đội nữ dân phòng vì sự bình yên thôn xóm

    Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là xã có đông đồng bào các dân tộc (12 dân tộc), trong đó đặc biệt là ấp Bình Hòa có trên 814 hộ đồng bào dân tộc Chơ-ro, với trên 4.436 nhân khẩu chiếm 27% dân số toàn xã.
  • Các cấp Hội phát huy vai trò hỗ trợ mô hình kinh tế tập thể của phụ nữ

    - Yên Bái: Mô hình nuôi lợn nái sinh sản ở xã Tú Lệ
    - Thanh Hóa: Tổ hợp tác chăn nuôi vịt bầu cổ xanh xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn
  • Những mô hình hoạt động hướng tới hội viên phụ nữ khó khăn

    - Thừa Thiên Huế: Hội LHPN xã Quảng Ngạn với mô hình “Biến rác thành tiền” giúp hội viên khó khăn
    - Đắk Lắk: Hũ gạo tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ nghèo ở xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar.
  • Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia hợp tác xã

    - Đồng Tháp: Đoàn Giám sát TW Hội LHPN Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Luật HTX
    - Thanh Hóa: Nhiều hoạt động hỗ trợ HTX do nữ làm chủ
    - Bến Tre: Thành lập Hợp tác xã Thủy hải sản Bến Tre.
  • Hội Phụ nữ với công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn: Hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế
    - Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Nhiều mô hình mới thiết thực, hiệu quả.
  • Chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của hội viên phụ nữ

    - Hội LHPN TP Cần Thơ: Mô hình “Rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”
    - Hội LHPN Quảng Nam: Đẩy mạnh xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới.
  • Những mô hình hướng tới đối tượng phụ nữ yếu thế

    “Hỗ trợ phụ nữ trầm cảm”, “Nhóm Phụ nữ khuyết tật tự lực” là các mô hình của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Bình Định hướng tới nhóm đối tượng phụ nữ yếu thế, nhằm chăm lo, hỗ trợ chị em vươn lên, vượt qua hoàn cảnh, có cuộc sống tốt đẹp, an toàn hơn.
  • Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường với nhiều mô hình thiết thực

    - Hội LHPN tỉnh Nam Định với mô hình “Chi hội phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới”
    - Hội LHPN TP Vĩnh Long: Tổ phụ nữ thân thiện với môi trường.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Thừa Thiên Huế: Mô hình dịch vụ nấu ăn
    - Đắk Nông: Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp-Dịch vụ tổng hợp Đức Mạnh
    - Bình Dương: CLB “Phòng chống đuối nước trẻ em”.
  • Phát triển các mô hình thiết thực với hội viên phụ nữ

    - Quảng Bình: Mô hình điểm "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
    - Bình Định: Mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” và “Nữ tiểu thương giỏi”.

  • Các mô hình ngày càng thiết thực, chăm lo cụ thể cho phụ nữ, trẻ em

    - Hội LHPN tỉnh Điện Biên: Ra mắt mô hình thay đổi nhận thức giảm thiểu tự tử bằng lá ngón
    - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Thành lập Câu lạc bộ vui – khỏe –trẻ - đẹp
    - Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Mô hình “2 đủ” giúp em tới trường.
  • Các mô hình thiết thực, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ

    - Quảng Bình: Mô hình “Xây dựng 3 công trình vệ sinh hợp vệ sinh”
    - Hậu Giang: Mô hình “3 biết 2 hỗ trợ”
  • Phụ nữ Tây Ninh xây dựng nhiều mô hình hay, phù hợp với thực tiễn

    Ngày 03/10, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình phụ nữ giai đoạn 2012 - 2017, sơ kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016 - 2018.
  • Thành lập hợp tác xã, tổ phụ nữ liên kết sản xuất

    Hội LHPN tỉnh Hải Dương và Phú Yên vừa tổ chức ra mắt hợp tác xã và tổ phụ nữ liên kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.
  • Xây dựng các mô hình phù hợp thu hút hội viên

    Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Đắk Lắk vừa tổ chức ra mắt mô hình CLB "Nữ tiểu thương với phòng chống cháy nổ" và CLB "Phụ nữ trí thức", qua đó nhằm tập hợp, thu hút nhiều đối tượng phụ nữ phù hợp tham gia tổ chức Hội
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Bắc Kạn: Ngày chủ nhật xanh
    - Thanh Hóa: Tổ hợp tác chăn nuôi lợn đen
    - Phú Yên: Tổ phụ nữ “Sản xuất rau an toàn”.
  • Địa chỉ tại nhà tin cậy: Mùng 1 Tết cũng có nạn nhân bạo lực gia đình tìm tới

    Năm 2015, bảng hiệu “Địa chỉ tin cậy hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình" được lựa chọn đặt tại hộ gia đình chị Đào Thị Kim Phượng ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang. Qua hơn 3 năm hoạt động đã có rất nhiều nỗ lực và cả những câu chuyện đầy nước mắt diễn ra ở nơi đây.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Gia Lai

    - Nâng cao năng lực Ban Quản lý Hợp tác xã và đề xuất giải pháp tiếp cận tài chính cho HTX do phụ nữ hỗ trợ thành lập
    - Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia cánh đồng lớn
    - Tập huấn và thành lập các CLB phòng chống tội phạm, ma túy năm 2018
    - Ra mắt mô hình “Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu”.
  • Hội LHPN TP Huế: Xây dựng nhiều mô hình tổ liên kết sản xuất hiệu quả

    Từ ngày “Tổ liên kết đúc bờ lô” thuộc Hội LHPN phường An Tây, TP Huế được thành lập, các thành viên ai cũng phấn khởi. Các chị không còn sản xuất đơn lẻ, mạnh ai nấy làm mà thực hiện theo quy chế chung là sản xuất đảm bảo chất lượng, xây dựng mức giá cả chung, hỗ trợ nhau vốn phát triển kinh tế thông qua việc đóng mỗi người 500 nghìn đồng/tháng...
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Thành lập 4 mô hình Phụ nữ với an toàn giao thông
    - Hội LHPN tỉnh Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ tự tin
    - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”
  • Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với các mô hình hiệu quả

    - Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Mô hình “Sáng- xanh- sạch-đẹp”
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tiết kiệm hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo xây dựng nhà vệ sinh giá rẻ
    - Hội LHPN tỉnh Sơn La: Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch; xây dựng nông thôn mới”.
  • Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác

    - Lâm Đồng: Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số Châu Mạ thông qua việc thành lập tổ hợp tác
    - Thanh Hóa: Sữa chua mật ong, sữa chua curcumin mật ong - hướng đi mới của hội viên phụ nữ huyện Thạch Thành.
  • Các mô hình hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh an toàn xã hội

    - Vĩnh Long: Tuyến đường không rác, xanh, sạch, đẹp
    - Đà Nẵng: Mô hình Câu lạc bộ Người mẹ hiền mẫu công giáo
    - Bình Dương: Câu lạc bộ “Nói không với thực phẩm bẩn”
    - Điện Biên: Mô hình 3 không: "Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật"
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ phụ nữ tham gia các loại hình kinh tế tập thể

    - Tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xã Nga Điền, huyện Nga Sơn
    - Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản xã Ái Thượng, huyện Bá Thước
  • Gia Lai: Mỗi hộ một vườn rau xanh và cây ăn trái

    Hội LHPN xã Ia Băng (huyện Chư Prông, Gia Lai) đã triển khai một số mô hình phát triển kinh tế trong hội viên, phụ nữ người dân tộc thiểu số. Trong đó, mô hình “Mỗi hộ một vườn rau xanh và cây ăn trái” đã thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng ngày.
  • Mô hình an toàn thực phẩm

    - Lâm Đồng: Xây dựng mô hình điểm An toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn đường phố
    - Bắc Ninh: Ra mắt mô hình điểm “4 trong 1”.
  • Mô hình hoạt động Hội tham gia xây dựng nông thôn mới

    - Lào Cai: Thành lập mô hình “Chi hội Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn thực phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới”
    - Quảng Trị: Ra mắt các mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”.
  • Tin hoạt động Hội

    - Gia Lai: TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức khảo sát, đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW tại Gia Lai
    - Vĩnh Long: Ra mắt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em
    - Nam Định: Truyền thông nâng cao nhận thức về các chính sách BHXH-BHYT.
  • Phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

    - Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, thôn 7 Ngọc Đường, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
    - Hội Phụ nữ xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thực hiện tốt “5 không 3 sạch”
    - Hội LHPN xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình.
  • Tin hoạt động Hội

    - Trà Vinh: Khánh thành cây cầu- công trình Hội LHPN xã đăng ký góp phần xây dựng nông thôn mới
    - Sơn La: Trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
    - Đắk Lắk: Ra mắt “Tổ Hợp tác liên kết sản phẩm thổ cẩm”.
  • Hội LHPN xã Kim Long, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: 10 người tiếp sức 1 người vươn lên

    Cứ 10 chị góp mỗi tháng từ 200 ngàn đến 2 triệu đồng hỗ trợ 1 chị khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo. Đó là mô hình Dân vận khéo “10 giúp 1” khá hiệu quả của chị em Hội LHPN xã Kim Long trong nhiều năm qua và là một trong những mô hình điển hình của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt mô hình “Phụ nữ nói không với tảo hôn”
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Thành lập HTX Dịch vụ rau an toàn công nghệ cao.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG