• Điện Biên: Hiệu quả từ mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ở Na Lay

    Năm 2017, Hội LHPN phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên triển khai xây dựng mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tại Bản Đớ. Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ các thành viên nâng cao chất lượng đời sống.
  • Đưa 'nghệ thuật' làm vợ, làm mẹ vào sinh hoạt để thu hút hội viên phụ nữ

    Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, nhiều nội dung sinh hoạt sáng tạo, thiết thực, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau đã được các cán bộ hội phụ nữ Thủ đô vận dụng để thu hút chị em tham gia Hội, đặc biệt là phụ nữ trẻ, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số.
  • Các mô hình hoạt động của phụ nữ góp phần xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp, bền vững

    Các mô hình "3 sạch" của phụ nữ phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, mô hình "Tổ phụ nữ thu gom rác thải" của phụ nữ xã An Nhơn, Bình Định đang góp phần tích cực xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp, bền vững tại cộng đồng.
  • Từ mô hình “Biến rác thành tiền”

    Từ mô hình “Biến rác thành tiền”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Ngạn (Quảng Điền) không chỉ chung tay xử lý nạn rác thải sinh hoạt gây nhiễm môi trường, mà còn có điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
  • Kon Tum: Hiệu quả từ mô hình trồng rau sạch của phụ nữ Măng Đen

    Từ khi được thành lập, mô hình “Tổ phụ nữ liên kết trồng rau sạch xứ lạnh” và mô hình “Tổ phụ nữ hợp tác trồng và bán rau an toàn Măng Đen” của chi hội phụ nữ thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông đến nay đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Mô hình ngày càng được mở rộng, tạo nên thương hiệu rau sạch duy nhất tại chợ trung tâm huyện Kon Plông và đem về nguồn thu nhập ổn định bình quân 5 – 6 triệu hằng tháng cho nhiều chị em phụ nữ.
  • Các mô hình vì cuộc sống xanh, sạch, đẹp

    - Đồng Tháp với mô hình Sông không rác
    - Quảng Bình ra mắt mô hình “Nhà sạch, ngõ đẹp”
  • Huế: Một việc làm, nhiều lợi ích

    Sau hơn một năm triển khai mô hình gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Thuận (Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
  • Bình Dương: Mô hình Siêu thị 0 đồng - truyền đi giá trị tốt đẹp của cuộc sống

    Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tình Bình Dương có số hộ nghèo là 141 hộ, 56 hộ cận nghèo; trên địa bàn phường có 204 cơ sở trọ, đời sống của hội viên, phụ nữ và nữ công nhân lao động nhập cư còn nhiều khó khăn. Từ thực trạng đó, năm 2015, Hội LHPN phường thành lập mô hình “Siêu thị 0 đồng”,duy trì hoạt động thường xuyên,xoay vòng đều các khu phố. Mô hình nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo phụ nữ và người dân trên địa bàn.
  • Hà Tĩnh: Ra mắt câu lạc bộ “Lá chắn” - xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn

    Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/KH/ CA-PN về "Quản lý, giáo dục người thân trong xã hội không phạm tội và tệ nạn xã hội" giữa Công an và Hội phụ nữ giai đoạn 2018-2022, sáng ngày 2/6/2019 tại xã Sơn Hồng huyện Hương Sơn đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ "Lá chắn".
  • Cần Thơ: Những mô hình kinh tế hiệu quả giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo

    Với nhiều mô hình thiết thực, cuối năm 2018, Hội LHPN phường Thới Long, TP Cần Thơ đã giúp 22 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo. Chị Lý Mộng Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua việc thành lập các mô hình giải quyết việc làm hiệu quả; làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất…”.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG