• Tin hoạt động Hội

    - Quảng Ngãi: Huy động hơn 100 bộ áo dài góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam - Tuyên Quang: Tổ chức các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa người dân Cao Lan
  • Xung kích phòng chống thiên tai

    Qua 7 năm thành lập, Đội nữ xung kích “Phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hải Dương, thị xã Hương Trà đã phát huy tốt vai trò, được Hội LHPN tỉnh gửi hồ sơ đến TW Hội LHPN Việt Nam đề xuất Bộ Nông nghiệp và Nông thôn tặng Bằng khen.
  • Nghệ An: Nét đẹp của mô hình Phụ nữ đổi công tương trợ nhau phát triển kinh tế

    Với tinh thần tương trợ, hỗ trợ nhau cùng phát triển, Hội Phụ nữ các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã sáng tạo nhiều phong trào, mô hình hay, thiết thực, có sức lan toả, tác động tích cực đến hội viên, phụ nữ.
  • Bà Rịa – Vũng Tàu: Hiệu quả từ mô hình "Tổ trồng rau an toàn"

    Những năm qua, mô hình “Tổ trồng rau an toàn” do Hội LHPN xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) triển khai đã giúp nhiều chị em phụ nữ cải thiện đời sống kinh tế gia đình.
  • 7 cách thức hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

    Kể từ khi Văn phòng OSSO Hà Nội (số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đi vào hoạt động đến nay, tư vấn viên Ngô Thị Thùy Dương (28 tuổi) đã tiếp cận khoảng 60 phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn. Quá trình tham vấn - tư vấn đối với đối tượng kể trên, nữ tư vấn viên đã rút ra được nhiều cách thức hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương hiệu quả.
  • Công trình “Mảng xanh của Hội” tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

    Công trình "Mảng xanh của Hội" góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho người dân sinh sống trên địa bàn, môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
  • Bình Định: Những kết quả thiết thực, cụ thể của Hội phụ nữ xã An Nhơn trong việc học tập và làm theo Bác

    Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn sâu sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Định, thị xã An Nhơn cùng với sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND xã và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Hội LHPN xã An Nhơn đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và đạt được một số kết quả tích cực, tiêu biểu đó là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  • Hội LHPN Quảng Ngãi triển khai các mô hình, dự án nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế cho phụ nữ và trẻ em nghèo

    - Hiệu quả bước đầu của mô hình “Chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo và trẻ em nghèo hiếu học” - Dự án nuôi bò ADRA hỗ trợ kinh tế hộ gia đình cho chị em phụ nữ
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Đồng Tháp: “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” - Đắk Lắk: “Mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ” - Bạc Liêu: Tổ phụ nữ phòng chống tội phạm
  • Quảng Trị: Tăng cường giáo dục, hỗ trợ phụ nữ và gia đình thực hiện tốt pháp luật

    Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ; Thành lập nhiều mô hình phụ nữ với pháp luật mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
  • Đắk Lắk: Hoạt động chào mừng Đại hôi phụ nữ các cấp

    - Trồng gần 3 nghìn cây xanh - Công trình “Phố Bích họa” với chủ đề “Tự hào phụ nữ Việt Nam”
  • Tin hoạt động Hội

    - Quảng Ngãi: Mô hình Tổ phụ nữ thu gom phế liệu - Thanh Hóa: Đào tạo miễn phí ngành tóc chuyên nghiệp cho hội viên, phụ nữ - Yên Bái: Ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình chung sức”
  • Quảng Trị: Hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác tiết kiệm tín dụng

    Từ khi đi vào hoạt động, mô hình Tổ hợp tác tiết kiệm tín dụng (TKTD) của Chi hội phụ nữ Khu phố 2 , thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đã xây dựng được thói quen tiết kiệm, tính toán và quản lý chi tiêu trong gia đình cho hội viên. Đồng thời, tham gia tổ hợp tác còn giúp các hội viên, phụ nữ sử dụng nguồn vốn hiệu quả để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • Tin hoạt động Hội

    - Bình Định: Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt VSATTP - Lạng Sơn: Sáng tạo xây dựng mô hình thu hút hội viên
  • Kết nối để hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

    Theo khảo sát, có 27% phụ nữ di cư hồi hương đưa theo con cái trở về. Cứ 10 phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài trở về thì 3 người chưa hoàn tất ly hôn. Do đó, con cái họ gặp khó khăn trong việc làm giấy khai sinh, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục…
  • Địa chỉ các Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

    Văn phòng Dịch vụ Một điểm đến hỗ trợ Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ (Văn phòng OSSO) do Hội LHPN Việt Nam và tổ chức KOICA – IOM phối hợp xây dựng tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hậu Giang và Cần Thơ.
  • Cây gai xanh – Hướng đi mới giàu tiềm năng kinh tế ở vùng đất Phong Vân

    Vùng đất bán sơn địa Phong Vân (Ba Vì – Hà Nội) trước đây người dân thường trồng nhiều loại cây, thế nhưng, hiện nay bà con đã chuyển hướng sang trồng cây gai xanh. Đây là loại cây mới được chị em trong HTX Vân Phong đưa về trồng, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, hứa hẹn mang đến sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu.
  • Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Năng động, sáng tạo vận động nguồn lực triển khai tốt nhiệm vụ năm 2020

    Phát huy tính tích cực, sáng tạo, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã vận động các nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phong trào phụ nữ, kịp thời quan tâm, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện hiệu quả chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”…
  • Hưng Yên: 87 mô hình “phế liệu sạch” hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em Khoái Châu khó khăn

    Tận dụng nguồn rác thải ra hàng ngày trong mỗi gia đình, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã linh hoạt sáng tạo được 87 mô hình “Phế liệu sạch”. Số tiền bán phế liệu được gây quỹ, dùng để thăm hỏi tặng quà cho 113 hội viên khó khăn, bảo trợ 2 trẻ mồ côi, hỗ trợ 15 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Điểm thu gom, trao đổi túi nilon, chất thải nhựa đã qua sử dụng của phụ nữ Thạnh An

    Sử dụng túi ni lông khó phân hủy một cách không hạn chế, không kiểm soát đã tạo áp lực lớn cho công tác thu gom, xử lý rác thải và ảnh hưởng nặng nề, lâu dài tới môi trường đô thị đặc biệt là đối với xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh - vùng đất có tiềm năng phát triển về nuôi trồng thủy hải sản, du lịch.
  • Cần Thơ: Mô hình thiết thực giúp phụ nữ trung niên tăng thu nhập thời gian nông nhàn

    Mô hình bóc vỏ hạt sen tại chi hội phụ nữ ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ có ý nghĩa thiết thực giúp hơn 30 hội viên trung niên sử dụng hiệu quả thời gian nông nhàn.
  • Lợi ích từ mô hình kinh tế tập thể

    Thành lập vào năm 2017, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hậu Thành (xã Long An- Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) không chỉ liên kết sản xuất- bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao cho các thành viên, mà còn dạy nghề thủ công mỹ nghệ, để tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ và nông dân lúc nhàn rỗi ở địa phương.
  • Quảng Ninh: Phụ nữ Đầm Hà nâng cao thu nhập từ nuôi gà bản

    Gà bản Đầm Hà là giống gà bản địa quý của huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đang được nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống cho phụ nữ và người dân Đầm Hà.
  • Sạch từ sản phẩm đến môi trường

    Theo Giám đốc Nguyễn Thị Đoàn, HTX hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm nên yêu cầu đặt ra trong quá trình sản xuất rất khắt khe, nhưng khi bảo đảm được công tác vệ sinh môi trường thì chất lượng sản phẩm sẽ được nâng lên
  • Mô hình hay của phụ nữ dân tộc thiểu số Hương Sơn- Thừa Thiên Huế

    “Giúp nhau cải tạo vườn tạp”, “Thực hiện tiết kiệm mùa vụ”… là những cách làm hiệu quả được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Sơn, huyện Nam Đông áp dụng từ 2 năm nay.
  • Phụ nữ Gia Lai với phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững”

    Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2018-2021”.
  • Quảng Ngãi: Tín hiệu vui từ các tổ hợp tác của phụ nữ Nghĩa Hành

    Sau 03 năm hoạt động, các Tổ hợp do phụ nữ làm chủ ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã bước đầu cho thấy hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế tập thể, giúp hội viên, phụ nữ nâng cao thu nhập.
  • “Chi hội phụ nữ 3 an toàn” của phụ nữ Đắk Lắk

    Mô hình điểm Chi hội phụ nữ 3 an toàn của Hội LHPN phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã hoạt động rất hiệu quả trên 3 lĩnh vực: An toàn cho phụ nữ phát triển kinh tế; An toàn thân thể, tính mạng cho phụ nữ và trẻ em; An toàn môi trường mạng cho trẻ em.
  • Các mô hình phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

    “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” là các mô hình của phụ nữ Nam Định, Phú Yên tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới
  • Hợp tác xã Thái An Gia – Điểm cầu kết nối và tiêu thụ sản phẩm an toàn của hội viên phụ nữ

    Hợp tác xã Thái An Gia được Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ thành lập năm 2018 trên cơ sở tham gia tự nguyện của 7 thành viên, với mục đích nhằm liên kết hộ gia đình sản xuất các mặt hàng nông sản nhỏ lẻ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên.
  • Tây Ninh: Tổ phụ nữ công nhân nhà trọ - nơi sinh hoạt Hội của các nữ công nhân

    Thực hiện Đề án tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2020-2025, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội, thu hút nữ công nhân tham gia Hội, Hội LHPN huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng tổ chức ra mắt Tổ phụ nữ công nhân nhà trọ với 30 thành viên.
  • Rõ mô hình, rõ kết quả

    “Rõ số lượng, rõ cách thức triển khai, có sản phẩm cụ thể làm thước đo kết quả mọi phong trào đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp áp dụng thực hiện”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Thị Hồng Thanh khẳng định.
  • Những mô hình hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh Bình Dương

    Xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ sở và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ là sự đổi mới phương thức hoạt động đã và đang được các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương quan tâm, chú trọng
  • Biến hạt sachi thành son môi và dầu dưỡng

    Sản xuất sản phẩm handmade son môi và dầu dưỡng từ cây sachi, HTX Du lịch Bản Áng không chỉ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng môi trường mà còn góp phần tạo đầu ra cho bà con trồng sachi.
  • Kinh tế hợp tác, HTX tạo sinh kế giúp phụ nữ Thạch Thành thoát nghèo

    Việc thành lập các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác đã giúp nhiều phụ nữ của huyện Thạch Thành - Thanh Hóa có điều kiện sản xuất, vươn lên làm giàu.
  • Hậu Giang: Trên 600 nam giới tham gia mô hình “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ, trẻ em”

    Từ 2016 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ (CLB) phòng, chống Bạo lực gia đình (BLGĐ). Hiện tại, trên địa bàn 75 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có mô hình với 155 CLB có 2.413 thành viên, qua đó đã tham gia giáo dục 215 trường hợp BLGĐ.
  • Hiệu quả bước đầu của mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò

    Năm 2019, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quàn lựa chọn Hội LHPN xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) triển khai thực hiện mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa. Đây là mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho phụ nữ nghèo do Hội LHPN Việt Nam đầu tư thực hiện.
  • Xây dựng nhiều mô hình vì an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    Thực hiện chủ đề An toàn cho phụ nữ, trẻ em, nhiều mô hình phù hợp, thiết thực đã được các cấp Hội LHPN xây dựng, đáp ứng được nhu cầu của hội viên, phụ nữ
  • Bạc Liêu: Thu thu tiền tỷ từ... bèo ở HTX Quyết Tâm

    HTX Quyết tâm đã đưa lục bình đã trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương, giúp người dân Hồng Dân nâng cao thu nhập, hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả.
  • Thừa Thiên Huế: HTX Phú Hoà thêu ước mơ từ tranh

    Cùng với chủ động tìm đối tác, mở rộng thị trường, đến nay, HTX thêu Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển khá tốt, tạo việc làm thường xuyên cho 66 lao động, hầu hết là chị em phụ nữ, trong đó có 26 thành viên chính thức, 40 hợp đồng thời vụ với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.
  • Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng: Xây dựng 22 mô hình vì an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    Trong tháng 6/2020, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ Hội LHPN 11 huyện, thị xã, thành phố ra mắt 11 tổ, CLB thuộc mô hình thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017 - 2027” năm 2020 có 176 chị tham gia.
  • Mô hình đi chợ bằng làn nhựa lan tỏa với các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh

    Trong những năm qua, Mô hình “Chị em phụ nữ xách giỏ đi chợ” không còn xa lạ với chị em phụ nữ thành phố Hà Tĩnh. Việc xách giỏ nhựa, túi vải đi chợ đã góp phần tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân hạn chế sử dung túi ni lon trong sinh hoạt, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và phong trào chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.
  • Phụ nữ Lộc Sơn với mô hình giúp đỡ hội viên

    Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lộc Sơn (Phú Lộc) đã phát động nhiều mô hình hay, hiệu quả nhằm cải thiện đời sống hội viên, phụ nữ và bảo vệ môi trường.
  • Điện Biên: Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong hội viên phụ nữ

    Sau 10 năm triển khai, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên... Ðặc biệt, từ phong trào đã huy động, tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của chị em trong lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.
  • Hà Giang: 'Bí quyết' giữ nghề dệt lanh của người Mông ở Quản Bạ

    Để nghề truyền thống không bị mai một, nhiều năm qua, huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, mời thêm nghệ nhân ở miền xuôi lên để nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương được xuất khẩu ra nước ngoài.
  • Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiết thực

    “Phụ nữ chung tay hạn chế rác thải nhựa”, “Phụ nữ với pháp luật và công tác ATGT” là những mô hình vừa được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng cuộc sống an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng
  • Vĩnh Long: HTX không để cho lao động nữ thiếu việc làm

    Ở Vĩnh Long, nhiều HTX thủ công mỹ nghệ được thành lập với lực lượng lao động chính là phụ nữ. Hoạt động trong HTX, các thành viên được hỗ trợ, đào tạo về kỹ thuật để đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, mở cánh cửa thị trường, từ đó vươn lên làm giàu bền vững.
  • Ra mắt Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán người

    Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Tổ chức Hagar tổ chức lễ ra mắt Đội phản ứng nhanh hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, mua bán người tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu.
  • Phụ nữ Quảng Trị phát triển kinh tế với mô hình trồng đậu đen xanh lòng

    Xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là vùng biển bãi ngang, trải dài theo dọc bờ biển nên đất cát nơi đây bạc màu, nghèo dinh dưỡng. Để phát triển kinh tế, các hộ gia đình đã chăm chỉ cải tạo giúp đất màu mỡ hơn để trồng các loại cây phù hợp, cho năng suất, chất lượng cao như mướp đắng, dưa gang... trong đó mô hình “Đậu đen xanh lòng” đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Hợp tác xã góp sức đào tạo nghề ở Ba Bể

    Chị Ma Thị Ninh, Giám đốc HTX Yến Dương, chia sẻ: HTX được thành lập, với mong muốn quy tụ các nghệ nhân lại để truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
  • Hà Tĩnh: Nhút mít Hương Liên và niềm tin thoát nghèo

    Từ những sản phẩm trong vườn nhà, tổ hợp tác phụ nữ ở xã biên giới Hương Liên - Hương Khê (Hà Tĩnh) đang biến “món quà quê” thành sản phẩm hàng hóa với mong muốn tạo việc làm, tăng thu nhập và giúp các thành viên thoát nghèo.
  • Tuyên Quang: Làm mây tre đan chống rác thải nhựa

    Chung tay cùng cả nước chống rác thải nhựa, HTX mây tre đan Nhật Minh (xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) đã đi vào sản xuất các sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường.
  • Gia Lai: Đào tạo nghề cho lao động vùng quê tăng thu nhập

    Một số HTX ở tỉnh Gia Lai là cầu nối để đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm ổn định để lao động vùng quê nâng cao thu nhập. Việc đào tạo nghề trong tỉnh cũng đang theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo cho lao động nông thôn.
  • Những mô hình 'đuổi nghèo' ở Ngân Sơn

    Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn phát triển khá mạnh. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành điểm tựa cho nông dân làm giàu bền vững.
  • Quảng Nam: Dệt thổ cẩm Đhrôồng giúp bà con vùng cao thoát nghèo

    THT dệt thổ cẩm thôn Đhrôồng xã Tà Lu được thành lập không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây, mà còn là điểm đến thu hút khách du lịch bốn phương.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Phú Yên: Ra mắt mô hình Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông - Bạc Liêu: Thành lập “Tổ hợp tác mua bán nhỏ” - Thanh Hóa: Mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”
  • Giữ hồn nón lá Nam Hà

    Với nỗ lực của HTX sản xuất kinh doanh nón lá Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), nghề truyền thống không những không bị thất truyền, mà nón lá còn có cơ hội “chu du” đến nhiều nơi.
  • Độc đáo “Gạo ruộng rươi” trên vùng đất Kiến Thuỵ

    Gạo ruộng rươi là sản phẩm từ mô hình sản xuất dựa trên môi trường cộng sinh đặc biệt của con rươi và cây lúa. Đây là đặc sản được lựa chọn làm sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) của huyện Kiến Thụy.
  • Mái ấm Thiên Ân: Điểm tựa bình an cho hàng trăm trẻ mồ côi

    Được thành lập từ năm 2010, Mái ấm Thiên Ân tọa lạc tại thôn 4, xã Chư Á (thành phố Pleiku, Gia Lai) là ngôi nhà chung của gần 200 đứa trẻ mồ côi. Đây cũng là nơi cưu mang hàng trăm bà mẹ lỡ lầm không nơi nương tựa.
  • Bắc Ninh: Sức bật từ các HTX do phụ nữ làm chủ

    Trong phong trào phát triển kinh tế hợp tác, HTX đang có nhiều khởi sắc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các HTX do phụ nữ làm chủ đang cho thấy những bước tiến vượt bậc, trở thành điểm tựa phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu cho thành viên.
  • Bạc Liêu: Câu lạc bộ “Nữ phòng, chống tội phạm”

    Câu lạc bộ (CLB) “Nữ phòng, chống tội phạm” đầu tiên ở Bạc Liêu được thành lập tại xã An Trạch A, huyện Đông Hải từ tháng 4 năm 2009 với 21 thành viên là hội viên phụ nữ trong ấp tham gia.
  • Tổ may gia công giúp nhiều phụ nữ có việc làm lúc nông nhàn

    Gần đây, ở Đắk Lắk, các cơ sở may gia công tại nhà nở rộ đã kéo nhiều chị em ở lại quê hương thay vì vào Nam tìm việc. Chị Nguyễn Thị Anh Tuyết (buôn Ea Kruế, Ea Bông, Krông Ana) là một trong những người tiên phong xây dựng mô hình này.
  • Nghệ An: Hợp tác xã giữ làng nghề truyền thống

    Để nâng cao tính cạnh tranh, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, các làng nghề tại tỉnh Nghệ An đã dần chuyển sang mô hình kinh tế hợp tác. Điển hình như HTX Hương trầm Hà Loan (thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) mỗi năm thu về 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 25 lao động, với mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.
  • Quảng Ngãi: Lò xử lý rác thải mi ni tại nhà của phụ nữ xã Tịnh Giang

    Nhằm thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua bài toán về giải quyết rác thải luôn được xã Tịnh Giang quan tâm. Trong đó, mô hình “Lò xử lý rác thải tại nhà” của Hội LHPN xã Tịnh Giang đang được đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân hưởng ứng. Những chiếc lò đốt rác thải mini tại nhà vô cùng tiện lợi, mang lại sự sạch sẽ cho gia đình.
  • Hiệu quả từ mô hình Nhà tạm lánh ở Quảng Trị

    Mô hình “nhà tạm lánh” được xây dựng từ năm 2014 nhằm mục đích giúp đỡ các chị em phụ nữ, trẻ em bị đánh đập, bạo lực gia đình trong tỉnh. Những năm qua, không chỉ thực hiện “sứ mệnh” cưu mang nhiều mảnh đời phụ nữ bất hạnh, mà nhà tạm lánh còn góp phần làm giảm đi tình trạng bạo lực, cải thiện hạnh phúc cho mỗi gia đình.
  • Thiết thực mô hình “Tủ chia sẻ”

    Với thông điệp: “Ai cần thì lấy, ai thừa thì cho”, năm 2019, Hội LHPN huyện Đăk Tô đã thành lập 5 mô hình “Tủ chia sẻ”. Sau khi triển khai, mô hình đã hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời là “chất keo” gắn kết chị em phụ nữ với công tác Hội.
  • Mô hình tổ hợp tác trồng cà tím Nhật Bản của phụ nữ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

    Những năm gần đây, phụ nữ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới đưa vào sản xuất nhiều mô hình mới, nhiều cây giống mới mang lại giá trị kinh tế cao. Một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em làm giàu chính đáng là mô hình tổ hợp tác rau an toàn trồng cà tím nhật bản Senryo
  • 3 cô gái khởi nghiệp từ Cây, tích cực lan tỏa lối sống xanh

    Cửa hàng cây nội thất xinh xắn, yên tĩnh và lãng mạn, nằm khép mình trong một con ngõ nhỏ như làm dịu đi cái nắng oi ả đầu hè của Hà Nội. Đây là “công trình” khởi nghiệp của 3 cô nàng độc thân vui tính cùng chung mục tiêu kinh doanh không phải vì lợi nhuận mà vì môi trường.
  • “Giải cứu” thổ cẩm truyền thống giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch

    “Em ơi, nhìn ở ngoài vào thì có ai biết được nỗi khổ của các chị ở đây. Dịch bệnh ập đến, sản phẩm thổ cẩm làm ra không bán được. Các chị em khuyết tật nặng, phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn từ Tết đến giờ chưa có lương. Thương lắm!”, chị Vi Thị Thuận (Cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) nghẹn ngào.
  • Đường may nghĩa tình

    Thấy thị trường ngày càng khan hiếm khẩu trang y tế, gần một tháng nay, nhiều chị em thuộc Hội LHPN các phường, quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tự nguyện “cắt” giờ nghỉ trưa, tăng ca không lương để may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân. Hành động đẹp này khiến nhiều người ấm lòng trong dịch bệnh.
  • Phụ nữ Tủa Chùa góp sức phòng, chống dịch Covid-19

    Nỗ lực cùng cộng đồng chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, chị em phụ nữ dân tộc Mông trong tổ thêu thôn Tà Là Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã tình nguyện nhận vải từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện để may khẩu trang và phát tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn. Việc làm thiết thực và ý nghĩa của các chị đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.
  • “Doanh nghiệp tạo việc làm tươi sáng” - Điểm tựa của người khuyết tật

    Đào tạo nghề miễn phí, tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội là mục tiêu hoạt động của “Doanh nghiệp Tạo việc làm tươi sáng” xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Chai nhựa, giấy, báo cũ “ươm mầm” ước mơ xanh

    Từ nhiều năm nay, tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” được người dân đồng tình triển khai. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn có thêm kinh phí thực hiện “Quỹ Ước mơ xanh”, giúp học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn quận.
  • “Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” sẻ chia cùng người dân trong mùa dịch

    “Siêu thị hạnh phúc - 0 đồng” được khai trương tại tỉnh Yên Bái sáng 20/4 là một mô hình rất có ý nghĩa nhằm cung cấp hoàn toàn miễn phí một số mặt hàng thiết yếu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho người dân.
  • Bắc Giang: Mô hình hợp tác xã kiểu mới của phụ nữ theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ

    Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông sản sạch Đa Mai của chị em hội viên phụ nữ phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 2017 với sự tham gia của 30 thành viên là các hộ gia đình chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, hình thành các chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG