• Hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc

    - Thái Bình: Mô hình “Góc tư vấn về gia đình”
    - Tuyên Quang: Tập huấn “Hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình Nhóm cha mẹ”.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Câu lạc bộ cán bộ phụ nữ hưu trí
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cây gây quỹ của Hội LHPN xã Mường Chanh.
  • Sức sống những mô hình

    Những năm qua, công tác xây dựng, phát triển các mô hình thiết thực, cụ thể chăm lo mọi mặt cho phụ nữ đã và đang được các cấp Hội Phụ nữ cả nước quan tâm thực hiện, qua đó đã có nhiều mô hình đi vào cuộc sống bền vững, khẳng định được hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao và đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng, tham gia.

  • Độc, lạ Shop 0 đồng kết nối yêu thương ở Đồng Nai

    Được triển khai từ tháng 4/2017, mô hình “Shop 0 đồng” của của Hội LHPN xã Hưng Lộc, (Thống Nhất, Đồng Nai) đã phát huy hiệu quả trong việc sẻ chia với các hộ nghèo, hội viên khó khăn trên địa bàn.
  • "Đội can thiệp nhanh" ở thôn Phú Gia I

    Sau gần 2 năm thành lập, với cách tiếp cận khéo léo, mềm dẻo của mình, “Đội can thiệp nhanh” Chi hội phụ nữ thôn Phú Gia I, xã Quế Phước (Nông Sơn) đã giải quyết được nhiều vụ bất hòa, hàn gắn hạnh phúc cho nhiều gia đình...
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Kon Tum: Tổ Phụ nữ liên kết nuôi, thu mua cá
    - Phú Yên: Mô hình “Cho đi là còn mãi”
  • Quảng Nam: Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác

    Với cách làm sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ công tác Hội đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam triển khai sâu rộng.
  • Gương Phụ nữ làm kinh tế giỏi

    - Yên Bái: Chị Chuyên làm giàu từ mô hình trồng cây ăn quả có múi
    - Quảng Ngãi: Chị Nguyễn Thị Hảo phát triển kinh tế với cây nấm

  • Mua thẻ Bảo hiểm y tế giúp phụ nữ thực hành tiết kiệm

    Xây dựng các mô hình Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT là cách làm đang được các cấp Hội LHPN ở các địa phương áp dụng rộng rãi với nhiều hình thức nhằm giúp chị em giảm bớt gánh nặng kinh tế khi chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời tạo cho các chị thói quen thực hành tiết kiệm trong cuộc sống.
  • Tổ Phụ nữ dưới ruộng lác

    Đó là một mô hình đặc biệt của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, được xuất phát từ thực tế cuộc sống của phụ nữ, qua đó nhằm tập hợp, thu hút chị em tham gia tổ chức Hội.
  • Mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng - Điểm tựa của phụ nữ bị bạo hành

    - Hội LHPN tỉnh Đồng Nai: Hơn 1.300 Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng
    - Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Chị Hoàng Thị Ủi - “địa chỉ tin cậy” của chị em thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng
  • Những mô hình hiệu quả trong phòng, chống tệ nạn xã hội

    Các mô hình về Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội của Quảng Trị và Đắk Nông đã mang lại những kết quả ý nghĩa thiết thực, nỗ lực chung tay xây dựng cộng đồng, xã hội bình yên, văn minh, cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc cho mọi người.
  • Dân vận khéo qua mô hình “tiết kiệm từ rác thải”

    - Hội LHPN tỉnh Đắk Nông: Sáng tạo từ mô hình “Biến phế liệu thành bò”
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Hiệu quả của mô hình “Tiết kiệm từ phân loại rác thải”.
  • Đẩy mạnh công tác thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

    Công tác tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội được Hội LHPN Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Nhiệm vụ này đang được các cấp Hội chú trọng triển khai với nhiều hình thức, mô hình phong phú, phù hợp với thực tế.
  • Bình Thuận: Mô hình “3 trong 1”- giải pháp hiệu quả góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội

    Một trong những giải pháp góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là mô hình “3 trong 1”.
  • Mô hình hoạt động Hội hiệu quả

    - Bắc Kạn: Cây khoai môn giúp phụ nữ xã Hoàng Trĩ thoát nghèo
    - Quảng Trị: Mô hình “Đường hoa yêu thương” làm đẹp xóm làng
  • Phú Yên: Hiệu ứng lan tỏa của mô hình câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”

    Bằng nhiều hoạt động thiết thực, thông qua mô hình CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã tích cực chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp và phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Tổ liên kết sản xuất bánh gai của hội viên phụ nữ xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
    - Nhóm “5 không 3 sạch” kiểu mẫu xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang
    - Các mô hình phụ nữ làm kinh tế tiêu biểu xã Vũ Đông, TP. Thái Bình
  • Xã hội hóa nguồn lực, cách làm sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội

    Vận động xã hội hóa nguồn lực để xây dựng các mô hình hoạt động Hội nhằm chăm lo thiết thực hơn cho phụ nữ là cách làm đang được Hội LHPN các cấp tích cực hướng tới, trong đó có Hội LHPN tỉnh Phú Thọ với mô hình Phòng học thực hành nấu ăn theo chương trình “Tham quan và học nấu và học nấu ăn cùng Ajinomoto“.

  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Nhiều mô hình hoạt động đáp ứng nhu cầu hội viên phụ nữ

    Thời gian vừa qua, Hội LHPN huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa cho ra mắt một số mô hình hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ, thu hút không chỉ chị em mà cả nam giới tham gia sinh hoạt.
  • Phụ nữ Vĩnh Long tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các mô hình thiết thực

    Với những mô hình rất cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đang tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
  • Quảng Ngãi: Phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định việc làm với các mô hình giản đơn, thiết thực

    Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều mô hình kinh tế rất giản đơn, thiết thực, đã giúp phụ nữ làm ăn hiệu quả, có thu nhập khá và tạo công ăn việc làm cho chị em.
  • Điểm sáng của các cấp Hội tham gia xây dựng nông thôn mới

    - Lạng Sơn: Mô hình "Thôn xanh - sạch - đẹp"
    - Quảng Ninh: Làng Nhội hôm nay
    - Gia Lai: “Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa”
  • Nam Định: Mô hình “Tặng con giống cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

    Hải Giang là xã ven biển, 42 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm 28,9% tổng số hộ nghèo toàn xã, ngoài ra hàng năm có khoảng 45 phụ nữ gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, rủi ro. Để hỗ trợ chị em khó khăn, Hội LHPN xã đã xây dựng mô hình “Tặng con giống cho hội viên có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn”.

  • Mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ

    - Bắc Kạn: Hiệu quả từ mô hình nuôi ong lấy mật
    - Quảng Nam: Mô hình tổ liên kết làng nghề phở sắn.
  • Mô hình hoạt động thiết thực với hội viên phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Ninh Bình: CLB “Uống có trách nhiệm”
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản.
  • Mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

    - Lâm Đồng: Phát triển kinh tế từ cây dâu, con tằm
    - Bình Định: Trồng rau ngót sạch cho thu nhập khá
  • Nghề đan thủ công giúp phụ nữ thoát nghèo, cải thiện cuộc sống

    Với những chiếc lẵng hoa nghệ thuật được đan bằng tay khéo léo, chị Trương Thị Hoài (xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, Nam Định) đã vươn lên thoát nghèo và giúp chị em trong xã cải thiện kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
  • Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia giữ bình yên cho buôn làng

    Một trong những mô hình đang mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại buôn Pốk (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) là hoạt động của câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ dân tộc, tôn giáo an toàn về ANTT” buôn.

  • Ngôi nhà chung ấm áp của nữ công nhân Công ty TNHH Ánh Hồng

    Trong những năm qua, hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) nữ công nhân Công ty TNHH Ánh Hồng (Công ty Ánh Hồng) - công ty sản xuất hương xuất khẩu trên địa bàn huyện Khoái Châu đã góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân lao động.
  • Đa dạng mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Ra mắt mô hình điểm "Chi hội phụ nữ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"
    - Hội LHPN TP Quy Nhơn: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ biên phòng”
    - Hội LHPN tỉnh Nam Định: Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”.
  • Những mô hình hiệu quả của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

    "Bao rác thân thiện", "Biến rác thành con giống", "Con đường hoa"... là những mô hình hiệu quả, thiết thực của Hội LHPN tỉnh Đắk Nông, Nghệ An, Bắc Giang góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường
  • Mô hình nông thôn mới của các cấp Hội Phụ nữ

    "Chuồng trâu tập trung", "Làng 3 sạch" là những mô hình của Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới rất hiệu quả.
  • Biến lục bình thành hàng thủ công mỹ nghệ

    Cây lục bình trước đây dùng làm thức ăn cho gia súc, thậm chí còn kết thành từng chùm lớn gây tắt nghẽn các con kênh, cản trở việc di chuyển của xà lan thì giờ đây nó trở thành cây giúp các hộ dân nghèo ở các tỉnh miền Tây thoát nghèo.
  • Phụ nữ Vĩnh Phúc “Xây dựng gia đình hạnh phúc”

    5 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của các cấp hội LHPN trong tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả. Đây chính là cầu nối giữa tổ chức hội với các gia đình, góp phần tích cực trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
  • Thành lập các mô hình hoạt động Hội đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh An Giang: Tổ “Tuyên truyền pháp luật”.
    - Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, bền vững.
    - Hội LHPN tỉnh Yên Bái:Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn A.
  • Đa dạng mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Mô hình Mẹ nói và dạy tiếng Việt cho trẻ
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Mô hình Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông
    - Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế: Mô hình “Lò đốt rác”.
  • Những người lo chuyện 'cơm không lành canh chẳng ngọt' của nhà khác

    Ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) có một câu lạc bộ mang tên “Gia đình hạnh phúc”, chuyên đi giúp những cặp vợ chồng đang trong tình trạng “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” hàn gắn lại yêu thương với nhau.
  • Phụ nữ Quảng Ninh tích cực xây dựng quê hương

    Nêu cao truyền thống “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó phát huy tốt vai trò của chị em phụ nữ trong tham gia xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày thêm phát triển...
  • Các cấp Hội cùng chung tay vì an toàn thực phẩm

    - Hội LHPN TP Hà Nội: Giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm
    - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tổ chức 17 lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt hướng đến nông nghiệp sạch.
    - Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Mô hình liên kết sản xuất rau sạch.
  • Ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh

    Hội liên hiệp phụ nữ huyện Trảng Bom và Hội liên hiệp phụ nữ xã Hưng Thịnh vừa thành lập Tổ phụ nữ tôn giáo thuộc ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh.
  • Kon Tum với mô hình “Biến rác thành tiền”

    Sau 12 tháng thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”, 11 chi hội phụ nữ tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã thu được 24 triệu đồng. Mô hình đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện cho chị em phụ nữ thêm đoàn kết, gắn bó, giúp nhau vượt qua khó khăn.

  • Mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới

    “Trồng hoa trên đoạn đườn phụ nữ tự quản”, “Cột cờ kiểu mẫu” ,“Khu dân cư kiểu mẫu”, là các mô hình của Hội LHPN tỉnh Yên Bái, Phú Yên, Lâm Đồng trong triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
  • Hội LHPN quận Hà Đông, Hà Nội: Xung kích giữ an toàn vệ sinh thực phẩm

    “Mua thực phẩm của các chị trong Nhóm xung kích An toàn vệ sinh thực phẩm chợ Hà Đông và Kiến Hưng, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm”...
  • Các mô hình hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Mô hình tổ liên kết trồng nén của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam; mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long là những mô hình hoạt động hiệu quả, giúp các thành viên tham gia mô hình phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

  • Hội LHPN tỉnh Bình Định hướng tới các nhóm đối tượng phụ nữ đặc thù

    Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức ra mắt các mô hình hoạt động hướng tới các nhóm đối tượng phụ nữ đặc thù.
  • Các mô hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh biên giới của Hội LHPN tỉnh Nghệ An

    - Câu lạc bộ “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người”
    - Mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”
  • Trồng cây dược liệu - hướng xóa đói giảm nghèo của phụ nữ vùng sâu vùng xa

    Mô hình trồng cây dược liệu sâm dây, sâm đương quy đã và đang giúp nhiều hộ đồng bào xã Mường Hoong và Ngọc Linh của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum có thêm thu nhập.
  • Đa dạng hóa mô hình hoạt động Hội vì lợi ích của phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Phát triển các mô hình tiểu thủ công nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho phụ nữ.
    - Hội LHPN TP Cần Thơ: Mô hình “An toàn vệ sinh thực phẩm tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn”.
    - Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Mô hình “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”.
  • Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Hơn 9.000 mô hình hỗ trợ phụ nữ

    Đó là con số được thông tin tại Hội thảo đánh giá và bàn giải pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn và nhân rộng các mô hình trong giai đoạn 2017 -2021.
  • Chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

    - Hội LHPN tỉnh Tây Ninh: Nhiều cơ sở Hội ra mắt mô hình hỗ trợ phụ nữ.
    - Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo.
    - Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, hội viên phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn.
  • Mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường

    Về huyện Quảng Xương hôm nay, đi trên những tuyến đường liên thôn, liên xã hình ảnh mà mọi người dễ dàng bắt gặp đó là hai bên ven đường không còn rác thải và cỏ dại mà thay vào đó là những đường hoa, những bồn hoa rực rỡ sắc màu tạo cảnh quan môi trường tươi mới, giàu sức sống. Đó là thành quả mô hình Dân vận khéo “Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường” của Hội LHPN huyện Quảng Xương, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Đề án xây dựng huyện Quảng Xương đạt huyện Nông thôn mới do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
  • Tổ phụ nữ nuôi tằm đảm đang

    Câu tục ngữ “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” cho thấy sự vất vả, nhọc nhằn của nghề trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên, đây lại là một nghề truyền thống của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và lao động chủ yếu bên những ruộng dâu, nong tằm là những người phụ nữ. Chính bởi công việc bận rộn nên chị em ít có thời gian tham gia sinh hoạt Hội. Nhận thấy rõ khó khăn này, nhằm xây dựng những mô hình đặc thù thu hút phụ nữ ở địa phương, Hội LHPN xã Nam Hưng đã chọn chi hội phụ nữ thôn Trần Xá thành lập mô hình “Tổ phụ nữ nuôi tằm đảm đang”.
  • Ra mắt mô hình mới

    - Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ra mắt mô hình Câu lạc bộ Quan họ tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
    - Hội LHPN tỉnh Kon tum: Ra mắt 2 tổ liên kết phụ nữ dân tộc thiểu số trồng sâm dây.

  • Mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ liên kết phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ - Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

    Thực hiện Nghị Quyết liên tịch về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn cơ sở, điển hình là mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ liên kết phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ.
  • Mô hình hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Thành lập điểm 15 mô hình “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”.
    - Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Ra mắt mô hình điểm “Vận động phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”.
  • Sơn Trà: Hiệu quả từ mô hình “Thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình”

    Để góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, trong những năm qua các cấp Hội phụ nữ quận Sơn Trà đã phát động mô hình “Thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình”. Mô hình ra đời đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần thay đổi nhận thức cũng như hành động trong thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, tận dụng các sản phẩm từ rác bán gây quỹ hoạt động cho các Chi hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

  • Xanh – sạch – giàu từ giun quế

    Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế tăng thu nhập, mô hình “Tổ phụ nữ liên kết nuôi giun quế” còn góp phần tạo cảnh quan môi trường xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xanh – sạch – đẹp.
  • Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận:Tổ vay vốn Hội Phụ nữ xã Ma Nới - Kênh dẫn vốn hiệu quả đến với hội viên

    Ma Nới là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Ninh Sơn, với hơn 95% đồng bào dân tộc Raglai sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, mô hình tổ vay vốn của Hội Phụ nữ được thực hiện khá hiệu quả.
  • CLB Phụ nữ khuyết tật quận Thanh Xuân: Giúp chị em tạo dựng cuộc sống

    Những bông hoa lụa, hoa giấy rực rỡ, xinh xắn… được móc tỉ mẩn, khéo léo, là sản phẩm được tạo nên từ đôi bàn tay của những hội viên phụ nữ CLB Phụ nữ khuyết tật quận Thanh Xuân.
  • Phụ nữ Quới Thiện làm giàu nhờ trồng cây bán lá

    Tận dụng khoảng đất trống dưới tán cây ăn trái, trong những năm gần đây, chị em phụ nữ Quới Thiện (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã trồng cây cảnh lấy lá bán mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Đa dạng hóa các mô hình hoạt động

    Các câu lạc bộ, mô hình… được tổ chức không chỉ nhằm cung cấp cho chị em phụ nữ kiến thức lao động sản xuất, văn hóa xã hội; đồng thời tạo sân chơi để chị em gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • Câu lạc bộ Tương thân phụ nữ: Chỗ dựa vững chắc cho chị em hội viên

    Được thành lập từ năm 2009, Câu lạc bộ (CLB) Tương thân phụ nữ của Chi hội Phụ nữ khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TX.Dĩ An đã tạo được ý thức và thực hành theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp chị em có thêm điều kiện cải thiện đời sống gia đình.
  • Phụ nữ Anh Sơn làm giàu từ rau sạch

    Nhằm giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch, đầu năm 2016, Hội LHPN huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã triển khai thành lập câu lạc bộ trồng rau sạch ở xã Thạch Sơn với 50 thành viên tham gia. Qua gần 1 năm thực hiện, mô hình đã thu được những kết quả tích cực.
  • Hội Phụ nữ Thuận Nam xây dựng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả

    Nhằm đa đa dạng hóa loại hình hoạt động để tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội, Hội LHPN huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm sinh hoạt hoạt động có hiệu quả.
  • “Ngân hàng bò” – mô hình giàu tính nhân văn của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

    Triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2014, mô hình “Ngân hàng bò” được đánh giá là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ nghèo đứng chủ vươn lên phát triển kinh tế mà còn tạo cơ hội cho họ được san sẻ, giúp đỡ người khác.
  • Mô hình “Nói không với nạn tảo hôn” ở Gia Lai

    Tại huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, tình trạng tảo hôn đang có chiều hướng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Tính từ năm 2015 đến nay, theo thống kê sơ bộ toàn huyện có 186 trường hợp tảo hôn. Đa số các trường hợp tảo hôn đều là đồng bào DTTS, nghỉ học sớm, công việc chính là làm nương rẫy, nhận thức về hôn nhân, gia đình còn rất hạn chế, chưa có nhiều kiến thức làm cha làm mẹ. Hậu quả là những đôi vợ chồng này đều khó khăn về kinh tế, con cái sinh ra dễ mắc bệnh tật, để lại gánh nặng, hệ lụy cho gia đình, xã hội.
  • “Dân vận khéo” để thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội

    Dù mô hình mới được triển khai nhưng kết quả đạt được từ việc tuyên truyền, vận động thu hút 100% phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội ở Chi hội phụ nữ thôn Huệ Địch (xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) rất đáng ghi nhận, cần được nhân rộng.
  • Những "người kinh doanh mới"

    Tiểu thương thường có tâm lý thích làm việc độc lập, thậm chí cạnh tranh nhau làm phát sinh mâu thuẫn. Thế nhưng, tiểu thương ở các chi hội phụ nữ (PN) chợ tại quận 6, TP.HCM lại luôn sát cánh cùng nhau, học hỏi nhau trong làm ăn, chung tay giúp đỡ người nghèo khó.
  • Lan tỏa hơi ấm tình người

    Thời gian gần đây tại khu chợ nhỏ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xuất hiện quầy hàng “Điểm cho và nhận quần áo, đồ dùng cũ miễn phí” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Đó là quầy hàng do chi hội Tân Xuân 2 lập nên hưởng ứng phong trào phụ nữ học tập và làm theo lời Bác.

  • Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp hội viên

    Đồng hành cùng hội viên vượt khó, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giữ gìn gia đình hạnh phúc, bảo vệ quyền lợi thiết thân của chị em yếu thế… là những dấu ấn đậm nét của các cấp Hội 5 năm qua, khẳng định vai trò, uy tín của Hội đối với hội viên và cộng đồng.
  • Thêm điểm tựa cho nữ công nhân

    Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội phụ nữ của TP.HCM đã thành lập được 8 chi hội phụ nữ công nhân, lao động khu vực nhà trọ.
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Mô hình sinh kế tổ hợp tác sản xuất chế biến và tiêu thụ nấm ăn do phụ nữ làm chủ

    Nhằm giúp phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như rơm rạ, mùn cưa, thân gỗ để trồng nấm, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của Phụ nữ nghèo gắn với bảo vệ môi trường, thông qua việc xây dựng mô hình sinh kế tổ hợp tác sản xuất chế biến và tiêu thụ nấm ăn do phụ nữ làm chủ”.
  • Về sông Măng, nghe chuyện phụ nữ vươn lên

    Là địa phương đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế gia đình của các hội viên hội phụ nữ, xã Chánh Hội hiện có 8 tổ hợp tác sản xuất thủ công mỹ nghệ đang ngày càng góp phần giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu,…

  • Hội LHPN tỉnh Nam Định thành công với mô hình “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”

    Trong những năm qua, ngoài việc chủ động phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, đối thoại các chính sách về BHYT và các thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Nam Định còn chỉ đạo Hội LHPN các huyện/TP đứng ra làm đại lý thu, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp cận thẻ BHYT.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG