• Hội LHPN TP. HCM giúp chị em việc làm để cải thiện cuộc sống

    Giúp phụ nữ ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên, có việc làm những lúc nhàn rỗi để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, là nhiệm vụ được các cấp Hội Phụ nữ tại TP.HCM đặc biệt quan tâm.
  • Bình Thuận: Phụ nữ huyện Bắc Bình học và làm theo gương Bác

    “Học tập ở Bác không phải bắt đầu từ những gì quá cao siêu, mà nên học ở những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày”. Đó là suy nghĩ của 2 người phụ nữ ở thị trấn Chợ Lầu và xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).
  • Bình Thuận: Phụ nữ Bắc Bình học và làm theo Bác

    Bằng những việc làm nhỏ bé và giản dị trong đời sống hàng ngày, Phụ nữ Bắc Bình đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, từng bước đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống…
  • 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam

    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đến nay, sau 50 năm, bản Di chúc vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp, làm nên giá trị chân chính và trường tồn, là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Thực hiện lời dạy của Người, Hội LHPN Việt Nam đã có những nỗ lực trong công cuộc chăm lo, bảo vệ phụ nữ, thúc đẩy việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.
  • Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019), cùng với cả nước, các cấp Hội LHPN đang có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang tính giáo dục chính trị sâu rộng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ
  • Lời Bác dặn trước lúc đi xa thôi thúc lòng quyết tâm hành động của mỗi chúng ta

    Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 28/8/2019, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện lời dặn của Bác” với sự tham gia của Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW Vũ Đức Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cùng toàn thể đảng viên của 15 chi bộ/đảng bộ cơ quan.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai: Giao lưu “Sống mãi với niềm tin” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

    Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình giao lưu "Sống mãi với niềm tin".

  • Trưởng thành nhờ học và làm theo lời Bác

    Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên tôi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của tập thể; đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ; luôn chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng chia sẻ.
  • Lan tỏa những tấm gương điển hình làm theo Di chúc của Bác

    Những ngày thu tháng Tám này, cả nước kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tấm gương điển hình được các cơ quan, đơn vị, địa phương tôn vinh vì có nhiều thành tích sáng tạo, cống hiến tâm, sức vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Nhân rộng gương người tốt, việc tốt để xã hội có thêm nhiều bông hoa đẹp

    Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự cuộc giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành.
  • TP.HCM: Cán bộ Hội phải mẫu mực cả trên không gian mạng

    Muốn ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, người cán bộ Hội phải là tấm gương tốt, không chỉ trên cương vị công tác, trong cuộc sống đời thường mà còn phải mẫu mực cả trên không gian mạng...
  • Phụ nữ Quảng Trị học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất

    Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày, trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã gắn kết với việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”.
  • Các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Đà Nẵng tích cực học tập và làm theo Bác

    Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 thực hiện Di chúc của Người, Hội LHPN tỉnh Hà Nam và TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
  • Giữ ảnh Người, học Bác chữ 'thương'

    Trong gần 100 tấm ảnh Bác Hồ mà chị Phạm Thị Chiên (tiểu thương chợ Thị Nghè, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang lưu giữ chị thích nhất tấm Bác cười vui cùng các cháu thiếu nhi đêm giao thừa năm Nhâm Dần 1962.
  • Hội LHPN tỉnh Bình Định biểu dương phụ nữ tiêu biểu làm theo gương Bác

    Kỷ niệm 129 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương làm theo gương Bác.
  • Tây Ninh: Niềm vui khi được cống hiến

    Đó là sự thể hiện rõ ràng của những tấm gương phụ nữ điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Tây Ninh.
  • Nhà khoa học nữ chuyên "thuần hóa" chất thải

    Làm lành tính chất thải thô gây hại cho môi trường từ lâu là công việc quen thuộc, đam mê của PGS. TS. Đồng Kim Loan.
  • Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018: Phụ nữ không phải là phái yếu trong bất kỳ lĩnh vực nào

    Đó là khẳng định của PGT.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tại lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2018 diễn ra vào chiều 4/3/2019.
  • Hội LHPN Việt Nam ưu tiên nghiên cứu, tham mưu chính sách đối với phụ nữ nghiên cứu khoa học

    Tại lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia diễn ra chiều 4/3/2019, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, UVBCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã tham gia chương trình giao lưu với các đại biểu và đã chia sẻ cảm nhận về những cảm nhận đối với các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên cũng như những hoạt động của Hội LHPN Việt Nam đã làm để phát triển đội ngũ các nhà khoa học nữ.
  • Tập thể giảng viên nữ dành trọn đam mê cho nghiên cứu khoa học

    Công việc chính là giảng dạy, đào tạo sinh viên nhưng niềm đam mê nghiên cứu luôn cháy bỏng trong họ. Trong vòng 10 năm gần đây, họ chủ trì và tham gia 98 đề tài nghiên cứu các cấp. Với những cống hiến hết mình cho khoa học, tập thể nữ của bộ môn Công nghệ Môi trường (Khoa Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) được trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2018.
  • GS.TS. Nguyễn Thị Lan: Nhà khoa học của nhà nông

    “Nghiên cứu khoa học là con đường vinh quang nhưng đầy chông gai, nếu không có đam mê thực sự sẽ khó lòng vượt qua được”, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - cá nhân duy nhất đoạt giải thưởng Kovalevskaia năm 2018, chia sẻ.
  • Giải thưởng Kovalevskaia 2018: Vinh danh 1 tập thể và 1 cá nhân

    Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hội LHPN Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 vào ngày 4/3/2019 tại Hà Nội. Giải thưởng này dành trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
  • Phụ nữ Bắc Giang tiết kiệm theo gương Bác: Tích tiểu thành đại

    Phong trào tiết kiệm theo gương Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên. Những đồng tiền tiết kiệm giúp người nghèo khiến tình người càng thêm ấm áp và ý nghĩa hơn.
  • Phu nhân cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: Khiêm tốn và liêm khiết

    “Bà Tạ Thị Thanh, vợ đồng chí Đỗ Mười là một người cực kỳ hiền hậu, khiêm tốn, giản dị và liêm khiết” - ông Trần Quân Ngọc, Thư ký của đồng chí Đỗ Mười, cho biết.
  • Phụ nữ thông tin mẫu mực làm theo lời Bác

    Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phụ nữ quân đội (2016-2018), báo cáo thành tích mô hình “Phụ nữ thông tin mẫu mực làm theo lời Bác” của Hội Phụ nữ (HPN) Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) được nhiều người đặc biệt chú ý.
  • Phụ nữ Bắc Ninh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

    Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện hiệu quả.
  • Phụ nữ Nghệ An học tập, làm theo Bác, xứng đáng là con cháu quê hương của Người

    Hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.
  • Các tỉnh, thành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

    Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều tấm gương điển hình, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong học tập, làm theo Bác đã được các cấp Hội chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương
  • Hội LHPN tỉnh Ninh Bình biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05, phong trào nông thôn mới, dân vận khéo giai đoạn 2016 - 2018

    Sáng ngày 18/7/2018, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết, biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), phong trào nông thôn mới, dân vận khéo. Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
  • Phụ nữ Lai Châu học và làm theo Bác

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh lựa chọn những việc làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tế của Hội cũng như các địa phương, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.
  • Ninh Bình: Gần 60 điển hình tiên tiến phụ nữ được vinh danh

    Sáng 18/7, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.
  • Vĩnh Phúc: Phụ nữ Nhạo Sơn thi đua làm theo lời Bác

    Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN xã Nhạo Sơn (Sông Lô) đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực. Từ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.
  • Học và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất

    Hai năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã đưa việc học, làm theo Bác sâu rộng đến từng chi hội, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ qua những hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả
  • Các tỉnh, thành sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm

    Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành Hội đều tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; đồng thời tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, những vấn đề đặt ra để xây dựng phương hướng công tác 6 tháng cuối năm nhằm tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 2018

  • Phải làm gì để giúp đỡ phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng bền vững

    Họ lo lắng làm sao vượt qua sự kỳ thị, định kiến của xã hội, lo lắng tìm kiếm công ăn việc làm; họ phải đối diện với sự tự ti, mặc cảm của bản thân, sự xa lánh, lạnh nhạt của gia đình, người thân, bạn bè… Họ khó khăn hơn nam giới nhiều lần khi tái hòa nhập cộng đồng…
  • Hoạt động Hội

    - Yên Bái: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    -
  • Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng biểu dương điển hình trong học tập, làm theo Bác

    Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác.
  • Phụ nữ phường Cộng Hòa làm theo Bác

    Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhiều năm qua, Hội LHPN phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương luôn làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực

    Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” sáng 16/6/2018.
  • Hội LHPN TP Quy Nhơn và Thái Bình xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác hiệu quả gắn với thực tiễn cơ sở

    Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 2 năm qua các cấp Hội LHPN TP Quy Nhơn và Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu của cán bộ, hội viên, phụ nữ, gắn với thực tiễn của từng cơ sở, địa phương, thu hút được sự tham gia đông đảo chị em.
  • Hướng tới 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

    Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các tỉnh, thành Hội đang tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương các điển hình tiên tiến.
  • 70 năm thi đua ái quốc: Học Bác từ những điều giản dị

    Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, mỗi người trong điều kiện, vị trí công tác của mình đều có cách làm thiết thực để phong trào thi đua lan tỏa, có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng.
  • Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Gia Lai sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương điển hình tiên tiến

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
  • Gặp mặt, giao lưu các nữ anh hùng và nữ điển hình tiêu biểu

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018), chiều 2/6, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi Gặp mặt, giao lưu và tôn vinh các nữ anh hùng, nữ điển hình tiêu biểu toàn quốc.
  • Hội LHPN các tỉnh, thành sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW, tôn vinh các điển hình phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu

    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hội LHPN tỉnh Sơn La và Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và biểu dương điển hình tiên tiến.
  • Một đời kính yêu, học tập Bác Hồ

    Gần như trọn cuộc đời, bà Hoàng Thị Nữ tận tụy nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và phát huy các kỷ vật về Bác, không chỉ vì trách nhiệm, mà còn bởi lòng kính yêu...

  • Nhiều mô hình hiệu quả của phụ nữ Thủ đô

    Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ TP Hà Nội đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong việc giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
  • Các tỉnh, thành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

    Hội LHPN TP Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).
  • Hội LHPN TP Đà Nẵng, Cần Thơ sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

    Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ (Chỉ thị 05) về “Đẩy mạnh học tập và theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác.

  • Lâm Đồng: Những phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

    Chị Trần Thị Mỹ Tiên, hội viên thôn Phú Hòa, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng và chị Lơ Mu Rô Bên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 1, xã Đạsar, huyện Lạc Dương là những tấm gương phụ nữ Lâm Đồng tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video