• Phụ nữ Bắc Ninh học tập và làm theo Bác

    Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”...
  • Tuyên dương 100 phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” tiêu biểu tỉnh Tây Ninh

    Sáng ngày 05/11/2014, Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” tỉnh Tây Ninh tổ chức Liên hoan biểu dương Phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” lần thứ I năm 2014.
  • Kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án 343 tại Thái Bình

    Sáng ngày 30/10, đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343) giai đoạn 2010 – 2015 do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Trưởng ban điều hành Đề án 343 Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Đề án tại Thái Bình.

  • Mô hình Thực hành tiết kiệm theo gương Bác của chi hội phụ nữ Văn Tiến, Hòa Bình

    Chi hội phụ nữ xóm Văn Tiến, xã Dân Hạ, tỉnh Hòa Bình là một chi hội sản xuất theo hướng phi nông nghiệp, phần lớn người dân trong xóm sống bằng nghề trồng rừng và buôn bán, với diện tích đất tự nhiên 102 ha, có 100 hộ dân, 392 nhân khẩu, và 2 dân tộc anh em cùng sinh sống (dân tộc Mường và dân tộc Kinh), thu nhập bình quân đạt 30.000.000đ/người/năm.
  • Chuyên tâm, kiên trì mang lại sự bình đẳng cho phụ nữ


    45 năm qua, Hội LHPN luôn là lực lượng mạnh mẽ cùng các tầng lớp nhân dân trong cả nước góp phần thực hiện thắng lợi “cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ (PN)” như tâm nguyện của Bác Hồ. Bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM (ảnh nhỏ) đã chia sẻ cùng báo Phụ Nữ về những nỗ lực của Hội.

  • Câu lạc bộ “Phụ nữ tứ đức” ở xã Phú Tân, Tiền Giang

    Câu lạc bộ “Phụ nữ tứ đức” được thành lập từ tháng 7/2013 tại xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang với 30 thành viên là chi hội trưởng phụ nữ, hội viên nồng cốt các ấp tham gia. Đây là mô hình điểm thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” của Hội LHPN tỉnh Tiền Giang.
  • Hội LHPN Việt Nam - UBND tỉnh Lâm Đồng: tăng cường tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ

    Vừa qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết và đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện Đề án 343 (Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước).
  • Hoạt động triển khai Đề án

    Hội LHPN Lào Cai tập huấn Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho 160 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân
  • Di chúc Bác sửa năm 1968 có lời dặn dò dành cho phụ nữ

    Năm 1968, từ các ngày 10-19/5, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lại và viết lại “Tuyệt đối bí mật” (Di chúc). Người đã căn dặn thêm nhiều điểm cụ thể về công tác đảng, về việc chăm lo đời sống nhân dân, hạnh phúc con người, về những điều mà Người luôn đau đáu. Trong đó, có những lời Người dành riêng cho phụ nữ. Website TW Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng trích đăng trang Di chúc của Bác có lời dặn dò về phụ nữ để giới thiệu cùng bạn đọc:
  • Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

    Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương này.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video