• Nữ sĩ quan Công an làm theo gương Bác

    Là cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai), Trung tá Trần Thị Mừng thường xuyên phải tiếp xúc, ứng phó với những phức tạp, mặt trái của xã hội cũng như sự hiểm nguy nghề nghiệp luôn rình rập.
  • Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội trên địa bàn tổ chức thực hiện gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".
  • Không một phụ nữ nào bị lãng quên

    Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số thế giới và vai trò của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt ở Việt Nam, vị thế của phụ nữ đang được nâng cao rõ rệt.
  • Điểm sáng trong truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi đạo đức phụ nữ của Hội LHPN Việt Nam

    Truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi đạo đức phụ nữ là một trong những nội dung quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước do TW Hội LHPN Việt Nam là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện. Nội dung này đã được BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XI phát động ngay từ đầu năm 2016, theo đó mỗi cơ sở Hội lựa chọn được ít nhất 1 hành động cụ thể để quyết tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động chị em và gia đình cùng thực hiện tạo chuyển biến trong rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang.
  • Nghệ An: Phụ nữ Nam Giang phát huy truyền thống quê hương Bác Hồ

    Phát huy truyền thống của người phụ nữ quê hương Bác Hồ, nhiệm kỳ 2011-2016, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Nam Giang đã tổ chức triển khai gắn thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đạt được những kết quả thiết thực.
  • Những cô nàng Startup: "Không ý tưởng nào có thể nuôi sống mình cả đời"

    Bùi Hồng Tâm không có dáng vẻ của một người từng trải. Chị đẹp mỏng manh, thuần khiết, trái ngược với hình dung của tôi về một nữ doanh nhân với lý lịch kinh doanh dày dặn...
  • Người mẹ tuyệt vời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Kỷ niệm 105 ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2016), cùng nhớ về người mẹ tuyệt vời đã sinh ra vị Tổng tư lệnh vĩ đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
  • Quyết tâm tạo đột phá trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Chiều 15/7, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
  • Nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ tiên tiến làm theo lời Bác

    Sáng 9 - 6, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” giai đoạn 2011 – 2015. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dự.
  • Hội LHPN Việt Nam: Phát huy hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW để tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW sáng tạo, phù hợp

    Sáng 25/5, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện CT03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam tại Hà Nội và 62 điểm cầu trong cả nước.
  • Phụ nữ tích cực học tập và làm theo Bác

    - Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Phụ nữ xã Tân Châu tiết kiệm theo gương Bác
    - Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: Hội LHPN xã Yên Khương, huyện Lang Chánh thực hiện tốt Chỉ thị 03
    - Hội LHPN TP Quy Nhơn: 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

  • Hoa hồng Kovalevskaia - hành trình từ trái tim đến cuộc sống

    PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà - nguyên Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường (Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) và TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy TP.HCM đã vinh dự nhận được Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015 hôm 6.3.2016 vừa qua.
  • Phụ nữ tỉnh Bình Định tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  • Gần 200 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở dự thi ứng dụng CNTT giỏi

    Ngày 27-12, tại Trường đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai gần 200 thí sinh là cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ 171 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tham dự hội thi “Lãnh đạo Hội Phụ nữ cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin giỏi” năm 2015 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Khoa học – công nghệ tổ chức.
  • Sóc Trăng: Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và 704

    Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy các Ban, Ngành tỉnh liên quan và Hội LHPN các cấp. Bà Trịnh Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị.
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh: tổng kết 5 năm thực hiện đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước

    Ngày 19/10/2015 tại hội trường Thành ủy Trà Vinh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015), Ngày Phụ nữ Việt Nam, gắn với hội nghị sơ kết “Xây dựng chi hội tiên tiến”, tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước” và Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 của Chính phủ.
  • Triển khai Đề án 343 ở Hà Nội: Còn lúng túng, chưa hiệu quả

    Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH" (Đề án 343) trên địa bàn Hà Nội dù được triển khai kịp thời, song vẫn còn thiếu đồng bộ, lúng túng trong các bước tiến hành. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức dẫn đến xác định, lựa chọn nội dung hoạt động chưa sát thực tế
  • Đồng Nai: Tọa đàm phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong trường Đại học

    Ngày 17/11/2015 Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức chương trình Tọa đàm Đề án 343 “Tuyên truyền giáo dục đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”.
  • Hội LHPN Hà Nội: triển khai hiệu quả 2 Đề án 343 và 704 của Thủ tướng Chính phủ

    Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (Đề án 704) thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 2 Đề án giai đoạn 2010- 2015. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
  • Quy Nhơn qua 4 năm triển khai thực hiện Đề án 343 và Đề án 704

    Hội nghị tổng kết Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”( 343) và “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”( 704) giai đoạn 2013 – 2015 của TP Quy Nhơn nhằm Tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án 343 và Đề án 704 của Chính phủ, trên cơ sở đó rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, định hướng một số công tác tiếp tục tổ chức thực hiện trong giai đọan tiếp theo.
  • Rèn luyện “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” để góp phần thực hiện bình đẳng giới và sự nghiệp giải phóng phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

    Một trong những nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ là giải phóng tâm lý tự ti, đầu óc phụ thuộc, bởi thân phận người phụ nữ trong chế độ cũ, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp phụ nữ Việt Nam trong điều kiện xã hội mới, thật sự giải phóng tư tưởng, giải phóng năng lực của phân nửa xã hội để người phụ nữ vươn lên làm chủ bản thân, gia đình, làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. Tư tưởng này của Người đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong việc thực hiện bình đẳng giới và sự nghiệp giải phóng phụ nữ ở Việt Nam trong cả thời kỳ giải phóng dân tộc cũng như thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.

  • Nữ cán bộ giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh Bình Định: Phát huy phẩm chất người phụ nữ Việt Nam hiện đại

    Trường Chính trị tỉnh Bình Định hiện nay có 19/47 cán bộ công nhân viên chức là nữ, đang sinh hoạt tại tổ nữ công của trường. Với môi trường là giảng dạy và phục vụ giảng dạy tại đơn vị là trường chính trị với đối tượng học viên là cán bộ nguồn của tỉnh, bộ phận nữ giảng viên, cán bộ nhân viên của trường luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đã và đang dần khẳng định mình trên mọi lĩnh vực.
  • Thanh Hoá: Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ thời kỳ hội nhập

    Những năm trước đây, khách du lịch nhiều tỉnh, thành phố về tham quan, nghỉ dưỡng tại thị xã Sầm Sơn phàn nàn vì giá cả đắt đỏ, vệ sinh môi trường chưa sạch sẽ, tình trạng người bán hàng rong (đa phần
  • Bạc Liêu: Đề án 343 góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ

    Sau 3 năm (2012 - 2015) triển khai thực hiện, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” đã đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Phụ nữ về rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
  • Mỹ Xuyên: Phát huy vai trò phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

    Ngày 09-11, Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước" (Đề án 343) và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" (Đề án 704) giai đoạn 2010-2015.
  • Quảng Ngãi: Đẩy mạnh tuyên truyền phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam

    Qua 5 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010- 2015 (gọi tắt là Đề án 343) đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Chị em phụ nữ ngày càng tự tin trong công việc lẫn cuộc sống và khẳng định vị thế của mình trong xã hội.
  • Phụ nữ Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đề án 343

    Đề án tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Phụ nữ về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
  • Bà Rịa – Vũng Tàu: Điểm sáng trong thực hiện Đề án giáo dục phẩm chất đạo đức

    Sau 5 năm triển khai, TP. Bà Rịa được đánh giá là đơn vị điển hình trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước” (Đề án 343).
  • Phụ nữ Bình Thuận: Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam

    Qua 5 năm (2011 – 2015), triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Đề án 343), đã góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và thay đổi hành vi của chị em phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
  • Tiền Hải tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đề án 343

    Vừa qua, UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình đã tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đề án 343“ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ VN thời kỳ CNH – HĐH đất nước” và đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video