• Đem lại nhiều lợi ích cho phụ nữ nghèo tỉnh Sơn La

    Từ năm 2007 đến nay, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp hội tập trung triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là“Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” cho 55.966 lượt cán bộ, hội viên. Thông qua việc truyên truyền học tập, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu của cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh từng bước được nâng lên.
  • Phụ nữ T.P Điện Biên Phủ làm theo lời Bác

    Trao đổi bên lề hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào đầu tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Khấm, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Điện Biên Phủ cho biết: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không phải học cái gì cao xa không thể học được, mà phải tự giác học tập, rèn luyện bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ gia đình - xã hội và cộng đồng.
  • Chiếc áo ấm tình người

    Một ngày của chị Nguyễn Thị Lạc, hội viên Hội LHPN thôn Trung Đàn- xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam bắt đầu bằng việc bỏ hai ngàn đồng tiết kiệm vào con heo đất. Đây là một trong những “kế hoạch nhỏ” mà chị thực hiện từ đầu tháng 1 năm 2010 đến nay.

  • Phụ nữ thành phố Ninh Bình làm theo lời Bác

    Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động sâu rộng trong các cấp Hội gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
  • Đảng bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Mở heo đất “tiết kiệm làm theo lời Bác”

    Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức Văn phòng Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã thực hành tiết kiệm bằng hình thức “nuôi heo đất”.
  • Hũ gạo tình thương của phụ nữ Phù Cát

    Hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong giai đoạn thi đua từ 8.3.2009 đến 20.10.2010, Hội LHPN huyện Phù Cát đã phát động xây dựng “hũ gạo tình thương”. Mô hình này được nhiều chị em hưởng ứng và phát huy tác dụng trong việc kêu gọi tinh thần tiết kiệm cũng như giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
  • Phụ nữ Đoan Bái làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

    Mỗi ngày bốc một nắm gạo vào "Hũ gạo tình thương" hay bỏ mấy trăm đồng vào "ống tiền tiết kiệm". Cuối mỗi quý, số gạo, tiền này được gom lại mang giúp đỡ những gia đình khó khăn… Việc làm này tuy nhỏ, song ý nghĩa lớn đang được Hội Phụ nữ xã Đoan Bái (Hiệp Hòa - Bắc Giang) thực hiện trong vài năm gần đây.
  • Sơ kết 3 năm cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

    Ngày 20/7/2010 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tổng kết cuộc thi viết về “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  • Nhiều nỗ lực thực hiện tiết kiệm theo tấm gương của Bác

    Năm 2007, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN huyện Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo 32/32 xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đến hết năm đã có 435 cuốn tài liệu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đến tận chi hội và có 21.266 lượt hội viên được học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 85%.
  • Phụ nữ TP. Pleiku với cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

    Sau 3 năm triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phụ nữ thành phố Pleiku không chỉ chuyển biến về nhận thức mà còn triển khai thành những việc làm cụ thể thiết thực để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
  • Chuyện về một nữ bí thư chi bộ trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng

    “Cả đời tôi nguyện theo Đảng, Nhà nước, Bác Hồ! Tôi vinh dự, tự hào vì được gặp, trò chuyện, chụp ảnh với Bác. Hình ảnh Bác Hồ và những lời căn dặn của Bác luôn in đậm cho tâm trí tôi. Trong suốt 30 năm làm bí thư chi bộ và cho đến lúc trở về cuộc sống đời thường tôi luôn tích cực học tập và làm theo lời Bác Hồ căn dặn. Nhờ có Đảng, Bác Hồ, cuộc sống của gia đình tôi và bà con người Dao Nậm Đét đã đổi thay “có cơm ăn, áo mặc” không còn đói nữa…”.
  • Hội trên mặt trận chống "giặc dốt"

    Theo báo cáo của Hội LHPN TP.HCM, năm 2006 - 2009 TP.HCM đã thực hiện xóa mù chữ (XMC) cho 2.793 phụ nữ và trẻ em gái từ 15 – 40 tuổi (đạt 78,68%) và 2.182 chị được phổ cập giáo dục tiểu học (đạt 61,46%).Trong năm 2010, Thành Hội tiếp tục XMC cho 757 trẻ em gái và phụ nữ từ 15 - 40 tuổi, trong đó có 658 chị em được phổ cập giáo dục tiểu học. Sẽ không có được những kết quả trên nếu không có những người tình nguyện… cõng chữ.
  • Phụ nữ phật giáo Hà Nam học và làm theo tấm gương Bác Hồ

    Phát huy vai trò của phật giáo, hướng tới các giá tri đạo đức, sống tốt đời-đẹp đạo, Hội Phật giáo Hà Nam nói chung và lực lượng ni sư, phụ nữ tín đồ, phật tử Hà Nam nói riêng đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng, nhà nước và những quy định của địa phương; tích cực trong các hoạt động đời sống xã hội, khẳng định uy tín, niềm tin với dân chúng trong cộng đồng.
  • Hội LHPN huyện Vĩnh Linh: Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

    Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vừa qua, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 3 lớp học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về chuyên đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" cho hơn 300 cán bộ Ban Chấp Hành Hội LHPN 22 xã, thị trấn.
  • Biểu dương điển hình tiên tiến và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

    Ngày 18/5/2010, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước giai đoạn 2005-2010 và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
  • Hội LHPN hai tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ nữ qua các thời kỳ

    Sáng ngày 19/5/2010, tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long đã diễn ra buổi Họp mặt giao lưu cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ của hai tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010).
  • Hội LHPN Yên Bái: đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

    Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN tỉnh đã triển khai cuộc vận động sâu rộng tất cả các cấp Hội trên địa bàn tỉnh. Gắn chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
  • Bác Hồ với phụ nữ

    Tình yêu thương của Bác dành cho phụ nữ và trẻ em luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng, khi Bác để tâm đến từng chi tiết nhỏ trong đời thường.
  • Nghĩa nặng tình sâu

    Năm 1957, Bác Hồ trở về thăm quê hương. Từ xa trên con đường đất đỏ, mọi người nhìn thấy xe Bác đến vừa vỗ tay hoan hô vừa reo hò rộn rã.
  • Phụ nữ Thủ đô với cuộc vận động “Học tập và làm theo Bác”

    Sáng ngày 18/9/2010, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác, tại một địa điểm đầy ý nghĩa là Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN TP Hà Nội đã thiết thực kỷ niệm ngày sinh nhật của Người và tôn vinh 120 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  • Có một mô hình như thế....

    Cuộc vận động “Phụ nữ Đà Nẵng học tập và làm theo lời Bác” đã tạo nên một chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào hành động của Hội, góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người phụ nữ trong giai đoạn mới. Qua gần 2 năm thực hiện, nhiều mô hình sáng tạo trong thực hiện lời dạy của Bác, được xây dựng và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong các tầng lớp hội viên phụ nữ thành phố. Một trong những mô hình ấy là “hủ gạo tiết kiệm”, “”nuôi heo đất”... của phụ nữ phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu...
  • Đấu tranh giải phóng, bình đẳng, tiến bộ phụ nữ: Cuộc cách mạng to và khó

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ đã quan tâm, dành thời gian bàn đến vấn đề phụ nữ, đánh giá một cách khách quan về vai trò, khả năng của họ. Người nhìn nhận, tin tưởng vào khả năng của phụ nữ không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội và làm tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Phụ nữ Vĩnh Thịnh noi gương Bác

    Hội LHPN xã Vĩnh Thịnh (Bình Định) có 1.500 hội viên thuộc 9 chi hội cơ sở, trong đó có hơn 30% hội viên là người dân tộc thiểu số. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức cho các chi hội thôn, làng ký kết thi đua thực hiện với nhiều nội dung thiết thực.
  • 3 năm thực hiện cuộc vận động học và làm theo Bác

    Cùng với việc tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội LHPN huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) còn tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  • Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam

    Thạc sĩ Hoàng Thị Ái Nhiên, PCT Hội LHPN Việt Nam, PCT UB giải thưởng
  • Gặp gỡ, giao lưu với các nữ sinh viên xuất sắc

    Sáng ngày 11/3, tại Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam, 22 nữ sinh viên xuất sắc đang theo học ngành khoa học tự nhiên thuộc 12 trường Đại học trong cả nước đã có buổi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các tập thể, các nhân đạt giải thưởng Kovalevskaia.
  • Mô hình “hũ gạo tiết kiệm” của phụ nữ Hoàng Đan

    Hội Phụ nữ xã Hoàng Đan (Tam Dương) có hơn 920 hội viên, sinh hoạt ở 13 chi hội. Khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về thực hành tiết kiệm, Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực cho bản thân, gia đình và toàn xã hội thông qua việc xây dựng mô hình “hũ gạo tiết kiệm” tại các chi hội.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video