• Gà nấu đậu

    Có món ăn nhờ Aji - ngon mỗi buổi ăn tối cùng gia đình thật sự là một niềm hạnh phúc.
  • Cây sen - Cây thuốc

    Cây sen từ lâu đã rất quen thuộc với chúng ta. Hình ảnh hoa sen hồng rực rỡ “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” là biểu tượng đẹp của một loài hoa đồng nội. Hoa sen là một loài hoa dân dã nhưng cũng đẹp một cách kiêu kỳ, sang trọng… Lá sen thơm ngát, một hương thơm kỳ diệu khó tả thành lời…
  • Đẹp nhờ muối

    Các loại muối biển, đặc biệt là muối biển được khai thác từ biển chết, có đến 40 khoáng chất tích tụ như kali, manhê...Vì thế chúng có công năng rõ rệt trong việc phục hồi sinh lực và hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh về da và tóc.
  • Làm đẹp với cà chua

    Cà chua là loại quả rất giàu vitamin A, B, C, E, sắt và rất nhiều loại muối khoáng (phốtpho, brôm...) không những rất tốt cho sức khoẻ mà còn có tác dụng làm sạch da nhờn, tẩy trùng cho da bị mụn, giúp da bị mờ xỉn trở nên sáng đẹp hơn.
  • Nên ăn rau sống thế nào cho sạch?

    Rau sống là món ăn rất tốt cho sức khoẻ vì rau sống với đa dạng các loại rau gia vị cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C, A, E, chất khoáng và một số yếu tố vi lượng. Các vitamin trong rau sống được bảo toàn nguyên vẹn, ít bị hao hụt so với khi nấu chín. Ngoài ra, các loại rau thơm còn cung cấp một lượng kháng sinh thực vật giúp cơ thể tăng sức đề kháng với bệnh tật.
  • Cá cơm-món ăn bình dân

    Trong các buổi tiệc, giỗ ở miền quê Gò Công (Tiền Giang), ngoài những thức ăn thịt, cá ê hề, chủ nhà thường dọn kèm mỗi bàn vài ba thố mắm cá cơm chua cùng bún, rau sống. Giản dị như vậy, nhưng món mắm chua luôn lôi cuốn khách bằng hương vị đậm đà, dân dã…
  • Bún riêu cua

    Những thực phẩm phụ kèm theo bún riêu là đậu phụ rán hoặc ốc bươu lấy nạc làm sạch, tẩm ướp muối tiêu, hành ta, xào chín. Tôm khô thường cho thêm cho ngọt nước riêu; trứng gà đánh vào để làm thêm loại riêu vẫn được gọi là riêu trứng.
  • Tự nấu chè Huế

    Chè Huế có vị béo của dừa, mùi thơm đặc trưng của lá dứa và ngọt vừa phải. Ăn nóng hoặc lạnh đều rất ngon.
  • Tắm Cho Bé

    Việc lau rửa cho con hàng ngày là một trong muôn vàn niềm vui và niềm hạnh phúc được chăm sóc cho thiên thần bé nhỏ của mình, chứ không phải công việc nhàm chán hay mệt mỏi,hãy nhớ lại nụ cuời tươi tắn của bé mỗi khi bạn tắm cho bé, khi bạn thay tã xoa kem cho bé. Đó chính là nụ cười biết ơn của bé dành cho bạn.
  • Mùa hè nói về triệu chứng ngứa

    Ngứa là một triệu chứng của bệnh ngoài da, ngoài ra ngứa là do các tà khí lục dâm gây nên.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video