• Vitamin C-những điều cần biết

    Trên thị trường có nhiều loại vitamin C, ngoài việc dùng làm thuốc, nhiều khi vitamin C được dùng như một loại thực phẩm (giải khát, làm quà cho trẻ) khá tùy tiện mà không biết rằng có những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe.
  • Phụ nữ có thai không nên ăn đậu nành

    Theo lời khuyên của các nhà khoa học Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg (bang Maryland, Mỹ), phụ nữ có thai nên hạn chế ăn đậu nành vì những nguy cơ đang trong cân nhắc của sản phẩm này.
  • Non nước Sơn Trà

    Bán đảo Sơn Trà nằm cách trung tâm TP Ðà Nẵng chừng 7 km về hướng đông bắc. Đây là khu vực có cả rừng nguyên sinh với nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp.
  • Cách chọn rau quả an toàn

    Không nên chọn rau trái mùa và xanh tốt khác thường. Quả nên chọn còn nguyên vẹn, lành lặn, không dập nát. Lúc rửa rau quả nên ngâm rồi hãy rửa, sau đó ngâm nước muối.
  • Hội chứng cúm B và những điều cần lưu ý

    Virus cúm B gây ra cảm cúm thông thường, nhưng sẽ là nguy hiểm đối với người có bệnh mạn tính, người già, trẻ em bị suy dinh dưỡng, phụ nữ mang thai nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời.
  • 10 điều con cái mong chờ ở cha mẹ

    Trong một cuộc khảo sát tiến hành ở 100.000 đứa trẻ, với câu hỏi con cái cần gì nhất ở cha mẹ, 10 câu trả lời dưới đây rất đáng cho các đấng sinh thành suy ngẫm:
  • Những quan niệm sai lầm của phụ nữ về tiền bạc

    Trong xã hội hiện đại, để có một cuộc sống tư chủ, bạn không chỉ biết cách kiếm tiền mà còn nên học cách giữ tiền, học cách đầu tư để đồng tiền ấy sinh sôi nảy nở. Ngay từ bây giờ, bạn hãy gạt bỏ những quan niệm sai lầm của mình đối với tiền bạc và tự rèn luyện để trở thành một cô gái có khả năng tài chính vững vàng.
  • Giữ gìn sức khoẻ trong mùa nắng nóng

    Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới nên khí hậu nóng và ẩm, nhất là ở khu vực Nam bộ, thời tiết nóng nhất thường rơi vào khoảng tháng 3-4. Vào mùa này nếu không chú ý giữ gìn sức khoẻ thì rất dễ mắc bệnh, nhất là trẻ em.
  • Khắc phục lão hóa khớp gối

    Thoái hóa khớp là một quá trình bệnh khó tránh khỏi ở người cao tuổi. Khác với các bệnh khớp do viêm (viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp...), đây là một tình trạng lão hóa của các tế bào và tổ chức ở khớp và quanh khớp.
  • Phụ nữ và bệnh lao

    Theo WHO, bệnh lao là một bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong ở phụ nữ nhiều nhất, đã có gần 1 tỷ phụ nữ nhiễm lao với số mắc bệnh lao mới hằng năm là 2,5 triệu và số tử vong khoảng 1 triệu, phần đông những người bị tử vong do bệnh lao đều ở lứa tuổi sinh đẻ và nuôi con.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video