• Điều trị AIDS phải đúng quy định

    Trong những năm qua, Nhà nước đã cấp hàng chục tỷ đồng cho công tác điều trị HIV/AIDS. Các tỉnh đã được cấp một số thuốc nhất định và cán bộ y tế trực tiếp theo dõi thì tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân mới được đảm bảo lâu dài
  • Bao cao su miễn phí cho các sứ quán

    Các hộp bao cao su đang được lắp đặt tại toilet của 11 đại sứ quán và tổ chức nước ngoài tại Hà Nội, TP HCM, dành cho nhân viên và khách đến làm việc. Đây là một chương trình tiếp thị xã hội của tổ chức DKT nhằm phòng chống HIV/AIDS.
  • 4 nhóm thuốc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS

    Hiện nay đã có khoảng 20 loại thuốc điều trị AIDS với 4 nhóm thuốc: thuốc ức chế men sao chép ngược nucleoside (NRTI); thuốc ức chế men sao chép ngược Non nucleoside (NNRTI); thuốc ức chế men protease (P1) và thuốc ức chế hoà màng.
  • Lời khuyên của bác sĩ đối với người nhiễm HIV/AIDS

    GS.TS. Bác sĩ Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới cho biết: Trong vòng 5 năm đến 10 năm, người nhiễm HIV vẫn sống khoẻ mạnh, nhìn bề ngoài không phát hiện được.
  • Hải Dương: Hơn 500 lượt người được tư vấn về HIV/AIDS

    Từ tháng 6-2006, Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đã triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Chí Linh (Hải Dương)
  • Kêu gọi xét nghiệm kiểm tra HIV/AIDS trên diện rộng

    Theo các chuyên gia tham dự Hội nghị AIDS quốc tế ở Tronto (Canađa), việc xét nghiệm kiểm tra HIV thường quy là cần thiết để ngăn chặn sự lan tràn của virut gây bệnh AIDS.
  • Truyền thông góp phần phá vỡ định kiến xã hội đối với ngưòi nhiễm HIV

    Kể từ khi phát hiện ra trường hợp đầu tiên nhiễm HIV cho đến nay, HIV/AIDS đã trở thành một căn bệnh có sức tàn phá lớn nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.
  • HIV gây nhiễm 30% phụ nữ mang thai ở Nam Phi

    Đó là theo tỷ lệ báo cáo kết quả giám sát của Bộ y tế Nam Phi công bố vào cuối tháng 7 vừa qua, báo cáo cho thấy các xét nghiệm ở các phòng khám thai sản trên quy mô toàn quốc vào tháng 10 năm 2005 đã phát hiện 30,2% số phụ nữ mang thai (PNMT) đã hiễm HIV, tăng thêm chút ít so với tỷ lệ cùng kỳ năm 2004 là 29,5%.
  • 1,2 triệu người dân CHDC Công Gô đang mang trong mình HIV

    Theo báo cáo của chương trình Quốc gia kiểm soát HIV/AIDS của CHDC Công Gô thì vào thời điểm cuối năm 2005 khoảng 4% dân số nước này,
  • “Nhật ký Nancy”: Câu chuyện của một cô bé 14 tuổi có HIV

    Đây là một câu chuyện có thật từ bi kịch cuộc đời của một cô bé 14 tuổi tên Nancy. Sau một lần hẹn hò định mệnh để rồi 10 ngày sau, cô bé trở thành nạn nhân của gã thanh niên đồi bại, hắn ta đã hãm hiếp cô bé và bỏ đi. Sức khỏe giảm sút dần, cuối cùng Nancy phát hiện em có HIV.
  • Thêm một địa chỉ phòng chống AIDS

    Điểm tham vấn và xét nghiệm tự nguyện, miễn phí, giấu tên (viết tắt VCT) thuộc Hội LHPN TP.HCM đặt tại Trung tâm Ánh Dương, đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/10/2005, dưới sự tài trợ của Tổ chức sức khoẻ gia đình quốc tế (FHI) và Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM
  • Đường lây truyền HIV cho phụ nữ

    Người ta đã chứng minh rõ ràng là chỉ có máu, tinh dịch và các chất dịch âm đạo là chứa nhiều vi rút tự do, có thể làm lây truyền bệnh từ người này sang người khác.
  • 13 triệu trẻ mồ côi vì AIDS

    25 triệu trẻ em trên toàn thế giới có thể mồ côi do HIV/AIDS vào năm 2010, hãng tin nhà nước Nigeria dẫn nguồn từ Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo.
  • 19-29 là độ tuổi nhiễm HIV nhiều nhất

    Theo RFA: Từ con số dứơi 4 ngàn ca lây nhiễm được báo cáo vào năm 1995, ghi nhận tính tới tháng 3 năm nay, số người mắc phải HIV/AIDS tại Việt Nam đã vựơt quá 100 ngàn. Thế nhưng người ta tin rằng thực tế có thể còn cao hơn gấp 3 lần.
  • Mỗi năm có thêm 4 triệu bệnh nhân AIDS

    Từ khi xuất hiện (1981) đến nay, vi rút HIV/AIDS gây bệnh cho gần 40 triệu người và làm 25 triệu người chết.
  • An Giang: Phát hiện 60 – 90 ca mới nhiễm HIV mỗi tháng

    Tháng 7/1993 An Giang phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên. Từ năm 1996-2000, mỗi năm chỉ tăng thêm 100 người nhưng trong giai đoạn 2001-2005, con số này đã tăng lên gần 1.000 người, tính ra mỗi tháng An Giang phát hiện 60-90 ca mới nhiễm HIV.
  • Số 2

    Các bài trong số này:
  • Mỗi năm Việt Nam có 39.000 ca nhiễm HIV mới

    Đó là kết quả báo cáo điều tra do nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ thực hiện vào đầu năm 2006
  • Làm gì khi máy tính bỗng nhiên chậm chạp?

    Hãy “sơ cứu” bằng cách chấm dứt các process khả nghi bằng Task Manager, dừng thực thi một số dịch vụ (service) bằng Management Console, gỡ bỏ các chương trình tự động khởi động System Configuration Utility… và cập nhật ngay các chương trình chống virus, chống spy để rà soát virus trên máy. Một số loại virus phải cần một số công cụ đặc biệt để phát hiện, nếu bạn nghi máy mình bị nhiễm, hãy dò tìm trên website của các hãng bảo mật như Symantec, Mcafee, BitDefender…
  • Kem cốc hương vị mai xanh

    Từ hoa quả, các loại rau, trà hoa thảo và cà phê có thể tạo ra các loại kem cốc vừa ngon vừa đẹp mắt.
  • 7 sai lầm lớn của cha mẹ về vấn đề kỷ luật với con cái

    Bạn đang cố gắng giúp con không trở thành kẻ bắt nạt, nói dối hoặc cãi lại. Nhưng cho dù bạn đe doạ, la mắng và thậm chí là cả cầu khẩn con, nhưng bạn không đạt được kết quả mong muốn. Vậy bạn làm thế nào để sửa hành vi xấu của con? Điều đầu tiên mà bạn có thể làm được là suy nghĩ lại cách giáo dục của bạn.
  • Nữ vị thành niên trầm cảm nhiều hơn nam

    Điều tra của Bộ Y tế cho hay đa số thanh thiếu niên VN có sức khỏe tâm thần tốt, có thể hồi phục nhanh chóng sau những chấn thương tình cảm, có khả năng lao động tốt.
  • 4 bệnh trẻ thường mắc khi đi học

    Viêm amiđan cấp, hen, cận thị, vẹo cột sống là các bệnh mà trẻ dễ mắc phải khi bước vào lứa tuổi học đường.
  • Khi con bạn thích phá phách

    Khi bé chập chững biết đi, thậm chí từ lúc ngồi được, bé đã thích phá phách tất cả những gì mà chúng có thể cầm được. Là bố mẹ, liệu chúng ta sẽ phản ứng ra sao trước hành động phá phách của con trẻ? Thụ động, bạo lực hay nói chuyện cương quyết với con trẻ? Hãy xem mình nên phản ứng như thế nào trong ba kiểu phản ứng sau đây nhé:
  • Chữa mất ngủ ở phụ nữ lớn tuổi

    Thống kê y học cho thấy rằng cứ 10 phụ nữ ở tuổi mãn kinh thì có 9 người không chỉ bị những cơn “bốc hỏa” và đau đầu giày vò, mà còn bị mất ngủ. Thậm chí nhiều trường hợp thuốc cũng không giúp ích gì và mỗi đêm họ thường thức giấc tới 2- 3 lần
  • Đọc sách cho trẻ như thế nào?

    Đọc sách, kể chuyện là một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ. Sách giúp trẻ phát triển tính tập trung, suy nghĩ, tưởng tượng và tính sáng tạo.
  • Cua hấp nấm

    Nạc cua bể trộn đều với giò sống, nhồi vào tai nấm mỡ hấp. Món này có thể chuẩn bị trong các bữa cơm khách.
  • Kem cốc hương vị cam

    Thế giới kem cốc của bạn không những nhiều chủng loại, mà còn thiên biến vạn hoá.Bạn nên dùng nhiều nước ép hoa quả ,đặc có sẵn trên thị trường.
  • Lỗi thường gặp khi nuôi bé

    Tin vào mọi lời khuyên là sai lầm mà rất nhiều bà mẹ mắc phải. Lời khuyên từ kinh nghiệm của mẹ chồng, bà bán hàng, hàng xóm... có thể không đúng. Vì vậy, bạn cần biết sàng lọc thông tin.
  • Chế độ ăn uống ngừa ung thư

    Tỉ lệ mắc các chứng ung thư ngày càng tăng cao, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của căn bệnh quái ác này.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video