• Cuộc chiến của cả nhà

    Tiếng người phụ nữ trong điện thoại nức nở, nghẹn ngào. Có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng, nỗi uất hận xen lẫn nỗi đau đớn, ân hận. Nhưng chị lại nói đây là câu chuyện của người bạn thân của chị, chị muốn trao đổi với Thanh Tâm để có tư vấn cho bạn.
  • Luật có đủ răn đe?

    Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng những vụ án người thân, trong đó có cả cha ruột, hiếp dâm trẻ em là do quy định của pháp luật đối với hành vi này chưa đủ nghiêm khắc.
  • Cha hiếp dâm con gái: Tâm thần hay chai sạn nhân tính?

    “Khác với các loài vật khác, hoạt động tình dục của loài người không chỉ đơn thuần là hoạt động mang tính bản năng mà nó còn có sự kiểm soát của lý trí. Hoạt động này có sự lệ thuộc vào các áp chế tình cảm. Nếu các áp chế này đủ mạnh sẽ buộc con người phải kiểm soát hành vi của bản thân”, TS Trần Tuấn nhận định.
  • Con bị người thân xâm hại: mẹ phải làm gì?

    Sau khi phát hiện con bị xâm hại, nhiều bà mẹ như muốn phát điên, không thể bình tĩnh để biết phải làm gì cho đứa con non nớt vừa trải qua những giây phút kinh hoàng. Thậm chí người mẹ cũng cảm thấy đơn độc vì “yêu râu xanh” lại chính là người chồng, người cha trong gia đình.

  • Phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận Mái ấm tình thương

    Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Yên Bái vừa tiến hành trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
  • Để sự tử tế được lan tỏa

    Tại TPHCM đang có một hoạt động khiến nhiều người phải chú ý, đó là các “Phiên chợ xanh - tử tế” được tổ chức định kỳ mỗi tháng 2 phiên (mỗi phiên 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tuần đầu và tuần thứ 3 trong tháng). Nơi này chuyên bán các loại nông sản, thực phẩm sạch, với thông tin về sản phẩm được minh bạch. Nhiều người sau một vòng “dạo chợ” đã phải thốt lên: “Thế mới đúng là tử tế!”.
  • 5 điều cần biết để đảm bảo an toàn khi chơi Pokémon Go

    Trước khi có mặt tại Việt Nam vào ngày 6/8 vừa qua, nhiều người chơi Pokémon Go trên thế giới đã được cảnh báo về nguy hại có thể gặp phải nếu không cẩn thận. Dưới đây là những lưu ý mà người chơi cần biết để đảm bảo an toàn cho mình.
  • Ảnh hưởng kép của bạo lực gia đình đến trẻ em

    Trích bài tham luận của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tại hội thảo “Hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em và những kinh nghiệm của Úc trong công tác phòng chống bạo lực gia đình” tổ chức ở Hà Nội ngày 21/7/2016
  • “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”

    Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi trẻ vị thành niên (VTN) cao trên thế giới. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái VTN là cấp thiết...
  • Cha mẹ cần biết 4 nguyên tắc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

    Nguyên tắc 1: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
  • Hãy lấp đầy ngôi nhà bằng tình yêu, nó sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc

    Đó là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm tới mọi gia đình, mọi người dân Việt Nam trong buổi lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016) do Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch tổ chức tối qua, 28/6, tại Hà Nội.
  • Dấu ấn 15 năm tôn vinh giá trị gia đình

    Nhân dịp 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016), báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, nhìn lại hành trình vừa qua của công tác gia đình.
  • Ông bố nuôi dạy con tốt

    Ở thôn Dùi Chiêng 1 xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, trước đây việc nuôi dạy con được coi là công việc của phụ nữ, đàn ông không tham gia vào, nhưng từ khi thành lập câu lạc bộ “Bố mẹ nuôi, dạy con tốt” thì quan niệm ấy đang dần thay đổi. Câu lạc bộ đã thu hút nhiều bậc làm cha cùng tham gia sinh hoạt, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người đàn ông khi chia sẻ khó khăn với vợ trong việc nuôi, dạy con.
  • Chuyện của Thanh trên Diễn đàn Liên Hợp Quốc

    Sự xuất hiện của Lù Thị Thanh, cô gái người dân tộc Thái ở Điện Biên, và câu nói “xin đừng quên chúng tôi” tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về AIDS ở New York, ngày 9/6, đã để lại nhiều suy ngẫm, cảm thông sâu sắc của các đại biểu đối với những người nhiễm HIV/AIDS.
  • Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong xây dựng và phát triển văn hóa gia đình Việt Nam hiện đại

    Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, gia đình luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo toàn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Phụ nữ đơn thân hỗ trợ nhau nuôi dạy con tốt

    Từ những lý do khác nhau, nhiều phụ nữ ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) trở thành những người mẹ đơn thân. Họ đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để nuôi dạy con tốt.
  • Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em

    Trong Tháng hành động vì trẻ em, Hội LHPN các tỉnh thành trên cả nước đã và đang có những hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc cho các em, góp phần động viên, khuyến khích các em chăm ngoan, tích cực học tập
  • Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ

    Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vụ học sinh bị xâm hại tình dục ngay tại trường học khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo sợ. Mới đây nhất là việc 23 học sinh nữ ở trường Tiểu học La Pán Tẩn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) bị bảo vệ trường xâm hại. Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông báo động về sự an toàn của trẻ.
  • Giúp con dùng tiền lì xì

    Chuyện những đứa trẻ bỗng nhiên trở nên “kếch xù” sau tết và yêu cầu được tùy nghi sử dụng số tiền ấy, không còn là chuyện lạ trong nhiều gia đình.
  • Nữ trưởng làng tích cực ngăn hôn nhân trẻ em

    Vị trưởng làng Inkosi Kachindamoto đã ngăn chặn được hàng trăm đám cưới trẻ em, với 175 em gái, tại vùng Dedza ở miền Trung Malawi. Mục tiêu của bà là khuyến khích các em trở lại trường học và tiếp tục sống với tuổi niên thiếu lành mạnh.
  • Người đàn ông chuyên đỡ đẻ cho những công nhân lầm lỡ

    Lỡ có bầu, nhiều nữ công nhân sợ gia đình biết, sợ bị mất việc…nên không dám đến bệnh viện mà đẻ non, đẻ chui, đẻ rơi tại các nhà trọ. Giữa lúc thập tử nhất sinh ấy họ được một người đàn ông tận tâm, tháo vát trong vai bà đỡ. Gần một trăm ca sinh của những công nhân lầm lỡ nhờ ông mà “mẹ tròn con vuông”.

  • Mùa hy vọng ở bản

    Năm 2000, trước nguy cơ ngày càng mai một của người Chứt ở xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) – do cuộc sống du cư, sống hoang dã trên các sườn núi thẳm và chủ yếu nhờ vào hái lượm, số người chết nhiều hơn số sinh ra – lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo và giao cho Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tìm, phát hiện, đưa người Chứt về định cư tại bản Rào tre. Công cuộc “cải hóa” tộc người Chứt của cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng như các đoàn thể khác với người Chứt vô cùng gian nan vất vả.
  • Cho con trẻ học 2 ngôn ngữ: Những lợi ích và một số sai lầm cha mẹ thường mắc phải

    Xu thế toàn cầu hóa ngày càng đòi hỏi quá trình giao tiếp thường xuyên hơn giữa các quốc gia. Đó là một trong những lý do mà các bậc cha mẹ quan tâm đầu tư trang bị cho con mình thêm ít nhất 01 ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ.
  • Hoạt động chăm lo, giáo dục trẻ em

    - TP Đà Nẵng: Hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm lớp độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất
    - Quảng Nam: Tổng kết chương trình hướng nghiệp (2014-2015).
  • Nhận biết và phòng chống sốt cho trẻ em

    Kiến thức được cung cấp bởi chương trình “Cả nhà vui khỏe hạnh phúc vẹn tròn”
  • Tuyên Quang: Hiệu quả từ Đề án 343

    Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" giai đoạn 2010-2015 (Đề án 343), các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Quang đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
  • Hoạt động triển khai đề án 704: Hội thi “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”

    Hội LLHPN tỉnh Trà Vinh và Hội LHPN tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội thi “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2015. Đây là hoạt động triển khai đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (đề án 704).
  • Cha mẹ thi kiến thức, con thi sức khỏe

    Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và Hội LHPN tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội thi “Cha, mẹ thi kiến thức – Con thi sức khỏe”. Đây là hoạt động thuộc Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (đề án 704)
  • Ghi nhận tại Câu lạc bộ “Cha mẹ nôi dạy con tốt” của xã Trà Giang

    Buổi sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ “Cha mẹ nôi dạy con tốt” của xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (trong dự án VVOB) với chủ đề: Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, chính quyền trong việc đảm bảo tiếp cận giáo dục dựa trên quyền.
  • Trang bị kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ cha mẹ giúp con chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học

    TW Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn về “Vai trò của cha mẹ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học và Bình đẳng giới trong hướng nghiệp” cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, thành và cơ sở các tỉnh, thành điểm thuộc Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Lào Cai, Điện Biên, Hà Nam, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đà Nẵng).

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video