• Phụ nữ và các trẻ em gái với vấn đề HIV/AIDS

    Những ảnh hưởng của bất bình đẳng giới làm cho phụ nữ và các trẻ em gái có nhiều nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Ít các cơ hội được tiếp cận với kinh tế nên phụ nữ trở nên phụ thuộc hơn vào nam giới trong mối quan hệ của họ, và rất nhiều phụ nữ do không có nơi nương tựa, không được hỗ trợ nên phải bán mình để nuôi sống bản thân và con cái của họ. Ở những nơi mà phụ nữ không thể sở hữu tài sản và thiếu sự bảo vệ của luật pháp, sự phụ thuộc của họ trong gia đình thậm trí còn lớn hơn.
  • Một số kết quả từ cuộc Tổng điều tra dân số: tỷ lệ sinh ở Việt Nam thấp hơn trước

    Hà nội, ngày 11/01/2010 - Với sự hỗ trợ kỹ thuất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Tổng Cục Thống kê (TCTK) đã công bố 15% kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số năm 2009. Theo báo cáo của TCTK, 10 năm trở lại đây, tỷ lệ sinh của Việt Nam tiếp tục giảm, tỷ lệ trung bình vẫn ở mức thấp hơn trước và đạt 2,03% trẻ/phụ nữ. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa các vùng miền và khu vực: tỷ lệ sinh đẻ ở thành phố là 1,80; 2,15 ở nông thôn; ở Đông Nam Bộ, tỷ lệ này là 1,69; Khu vực sông Mekong là 1,84; và Cao nguyên Trung Bộ có tỷ lệ cao nhất là 2,65 trẻ/phụ nữ. Giả thiết đặt ra là có thể vẫn còn những “nhu cầu chưa được đáp ứng” đối với các dịch vụ sức khoẻ sinh sản chất lượng cao, gồm cả dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cần được ưu tiên quan tâm.
  • Hội LHPN huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) triển khai 102 buổi tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm

    Hội LHPN huyện Vĩnh Linh vừa mới phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện, tổ chức 102 buổi truyền thông nội dung về “Vệ sinh an toàn thực phẩm” cho 6.120 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vĩnh Thành, Vĩnh Long, Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Thạch và thị trấn Hồ Xá.
  • Ăn gì để giảm béo bụng?

    Khi ngắm mình trong gương thấy bụng dưới to, bắp đùi lớn, vòng 2 quá khổ... Không sao, nếu bạn biết ăn đúng cách thì các bộ phận cơ thể sẽ gầy đi theo ý muốn.
  • Phụ nữ độc thân sướng hay khổ?

    Phụ nữ độc thân thời nào cũng có. Nếu cách đây khoảng 30 năm những người độc thân còn là một hiện tượng đặc biệt thì nay có rất nhiều người thích lối sống”phòng không” này.
  • Buồng trứng chỉ còn 3% tế bào ở tuổi 30

    Nhiều phụ nữ luôn trì hoãn lập gia đình mà không ý thức tế bào trứng sụt giảm rất nhanh. Nghiên cứu buồng trứng từ lúc mới sinh đến lúc mãn kinh cho thấy đến tuổi 30, phụ nữ chỉ còn 3% số tế bào trứng lúc mới sinh ra.
  • Buồng trứng chỉ còn 3% tế bào ở tuổi 30

    Nhiều phụ nữ luôn trì hoãn lập gia đình mà không ý thức tế bào trứng sụt giảm rất nhanh. Nghiên cứu buồng trứng từ lúc mới sinh đến lúc mãn kinh cho thấy đến tuổi 30, phụ nữ chỉ còn 3% số tế bào trứng lúc mới sinh ra.
  • Canh lá đắng của người vùng cao

    Cây lá đắng là một loại rau rất được người vùng cao ưa thích. Lá cây có hình dạng giống lá sắn (khoai mì), trước đây thường mọc hoang trong núi, sau này được bà con mang về trồng trong vườn nhà, có thể dùng lá khi còn tươi hoặc phơi khô để dùng dần.
  • Cua đồng om mẻ

    Miền Bắc, nhất là những vùng đất thuộc đồng bằng sông Hồng có nhiều món ăn dân gian rất lạ và ngon, dùng để ăn mặn với cơm. Một trong số đó là món cua om mẻ.
  • 10 xét nghiệm quan trọng phụ nữ nên làm

    Là phụ nữ, bạn nên chủ động tiến hành thực hiện các xét nghiệm quan trọng sau để đảm bảo một sức khỏe tốt nhất cho bản thân.
  • Chăm sóc răng bé ngày Tết

    Sự phong phú và bắt mắt của các loại bánh, kẹo ngày Tết dễ hấp dẫn trẻ. Chất ngọt trong bánh kẹo kích thích vị giác của trẻ, nhưng đằng sau sự ngọt ngào ấy lại chứa đựng nhiều nguy hại cho răng.
  • Ăn gì ngày Tết để giúp dạ dày bớt đau?

    Ngày Tết là những ngày có đầy đủ các yếu tố làm cho cơn đau dạ dày có điều kiện thuận lợi phát sinh nếu người bệnh không thực hiện các chế độ ăn uống và sinh hoạt chặt chẽ.
  • Trà Vinh: Một năm thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước tham gia thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”

    Thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước tham gia thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” do Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện.
  • Lịch sử “Ngày Valentin- ngày của tình yêu” (14-2)

    Chúng ta đã từng nghe câu chuyện về một thời xa xưa, khi tất cả những cuộc tình duyên đều bị cấm đoán, bởi vì các chàng trai trẻ phải toàn tâm toàn ý hiến thân mình cho các cuộc chiến mà không được phép nghĩ đến tình yêu. Và đã bao giờ bạn được nghe câu chuyện kể về vị linh mục tên là Valentin dám đương đầu với cái chết khi sẵn sàng trái ý vua để làm lễ thành hôn cho những đôi lứa yêu nhau. Ngày 14-2 hàng năm – ngày ông bị xử tử cũng là ngày được người dân tôn làm ngày lễ thánh Valentin – ngày Lễ tình yêu.
  • Tình yêu mẹ cho con…

    Đất bằng phù sa mùa này nắng nghiêng mành trước gió, nắng trải dài thành bóng trong sân vườn trước ngõ, nắng lấp lóa vàng au trên đồng sâu, ruộng cạn. Và nắng nhảy nhót thấm ướt nơi lưng áo bạc, sờn nâu của mẹ mỗi trưa về.
  • Phá thai không an toàn: 63.000 phụ nữ chết mỗi năm

    Hơn nửa triệu phụ nữ trên thế giới chết do những nguyên nhân liên quan đến thai nghén mỗi năm, trong đó 63.000 người chết do phá thai không an toàn. Châu Á là nơi có số ca phá thai không an toàn cao nhất thế giới…
  • Nhóm “Hoa Hướng dương” ngôi nhà chung của phụ nữ nhiễm HIV

    Được sự đầu tư của Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam, với dự án “Dịch vụ toàn diện phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ tổn thương tại Việt Nam” nhóm “Hoa Hướng dương”, thị xã Hà Giang được thành lập vào tháng 6/2009.
  • Ngôi nhà chung của bà con

    Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình không sinh con thứ 3” của Chi hội phụ nữ thôn Tân Lập, xã Quảng Thành, huyện Gia Nghĩa thành lập được 2 năm nay; ban đầu chỉ có 12 chị, đến nay đã có 20 chị tham gia.
  • CTV dân số Hoàng Thị Mơ năng động, nhiệt tình trong công việc được giao

    Qua lời giới thiệu của đồng chí Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Bắc Quang về tấm gương người dân tộc Hoa không những chịu khó trong lao động sản xuất, trở thành hộ khá, giầu của thôn mà còn là một CTV dân số năng động, nhiệt tình trong công việc, chúng tôi quyết định đến tìm gặp. Đó là chị Hoàng Thị Mơ, sinh năm 1956, CTV dân số thôn Tân Thành, Thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang - Hà Giang).
  • Người trong cuộc lên tiếng

    Sau khi đọc loạt bài về chuyện “Có bầu mà không có thai nhi” đăng trên Báo, sáng qua 28.12, anh Đ.T đến tòa soạn báo, tự giới thiệu là chồng một “thai phụ” dạng đi “cầu có thai” ở Q.Thủ Đức, TP.HCM. Anh T. mang theo một DVD và cả hồ sơ bệnh án của vợ đến để chứng minh.
  • Xúc xích chiên dùng kèm khoai tây nghiền

    Với cá hồi, thịt xông khói hay xúc xích, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món chế biến nhanh gọn. Đây là những món Tây nhưng không cầu kỳ.
  • Cách làm mứt mãng cầu

    Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện các loại bánh mứt Tết không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thậm chí còn sử dụng một số hóa chất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
  • Bấm tay nếu bị vẹo cổ khi ngủ dậy

    Nếu thấy cổ bị căng cứng, cảm giác đau nhức khó chịu tăng lên khi cố làm động tác quay cổ, có khi đau lan xuống bả vai, chi trên hoặc vùng liên sống bả, khiến cho cổ phải nghiêng về một bên trong tư thế rất gò bó thì rất có thể là chứng bệnh vẹo cổ.
  • Ka Phin làm dân số

    Lâu rồi, chúng tôi mới có dịp trở lại thôn 2, xã Lộc Nam (Bảo Lâm, Lâm Ðồng), cùng cán bộ chuyên trách dân số, chúng tôi tìm đến nhà chị Ka Phin - cộng tác viên dân số xã. Trên đường, gặp bà con làm rẫy về, hỏi nhà Ka Phin, ai cũng biết. Mọi người trìu mến gọi chị là Ka Phin dân số.
  • Sức khỏe sinh sản và trách nhiệm của nam giới

    Chăm sóc sức khoẻ sinh sản thường được hiểu là công việc của phụ nữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thuộc về cả người chồng. Vậy nam giới tham gia việc này như thế nào?
  • Bấm tay nếu bị vẹo cổ khi ngủ dậy

    Nếu thấy cổ bị căng cứng, cảm giác đau nhức khó chịu tăng lên khi cố làm động tác quay cổ, có khi đau lan xuống bả vai, chi trên hoặc vùng liên sống bả, khiến cho cổ phải nghiêng về một bên trong tư thế rất gò bó thì rất có thể là chứng bệnh vẹo cổ.
  • Cuộc đời của người phụ nữ mang trong mình căn bệnh thế kỷ

    Tôi gặp chị trong Chương trình Tọa đàm “Người trong cuộc”, một chương trình do Trung tâm Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản của Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) tổ chức thông qua Dự án Mái ấm tình thân.
  • Hỗ trợ tín dụng dành cho Người sống với HIV và Người nuôi dưỡng trẻ dễ bị tổn thương

    Người sống với HIV và những người nuôi dưỡng trẻ mồ côi và những trẻ em dễ bị tổn thương ở bảy tỉnh và thành phố có số hiện nhiễm HIV cao sẽ được hỗ trợ các khoản vay để gây dựng mô hình kinh doanh nhỏ và những sinh kế khác nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Dự án do Hoa Kỳ tài trợ và được chính thức khởi động ngày 17/12/2009.
  • Khai trương dự án hỗ trợ tín dụng dành cho người sống với HIV, người nuôi dưỡng trẻ dễ bị tổn thương

    Sáng 17/12, tại trụ sở cơ quan, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức UNAIDS tại Việt Nam chính thức khai trương Dự án sinh kế hỗ trợ tăng thu nhập cho người sống với HIV và người nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ dễ bị tổn thương.
  • Thái Nguyên: Truyền thông thay đổi hành vi về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

    Trong 3 ngày 07- 09/12/2009, Trung tâm CSSKSS - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn về truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho cán bộ Hội phụ nữ và cán bộ y tế xã phường tỉnh Thái Nguyên.
  • Nhồi máu cơ tim gõ cửa từng nhà

    Cho dù ngành y có nhiều tiến bộ nhảy vọt về kỹ thuật chẩn đoán và phương tiện điều trị, bệnh tim mạch vẫn tiếp tục đứng đầu về tỉ lệ tử vong.
  • Chung tay vì một cộng đồng không có HIV/AIDS

    Tình hình đại dịch AIDS trên thế giới hiện nay tiếp tục gia tăng và chưa được khống chế. Theo công bố mới nhất của Liên hợp quốc thì số người chết vì nhiễm HIV đã lên tới 25 triệu người. Ở Việt Nam, số người nhiễm HIV còn sống tính đến cuối tháng 3/2009 là 144.000 người, tổng số bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong là 42.000 người.
  • Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên: Tổ chức “Giao lưu tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS”

    Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12/2009), vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm phòng chống AIDS tỉnh và Hội LHPN huyện Phổ Yên tổ chức “Giao lưu tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS”.
  • Làm tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình

    Nhằm tiếp tục tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, năm 2009, các cấp hội phụ nữ Thanh Hoá đã có nhiều đổi mới nội dung phương thức hoạt động trong công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.
  • Xương rồng có thể chữa bệnh béo phì

    Các nhà khoa học Anh cho biết, có thể dùng cây xương rồng Hoodia, loại cây mà người dân của bộ tộc Kung (châu Phi) thường nhai để xoa dịu cơn đói mỗi khi đi săn, làm thuốc chữa chứng béo phì. Thử nghiệm ở những người béo phì tình nguyện sẽ bắt đầu trong năm nay và một loại dược phẩm mới có thể sẽ được tung ra thị trường vào năm 2003.
  • Giữ đẹp trong những ngày chu kỳ

    Để thực hiện thiên chức người mẹ, phụ nữ trong chu kỳ 25-28 ngày thường phải chịu những cái bất thường. Ngoài những khó chịu trong người, họ còn phải chịu những biểu hiện suy giảm sắc đẹp như da mặt xấu đi, tóc khó chải hơn ngày thường...
  • Cho con bú làm giảm nguy cơ viêm khớp

    Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, những phụ nữ có thời gian cho con bú từ 2 năm trở lên giảm được 50% nguy cơ viêm khớp so với những người chỉ cho con bú trong 3 tháng hoặc ít hơn.
  • Mô hình tạo sự gắn kết mẹ con về chăm sóc sức khoẻ sinh sản

    Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã thành lập mô hình điểm “Tạo sự gắn kết, xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con vị thành niên thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình yêu và sức khoẻ tình dục” tại xã Hoa Lư và Đông Xá huyện Đông Hưng.
  • “Tiếp cận phổ cập và quyền con người” trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS

    Đây là chủ đề của Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay (1/12/2009). Nhân dịp này, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Gia đình xã hội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
  • Làm gì để bảo vệ trái tim nhạy cảm của nữ giới?

    Hội tim mạch Quốc gia vừa đưa ra khuyến cáo: Bệnh lý tim mạch và đột quỵ đang tăng dần theo sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, phái nữ ngày càng bị tác động bởi stress do sự thay đổi vị trí xã hội của họ trong những năm gần đây, điều đó dẫn đến sự phá vỡ các cơ chế bảo vệ sức khỏe và gây ra các rối loạn tim mạch…
  • Phụ nữ nhiễm HIV ở Việt Nam vẫn bị kỳ thị

    Đó là nhận định của bà Đào Thị Minh Châu, Trưởng Ban dân tộc – Tôn giáo T.U Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị Quốc gia về “tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo trong phòng chống HIV và AIDS tại Việt Nam”, tổ chức tại Huế trong hai ngày 22 và 23.11.
  • Cách đơn giản dạy bé về khoa học

    Hướng dẫn bé quan sát con nhện chăng tơ, cách di chuyển của những loài vật hay ghi lại quá trình một chú sâu hóa thành bướm như thế nào... sẽ giúp trẻ hiểu hơn về thế giới động vật.
  • Hội thảo vận động hỗ trợ sự tham gia của người có HIV

    Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2009, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội thảo vận động hỗ trợ sự tham gia của người có HIV.
  • Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổ chức thi tuyên truyền viên về vệ sinh an toàn thực phẩm

    Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về vệ sinh an toàn thực phẩm” tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư.
  • Giúp mẹ cai sữa cho bé

    Cho bé ti mẹ là điều tuyệt diệu nhất. Bé sẽ cảm nhận được trọn vẹn tình mẫu tử trong tay mẹ ấm áp cùng dòng sữa ngọt ngào. Nhưng ngày vui rồi cũng qua đi, sẽ tới lúc bạn phải giúp bé “cai”, làm sao để sự kiện này ít gây tổn thương nhất?
  • 1,2 triệu liều vắcxin A/H1N1 cho phụ nữ có thai

    Tiến sỹ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, cho biết 1,2 triệu liều vắcxin cúm A (H1N1) đầu tiên được tài trợ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới và sẽ về Việt Nam vào nửa đầu tháng 12 tới, sẽ được dùng cho những phụ nữ có thai trên 3 tháng ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước.
  • Mỗi phụ nữ là... một tuyên truyền viên về an toàn vệ sinh thực phẩm

    Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Hội LHPN TX.TDM tổ chức mít-tinh hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”. Theo đó, mỗi phụ nữ Bình Dương là một tuyên truyền viên về ATVSTP; mỗi chị em phụ nữ là một người tiêu dùng thông thái...
  • Hội Phụ nữ xã Chiến Thắng: Xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”

    Chiến Thắng nằm dọc quốc lộ 1B Bắc Sơn – Thái Nguyên cách huyện lỵ Bắc Sơn 19 km. Toàn xã có 744 hộ, với 3.230 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc anh em cùng chung sống là Tày, Nùng, Kinh, Dao. Tổ chức Hội phụ nữ xã có 12 chi hội gồm 554 hội viên, trong đó có 1 chi hội gồm 42 hội viên dân tộc Dao theo đạo tin lành.
  • Bệnh tim tăng nhanh ở phụ nữ trung niên

    Những nghiên cứu mới đây của giới y học Mỹ và Anh đều cho thấy, các bệnh về tim ngày càng trở nên phổ biến ở phụ nữ độ tuổi trung niên. Trong khi đó, tỷ lệ đàn ông mắc bệnh “sang trọng” này lại có xu hướng giảm.
  • Tường thuật của một cô gái bất hạnh

    Đã bao nhiêu lần tôi ngửa mặt lên trời cầu xin ông trời ban cho tôi một đứa con trai. Nếu tôi sinh được một đứa con trai thì chắc đời tôi không phải khổ đau như thế này. Có phải vì lý do tôi không sinh được con trai mà tôi bị chồng tôi đối xử tàn tệ. Chẳng lẽ đến bây giờ mà người ta vẫn trọng nam khinh nữ đến như thế sao? Hay đó chỉ là lý do để chồng tôi ruồng bỏ tôi mà thôi.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video