• Khúc "đoạn trường" của cô hoa khôi làng chài

    Biết mình mắc phải căn bệnh AIDS, "thần chết' đang rập rình nhưng Lụa vẫn biết vươn lên, tìm ra lẽ sống cho chính mình. Chị thường xuyên đi tuyên truyền, vận động mọi người biết cách bảo vệ mình trước căn bệnh thế kỷ này vì không muốn mình uổng phí thêm một giây nào trong quãng đời còn lại.
  • Mẫu phụ nữ dễ hạnh phúc trong hôn nhân

    Người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng không nhất định phải là người rất thông minh, nhưng nếu cứ hành động một cách ngốc nghếch thì hạnh phúc cũng sẽ sớm bỏ họ mà đi.
  • Các sai lầm thường gặp trong bữa ăn gia đình

    Chất lượng và thói quen ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe. Sau đây là một số sai lầm thường gặp trong ăn uống, chúng ta cố gắng khắc phục để không mắc phải những sai lầm này
  • Phụ nữ đau nửa đầu ít nguy cơ mắc ung thư vú

    Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trung tâm nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson của Mỹ cho thấy một kết quả khá ngạc nhiên: những phụ nữ có tiền sử mắc căn bệnh đau nửa đầu ít có nguy cơ mắc ung thư vú hơn so với những phụ nữ khác.
  • CLB gia đình trẻ - một “sân chơi” cho những người có HIV

    Về xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, sẽ khó ai có thể ngờ một làng quê nhỏ bé, yên ả, thanh bình như thế lại có tới 85 người bị nhiễm HIV. Nhưng điều còn đáng ngạc nhiên hơn chính là cách những con người đó và những người dân quê họ sống và chống chọi với căn bệnh thế kỷ này.
  • Những chuyển biến trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm của phụ nữ Hải Ba

    Trong những ngày cuối năm có dịp về Hải Ba ghé chợ Phương Lang, một trong những chợ đầu mối của huyện Hải Lăng (Quảng Trị), điều chúng tôi chú ý nhất đó là gian hàng ăn uống có nhiều đổi thay so với trước. Các quán ăn gọn gàng, sạch sẽ, thức ăn bày bán kê cao, có lưới đậy để tránh bụi và ruồi nhặng. Có được như vậy là do chị em phụ nữ đang hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Trị thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”.
  • Hội LHPN phụ nữ Đại Hợp ra mắt nhóm phụ nữ phát triển kinh tế và giải ngân cho các thành viên

    Chiều ngày 09/1, HLHPN Hải Phòng đã phối hợp với dự án GIPA tổ chức “Lế ra mắt nhóm phụ nữ phát triển kinh tế và giải ngân cho các thành viên” của CLB gia đình trẻ tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng.
  • Hướng dẫn triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng và Hướng dẫn toạ đàm trình diễn bột dinh dưỡng

    Thực hiện Hướng dẫn triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng và Hướng dẫn toạ đàm trình diễn bột của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, Hội LHPN huyện Lộc Hà đã tiến hành triển khai các hoạt động tư vấn, phát tài liệu và trình diễn bột dinh dưỡng cho 1731 bà mẹ và trẻ em của 13 xã trong toàn huyện từ ngày 04/11 đến 13/11/2008. Kết quả cụ thể như sau:
  • Giao lưu, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện phòng chống HIV/AIDS

    Nhân dịp năm mới 2009, ngày 9/1 vừa qua, văn phòng GIPA Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Hà Nội.
  • Những yêu thương trong món ốc của mẹ

    Để làm món ốc luộc, mẹ lót dưới đáy nồi một lớp dày lá sả, lá ổi, lá chanh rồi xếp ốc lên và đổ nước vào xâm xấp. Xong xuôi thì đun lửa cho đến khi ốc bung mày và dậy lên mùi thơm là chín tới.
  • Hiệu quả từ các CLB phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS

    Với nhiều mô hình hoạt động phù hợp, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường phối hợp vận động chị em tham gia và xây dựng các mô hình CLB phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH)và HIV/AIDS, nhất là trong chị em phụ nữ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
  • Thận trọng khi sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ

    Trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc dùng để hạ sốt như: Panadol, Pamin, Pamindol, Decolsin, Deconal, Decolgen, Decolgen Forte... đều có chung một hoạt chất chính là Paracetamol. Nhiều người do không biết điều này, uống kết hợp kiểu như Pamin thì hạ sốt, giảm đau, Decogen thì chữa cúm là rất nguy hiểm. Bệnh nhân có thể bị ngộ độc do uống nhiều loại thuốc cùng chứa hoạt chất Paracetamol mà không biết.
  • Bí quyết giúp con bạn sáng dạ

    2 tuổi là thời kỳ thiên tài của trẻ, cha mẹ nên dạy để trẻ thực sự phát huy khả năng ở giai đoạn này.
  • Cơ hội vàng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn

    Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á thực hiện thành công kỹ thuật nuôi cấy tinh tử, và là 1 trong 5 quốc gia đi đầu về kỹ thuật nuôi trứng non.
  • Khát vọng sống của nữ bác sĩ có HIV

    Ba năm trước, với bác sĩ Bùi Thị Kim Cúc tương lai, hoài bão như lụi tàn khi chị biết mình có HIV. Nhưng rồi nghị lực, khát vọng sống mãnh liệt giúp chị đi qua những thăng trầm trong cuộc đời.
  • Làm mẹ khi quá trẻ dễ sinh con dị tật

    Mỗi ngày Trung tâm chẩn đoán trước sinh (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) tiếp nhận hàng chục sản phụ đến khám. Sự âu lo luôn hiện hữu trên khuôn mặt những sản phụ đến khám tại đây. Trong số đó có những sản phụ chưa đến 20 tuổi.

  • Rượu làm rối loạn nhịp tim ở phụ nữ

    Theo một bài báo trên Tạp chí của Hội Y học Hoa Kỳ, phụ nữ uống rượu 2 lần một ngày dễ bị rối loạn nhịp tim, dễ thấy nhất là chứng rung tâm nhĩ (atrial fibrillation).
  • Những người mẹ thứ 2 của trẻ em nhiễm HIV/AIDS

    Vừa sinh ra, thậm chí ngay khi còn nằm trong bụng mẹ, những đứa trẻ nhiễm HIV đã bị tuyên án tử hình. Chúng vô tội nhưng phải trả giá cho những sai lầm, sa ngã của cha mẹ. Bị bỏ rơi hoặc mồ côi ngay khi vừa sinh ra, bị người đời xa lánh, cuộc đời những đứa trẻ bị lây nhiễm HIV từ cha mẹ tưởng như đã khép lại. Nhưng tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình II, TP.HCM, những đứa trẻ ấy đã được đón nhận, được cho một mái ấm và được yêu thương bởi những người mẹ người cha thứ hai có tấm lòng nhân ái.
  • Hội thảo "Phòng chống lây nhiẽm HIV/AIDS cho phụ nữ và trẻ em"

    Nhằm bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực hoạt động cho cán bộ Hội, Ban chủ nhiệm, thành viên CLB "Phòng chống HIV/AIDS", CLB "Đồng cảm", vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội thảo "Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho phụ nữ và trẻ em".
  • Bà đỡ của sản phụ có HIV

    Tôi đến Khoa Sản 3, Bệnh viện Phụ sản TW lúc 14h20' ngày 17/12, đúng lúc cặp mẹ con thứ 100 trong năm 2008 xuất viện. Người mẹ 26 tuổi, ẵm đứa con trai mới sinh nặng 3,1kg, bên cạnh là bà ngoại đang khệ nệ những tã lót, đường sữa... Nhìn bề ngoài, họ cũng như hàng trăm cặp "mẹ tròn con vuông" khác rời viện. Chỉ có điều, trong sổ theo dõi bệnh nhân, tên của người mẹ được viết bằng bút mực màu đỏ, ký hiệu về những sản phụ có HIV.

  • Bị viêm họng, không ăn dưa hấu, lê

    Có một số thức ăn thích hợp để tẩm bổ những lúc bình thường, nhưng một khi bị viêm nhiễm hoặc bị cảm cúm thì không nên ăn.
  • Xử lý bong gân

    Bong gân cổ chân là một trong những chấn thương thường gặp nhất khi chơi thể thao. Khi đó dây chằng bị dãn hoặc rách làm cổ chân sưng và đau nhói, nhiều khi đi không được.
  • Phòng chống HIV/AIDS: Từ nhận thức đến hành động

    Suốt trong những năm qua, chúng ta đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS. Công tác phòng chống HIV/AIDS đã huy động được nhiều tổ chức, đoàn thể và cá nhân tham gia, giúp cho người dân từng bước hiểu được tác hại của đại dịch AIDS để có những điều chỉnh trong hành vi của mình.
  • Mỗi ngày có 5 - 7 phụ nữ tử vong vì thai sản

    Ở xã Ma Lé (Đồng Văn, Hà Giang), khi phụ nữ đẻ thì người đỡ thường là mẹ chồng hay một bà vườn có kinh nghiệm. Năm nào ở đây cũng có người chết khi vượt cạn và nhiều đứa trẻ lớn lên ốm quặt quẹo bởi được đỡ không hợp vệ sinh.
  • Hội chợ tình nguyện năm 2008

    Ngày 7/12 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội chợ tình nguyện năm 2008 với chủ đề “Tình nguyện – kết nối để chia sẻ”. Tham dự có đại diện lãnh đạo TW Đoàn, ông John Hendra - Điều phối viên thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam, bà Sandra Vesolo – Giám đốc chương trình tình nguyện viên Liên Hợp quốc tại Việt Nam; đặc biệt có sự tham gia của hơn 2000 tình nguyện viên Việt Nam và quốc tế, các bạn thanh thiếu niên đến từ nhiều trường đại học và phổ thông trên địa bàn Hà Nội.
  • Hội LHPN thị xã Hưng Yên: Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

    Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2008, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tăng cường truyền thông, lồng ghép nội dung công tác phòng, chống HIV/AIDS vào sinh hoạt chi tổ phụ nữ, sinh hoạt CLB; thăm hỏi, động viên một số gia đình có người thân mắc nghiện, nhiễm HIV nhằm xoá bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, giúp những người có H trở về hoà nhập cộng đồng, cùng chung tay trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
  • Sữa nào gần giống sữa mẹ nhất?

    Chọn được sữa tốt nhất cho bé, có đủ dưỡng chất giúp bé phát triển tối ưu cả thể chất lẫn tinh thần như bé được bú mẹ là hạnh phúc lớn nhất của những người làm mẹ. Hiểu được mong muốn này của các bậc làm cha mẹ, rất nhiều hãng sữa quảng cáo sản phẩm của mình theo chiều hướng “giống sữa mẹ”. Làm thế nào để trở thành người mẹ thông thái chọn được loại sữa tốt nhất giúp trẻ phát triển tối ưu khi sữa mẹ không đủ đáp ứng?

  • 6 thực phẩm “dinh dưỡng” trẻ nên hạn chế

    Phần nhiều trong các thực phẩm, đồ uống dưới đây được các bậc phụ huynh đánh giá là giàu dinh dưỡng nhưng thực tế lại rất có hại cho con trẻ.
  • Tránh chứng ăn ngậm ở trẻ

    “Đánh vật với con cả tiếng đồng hồ… mà không hết cốc sữa, bát bột. Chế biến, thay đổi khẩu vị thường xuyên nhưng bé vẫn ngậm khi ăn. Tôi thực sự mệt mỏi, stress mỗi lần tới bữa cho con ăn”, Chị Vân ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông than thở.
  • Nước quả nào tốt cho tuổi ăn dặm?

    Trong 6 tháng đầu đời, trẻ không có sự lựa chọn nào khác ngoài sữa mẹ và sữa công thức. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi ăn dặm, hoa quả sẽ là những thức ăn mới đầu tiên bé được nếm thử. Pha chế ra sao, cho bé ăn như thế nào đây?
  • Bộ Y tế tổ chức đêm ca nhạc hưởng ứng 100% bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS

    Tối 6/12/2008, tại Hà Nội, Cục Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế đã tổ chức đêm ca nhạc hưởng ứng 100% bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, ông Đặng Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, ông James Sarn, Điều phối viên Chương trình PEPFAR tại Việt Nam cùng đại diện một số tổ chức UNAIDS, WHO…
  • Hoà nhịp tim – chung hành động

    Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12), ngày 29/11/2008 vừa qua, Hội LHPN Hà Nội, nhóm Tình nguyện viên GIPA và Trung tâm sức khoẻ phụ nữ Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu văn hoá: Hoà nhịp tim – chung hành động tại Trung tâm giáo dục lao động số 2 (Ba Vì -Hà Nội).
  • Những cách trừng phạt trẻ sai lầm

    Tức giận vì con bỏ học, lấy trộm tiền đi chơi, chị Hoa (Phú Thọ) cầm dép đánh con cho chừa đi. Nhưng trong khi chị khóc nức nở vì thương con thì cậu con học lớp 9 mặt cứ nhơn nhơn, quay lại hỏi: "Thế mẹ đã đánh xong chưa?".
  • Thực đơn ăn dặm cho trẻ từ 1 - 2 tuổi

    Bé từ 1-2 tuổi mà vẫn còn được bú mẹ vào sáng sớm, trưa và tối thì rất tốt.
  • Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống AIDS.

    Sáng ngày 01/12/2008, tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Hội LHPN huyện và Hội phụ nữ xã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống AIDS. Tham dự Lễ mít tinh có đại diện Hội LHPN tỉnh, Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh, Ban Thường vụ Huyện hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Nam Bình cùng 150 hội viên.
  • Thai phụ trên 35 tuổi sinh con có nguy cơ dị tật cao

    Bác sĩ Phạm Việt Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 1.000.000 em bé sinh ra. Trong đó 1.200 - 1.428 trẻ bị bệnh Down.
  • Khát vọng sống của nữ bác sĩ có HIV

    Ba năm trước, với bác sĩ Bùi Thị Kim Cúc tương lai, hoài bão như lụi tàn khi chị biết mình có HIV. Nhưng rồi nghị lực, khát vọng sống mãnh liệt giúp chị đi qua những thăng trầm trong cuộc đời.
  • Gặp mặt các cơ sở dịch vụ y tế và xã hội làm việc về HIV/AIDS tại Hà Nội.

    Thực hiện kế hoạch của dự án: “Tăng cường chăm sóc trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng và gia đình”, ngày 24/11/2008 vừa qua, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ sở dịch vụ y tế, xã hội về HIV/AIDS.
  • Những điều cần biết về bệnh lao

    Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh lao đang là vấn đề khẩn cấp toàn cầu. Mỗi năm trên thế giới có thêm gần 9 triệu người mắc bệnh lao và gần 2 triệu người chết do lao.
  • Việt Nam: Mỗi ngày có 9 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung

    Theo bác sĩ Phượng, mỗi năm trên toàn cầu khoảng 500.000 phụ nữ được phát hiện căn bệnh này và gần 300.000 chết do ung thư cổ tử cung. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ung thư cổ tử cung thường gặp nhất ở phụ nữ, xếp thứ 2 sau ung thư vú.
  • Tình nguyện viên hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

    Vừa qua, tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về Giới, phụ nữ và vị thành niên đã tổ chức cuộc hội thảo Xây dựng nhóm tình nguyện viên nhằm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
  • Hội LHPN huyện Duy Tiên – Hà Nam: Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về sức khoẻ sinh sản và làm mẹ an toàn”

    Tại Hà Nam, Hội LHPN huyện Duy Tiên mới đây đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên về sức khoẻ sinh sản và làm mẹ an toàn” với sự tham gia của 5 đội gồm 25 tuyên truyền viên xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo.
  • Những nguyên tắc vàng trong bảo vệ tim

    Phụ nữ ở tuổi mãn kinh có nguy cơ mắc bệnh về tim cao hơn vì đây là thời kỳ hormon giới tính có tác dụng bảo vệ tim đã suy giảm và hết hẳn, nhường chỗ cho sự tích lũy quá nhiều cholesterol. Để bảo vệ tim khỏi những "kẻ thù giấu mặt" này, có 10 nguyên tắc được các bác sĩ khuyên chúng ta nên áp dụng.
  • Việt Nam trong diện thiếu nước sạch

    Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đang nằm trong diện có khả năng xảy ra thiếu nước và nguồn nước không bền vững.
  • Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Tập huấn kiến thức phòng chống bạo lực gia đình và kiến thức dinh dưỡng

    Ngày 18/11/2008, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương tố chức lớp tập huấn kiến thức phòng chống bạo lực gia đình và các kiến thức về dinh dưỡng cho 60 báo cáo viên là cán bộ Hội cấp tỉnh và huyện.
  • Ung thư cổ tử cung luôn tiềm ẩn ở phụ nữ

    Là loại bệnh thường gặp, ung thư cổ tử cung (UTCTC) đang khiến không ít phụ nữ lo ngại bởi nguy cơ mắc bệnh cao, khả năng biến chứng phức tạp và thường dẫn đến tử vong. Trong khi đó, công tác điều trị, phòng ngừa, kể cả vaccine ngừa UTCTC vẫn còn rất hạn chế và khó tiếp cận.
  • "Xóm AIDS" Đá Bạc

    Cơn bão HIV/AIDS bất ngờ tràn về... Cuộc "đại xét nghiệm" phát hiện một con số kinh hoàng: gần 1/10 dân số thôn nhiễm HIV trong đó có cả những phụ nữ trẻ mới 18, đôi mươi, không may bị lây căn bệnh thế kỷ từ chồng... Tháng nào thôn cũng có thêm nấm mồ mới... Xót xa Đá Bạc, xót xa cho những người dân chân lấm tay bùn chỉ vì thiếu thông tin, kém hiểu biết đã mang hoạ về reo rắc cả thôn Đá Bạc.
  • Bút ký thẩm phán: Sân tòa có nắng

    Ly hôn là tất yếu đối với quan hệ hôn nhân đã thật sự tan vỡ. Tuy nhiên những năm tháng ngồi ghế thẩm phán, tôi thấy có những chuyện ly hôn trớ trêu cười ra nước mắt của nhân sinh thế sự.
  • Ốc luộc

    Món ốc luộc từ lâu đã trở nên quen thuộc gần gũi với mọi người, mọi nhà. Từ những chốn chợ quê hẻo lánh xa xôi đến phố phường đông vui sầm uất, ở đâu nguời ta cũng có thể mua sống về luộc chín ngồi ăn tại chỗ món quà dân gian mộc mạc nhưng cũng thật hấp dẫn này.
  • Phụ nữ hiện đại và vai trò trong gia đình

    Xã hội càng hiện đại, người phụ nữ cũng ngày càng hiện đại và năng động hơn. Họ có mặt trong tất cả các lĩnh vực quan trọng của đời sống, từ văn hóa chính trị cho đến kinh tế. Ngoài xã hội là vậy, còn trong gia đình thì sao? Hình ảnh người phụ nữ truyền thống chỉ biết thêu thùa, may vá, đảm đương việc nhà đang mất dần, liệu vị trí và vai trò của họ trong gia đình có đang kém quan trọng đi?

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video