• Có lây nhiễm HIV không khi đã lỡ...

    Hỏi: Nếu lỡ quan hệ tình dục không bảo vệ (không dùng bao cao su) với người đã nhiễm HIV thì có chắc chắn bị nhiễm HIV không?
  • Thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em bị nhiễm HIV

    Nhân dịp Tết Trung thu năm 2006, Quỹ nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí phối hợp với Công ty Kinh Đô và Công ty Thời trang KICO tổ chức đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ bị nhiễm HIV ở Trung tâm giáo dục lao động xã hội II, Ba Vì - Hà Tây.
  • Chuẩn bị mang bầu

    Nếu bạn chuẩn bị cưới hay đang muốn có bé, hãy lưu ý những lời khuyên dưới đây để có một sức khỏe tốt nhất cho chính mình và baby tương lai.
  • Chuẩn bị mang bầu

    Nếu bạn chuẩn bị cưới hay đang muốn có bé, hãy lưu ý những lời khuyên dưới đây để có một sức khỏe tốt nhất cho chính mình và baby tương lai.
  • Hướng về mặt trời

    ...”Gió xuân ơi, cứ rung rinh chồi biếc
    Để ta về, đất mẹ với heo may
    Được nhẹ nhàng lăn qua đôi mắt biếc
    Lại được ôm trong đất mẹ mỗi ngày”...
  • Hủ tục và HIV/AIDS đang làm tổn thương phụ nữ

    Nếu ví HIV/AIDS như một cơn bão đang đánh phá vào châu lục đen, biến 25,3 triệu người là nạn nhân trực tiếp, thì tiểu vùng Saharalà tâm bão và Malawi lại chính là nơi cơn bão ấy đang tàn phá nặng nề nhất.
  • Trung Quốc thử nghiệm vắc-xin AIDS

    Các nhà chức trách Trung Quốc mới vừa thông báo về kết quả của đợt thử nghiệm vaccine AIDS. 49 người khỏe mạnh tuổi từ 18-50 đã được tiêm vắc-xin AIDS và sau 180 ngày, họ vẫn khỏe mạnh.
  • Nhà nghỉ sẽ được phép lưu trữ bao cao su

    Các nhà nghỉ ở Việt Nam có thể sẽ được công khai lưu trữ bao cao su để phát cho khách mà không sợ bị bắt vì tội chứa chấp mại dâm, khi Luật về phòng chống HIV/AIDS có hiệu lực vào đầu năm 2007.
  • Sáng kiến của thanh, thiếu niên nhằm giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS

    Cuộc thi sáng kiến của thanh thiếu niên nhằm giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS do Vụ Công tác HSSV(Bộ GD-ĐT) phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, HộiLHPN Việt Nam, UNICEF tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch năm 2005 của dự án “Giáo dục sống khoẻ mạnh, kỹ năng sống cho trẻ em và trẻ chưa thành niên trong và ngoài trường học”. Mục đích của cuộc thi nhằm khuyến khích thanh thiếu niên trên địa bàn thực hiện dự án thu nhập những sáng kiến trong các hoạt động để giảm sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS.
  • Hiệu quả hoạt động của một Câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm

    Phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh có vị trí không xa trung tâm thành phố nhưng lại là vùng bán sơn địa với 4.146 hộ gia đình, gần 16.000 người cư trú ở các triền núi, sườn đồi, thung lũng. Nghề chủ yếu là sản xuất rau xanh, chăn nuôi và lao động tự do. Toàn phường còn tới 72 hộ nghèo, hàng trăm hộ cận nghèo, nhiều thanh niên không có việc làm.
  • Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thúc đẩy phòng chống HIV/AIDS

    Với 4,37 triệu người đang sống chung với HIV, trong đó phụ nữ chiếm 27%, các nền kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC) đang phải đối mặt với đại dịch HIV/AIDS, ước tính hậu quả thiệt hại về kinh tế đến năm 2010 sẽ lên tới 17,5 tỉ USD Mỹ, số người nhiễm HIV sẽ lên đến ngưỡng 10 triệu người.
  • Lọc tinh trùng cho người có HIV sinh con

    Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, TS. Nguyễn Việt Tiến vừa cho biết, bệnh viện này đã làm chủ được kỹ thuật lọc tinh trùng, có thể loại bỏ virút HIV trong tinh trùng và độc tố trong tinh tương, giúp cho người có HIV sinh con. Tuy nhiên, ông Tiến cũng khuyến cáo rằng chưa nên áp dụng biện pháp này trên người có HIV/AIDS…
  • WHO đánh giá cao Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS

    Một quan chức cấp cao Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định việc ban hành các chính sách và Luật phòng chống HIV, sự đầu tư nguồn lực đã góp phần giúp Việt Nam chủ động trong phòng chống HIV/AIDS...
  • Khống chế tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con dưới 10%

    Đó là mục tiêu chung của “Chương trình hành động quốc gia về phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006-2010” và là một trong chín chương trình hành động của Chiến lược Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và Tầm nhìn 2020…
  • SỐ 3

    Các bài trong số này:
  • Thực phẩm cho trẻ - Nên và không nên

    Các bà mẹ nên nhớ rằng, một chế độ dinh dưỡng đa dạng và cân bằng luôn là thẻ bảo hiểm tốt nhất cho sức khoẻ của đứa con yêu của mình. Do vậy, việc lựa chọn thức ăn cho trẻ là điều hết sức quan trọng
  • Thể dục dưới nước tốt cho thai phụ

    Nghiên cứu của các nhà khoa học Thuỷ Điện cho thấy, tập thể dục dưới nước ít nhất 1 lần/tuần có thể giúp giảm các cơn đau thắt lưng và xương chậu ở thai phụ
  • Người phụ nữ hiện đại

    Để theo kịp nhịp sống hối hả, để đủ sức đương đầu với sức ép công việc, để kết hợp hài hòa mọi mặt của cuộc sống, người phụ nữ ngày nay cần tuân theo một số “quy tắc vàng”
  • Thức ăn trị mụn, đẹp da

    Chăm sóc da từ bên trong là cách bảo vệ và nuôi dưỡng da bền vững, hiệu quả nhất
  • Những quan niệm sai lầm trong chăm sóc da

    1. Bất kể loại xà phòng nào cũng đều gây kích ứng da
  • Những kẻ thù giấu mặt trong nỗ lực giảm béo

    Nói đến giảm cân, không thể không nhắc đến chế độ ăn uống. Tại sao bạn đã hạn chế ăn rồi mà vẫn không tài nào giảm béo hiệu quả. Xin giới thiệu một số "kẻ thù" giấu mặt trong nỗ lực giảm cân của chúng ta.
  • Đến Trung Quốc : Khám phá mùa đông phương Nam

    Mới vào tháng 11 nhưng tiết trời Trung Quốc đã chớm vào đông. Khi Bắc Kinh đã tràn ngập trong cái rét thì cái lạnh phương Bắc chỉ mới len lỏi đến miền Nam. Đến Trung Quốc vào một ngày đầu đông, như những chú chim di cư chúng tôi rong ruổi xuôi về phương Nam tránh rét.

  • Đề phòng tránh ngộ độc thực phẩm

    Ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu bạn áp dụng những giải pháp sau:
  • 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn

    1. Chọn thực phẩm an toàn
  • Quả chanh với phụ nữ mang thai

    Chanh là loại quả quý, rất phổ biến ở nước ta, có tác dụng nhiều mặt trong cuộc sống hàng ngày: làm gia vị, đồ uống giải khát, chữa bệnh...
  • Nguyên nhân tạo ra nếp nhăn

    Nếp nhăn là biểu hiện đầu tiên của quá trình lão hoá da. Sau 25 tuổi, quá trình lão hoá da bắt đầu, nếp nhăn dần xuất hiện. Nếp nhăn tuần tự xuất hiện ở trán, trên và dưới mí mắt, phía trước tai, cằm, vùng cổ, quanh miệng.
  • Tôi chỉ muốn làm vợ

    Đám bạn bè cũng như họ hàng, đồng nghiệp, người quen - ai cũng khen chồng tôi tốt nết, yêu vợ. Họ khen anh: Đẹp trai, biết điều. Họ bảo: - Được ông chồng như thế là hết ý.
  • Người đẹp yêu chồng

    Văn phòng đang vào tuần lễ vô cùng bận rộn thì Phê xin nghỉ phép.
  • Độ tuổi và khả năng sinh con

    Khả năng sinh sản của phụ nữ đã bắt đầu giảm ngay từ tuổi 27 và giảm nhanh sau tuổi 35. Theo Hội y học sinh sản Mỹ thì trên 90% phụ nữ dưới 30 vẫn sinh con nhưng chỉ còn 85% còn sinh con ở độ tuổi 30-34.

  • Ánh nắng có thể giảm nguy cơ ung thư buồng trứng

    Phụ nữ sinh sống tại các khu vực có nhiều nắng sẽ giảm được nguy cơ ung thư buồng trứng so với những người sống ở vùng khí hậu lạnh.
  • Thức ăn giảm béo

    Nếu bạn có một thân hình quá cỡ thì bên cạnh chế độ luyện tập thường xuyên, bạn cần áp dụng chế độ ăn uống phù hợp để giảm béo một cách tối đa.. Sau đây là một số loại thức ăn giúp bạn giảm thiểu sự tích mỡ trong cơ thể:
  • 8 thức uống có lợi nhất cho sức khỏe

    Khi nghĩ đến những đồ uống có lợi cho cơ thể, thứ đầu tiên mà bạn nghĩ đến chính là nước lọc, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều loại thức uống đáng giá khác cho cơ thể và cả việc giảm cân. Một vài loại đồ uống đặc biệt rất có lợi cho sức khoẻ, làm dịu đi bệnh tật, ốm đau như chống lại chứng khó tiêu, chứng loãng xương, ngăn ngừa bệnh ung thư….

  • Thêm nhiều tour du lịch phục vụ khách APEC

    Các hãng lữ hành trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng những chương trình tiếp thị và tour du lịch độc đáo, hấp dẫn phục vụ cho khách tham dự APEC.
  • 10 việc không nên làm trong phòng

    1. Không phủi, giũ thảm, sopha, ga, đệm trong phòng
  • 10 cách giúp bé tự tin

    Một đứa trẻ học cách tự suy nghĩ , tự hành động sẽ phát triển tính tự tin vào khả năng của bản thân mình
  • Tin vui cho phụ nữ hiếm muộn con cái

    Trong hai kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới nhất vừa được thực hiện thành công tại khoa Hiếm muộn (Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, TP.HCM),
  • Bí quyết tăng chiều cao cơ thể

    Quy luật phát triển chiều cao của trẻ có tính giai đoạn.
  • Xa nhau để giữ lấy tình

    Chuyến xe chở khách từ Hà Nội đi Điện Biên không ngờ bị hỏng dọc đường. Hành khách phải lục tục xuống xe sau khi nghe tài xế thông báo “Nghỉ khoảng một tiếng để nhà xe sửa chữa”.
  • Xúp cá thác lác

    Xúp cá thác lác nấu cùng thịt nạc thăn, nước dùng gà và rau rất bổ dưỡng.
  • Phát hiện nguyên nhân gây hội chứng đột tử ở trẻ em trong khi ngủ?

    Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ) công bố ngày 1.11 cho biết nguyên nhân chính gây hội chứng đột tử ở trẻ em trong khi ngủ liên quan đến nhưng khiếm khuyết của não bộ trong việc nhận biết sự thiếu hụt ô-xy của cơ thể trẻ.
  • Khi tình cũ khó phai

    Trong đời sống vợ chồng, những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ không phải không có. Nhiều người quan niệm rằng nó như một điều tất yếu của tình cảm con người rồi sẽ nhanh chóng qua đi không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống, sẽ trở lại bình thường khi tất cả lại trôi vào quá khứ. Những điều đáng nói, nhiều người đã không để cho phút sao lòng ấy nhanh chóng qua đi mà lại vô tình thắp lửa cho đượm thắm thêm, để rồi khi nhìn lại thì hạnh phúc đó bên bờ vực thẳm.
  • Canh hoa thiên lý nấu thịt cua

    Hãy bổ xung cho bữa ăn gia đình bạn, những món ăn vào ngày nghỉ cuối tuần nhé!
  • 5 sai lầm cần tránh khi cho con ngủ

    Hầu hết các em bé từ sau 3 - 4 tháng tuổi đều có thể ngủ thẳng giấc suốt đêm nếu bố mẹ biết cách tạo điều kiện cho chúng. Những sai lầm của bố mẹ có thể làm cho con mình bị thiếu ngủ. Kiểm lại xem bạn có 5 sai lầm sau đây không:
  • Bệnh trĩ đối với phụ nữ có thai

    Táo bón, đi ngoài ra máu khi đang mang thai tháng thứ 8 có thể là triệu chứng của bệnh trĩ. Bệnh có ảnh hưởng đến thai hay không?
  • Làm thế nào để con “Đi ngủ” đúng giờ?

    Mỗi tối, bé thường không chịu đi ngủ. Dưới đây là một số cách giúp bạn thiết lập thường lệ giờ đi ngủ mỗi tối
  • Thịt cốt lết chiên

    Hãy dùng Bột nêm hài hoà để nêm nếm cho các món ăn hàng ngày của bạn nhé!
  • Hiếm muộn - vấn đề của gia đình

    Dường như cuộc sống hiện đại đầy đủ thì những cặp vợ chồng hiếm muộn, hoặc không con do vô sinh nhiều hơn. Trên thực tế những cặp vợ chồng hiếm muộn ở thành phố nhiều hơn ở nông thôn, cán bộ công chức nhà nước hiếm muộn nhiều hơn dân thường. Tuy nguyên nhân của sự hiếm muộn không chỉ riêng phụ nữ, song họ lại bị áp lực nhiều nhất.
  • Lời thề không giữ được em

    Đêm dần khuya. Hàng liễu ven hồ như cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ, không còn tung tảy tóc xanh trước gió. Và hồ cũng đã lặng sóng, yên phẳng như mặt gương soi.
  • Xin ba mẹ đừng quên chúng con

    Ba mẹ đừng nghĩ rằng con không nghe thấy gì, thực ra con đã biết hết mọi chuyện.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video