• 6 thực phẩm “dinh dưỡng” trẻ nên hạn chế

    Phần nhiều trong các thực phẩm, đồ uống dưới đây được các bậc phụ huynh đánh giá là giàu dinh dưỡng nhưng thực tế lại rất có hại cho con trẻ.
  • Dinh dưỡng cho bạn gái khi đến tuổi dậy thì

    Cơ thể bạn gái đến tuổi dậy thì cần rất nhiều chất, một mặt giúp cơ thể tồn tại, mặt khác giúp cho sự phát triển của cơ thể được cân đối. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những chất cần thiết để vừa đảm bảo sức khoẻ, vừa giữ được vẻ đẹp duyên dáng của người thiếu nữ. Dưới đây là một số lời khuyên của các chuyên gia về dinh dưỡng.
  • Dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai

    Chế độ dinh dưỡng của người mẹ có vai trò quan trọng quyết định đối với sự phát triển của thai nhi. Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa khẩu phần ăn của mẹ và cân nặng của trẻ sơ sinh.
  • Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010

    Trang web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010.
  • Phụ nữ và chế độ dinh dưỡng

    Theo thời gian, chế độ dinh dưỡng cần phù hợp với các giai đoạn phát triển của cuộc đời con người. Để nữ giới có thể sống khỏe và tràn đầy sinh lực, hãy tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cùng cách bổ sung các dưỡng chất theo từng độ tuổi.
  • Lợi ích của thực phẩm chứa kiềm

    Nếu chúng ta ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng axit cao thì dễ có nguy cơ mắc các bệnh về thận, gan và da. Vì vậy, một chế độ ăn kiêng giúp cân bằng độ pH trong cơ thể sẽ có ích cho tiêu hóa, giúp da và tóc trở nên khỏe mạnh hơn.
  • Dinh dưỡng những tháng cuối năm

    Trời cuối năm, khí hậu se lạnh, nhiệt độ giữa ngày và đêm trong một ngày, có thể chênh nhau tới 10 độ C. Nhiệt độ không ổn định đã khiến cơ thể khó thích nghi, nhiều người nhiễm lạnh. Vì vậy, mùa lạnh còn được gọi là mùa cúm, mùa viêm đường hô hấp... Cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe thời điểm này là ăn uống hợp lý để tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe...
  • Nét mới của Chợ Lách trong Ngày hội cây trái ngon năm 2009

    Khi được hỏi “Thấy Ngày hội năm nay có gì mới không?”, một người dân tham quan đã phán rằng: “Trời ơi, tui đi có chút xíu giáp hết rồi chứ có mới mẻ gì đâu mà coi!” Ừ thì cũng như năm 2008 vậy, cũng sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon, bưởi da xanh, ổi không hạt,… như mọi năm, nhưng đối với huyện Chợ Lách đến với ngày Hội cây trái ngon, an toàn năm nay có ít nhất là 3 cái mới.
  • Dinh dưỡng – nhu cầu cần thiết cho cơ thể

    Ngày nay nhu cầu về ăn uống đủ chất rất cần thiết cho sức khỏe. Nếu ăn không đủ chất hoặc dư thừa chất đều có hại cho cơ thể. Ăn không đủ chất dễ bị suy dinh dưỡng. ăn thừa chất dễ bị bệnh béo phì.
  • Dinh dưỡng – nhu cầu cần thiết cho cơ thể

    Ngày nay nhu cầu về ăn uống đủ chất rất cần thiết cho sức khỏe. Nếu ăn không đủ chất hoặc dư thừa chất đều có hại cho cơ thể. Ăn không đủ chất dễ bị suy dinh dưỡng. ăn thừa chất dễ bị bệnh béo phì.
  • Dinh dưỡng – nhu cầu cần thiết cho cơ thể

    Ngày nay nhu cầu về ăn uống đủ chất rất cần thiết cho sức khỏe. Nếu ăn không đủ chất hoặc dư thừa chất đều có hại cho cơ thể. Ăn không đủ chất dễ bị suy dinh dưỡng. ăn thừa chất dễ bị bệnh béo phì.
  • Điểm tựa của một tài năng trẻ

    Theo lời giới thiệu của Hội LHPN huyện Ý Yên, tôi tìm đến nhà chị Ninh Thị Lan, thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người mẹ có con trai, cháu Phạm Văn Quyến vừa đoạt Huy chương bạc kỳ thi Vật lý quốc tế năm học 2008 – 2009.
  • Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Tập huấn kiến thức về DS - KHHGĐ

    Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền vận động phụ nữ trong việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay, Hội LHPN tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức DS-KHHGĐ-Chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 120 tuyên truyền viên của các huyện/thành phố và cơ sở trong tỉnh.
  • Tập huấn “Tư vấn tuân thủ điều trị và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”

    Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm AIDS dựa vào cộng đồng tại Việt Nam” do Quỹ toàn cầu tài trợ được tổ chức nhân tháng chiến dịch phòng chống HIV/AIDS lây truyền từ mẹ sang con.
  • Khai trương câu lạc bộ “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên” và “Trẻ em gái tuổi vị thành niên”

    Hội LHPN tỉnh Nam Định vừa tổ chức khai trương 2 câu lạc bộ “Bà mẹ có con tuổi vị thanh niên” và câu lạc bộ “Trẻ em gái tuổi vị thành niên” tại thị trấn Quỹ Nhất (xã Nghĩa Hoà) và xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với sự tham gia của 40 mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên và 41 em gái tuổi vị thành niên

  • Nội và ngoại

    Con trai của mẹ,
    Nhà mình ở sát nhà nội. Hai nhà tuy hai mà một, có cửa hông thông nhau. Bà nội dùng cơm chung với gia đình mình. Mẹ đi làm từ sáng đến chiều, chỉ ở nhà hai ngày cuối tuần nên mọi việc bếp núc đều giao cho Hương, cô giúp việc 17 tuổi.
  • Tây Bắc - Những con đường lúa

    Tháng 9, Tây Bắc mướt xanh và óng ánh vàng, ấy là khi lúa trên nương và trên ruộng bậc thang bắt đầu vào cuối vụ. Tây Bắc lại như một lời mời gọi không thể cưỡng lại với bước chân lữ khách, bất kể khi có ai đó có thể bật cười với mục đích chuyến đi: “thăm lúa”.
  • Tập huấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phóng viên báo chí

    Trong 2 ngày 15-16/9/2009, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp với Unicef tổ chức Hội thảo tập huấn về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phóng viên báo chí đến từ các tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận.
  • Y học cổ truyền với bệnh ung thư

    Theo y học cổ truyền cơ chế bệnh ung thư phát sinh là do khí trệ, huyết ứ, đàm kết, tà độc, kinh lạc bế tắc, công năng tạng phủ mất điều hòa và khí huyết hư tổn.
  • Ngộ độc cây cảnh mùa thu

    Mùa thu với giai đoạn chuyển tiếp từ thời tiết nóng ấm sang lạnh, xen kẽ với những cơn mưa kéo dài, cũng là mùa quả chín trĩu cành của nhiều loại cây cảnh tự nhiên hoang dã. Dạo chơi trong các khu rừng, đồi núi, hay vườn tược ở các vùng sông nước mùa này, trẻ có thể khám phá thêm nhiều loại hoa quả dại và cả những loại cây rừng làm cảnh được trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần lưu ý có một số loại cây mà trẻ vô tình ăn phải, bị dính mủ vào tay, hay chỉ cần sờ chạm cũng có thể bị ngộ độc.
  • 5 loại thực phẩm tốt cho phụ nữ thời kỳ kinh nguyệt

    Các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo: phụ nữ trong thời kỳ hành kinh bổ sung 5 loại thực phẩm dưới đây không chỉ giúp bạn giữ mãi tuổi thanh xuân mà còn là bài thuốc bảo vệ sức khỏe hữu hiệu.
  • Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ - hội thi thiết thực

    Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh tổ chức Hội thi Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong độ tuổi 0 - 5 tại địa bàn huyện Tân Uyên và Phú Giáo.
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức khảo sát hoạt động của câu lạc bộ “ xây dựng gia đình hạnh phúc” tại TP Hồ Chí Minh.

    Trong 2 ngày 10 và 11/9/2009, Hội LHPN VN đã tổ chức đoàn khảo sát hoạt động của câu lạc bộ “ xây dựng gia đình hạnh phúc” tại TP Hồ Chí Minh.
  • Yêu sao cho vừa?

    Có đôi tình nhân nào lại đem tình cảm của mình ra mà cân đong, đo đếm, rồi tự hỏi: yêu nhau như thế, tình cảm mình dành cho người yêu như thế, liệu đã vừa hay chưa? Điều này thoáng nghe có vẻ thật ngớ ngẩn và buồn cười, thế nhưng, lắng nghe tâm sự của một số bạn trẻ dưới đây bạn sẽ thấy vấn đề đặt ra không phải là không có lý…
  • 5 mẹo hay từ trà

    Nhiều người thường thiếu tự tin vì chân có mùi rất hôi, nhất là khi thường xuyên đi tất trong mùa nóng. Cách đơn giản giúp bạn khử mùi khó chịu này là ngâm chân vào nước trà đặc 20 phút mỗi ngày.
  • Lợi ích từ bữa cơm gia đình

    Dùng cơm với gia đình là một cách tăng cường dinh dưỡng và giảm bớt không khí căng thẳng trong tổ ấm, do đó phụ huynh nên định thời gian cho những bữa ăn thường xuyên ở nhà.
  • Bánh xèo xứ Quảng

    Bánh xèo là một trong những món ăn khá hấp dẫn, thú vị và cũng rất dân dã, độc đáo, có tính cổ truyền đối với người Quảng Ngãi.
  • Làm gì để ngăn chặn xu hướng sinh con thứ 3?

    Dù ngành dân số đã có nhiều nỗ lực, nhưng số người sinh con thứ 3 trở lên vẫn đang ngày càng gia tăng. Đâu là nguyên nhân và giải pháp?
  • Nuôi con bằng sữa mẹ

    Theo khuyến cáo của ngành y tế, cần cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ từ khi mới sinh cho đến 6 tháng tuổi. Sau thời gian 6 tháng, bắt đầu tập dần cho trẻ ăn giặm kết hợp với bú sữa mẹ cho tới khi trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi. Nếu vì hoàn cảnh mà người mẹ không thể cho trẻ bú được lâu, thì tối thiểu cũng phải cho trẻ bú sữa mẹ trên 12 tháng tuổi…
  • Hương vị quê nhà: Bánh xèo chay

    Chỉ riêng việc dùng nấm làm nhân, đã có tới gần 50 loại bánh xèo chay khác nhau. Bánh xèo chay phong phú không kém gì bánh mặn.
  • Cá thu hấp gừng

    Ngon, không ngán và dễ nấu, đó là các ưu điểm của món ăn này. Bạn cũng cần rất ít thời gian để chế biến.
  • Lươn vàng - Vị thuốc tăng cường trí nhớ

    Lươn còn gọi là cá lươn, hoàng thiện, tên khoa học là Monopterus albus Zuiew, họ Lươn (Symbranchidae hoặc Flutidae). Lươn là loài cá xương, thân hình ống, dài 30 - 40cm, không có vảy. Đầu tròn to, mõm ngắn, miệng và mắt nhỏ, không có vây ngực và vây bụng, đuôi dẹt bên, da dày và trơn bóng, màu vàng nhạt hoặc nâu sẫm.
  • 5 người bạn tất cả các bé đều cần

    Bạn bè không chỉ giúp các bé tích cực vận động hơn, thân thiện hơn mà còn giúp trẻ học hỏi được rất nhiều điều từ chính những người bạn của mình.
  • 4 cách dạy trẻ tự chơi

    Cho trẻ tự chơi giúp bé tăng thêm tính sáng tạo, tự nghĩ nhiều cách chơi và tự tin hơn trong giao tiếp. Khi con tự chơi, bố mẹ cũng sẽ có thêm thời gian làm việc của mình.
  • Bé quấy khóc là vì sao?

    Nhiều khi bé đang khóc nhưng chỉ cần nhìn, nghe thấy giọng nói của mẹ hoặc được mẹ ôm là bé nín ngay. Ngoài ra, bạn cũng có thể massage nhẹ nhàng hoặc vỗ nhẹ vào lưng bé.
  • Chênh lệch nam nữ khi sinh ở VN tăng nhanh bất thường

    Nếu năm 2000 ở nước ta, cứ 106 bé trai ra đời thì tương ứng có 100 bé gái, nhưng năm 2008, con số bé trai đã là 112. Nếu tình trạng này tiếp diễn, số nam giới sinh ra sau năm 2005 có nguy cơ ế vợ khá nhiều.
  • Bé lớn nhanh khi ngủ?

    Mẹ bạn trước đây có bao giờ thường xuyên nói rằng nếu không lên giường và ngủ đủ giấc, con sẽ không lớn nhanh và khoẻ mạnh đâu? Liệu ý kiến trẻ con chủ yếu lớn về đêm khi ngủ có đúng hay không?
  • Hội LHPN huyện Duy Tiên - Hà Nam: Giao lưu, gặp mặt nhóm đồng đẳng "Vẫn tin ở ngày mai"

    Mới đây, tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Trung tâm y tế tổ chức giao lưu, gặp mặt nhóm đồng đẳng "Vẫn tin ở ngày mai".
  • Báo động chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản

    Chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên toàn cầu một lần nữa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo động tại Hội nghị quốc tế về sức khỏe sinh sản diễn ra ở Berlin (Đức) từ ngày 2 - 4/9.
  • Công tác Dân số ở Lâm Đồng: Hội phụ nữ không đứng ngoài cuộc

    Xác định rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trước hết phải làm tốt kinh tế hộ gia đình. Để làm được điều đó, cần phải ổn định quy mô dân số, thực hiện KHHGĐ để xây dựng gia đình ít con, no ấm… Vì vậy, việc tuyên truyền, vận động về công tác dân số trong nhiều năm qua luôn được Hội phụ nữ (HPN) tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm.
  • 5 bí quyết giúp chị em tự tin trở lại với công việc

    Rất nhiều bà mẹ sau một thời gian ở nhà sinh nở và chăm sóc con cái thường cảm thấy rất khó khăn khi bắt đầu trở lại với công việc. Năm bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho những ngày đầu quay trở lại công việc.
  • Những câu nên hỏi khi tìm người trông trẻ

    Người trông trẻ có vai trò quan trọng đối với con bạn. Vì thế, bạn không nên quá qua loa khi tuyển họ.
  • Trẻ suy dinh dưỡng vì ăn dặm thiếu khoa học

    Nhiều bà mẹ tự chế biến các bữa ăn dặm tại nhà cho con như nấu cháo với nước hầm xương, nước rau củ và thường bỏ hết xác thịt cá, rau củ đi.
  • Mật khẩu – chuyện nhỏ mà không hề đơn giản

    Vẫn là chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi" mà vẫn có nhiều teens mình vẫn chưa biết cách đặt mật khẩu sao cho an toàn đâu đấy!
  • Lấy dịu dàng để xây dựng tổ ấm

    Hôn nhân là một việc cực lớn của đời người. Mỗi người có một cách để giữ cho tình yêu, hôn nhân của mình thêm hạnh phúc. Với người phụ nữ, sử dụng bản tính khéo léo, dịu dàng, tế nhị là một cách đem lại hiệu quả cao và bền vững.
  • Ra mắt CLB đồng cảm và truyền thông phòng chống HIV/AIDS

    Sáng ngày 28.8 vừa qua, Hội phụ nữ xã Vũ Phúc (Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tổ chức ra mắt CLB “Đồng cảm và truyền thông HIV/AIDS”.
  • Tập huấn “Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”

    Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm AIDS dựa vào cộng đồng tại Việt Nam”, mới đây, Ban gia đình xã hội - Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn về “Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ” cho các tình nguyện viên và thành viên của các CLB Đồng cảm ở 2 đơn vị huyện Đại từ và Phổ Yên.
  • Vẫn vững niềm tin vào cuộc sống

    Cách đây tròn 10 năm, gia đình, bạn bè và bà con khu phố cùng vui mừng chúc cho đôi uyên ương Hùng – Hà (phường Hạ Long – thành phố Nam Định), hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Vậy mà giờ đây, ít ai ngờ rằng cả hai lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
  • Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc: Gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình

    Xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình. So với các mô hình câu lạc bộ (CLB) khác của Hội LHPN tỉnh Phú Yên, CLB Gia đình hạnh phúc hoạt động phong phú hơn vì có sự tham gia của nam giới - những người chồng, người cha trong gia đình.
  • Trao giải cuộc thi chủ đề tháng 8 “Dinh dưỡng và chăm sóc bé dưới 1 tuổi”

    Sáng ngày 15 tháng 08, VINmedia long trọng tổ chức trao giải thưởng cuộc thi “Mẹ hiểu biết – con khỏe mạnh” chủ đề tháng 8 “dinh dưỡng và chăm sóc bé dưới 1 tuổi” tại văn phòng công ty.
  • Đừng tập cho trẻ nói dối

    Cậu dạy con như thế là không ổn rồi. Các cháu tâm hồn còn trong trắng, nếu ta tập cho cháu nói dối thì lớn lên nói dối sẽ thành bản chất của cháu, khó mà sửa được”.
  • Ăn nhiều mà vẫn suy dinh dưỡng

    Nhiều bậc cha mẹ cho con ăn rất nhiều nhưng không đúng cách nên trẻ vẫn còi cọc, chậm phát triển thậm chí suy dinh dưỡng nặng.
  • Sử dụng khẩu trang đúng cách phòng dịch cúm

    Một trong những biện pháp hiệu quả và đơn giản để phòng đại dịch cúm A/H1N1 là dùng khẩu trang vừa có tác dụng che bụi vừa có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cúm. Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách.
  • Các món chè ngon mùa hè

    Mùa hè nóng bức, đi đâu về nếu được ăn một ly chè mát lạnh thì còn gì bằng. Bạn hãy thử trổ tài nữ công gia chánh của mình với một số món chè ngon, mát, bổ mà rất dễ nấu cho cả nhà thưởng thức.
  • Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về AIDS khu vực châu Á – Thái Bình Dương (ICAAP IX)

    Từ ngày 9 đến 13 tháng 8 năm 2009, tại Bali (Inđônêxia), đại diện các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và những người sống với HIV của Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về AIDS khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm chia sẻ các kinh nghiệm phòng chống AIDS của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
  • Dấu hiệu của ung thư vú

    Ung thư vú đã vượt qua ung thư cổ tử cung, trở thành loại ung thư hàng đầu ở nữ giới. Phần lớn u xảy ra ở phụ nữ độ tuổi 35-45, hiếm khi xảy ra dưới tuổi 30.
  • Tường An với Hội thảo “Ăn uống khi cho trẻ đi du lịch”

    Tìm hiểu các thông tin mới và nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe là một nhu cầu không thể thiếu của xã hội, đặc biệt là trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đáp ứng nguyên vọng đó, Trung tâm Dinh Dưỡng phối hợp với Công Ty CP DTV Tường An đã tổ chức Câu lạc bộ “Dinh dưỡng và Sức khỏe năm 2009” với nhiều chủ đề khác nhau như: Gia đình khỏe mạnh nhờ bàn tay nội trợ, Dinh dưỡng trong phòng ngừa bệnh lý tim mạch…
  • Sợi 'xích' của ba mẹ

    Mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn khi có con. Nếu như trước đây, chuyện be bé cũng là một trận “hơn thua”, “đốp chát” nhau thì bây giờ, giấc ngủ, nụ cười, cho con là quan trọng nhất, vì thế mà mẹ cũng… dịu dàng với ba hơn, ba cũng bớt nhậu, đi làm về sớm chơi với con.
  • Trẻ uống nhiều sữa vẫn lùn

    Mỗi ngày cho con uống sữa 1-2 lần, ăn các thực phẩm giàu canxi thế nhưng cô con gái 14 tuổi của chị Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) cao 1,45 m vẫn bị bác sĩ kêu là thấp, thiếu canxi.
  • 10 nguyên nhân khiến phụ nữ nhanh già

    Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng bạn vẫn luôn bị mọi người lầm tưởng là đang ở tuổi băm. Liệu có phải bạn đã mắc những lỗi sau, khiến bạn trông già trước tuổi?
  • Nhật ký của con

    Tối qua con nghe ba mẹ nói với bà: “mẹ nghỉ bán nước đậu nành đi, mẹ già rồi vợ chồng con có để mẹ thiếu thốn gì đâu mà mẹ phải lam lũ cho khổ thân. Mẹ thương con, thương cháu thì mẹ nghỉ bán đi, không người ta lại cười chê vợ chồng con…” .
  • Những cách vỗ ợ hơi cho bé

    Những ông bố bà mẹ lần đầu sinh con có thể gặp khó khăn trong việc tìm cách tốt nhất vỗ ợ hơi cho bé. Tổ chức Nemours đưa ra những cách quen thuộc cho việc này.
  • Đồng tiền và hạnh phúc

    “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, triết lý đó dường như đang ngày càng trở nên “lỗi thời” trong nhịp sống đương đại. Quan niệm của nhiều người hiện nay cho rằng, phải có nhiều tiền mới có thể có hạnh phúc, “giàu vì gạo, bạo vì tiền”, “có tiền mua tiên cũng được”...
  • Uống nước thế nào để khoẻ và đẹp hơn?

    Biết cách uống nước đúng cách không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp bạn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng thon thả. Tuy nhiên, để đạt được tất cả các tiêu chí đó lại không hề đơn giản chút nào!
  • Ninh Thuận: Tập huấn công tác phòng chống HIV/AIDS và chia xẻ kinh nghiệm hoạt động về dân số/KHHGĐ

    64 thành viên Ban chủ nhiệm của 32 CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 và CLB gia đình hạnh phúc thuộc TP. Phan Rang – Tháp Chàm đã tham dự tập huấn nâng cao kiến thức về công tác phòng chống HIV/AIDS và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về dân số/KHHGĐ giữa các CLB do Hội LHPN tỉnh tổ chức mới đây tại Ninh Thuận.
  • 8 sai lầm khi làm đẹp bằng trái cây

    Tận dụng nguồn vitamin để làm đẹp là bí quyết được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên trong quá trình chế biến, thực hiện, vô tình bạn có thể đánh mất rất nhiều vitamin của trái cây hay thậm chí mắc thêm bệnh vì làm đẹp chưa đúng cách.
  • Thức uống và giá trị dinh dưỡng đối với cơ thể

    Có rất nhiều loại thức uống, mỗi loại thức uống đều có tác động đến chế độ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cần hiểu rõ từng loại thức uống và sử dụng thức uống một cách hợp lý
  • Lưu ý khi ăn kem

    Những que kem mát lạnh luôn là món khoái khẩu của mọi người mỗi khi hè đến. Tuy nhiên, khi ăn, cần lưu ý những điểm sau:
  • Thai phụ có HIV điều trị sớm giảm 90% lây nhiễm sang con

    Thông tin trên được TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản TƯ đưa ra tại Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp lần thứ IX diễn ra trong Tháng 3 vừa qua tại Hà Nội.
  • 3 sai lầm về sức khỏe sinh sản phụ nữ thường mắc

    - Sức khỏe sinh sản luôn là vấn đề được chị em quan tâm kể khi chưa và đã lập gia đình. Dưới đây là một số tư vấn cho chị em.
  • TP HCM: Tử vong do thuốc lá sẽ cao hơn tử vong do HIV/AIDS

    Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Bệnh viện không thuốc lá” vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM tổ chức.
  • Phương pháp thể dục phù hợp với người cao tuổi

    Hiện nay, có rất nhiều những phương pháp tập luyện hữu ích đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, người cao tuổi cần phải lựa chọn phương pháp tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe.
  • Cà phê và trà giúp giảm nguy cơ ung thư tử cung

    Những nghiên cứu gần đây về hai loại đồ uống này đã tìm ra rất nhiều công dụng mới của chúng. Theo các chuyên gia của Viện Ung thư Roswell, New York, phụ nữ giữ thói quen uống trà và cà phê sẽ giảm thiểu được nguy cơ ung thư tử cung.
  • Mẹ sẽ không bao giờ tạo áp lực thi cử cho con

    Viết cho con gái nhân mùa thi đại học

    Con có thể thi đỗ, trượt đại học, không quan trọng bằng việc con biết vượt qua thất bại như thế nào, không quan trọng bằng nghị lực và lòng quyết tâm của con.
  • Quỹ TYM : Nâng cao kiến thức về HIV/AIDS cho cán bộ, nhân viên

    Vừa qua, Quỹ Tình Thương (TYM) - Hội LHPN Việt Nam phối hợp bác sỹ Đào Thị Tố Nga, cán bộ chương trình "Phối hợp quản lý một cách chiến lược các giải pháp phòng chống AIDS tại nơi làm việc" của Trung tâm về AIDS và sức khỏe cộng đồng (COACH) thuộc Viện Hàn lâm Phát Triển Giáo dục đã tổ chức tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS cho các cán bộ của Quỹ.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video