• 1.172 cha mẹ và bé dưới 6 tuổi được nâng cao kiến thức dinh dưỡng

    Vừa qua Hội LHPN xã Lai Uyên (Bến Cát), xã Định Hiệp (Dầu Tiếng), xã Bình An (Dĩ An) và phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một) đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi cho các cho các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi.
  • Những gia đình phụ nữ tiêu biểu

    Nhiều năm qua, thực hiện phong trào xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", hàng nghìn hội viên phụ nữ trong tỉnh đã trở thành những tấm gương sáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những cố gắng của họ đã góp phần không nhỏ vào phong trào phát triển KT-XH, xây dựng cuộc sống mới.
  • Hội thảo khoa học về dinh dưỡng ở phụ nữ có thai và cho con bú

    Ngày 25/6/2009, Hội thảo khoa học “Tăng cường tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng ở phụ nữ có thai và cho con bú” đã diễn ra tại Bệnh viện Phụ sản TƯ.
  • Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam lần thứ II

    Ngày hội nhằm chuyển tải thông điệp giữ gìn, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam.
  • Chuyện nhỏ?

    Chúng mình lại cãi nhau. Anh bực bội ra khỏi nhà. Em nghĩ, lúc này hẳn anh đang hít một hơi thật dài, lấy lại trạng thái cân bằng và, như những lần xung đột xảy ra trước đây, thể nào một lúc nữa anh cũng quay về, nói với em câu quen thuộc: “Toàn chuyện nhỏ nhặt, em đừng căng thẳng lên như thế có được không?”…
  • Bữa cơm gia đình

    Anh và chị tôi học buổi sáng, tôi học buổi chiều còn ba mẹ thì ngày tám tiếng ở cơ quan. Ấy vậy mà ngày hai bữa cơm gia đình vẫn được mẹ tôi duy trì một cách đều đặn.
  • 2 ly đậu nành mỗi ngày giúp chị em tránh xa bệnh tim mạch

    Đây là lời kêu gọi của dự án sữa đậu nành bảo vệ tim mạch cho phụ nữ Việt Nam, vừa được đưa ra hôm nay tại Hà Nội.
  • Để trẻ khỏe mạnh hơn

    Trong khi chúng ta chưa thể thay đổi thế giới bên ngoài thì điều có thể làm lúc này là rèn cho bé một nếp sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý.
  • Để trẻ không bị rôm sảy trong mùa nắng nóng

    Rôm sảy là căn bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt vào mùa hè. Điều trị và phòng tránh rôm sảy thông thường không khó nhưng nếu bệnh để nặng và phát triển thành mụn nhọt, việc điều trị sẽ trở nên vô cùng phức tạp.
  • Thắng thua… vợ chồng!

    Trong cuộc sống tình cảm vợ chồng, mỗi khi cãi nhau ai cũng muốn giành phần thắng về mình thì liệu cuộc sống hạnh phúc gia đình sẽ đi về đâu?
  • Công việc căng thẳng khiến bà bầu sinh con nhẹ cân

    Những stress trong công việc của người mẹ ở thời kỳ đầu mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sinh con nhẹ cân, một nghiên cứu vừa công bố.
  • Tập huấn “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS”

    Vừa qua, được sự hỗ trợ của Quỹ toàn cầu, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lớp tập huấn “Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS” cho 70 tình nguyện viên, tuyên truyền viên của các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hoá và cán bộ phong trào Hội LHPN tỉnh.
  • Nhóm thực phẩm cung cấp chất béo, tinh bột, vitamin và muối khoáng

    Do mỗi loại thực phẩm cung cấp một số chất dinh dưỡng, nên để có một bữa ăn cân đối, đủ chất cần hỗn hợp nhiều loại thực phẩm, chất nọ bổ sung chất kia.
  • Khách trọ trong nhà

    Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại với bộn bề dự định, lo toan, nhiều bạn trẻ ở thành phố mải mê “đầu tư” cho tương lai nên quỹ thời gian dành cho gia đình vô tình bị “cắt xén” trầm trọng. Sống chung với bố mẹ nhưng họ giống như một người khách trọ, bàng quan với mọi diễn biến trong cuộc sống của gia đình, thậm chí, họ không mấy khi tiếp xúc với các thành viên khác… Liệu đây có phải là xu thế của thế giới “ phẳng”?
  • Có chữ để cuộc sống tươi đẹp hơn

    … Nhắc lại kỷ những kỷ niệm trốn thầy để đi học chữ, chị cười mà mắt ngấn lệ. Cảm ơn mẹ - người đã chở che và cho chị cái vốn văn hóa lớp 4 để chị có ngày hôm nay…
  • Loãng xương - Bệnh âm thầm nhưng nguy hiểm

    Tất nhiên, đó là nguy cơ gãy xương. Khi bị loãng xương bạn dễ bị gãy chân, tay ngay cả khi bị ngã từ độ cao chỉ cỡ bằng chiều cao cơ thể mình. Theo thống kê của các nhà y học, tỷ lệ phụ nữ bị loãng xương nhiều gấp 3 lần so với nam giới...
  • Anh hỗ trợ chương trình phòng chống HIV tại Việt Nam

    Chương trình mới này sẽ giúp Việt Nam duy trì tỉ lệ lây nhiễm giữa nhóm sử dụng ma túy dưới 20% và giữa nhóm gái mại dâm dưới 3%.
  • Mẹ và con gái

    Mẹ là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của con gái, là người luôn chiếm vị trí số một trong trái tim con. Ngoài tình mẫu tử thiêng liêng, con gái còn nhận được ở mẹ sự sẻ chia, đồng cảm. Giữa mẹ và con gái có một sợi dây gắn kết vô cùng đặc biệt, bền vững.
  • Giá trị dinh dưỡng của nhóm thực phẩm cung cấp đạm

    Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm phụ thuộc vào thành phần hoá học, các chất dinh dưỡng, độ tươi sạch và cách nấu nướng chế biến loại thực phẩm đó.
  • 5 loại thức uống đẹp da trong mùa hè

    Không khí nóng bức của mùa hè khiến bạn luôn nghĩ đến những món đồ uống vừa có tác dụng giải khát vừa có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể được thanh nhiệt và giải trừ độc tố.
  • Chữa sạm da từ bài thuốc dân gian

    Theo dân gian có nhiều bài thuốc giúp da bạn trắng hồng tự nhiên. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc một số bài thuốc chữa sạm da, tàn nhang và làm mịn da.
  • Triển lãm ảnh “ HIV qua góc nhìn của bạn”

    Trong các ngày từ ngày 26/5 đến ngày 28/5 vừa qua, Thư viện quốc gia đã phối hợp với Quỹ PERPAR và Đại sứ quán Mỹ tổ chức triển lãm ảnh “ HIV qua góc nhìn của bạn” tại Hà Nội .
  • Tỉ lệ mắc mới và tử vong do HIV/AIDS giảm trong năm 2008

    “Năm 2008, lần đầu tiên kể từ khi dịch HIV xuất hiện (1993), số người nhiễm mới phát hiện cùng số bệnh nhân AIDS và cả số tử vong đều giảm”, BS Lê Trường Giang, Phó chủ tịch UB Phòng chống AIDS TPHCM, cho biết.
  • Dinh dưỡng - nền tảng sức khỏe và hạnh phúc

    Dinh dưỡng là một vấn đề rất quan trọng đối với sức khoẻ, hạnh phúc gia đình. Trong thời buổi hiện nay, có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau được bày bán trên thị trường, đặc biệt là các món chế biến sẵn thường thu hút chị em phụ nữ quan tâm. Bên cạnh đó, tỷ lệ chất béo, chất đạm trong bữa cơm hàng ngày có xu hướng tăng cao. Nhiều căn bệnh đã xuất hiện từ những thói quen ăn uống không hợp lý...
  • Pháp luật về VSATTP: Đụng đâu thiếu đó!

    Ngày 12-5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài có báo cáo gửi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại TP.HCM.
  • Để tự tin “đi thêm bước nữa”

    Vì muôn vàn lý do khác nhau, hôn nhân của bạn tan vỡ. Ở thời điểm đó, có thể bạn sẽ nghĩ rằng cuộc sống lứa đôi của bạn đến đây là chấm dứt, bạn sẽ ở vậy cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng…
  • Hưởng ứng cuộc vận động thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

    Cuộc vận động “ Phụ nữ Quảng trị thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đổng” được các cấp Hội phụ nữ thị xã Đông Hà hưởng ứng tích cực.
  • Trên 46 ngàn bà mẹ tham gia chương trình phòng chống duy dinh dưỡng

    Vừa qua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2008 và triển khai các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng năm 2009.
  • Hội LHPN Hà Tĩnh: Tổng kết chương trình phòng chống suy dinh dưỡng năm 2008

    Vừa qua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2008 và triển khai các hoạt động năm 2009.
  • Khai trương Mái ấm tình thân

    Ngày 28.4.2009, TW Hội LHPN Việt Nam đã khai trương Mái ấm tình thân - một mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em sống chung và ảnh hưởng bởi HIV.
  • Míttinh hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm”

    Sáng 15/4/2009, UBND thị xã Bến Tre tổ chức Míttinh hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2009. Tháng hành động năm nay được triển khai tại Thị xã từ ngày 15/4 đến 15/5/2009 với chủ đề “Cộng đồng trách nhiệm để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm: nhà nước – doanh nghiệp – người tiêu dùng”.
  • Ung thư vú: Hiểu biết để tự bảo vệ

    Ở Mỹ, tháng tư được coi là tháng hiến tặng vì sự sống và phòng chống ung thư. Ngày nay, tỉ lệ ung thư vú ở phụ nữ đang gia tăng rõ rệt, khiến nhiều người lo sợ nhưng nếu hiểu biết về ung thư vú, phụ nữ hoàn toàn có khả năng bảo vệ mình.
  • Regan Hofmann: Hãy luôn lạc quan khi bạn sống với HIV

    Trong những nỗ lực ứng phó với dịch AIDS trên toàn thế giới hiện nay có sự góp sức rất quan trọng của những người phụ nữ sống với HIV. Dũng cảm vượt lên trên những khó khăn trong cuộc sống và sự kỳ thị vẫn còn tồn tại ở không ít người, nhiều chị em phụ nữ sống với HIV đã rất tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về HIV/AIDS. Regan Hofmann là một trong những người phụ nữ như thế. Cô đang từng ngày phấn đấu nhằm nâng cao tiếng nói của cộng đồng những người sống với HIV/AIDS không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới.
  • Hội LHPN Quảng Trị: Thực hiện chiến dịch CSSKSS - KHHGĐ cho phụ nữ

    Thực hiện Chiến dịch Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình (CSSKSS- KHHGĐ), các cấp HPN Quảng Trị đã tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về CSKSS, thực hiện KHHGĐ cho các hội viên, phụ nữ và CSSKSS cho các em vị thành niên gái.
  • Mới chỉ có 27,5% cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

    Đó là con số được đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vừa được Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 22-4.
  • Trên 17% trẻ được phục hồi suy dinh dưỡng

    Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết, toàn tỉnh hiện có 1076 trẻ em suy dinh dưỡng (SDD) từ 0- 5 tuổi được phục hồi dinh dưỡng.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La thăm gia đình hội viên bị chết do ăn phải nấm độc

    Vừa qua, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Sơn La đã đến viếng, chia buồn và tặng quà cho gia đình hội viên Lò Thị Xuân ở bản Na Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu bị chết, do ăn phải nấm độc.
  • Con cảm ơn dì!

    “Gọi là gì có quan trọng gì đâu con. Cái chính là tình cảm của dì con mình. Dì biết con yêu dì và dì cũng yêu con. Thế là đủ. Dì không muốn thay thế vị trí của mẹ con. Dì chỉ muốn trở thành một người thân của con, thay mẹ chăm sóc con”.
  • Nghệ thuật giữ gìn ngọn lửa tình yêu

    Có câu danh ngôn về tình yêu: “Đốt lên ngọn lửa đã khó, giữ cho ngọn lửa đừng lụi tàn càng khó hơn”. Trong cuộc sống, thường xảy ra không ít trường hợp các đôi nam nữ yêu nhau nhưng khi đã qua “thời kỳ mới mẻ”, “hương đượm lửa nồng” thì không còn ân cần, nhiệt tình hay chu đáo với người yêu nữa, thậm chí cho rằng đã thuộc về nhau rồi thì không cần giữ gìn lời nói, cử chỉ với người yêu của mình. Họ đâu biết rằng “tình bạn khó tìm dễ giữ, tình yêu dễ tìm khó giữ” nên có thái độ thiếu tôn trọng người yêu dẫn đến sự thất vọng, đổ vỡ.
  • Tổ chức tổng kết giai đoạn 1 dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống chung với AIDS”

    Trong hai ngày 15 và 16/ 4, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo tổng kết giai đoạn 1 Dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam” (GIPA Việt Nam) do UNAIDS Việt Nam và Chương trình Tình nguyện của LHQ hỗ trợ đồng thời định hướng kế hoạch thực hiện năm 2009.
  • Côn trùng - Thức ăn giàu dinh dưỡng và chữa bệnh

    Côn trùng là loài động vật có nhiều ở các vùng nông thôn và khi vào tới các nhà hàng thì nó trở thành đặc sản bởi hương vị và tác dụng đối với sức khoẻ của con người.
  • Nâng cao nhận thức của phụ nữ về phòng chống AIDS

    Thái Bình là tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa trong công tác này. Xin giới thiệu cuộc trao đổi giữa phóng viên của tạp chí “AIDS và Cộng đồng” với chị Khúc Thị Duyền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS trong các cấp Hội. Chị cho biết:
  • Nên vẽ đường để hươu chạy đúng

    Đó chính là thông điệp mà mỗi người đều thấy rõ khi tham dự Hội thảo vận động tạo sự gắn kết - một hoạt động nằm trong khuôn khổ DA “Tạo sự gắn kết-xây dựng mối quan hệ tích cực giữa cha mẹ và con vị thành niên thông qua trò chuyện về cuộc sống, tình yêu và sức khoẻ tình dục” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
  • Cháo trai chữa u tuyến tiền liệt

    Nhiều người cho rằng thịt trai đem chế biến thành các món như cháo trai, canh trai nấu chua, trai xào xả ớt... có tác dụng chữa đổ mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ, thanh nhiệt giải độc. Nhưng cũng không ít người cho rằng nên hạn chế ăn thịt trai vì hại thận.
  • Pháp chuyển giao kỹ thuật mới trong điều trị ung thư vú

    Ngày 8/4, đoàn bác sỹ đến từ Pháp đã tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên nhằm chuyển giao kỹ thuật mới trong điều trị ung thư vú - “Sinh thiết hạch lính gác” cho Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
  • Chuyện tình của chàng trai có HIV

    Biết chàng bị nhiễm HIV nhưng nàng vẫn thầm mến, họ yêu nhau sâu đậm rồi cùng xây dựng mái ấm gia đình. Cổ tích câu chuyện tình yêu ở vùng quê nghèo Lam Thuỷ đã giúp chành thanh niên Nguyễn Viết Toán (30 tuổi) có nghị lực sống vượt qua bệnh tật.
  • Lưu ý quan trọng khi uống nước dừa

    Nước dừa là thức uống giải khát quen thuộc. Nhưng có một số người gặp hiện tượng bải hoải, rũ người sau khi uống nước dừa. Do vậy, cần phải biết uống nước dừa đúng cách.
  • Bữa ăn - sức khoẻ của cả nhà

    Bữa ăn rất quan trọng vì nó không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình mà còn là nền tảng sức khoẻ gia đình. Một chế độ ăn hợp lý thì sức khoẻ của cả gia đình sẽ được đảm bảo, ngược lại sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, trí tuệ... của mọi người.
  • Cai sữa cho bé

    Bạn định cai sữa cho con do bắt buộc phải làm như vậy, hoặc đơn giản chỉ vì bạn đã cho bé bú được một thời gian và bây giờ cần phải cho bé thức ăn khác.Nhưng trước khi bắt đầu cai sữa, nghĩa là ngừng cho bú mẹ, bạn không nên quên một vài chú ý sau:
  • Đậu nành – sức khỏe cho phụ nữ

    Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khoẻ, dáng vóc của con người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Các sản phẩm được chế biến từ sữa đậu nành là thức ăn phù hợp với phụ nữ, giúp chị em có một sức khoẻ và vóc dáng.
  • Quảng Bình: 12 tỷ đồng giúp nông dân sản xuất rau an toàn

    Ngày 1-4, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định chi 12 tỷ đồng thực hiện kế hoạch hỗ trợ nông dân sản xuất rau, quả tươi an toàn giai đoạn 2009-2015.
  • Tổ chức hội thảo tổng kết công tác chăm sóc NCT tại nhà

    Vừa qua, TW Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp với tổ chức HelpAge tổ chức Hội thảo Quốc gia tổng kết công tác chăm sóc Người cao tuổi (Người cao tuổi) tại nhà giai đoạn 2. Tham dự hội thảo có đại diện của UB Các vấn đề xã hội - Quốc hội, TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Y tế, Cục Bảo trợ Xã hội - Bộ LĐTBXH ...và đại diện của Hội NCT một số địa phương.
  • Về với CLB Đồng cảm Người cao tuổi Nam Định

    Ngày 26/3 vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội Người Cao tuổi tổ chức đoàn thăm mô hình CLB Đồng cảm Người cao tuổi thành phố Nam Định. Cùng đi có Trung tâm Nghiên cứu trợ giúp NCT (RECAS) và phóng viên của một số cơ quan báo chí.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Bình: Tổ chức Hội thi kiến thức và thực hành dinh dưỡng

    Nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em, đồng thời rèn luyện kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ tuyên truyền viên về phòng chống suy dinh dưỡng; được sự hỗ trợ của dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua phát triển chương trình tài chính vi mô”, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thi kiến thức và thực hành dinh dưỡng tại 2 xã vùng dự án Mai Thuỷ và Dương Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ).
  • STD và nhiễm HIV/AIDS bạn đồng hành

    Trong những năm gần đây các bệnh lây truyền qua đường tình dục STD: (Sexually Transmitted Diseases) có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới, trên bình diện toàn cầu: Trung bình một ngày có khoảng 1 triệu người bị STD (tính cả nhiễm HIV) được phát hiện.
  • Phụ nữ với hạnh phúc gia đình

    Người phụ nữ luôn là người giữ lửa cho mái ấm hạnh phúc gia đình. Căn nhà có tồi tàn, dột nát đến mấy nhưng có người phụ nữ cũng trở nên ấm cúng lạ thường. Họ là những người “chân yếu tay mềm”, “ Liễu yếu đào tơ”? Ấy vậy mà ở họ lại có một sức mạnh huyền bí trong cuộc sống hạnh phúc gia đình.
  • Lãng mạn vợ chồng

    Cuộc sống vợ chồng lãng mạn là một điều rất cần thiết, như vậy tâm hồn không bị đông cứng, chai sạn với sự bươn chải, lo toan của cuộc sống đời thường.
  • Hội thi kiến thức và thực hành dinh dưỡng

    Vừa qua, Hội LHPN đã tổ chức Hội thi kiến thức và thực hành dinh dưỡng huyện Lệ Thuỷ. Hội thi đã tham dự nhiều hội viên phụ nữ tham gia, đặc biệt là 60 thí sinh đến từ 10 chi hội phụ nữ của 2 xã Mai Thuỷ và Dương Thuỷ.
  • Hội LHPN T.P Sơn La: Tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ Đồng cảm trên địa bàn thành phố

    Nhằm giúp đỡ, động viên những người sau khi cai nghiện ma tuý, những người nhiễm HIV hoà nhập cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội, từ tháng 12/2008 đến nay, Hội LHPN thành phố Sơn La đã thành lập được 3 câu lạc bộ " đồng cảm", tại phường Chiềng Lề, phường Quyết Tâm và phường Quyết Thắng, với 102 thành viên là những người đã cai nghiện ma tuý, người nhiễm HIV và người thân của họ tham gia.
  • Trẻ rối loạn tiêu hoá dễ dẫn đến suy dinh dưỡng

    Theo các khảo sát y tế cho thấy có đến 80% trẻ em Việt Nam có biểu hiện biếng ăn, còi cọc, suy dinh dưỡng là do chứng rối loạn tiêu hóa (RLTH) gây ra. Thật ra, rối loạn tiêu hóa không trực tiếp làm cho trẻ bị chán ăn hay suy dinh dưỡng, mà chính cách chữa trị không đúng phương pháp mới là nguyên nhân làm cho hệ tiêu hoá trẻ ngày càng suy yếu, chứng rối loạn tiêu hóa ngày càng nặng hơn, làm cho trẻ bị chậm phát triển từ thể lực đến trí não.
  • Tỏi và chứng cao huyết áp

    Theo freshplaza.com, một số cuộc nghiên cứu khoa học ở Ấn Độ, Mỹ và Đức cho thấy 300 mg chất chiết xuất từ tỏi (tương đương 10 tép tỏi sống/ngày) có thể giúp giảm huyết áp và giảm cholesterol.
  • Tập huấn về sản xuất cây khoai tầng theo phương pháp mới

    Vừa qua, dự án “Nâng cao kỹ năng của phụ nữ trong sản xuất an toàn, thúc đẩy và sử dụng rau bản địa tại Việt Nam” (dự án do Chính phủ Australia tài trợ và Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện) đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây khoai tầng theo phương pháp mới - một loại rau bản địa tại 3 xã Xuân Sơn, Xuân Đài, Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
  • Chỉ 4,3% thai phụ có HIV được phát hiện trước khi mang thai

    Kết quả điều tra mới nhất tại Bệnh viện Phụ sản TƯ cho thấy, tuổi trung bình của các thai phụ có HIV ở nước ta hiện nay là 25,2 tuổi (2/3 trong số này không có nghề nghiệp cụ thể, 15,5% là cán bộ công chức và 4,3% là sinh viên).
  • U buồng trứng có thể gây tử vong

    90% u buồng trứng là lành tính, tuy nhiên, nó lại là nguyên nhân hàng đầu cho nữ giới trong các loại ung thư về phụ khoa. Đã không ít người mang trong mình khối u buồng trứng kỷ lục nặng hơn cả cơ thể (khối u nặng 27kg, trong khi bệnh nhân nặng 26kg), gây biến dạng hình dáng “lưng gù, bụng chửa”, sau lưng xương sống nhô lên nhọn hoắt…khiến bênh nhân không thể đi đứng được.
  • Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2001-2010: tập trung cho cải thiện thể lực, sức khỏe và chiều cao

    Chiến lược quốc gia 2001-2010 được Chính phủ ban hành nhằm mục đích cải thiện tình hình suy dinh dưỡng, cơ thể thấp, bé, nhẹ cân, thể lực, sức khoẻ yếu kém cho thế hệ trẻ.
  • Để có làn da đẹp

    Ăn uống thiếu chất sẽ gây nám da hoặc khiến da trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Dùng thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, đường; rượu, bia; khói thuốc, khói xe, ánh nắng mặt trời; các loại mỹ phẩm không phù hợp, giữ vệ sinh da không tốt; bị căng thẳng mất ngủ... đều gây tác dụng xấu cho da, làm tăng tiết chất nhờn, gây nổi mụn nhọt, mụn trứng cá...
  • Một số thực phẩm phòng chống ung thư

    Súp-lơ
    Súp-lơ là một thực phẩm quen thuộc, ngoài việc tạo ra các món ăn hấp dẫn có giá trị dinh dưỡng, súp-lơ còn chứa nhiều hợp chất glucoside, trong đó có sulforaphane là chất được coi là có tác dụng chữa ung thư hữu hiệu. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, súp-lơ có nhiều chất xơ giúp giảm hấp thu cholesterol, nhuận tràng, chống béo phì và các bệnh xơ vữa mạch.
  • Người mẹ độc thân

    (Tác phấm đoạt giải nhì cuộc thi về phòng chống HIV/AIDS)
  • Cai sữa cho bé

    Bạn định cai sữa cho con do bắt buộc phải làm như vậy, hoặc đơn giản chỉ vì bạn đã cho bé bú được một thời gian và bây giờ cần phải cho bé thức ăn khác.Nhưng trước khi bắt đầu cai sữa, nghĩa là ngừng cho bú mẹ, bạn không nên quên một vài chú ý sau:
  • Phụ nữ Nam Đông phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ

    Nam Đông là huyện miền núi, trình độ dân trí của chị em còn thấp, nhất là kiến thức chăm sóc trẻ còn nhiều hạn chế nên tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao.
  • Bữa ăn hợp lý

    Bữa ăn có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Dinh dưỡng không những ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất mà còn ảnh hưởng cả về mặt tinh thần. Để mọi thành viên trong gia đình khoẻ mạnh, cần có những bữa ăn hợp lý, đủ dinh dưỡng.
  • Dải Gaza: 55 trẻ em bị ngộ độc thực phẩm

    Theo AP, 55 học sinh ở một trường học của LHQ tại Dải Gaza đã bị ngộ độc thực phẩm trong ngày 4-3, có 7 em trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát tại Dải Gaza, Islam Shahwan cho biết, số học sinh trên đã ăn thực phẩm quá hạn sử dụng. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của các thực phẩm này.
  • Làm đẹp từ nước vo gạo

    Đơn giản, thuận tiện, không mất tiền nhưng hiệu quả làm đẹp đến bất ngờ. Chúng tôi xin giới thiệu một số gợi ý làm đẹp từ nước vo gạo dành cho các bạn.
  • Mô hình CLB phòng chống suy dinh dưỡng – các bước xây dựng

    Hội LHPN cấp xã/phường là đơn vị đầu mối thực hiện quản lý CLB...
  • Bắc Ninh ra mắt Câu lạc bộ Đồng cảm

    Được sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, vừa qua, tại xã Thái Bảo - huyện Gia Bình, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội LHPN huyện Gia Bình tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Đồng cảm.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video