• Gia Lai: Ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn” làng Mơ Hven - Ôr

    Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kbang (Gia Lai) vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn” tại làng Mơ Hven - Ôr, xã Kông Lơng Khơng. Tham gia có 30 thành viên là hộ gia đình hội viên phụ nữ DTTS có con trong độ tuổi vị thành niên và Người có uy tín làng Mơ Hven - Ôr.
  • Quảng Nam: Phụ nữ Tiên Phước chung tay đẩy lùi ma tuý mang lại cuộc sống bình yên cho mọi nhà

    Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam là được biết đến là miền quê với nhiều cảnh đẹp, những ngôi làng cổ, ngõ đá rêu phong, là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Tuy nhiên, Tiên Phước cũng được nhắc đến là địa phương có tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, dù đã được kiểm soát.
  • Hội LHPN tỉnh Kon Tum phát động Cuộc thi “Gia đình hạnh phúc” cấp tỉnh năm 2023

    Hội LHPN tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-BTV tổ chức Cuộc thi “Gia đình hạnh phúc”cấp tỉnh năm 2023.
  • Tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ

    - Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: Tập huấn kỹ thuật cắt, may áo dài truyền thống - Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới - Hội LHPN tỉnh An Giang: Nâng cao kiến thức về “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
  • Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ

    - Sơn La: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cho cán bộ Hội cơ sở - Hải Dương: Tập huấn kiến thức và hướng dẫn làm vi sinh IMO cho hội viên phụ nữ - Hậu Giang: Nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ nông thôn
  • Sóc Trăng: Phụ nữ Vĩnh Châu với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

    Trong năm 2022, công tác can thiệp, hỗ trợ, tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ và tuyên truyền, vận động tham gia phòng, chống bạo lực gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) thực hiện bằng nhiều hình thức.
  • Lai Châu: Phấn đấu để phụ nữ Sìn Hồ “nói không” với tảo hôn

    Tảo hôn là tình trạng từng phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sìn Hồ. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy cho cả phụ nữ và trẻ em. Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ của huyện triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức, nhận thức cho hội viên, Nhân dân trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ.
  • An Giang: Gương phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

    Đến xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hỏi về cô Ngô Thị Mai, ngụ tại ấp Vĩnh Quới ai cũng đều biết. Bởi, cô Mai là người phụ nữ không những hết lòng với công tác từ thiện ở địa phương mà còn tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh và đặc biệt giàu lòng nhiệt huyết trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
  • Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng, chống ma túy

    Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trong những năm qua đã nỗ lực phối hợp với các đoàn thể, ban ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT /TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Chỉ thị số 36).
  • Ngôi làng “nói không với rượu” ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi

    Sơn Tây là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, trước đây, do phong tục tập quán lạc hậu, không có việc làm, đời sống khó khăn nên nhiều người tìm đến rượu, bia để “giải sầu”. Việc uống rượu, bia quá đà để lại nhiều hệ lụy. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, thôn bản và già làng, Hội LHPN trên địa bàn, đến nay, nhiều người nghiện rượu đã cai nghiện, người thích uống cũng đã bỏ rượu.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video