• Những phụ nữ dân tộc thiểu số "cõng" hàng đi tìm thị trường tiêu thụ

    Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng cao đầu tư sản xuất hàng hóa, nhu yếu phẩm, nhưng cái khó với họ vẫn là đầu ra cho sản phẩm. Nhiều chị em đã mạnh dạn "cõng" hàng đi tìm thị trường một cách năng động.
  • Đa dạng hóa các mô hình hoạt động Hội

    - Hậu Giang: Đa dạng hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ - Sơn La: Mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số, hội viên phụ nữ có đạo giữ gìn nét đẹp trang phục truyền thống dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá”
  • Tin hoạt động Hội

    - Bình Phước: Xây dựng 28 tuyến đường hoa góp phần xây dựng nông thôn mới - Quảng Trị: Tổ chức chuỗi hoạt động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình - Kiên Giang: Nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện nhiệm vụ ủy thác
  • Phụ nữ Phú Thọ khởi nghiệp sáng tạo với khát vọng từ “chè cổ búp tím”

    Dám nghĩ, dám làm, sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, nữ giám đốc với hành trình chè cổ búp tím đã thành công trong việc khôi phục lại giống chè cổ trên quê hương Thanh Ba, Phú Thọ, đưa thương hiệu giống chè đặc biệt này đến với nhiều thị trường trong nước và quốc tế.
  • Nhờ Hội, tương lai tươi sáng đã mở ra cho cô gái tật nguyền

    “Bức tranh cô gái mặc áo dài xanh bên cây hoa đào vừa được mua với giá 3,5 triệu đồng. Đây là số tiền lớn “không tưởng” mà tôi kiếm được bằng sức lao động của mình. Ba tôi đã khóc” - chị Nguyễn Thị Hoa mở đầu câu chuyện của mình bằng một tin vui.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hoà Bình: Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo năm 2023 - Bình Phước: Truyền thông phổ biến, tư vấn pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em - Gia Lai: Tổng kết chủ đề năm 2023
  • Hà Nam: Gần 100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của phụ nữ được các cấp Hội hỗ trợ

    Hội thi “Phụ nữ Hà Nam khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” cấp tỉnh năm 2023 của Hội LHPN tỉnh Hà Nam diễn ra hướng tới mục tiêu lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hình thành từ nguồn tài nguyên bản địa ở các địa phương.
  • Hoà Bình là tỉnh có diện tích trồng sả lớn của cả nước.

    Nếu trước kia, người nông dân trồng sả chỉ bán phần gốc, thân để làm gia vị chế biến thức ăn thì giờ đây, tất cả các bộ phận của cây đều được sử dụng làm nguyên liệu phục vụ việc chế biến tinh dầu sả hữu cơ. Hướng đi mới này giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Hoà Bình có nguồn thu ổn định, phát triển kinh tế.
  • Huế: Cách làm hay giúp chị em thoát nghèo

    Với sự giúp đỡ của hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp, nhiều hội viên phụ nữ xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền đã vươn lên, phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho hàng chục hội viên khác.
  • Những phụ nữ Thái Bình làm lúa trên cánh đồng trăm mẫu

    Tiếp bước thế hệ “chị Hai 5 tấn” những năm 1960, những phụ nữ hôm nay trên quê lúa Thái Bình đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng lúa trên những cánh đồng rộng cả trăm héc ta.
  • Quảng Nam: Hợp tác xã mây tre đan nâng cao thu nhập cho phụ nữ DTTS

    Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, HTX mây tre đan Ngọc Trà Vinh được thành lập, đã tạo sinh kế cho nhiều phụ nữ đồng bào DTTS cải thiện thu nhập, đồng thời gìn giữ nghề truyền thống của địa phương.
  • Làm du lịch cộng đồng, phụ nữ đã dám “lên tiếng”

    Du lịch cộng đồng gắn với chuyển đổi phương pháp canh nông chỉ thực sự bắt đầu ở xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ năm 2020 - khi điện lưới quốc gia được kéo khắp các bản. Chị em các bản học làm du lịch, học canh tác không hóa chất từ số 0, và đến nay, những chuyển đổi ấy đã giúp họ “dám nói” lên tiếng nói của mình.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

    - Diễn đàn “Phụ nữ Kiên Giang thời kỳ công nghệ số” - Tọa đàm giải pháp thực hiện hiệu quả đề án 938 - Hội thảo giải pháp nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ - Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027 với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh
  • Nestlé Việt Nam góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong toàn chuỗi cung ứng

    Nhằm góp phần nâng cao quyền năng phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc và trong toàn chuỗi giá trị, ngày 25/10, Nestlé Việt Nam đã đồng hành với Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội thảo về giới trong chuỗi nông sản với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm tăng cường vai trò phụ nữ trong một số chuỗi nông sản”.
  • Phú Thọ: “Người thật, vốn thật” khơi dậy tiềm năng của lao động nữ

    Tâm huyết với công tác giảm nghèo cho hội viên, phụ nữ, trong nhiều năm qua, chị Đinh Thị Hồng Phương - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - đã nỗ lực chỉ đạo các cấp Hội triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ chị em làm kinh tế thoát nghèo.
  • “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” giúp nữ phạm nhân tự tin khi trở về cộng đồng

    Ngày 25/10, Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an tổ chức Chương trình “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” tại trại giam Quyết Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
  • “Hùn vàng” giúp nhau xây nhà và làm kinh tế

    Trước đây, ấp Số 1 (xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) thuộc vùng sâu heo hút, điều kiện đi lại khó khăn, đời sống còn thiếu thốn. Nhưng nhờ có người đứng ra “cầm trịch” trong việc góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống của nhiều gia đình hôm nay đã đổi khác.
  • Khởi nghiệp từ mong muốn mang đến những sản phẩm sạch, tốt cho phụ nữ

    Bộ sản phẩm hữu ích cho phụ nữ do Trường ĐH Thành Đô (Hà Nội) nghiên cứu vừa giành giải Ba khu vực, giải Khuyến khích toàn quốc trong Cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2023.
  • Chủ tịch Hội LHPN xã tâm huyết với mô hình Homestay ở nơi biên viễn

    Ngoài công việc làm Chủ tịch Hội LHPN xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), chị Sần Thó Mơ và gia đình còn khởi nghiệp với mô hình Homestay ở miền biên viễn xa xôi. Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng Homestay cũng đã gặt hái được những thành công nhất định.
  • Hội LHPN Việt Nam cảm ơn các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng phong trào phụ nữ khởi nghiệp

    Hội LHPN Việt Nam trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các tổ chức, cá nhân để phong trào phụ nữ khởi nghiệp ngày càng phát triển, có ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa nhiều hơn trong thời gian tới.
  • Thư cảm ơn Nhà tài trợ Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

    Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023) và ngày Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng chung kết Toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 từ ngày 12-14/10/2023 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội.
  • Thanh Hoá: Ngày Phụ nữ khởi nghiệp giúp hội viên các dân tộc giao lưu, kết nối, tiếp cận thị trường

    “Ngày phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp” năm 2023 của Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tiếp tục ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo của hội viên, phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực; đồng thời giúp hội viên, phụ nữ các dân tộc tiếp cận thị trường, giao lưu, kết nối, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng theo hướng xanh, sạch, an toàn.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - Ra mắt hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc - Triển khai hoạt động dự án 8 - Tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với với cán bộ, hội viên, phụ nữ - Giao lưu CLB “Phụ nữ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mông” - Tặng quà cho nữ phạm nhân tại các trại giam trên địa bàn tỉnh
  • Tham gia HTX giúp phụ nữ DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm

    Các cấp Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã thành lập được 138 mô hình kinh tế tập thể, HTX với hơn 2.000 thành viên, trong đó hơn 80% thành viên là phụ nữ DTTS. Các mô hình phát triển kinh tế tập thể, làm thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, giúp các thành viên phụ nữ tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
  • Ngày hội “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp” năm 2023

    Sáng 20/10, trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội “Phụ nữ An Giang khởi nghiệp” năm 2023.
  • Kon Tum: Những cán bộ hội phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

    Bằng năng lực và sự nhiệt huyết, tậm tâm trong công việc, những cán bộ hội phụ nữ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển phong trào của địa phương. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, họ còn là người giữ lửa cho bếp, giữ hơi ấm cho gia đình.
  • Kon Tum: Đăk Tô giúp hội viên phụ nữ DTTS phát triển kinh tế

    Thời gian qua, Hội LHPN huyện Đăk Tô đã đẩy mạnh vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, đồng thời triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, giúp chị em vươn lên phát triển kinh tế.
  • Phụ nữ Agribank luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo đóng góp vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng

    Trong suốt chiều dài lịch sử, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ luôn thể hiện vai trò vô cùng quan trọng. Ngành ngân hàng - huyết mạch của nền kinh tế, với 72 năm hình thành và phát triển, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế chung của đất nước.
  • Đồng đồng vốn giúp thay đổi những cuộc đời

    Ngày 17/10, Hội LHPN TPHCM kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED). 20 năm CWED ra đời và lớn mạnh cũng là 20 năm đổi thay của rất nhiều cuộc đời.
  • Gia Lai: “Hũ gạo tình thương” - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

    Không ai bảo ai, hằng ngày khi nấu cơm, các chị lại bớt một nắm gạo bỏ vào hũ, sau đó mang gạo của mình tập trung về nhà rông để bỏ vào hũ gạo chung của chi hội phụ nữ. Với cách làm này, nhiều năm qua, mô hình “Hũ gạo tình thương” được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) nhân rộng, qua đó đã giúp hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
  • Phụ nữ Ba Vì làm giàu từ cây chè và giống dê Brazil

    Với sự năng động của những người phụ nữ, Ba Vì giờ đây không chỉ có "con bò vàng" với những dòng sữa mát lành mà còn mở rộng nhiều mô hình kinh tế khác. Những hội viên, phụ nữ huyện Ba Vì vừa năng động trong làm kinh tế vừa tích cực trong hoạt động Hội.
  • Nhiều hoạt động biểu dương, tôn vinh phụ nữ, cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu

    Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã và đang có các hoạt động biểu dương, tôn vinh phụ nữ khởi nghiệp thành công, cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội.
  • Nữ đoàn viên, người lao động Agribank tích cực thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

    Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nữ ĐV-NLĐ Agribank tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do chuyên môn và công đoàn phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành và Agribank; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và hệ thống Agribank.
  • Long An: Mô hình nuôi heo rừng lai tăng thu nhập cho phụ nữ huyện biên giới

    "Việc nuôi heo rừng lai đơn giản hơn vì chi phí thức ăn thấp. Heo rừng lai sẽ ăn trái cây, lục bình, rau xanh,… Ngoài giờ chăm heo, cho heo ăn và vệ sinh chuồng trại, tôi vẫn còn dư rất nhiều thời gian để đi làm thuê nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình" - Chị Kim Huệ chia sẻ.
  • Mô hình HTX hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện

    Mô hình kinh tế tập thể Hợp tác xã (HTX) góp phần tích cực triển khai các đề án, chương trình, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ nói chung và phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng không chỉ phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện phát triển toàn diện, nhất là những phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
  • Những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động Công đoàn Trụ sở chính Agribank trong 9 tháng đầu năm 2023

    Đến nay, Công đoàn Trụ sở chính có 42 công đoàn bộ phận với trên 1.400 đoàn viên. Tổ chức công đoàn bộ phận được bố trí theo quy mô của tổ chức chuyên môn nghiệp vụ với mục tiêu có sự phối hợp, gắn kết giữa hoạt động công đoàn với hoạt động chuyên môn, đồng thời có sự quan tâm, chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất giữa các đoàn viên trong cùng một bộ phận.
  • Đắk Lắk: Các cấp Hội tích cực tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

    Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2023 được tổ chức nhằm mục tiêu đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các chủ thể hệ sinh thái, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên; kết nối hệ sinh thái của tỉnh với hệ sinh thái vùng, quốc gia; giới thiệu, quảng bá, dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khoa học công nghệ.
  • Hậu Giang: Đào tạo nghề kết hợp tạo việc làm và sinh kế cho hội viên, phụ nữ ở địa phương

    An cư – lạc nghiệp là mong muốn của nhiều chị em, nhưng vì sinh kế, thời gian qua nhiều chị em phụ nữ trong tuổi lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phải di cư đi làm ăn xa, để lại quê nhà cha mẹ già, con nhỏ và nhiều nỗi lo toan cuộc sống. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chú trọng thực hiện giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề kết hợp tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, giữ chân hội viên ở tại địa phương.
  • Trà Vinh: Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới

    Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 1 ở ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh), đã góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
  • Hà Giang: Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ DTTS vươn lên, khẳng định vị thế trong xã hội

    548 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; 649 câu lạc bộ về xây dựng gia đình hạnh phúc; 1.164 tỷ đồng cho 26.338 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; 2,1 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các xã biên giới… là những nỗ lực mà các cấp Hội Hội LHPN Hà Giang đã và đang thực hiện để hỗ trợ phụ nữ phụ nữ DTTS vươn lên khẳng định vị thế trong xã hội.
  • Tiếp lửa để Phụ nữ Việt tự tin trong hành trình phát triển kinh tế

    Tiếp nối hành trình hỗ trợ trao quyền thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, chiều 14/10, Unilever Việt Nam, nhãn hàng Sunlight cùng Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” năm 2023, đồng thời công bố tiếp tục đồng hành tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”.
  • Phụ nữ Thanh Hóa đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế

    Đó là ghi nhận của đồng chí Nguyên Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa
  • Dự án “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phát triển sữa gạo lứt hữu cơ” đạt giải Đặc biệt Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

    Lễ trao giải thưởng Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 tổ chức vào sáng ngày 14/10 vinh danh 33 Dự án khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước. Giải Đặc biệt trị giá 120 triệu đồng được trao cho chị Hoàng Thị Thùy Linh (Vĩnh Phúc) với Dự án "Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phát triển sữa gạo lứt hữu cơ".
  • Phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”

    Trong khuôn khổ Lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 diễn ra sáng 14/10, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”.
  • Hơn 2.000 dự án khởi nghiệp truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần vươn lên làm giàu chính đáng tới phụ nữ cả nước

    Lễ trao giải thưởng chung kết Toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 được Hội LHPN Việt Nam tổ chức, diễn ra vào sáng 14/10 nhằm vinh danh 33 Dự án phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham quan Hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của phụ nữ

    Sáng 13/10, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến tham quan Hội chợ “Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp – OCOP của phụ nữ” trong chuỗi sự kiện Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023, diễn ra từ ngày 12-14/10/2023 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, Hà Nội.
  • Sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp giúp nâng cao nhận thức, niềm tin của người tiêu dùng về sản phẩm Việt

    Sáng 12/10, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ khaimạc Hội chợ “Giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp – OCOP của phụ nữ” trong chuỗi sự kiện chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024.
  • 33 dự án tham dự vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa 2023

    Đại diện các dự án/ý tưởng cùng trải qua vòng thi thuyết trình cấp toàn quốc và những tác giả xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.
  • Đại hội thành lập Hội nữ doanh nhân tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2026

    Đại hội thành lập Hội nữ doanh nhân tỉnh Quảng Ninh (Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2023-2026) vừa diễn ra với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho lãnh đạo tỉnh, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và hơn 100 đại biểu chính thức là nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
  • Tuyên Quang: "Thời trang phế thải nhựa" làm thông điệp truyền thông trong nông thôn mới

    Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Quang tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ