• Quảng Bình: Phụ nữ huyện Bố Trạch sử dụng vốn vay hiệu quả

    Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch luôn đồng hành, gắn kết hoạt động của Hội với tín dụng chính sách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế.
  • Bến Tre: Phụ nữ ấp Cầu Vĩ học tập và làm theo lời Bác

    Câu chuyện về Chi hội Phụ nữ ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh (Ba Tri) cùng nhau hỗ trợ thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình là một minh chứng sinh động trong việc học tập và làm theo lời Bác.
  • Lào Cai: Gìn giữ bản sắc văn hóa từ mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ

    Việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ không chỉ góp phần giảm nghèo mà còn phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, từ đó nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội.
  • Giúp phụ nữ giảm nghèo từ nghề đan lưới xuất khẩu

    Chi hội phụ nữ số 12 phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) thành lập Câu lạc bộ “Giải quyết việc làm” với mô hình “Tổ gia công lưới xuất khẩu” để đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ chưa có việc làm, tìm kiếm đầu ra sản phẩm, giúp chị em làm kinh tế, giảm nghèo.
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Giang kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn vải thiều hỗ trợ bà con mùa dịch

    Chương trình "Phụ nữ Bắc Giang chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều" do Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai đã phát huy hiệu quả tích cực, góp sức cùng với các cấp, ngành hỗ trợ hội viên phụ nữ và nông dân tiêu thụ vải thiều nhanh chóng, hiệu quả, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến mới trên địa bàn tỉnh.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ