• Phụ nữ Phú Yên khởi nghiệp hướng đến kinh tế xanh

    Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được các cấp hội LHPN tỉnh triển khai từ nhiều năm qua với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Qua đó giúp phụ nữ địa phương hiện thực hóa ước mơ trên con đường khởi nghiệp, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
  • Phụ nữ Phú Yên hiện thực hoá ước mơ khởi nghiệp cùng nền kinh tế xanh

    Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện từ nhiều năm qua với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, giúp phụ nữ địa phương hiện thực hóa ước mơ trên con đường khởi nghiệp, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
  • TW Hội LHPN Việt Nam khởi động điểm hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản mùa Covid-19

    Với tinh thần “Nâng niu giá trị nông sản Việt – Kết nối nông sản – san sẻ yêu thương – vượt qua đại dịch”, từ ngày 07/6/2021, TW Hội LHPN Việt Nam thực hiện khởi động điểm hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho các địa phương đang bị ùn tắc vì dịch Covid-19 tại địa điểm 68 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hà Nội.
  • 116 tác giả ý tưởng khởi nghiệp tại 21 tỉnh thành tiếp tục tham gia vòng đào tạo tập huấn thứ hai

    Trong hai ngày 7-8/6, TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tổ chức khoá tập huấn trực tuyến về hoàn thiện kế hoạch kinh doanh lần thứ hai cho 116 tác giả đề xuất dự án/ý tưởng khởi nghiệp đủ điều kiện tại 21 tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và tỉnh Ninh Thuận
  • Sơn La: Phụ nữ Chiềng Khoi “Cấy lúa hiệu ứng hàng biên” cho hiệu quả kinh tế cao

    Với phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên, công lao động, giống, phân bón, giảm; dễ dàng chăm sóc, ít phải sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh mà năng suất còn tăng hơn 20% so với phương pháp cấy và bón phân truyền thống.
  • Hội LHPN Việt Nam phối hợp mở các điểm tiêu thụ nông sản an toàn phòng dịch Covid-19

    Trong tháng 6 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mở nhiều điểm thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  • Phụ nữ Bắc Giang: Huy động trên 16 tỷ đồng đóng góp vào công tác phòng, chống dịch

    Từ khi trở thành tâm điểm của dịch Covid-19, đã có rất nhiều chuyến xe từ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang chở nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, các bệnh nhân, các trường hợp cách ly tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân F0, các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.
  • An Giang: Ra mắt tổ phụ nữ liên kết vót đũa tre

    Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Trao quyền cho phụ nữ vì một xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu” (Dự án UNEP) giai đoạn 2020 - 2021, Hội LHPN tỉnh An Giang vừa tổ chức ra mắt “Tổ phụ nữ liên kết vót đũa tre” tại ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
  • Phú Thọ: Hiện thực hóa đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” tại thành phố Việt Trì

    Là một trong những giải pháp giúp phụ nữ tự phát triển kinh tế, tạo việc làm bền vững, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đã hiện thực hóa Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, qua đó giúp phụ nữ tự tin, mạnh dạn vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế ở địa phương.
  • Đồng Tháp: Phụ nữ Sa Đéc khởi nghiệp từ các tài nguyên sẵn có của địa phương

    Chế biến trà từ các loại hoa Sa Đéc, rượu hoa hồng, ri-rô hoa hồng, mỹ phẩm từ hoa hồng, các món ăn từ bột gạo Sa Đéc... là điểm nổi bật của các mô hình khởi nghiệp phụ nữ Sa Đéc.
  • “Chiếc cần câu” giúp chị em xóa đói giảm nghèo bền vững

    Với nguồn vốn vay từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, nhiều phụ nữ tại các vùng nông thôn Hà Nội đã chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm được nhiều việc làm mới ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao cuộc sống.
  • An Giang: 100 phụ nữ nghèo được vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế, tăng thu nhập

    Ngày 25/5/2021, Hội LHPN tỉnh An Giang đã tổ chức giải ngân nguồn vốn tài trợ hỗ trợ vay không lãi suất cho hội viên, phụ nữ nghèo tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
  • Tiết kiệm để giúp nhau

    Từ 5.000 – 10.000 đồng tiết kiệm mỗi tháng, phụ nữ ở nhiều địa phương huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp sức giúp nhau giảm nghèo.
  • Hà Nam: Phong trào của Hội LHPN huyện Bình Lục rất thiết thực, hiệu quả

    Thời gian qua, Hội LHPN huyện Bình Lục đã tích cực vận động hội viên thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua (PTTĐ) nhằm phát huy vai trò, sức sáng tạo của chị em phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các dự án tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo năm 2021” - Hải Dương: Trao Mái ấm tình thương cho chị Bùi Thị Phán có hoàn cảnh khó khăn - Sơn La: HTX “Ara-Tay Coffee” sản xuất 10 tấn cà phê đặc sản trong năm 2020
  • “Tận dụng thảo dược thiên nhiên chiết xuất chế phẩm chất tẩy rửa hữu cơ và chăm sóc cá nhân” – dự án nhận giải Nhất Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2021 tỉnh Đắk Lắk

    Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021” – Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã nhận được 174 ý tưởng, dự án đăng ký dự thi, trên nhiều lĩnh vực khác nhau với các đối tượng phụ nữ tham gia cũng rất đa dạng, từ các chị là chủ doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ hợp tác/tổ liên kết đến các chị là chủ hộ kinh doanh/khởi sự kinh doanh, các hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp.
  • 76 tác giả ý tưởng khởi nghiệp được tập huấn theo chương trình “tiền ươm tạo”

    Trong 2 ngày 20-21/5/2021, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng cho các tác giả được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo tiền ươm tạo tại 17 tỉnh, thành phố tham gia Cuộc thi cấp vùng tại Hà Tĩnh. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến phù hợp với tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.
  • Lạng Sơn: Phụ nữ Văn Quan phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

    Những năm qua, thông qua hoạt động nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Quan đã giúp hàng nghìn phụ nữ nghèo, gia đình chính sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
  • Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19

    Kể từ khi TW Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021, xây dựng video clip, tuyên truyền các tài liệu hướng dẫn tham gia đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội LHPN các cấp đã triển khai nhiều chương trình, ngày hội để chung tay cùng chị em phụ nữ hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19.
  • Hội LHPN Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ Việt: “Mở khoá bản thân - Khởi sự thành công”

    Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm xúc tiến các hoạt động truyền thông, hỗ trợ kết nối thị trường, đầu tư, cũng như đề xuất luật pháp chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các doanh nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
  • 320 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ được tham gia chương trình tiền ươm tạo

    "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm sản phẩm OCOP" là chủ đề cuộc thi dành cho phụ nữ khởi nghiệp được TW Hội LHPN Việt Nam phát động, tổ chức trong năm 2021, để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, khẳng định bản thân. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (Đề án 939) do TW Hội LHPN Việt Nam tham mưu đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/6/2017.
  • Tham dự hội thảo mở khóa thành công, giúp phụ nữ tự tin làm kinh tế

    Hội thảo trực tuyến “Phụ nữ Việt: Mở khoá bản thân - Khởi sự thành công” là dịp chị em phụ nữ được hướng dẫn các kỹ năng phân tích năng lực bản thân, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và được truyền cảm hứng khởi nghiệp từ các khách mời, các nữ doanh nhân, các nhân vật nổi tiếng.
  • Đồng Tháp: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo thăm Tổ liên kết đan lục bình

    Sáng 9/5, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã đến thăm Tổ liên kết đan lục bình của các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Phú Đức (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Đây là hoạt động gắn với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 và “Đồng hành cùng phụ nữ vượt qua đại dịch Covid-19” tại Đồng Tháp.
  • Các mô hình chăn nuôi phù hợp trong cải thiện kinh tế hộ gia đình

    - Hà Giang: Mô hình nuôi lợn nái luân chuyển - Phú Yên: Mô hình nuôi lươn không bùn
  • Tin hoạt động Hội

    - Bình Định: Phụ nữ Quy Nhơn ra quân thực hiện các công trình chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp - Khánh Hòa: Tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ
  • Tin hoạt động Hội

    - Hồ Chí Minh: Tăng cường tuyên truyền hình ảnh, hoạt động Hội trên các phương tiện truyền thông - Quảng Ngãi: Đối thoại với chủ đề hỗ trợ phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống
  • Bình Định: 38 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình sản xuất kinh doanh

    Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Bình Định (Agribank Bình Định) đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp cho vay qua Tổ vay vốn giai đoạn 2016-2020.
  • Hội LHPPN tỉnh Phú Yên đồng hành cùng phụ nữ yếu thế

    Tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống, các cấp Hội LHPN Phú Yên đã và đang trợ lực giúp chị em tự tin vươn lên
  • Người phụ nữ dân tộc thiểu số làm giàu với việc chuyển đổi cây trồng

    Điển hình là chị Phàn Mùi Lai tại thôn Vinh Quang, xã Quảng Ngần, huyện Xín Mần (Hà Giang), người phụ nữ dân tộc Dao với nghị lực từng bước vươn lên làm giàu trên địa bàn một huyện nghèo của tỉnh Hà Giang.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Tổ chức hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của phụ nữ - Cần Thơ: Hội phụ nữ xã huy động 16,694 tỉ đồng hỗ trợ chị em nghèo vay vốn - Đắk Nông: Khai thác công nghệ để lan tỏa “sức nóng” của phong trào phụ nữ - Vĩnh Long: 85,7% hội viên thoát nghèo năm 2020 trên địa bàn cơ sở
  • Hơn 1.500 hồ sơ tham dự Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

    Hướng đến đa dạng đối tượng dự thi, cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021 mang đến cơ hội và tạo đà cho chị em phụ nữ mọi vùng miền, đối tượng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, chứng minh năng lực và vai trò của mình.
  • “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” truyền cảm hứng khởi nghiệp

    Ngày 15/4, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng Sunlight tổ chức Lễ tổng kết và trao giải chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” năm 2020.
  • Tin hoạt động Hội

    - Sóc Trăng: Hỗ trợ vốn góp lên đến hơn 156 triệu đồng cho các chị em vay vốn - Sơn La: Tổ chức huấn luyện về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
  • Lào Cai: Phụ nữ Sa Pa khởi nghiệp

    Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ một số chương trình, đề án, nhiều phụ nữ trên địa bàn thị xã Sa Pa đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội và khẳng định vị thế trong gia đình, xã hội.
  • Tổng kết và Trao giải “Phụ nữ Tự tin Làm Kinh tế”

    Gần 2.000 chị em phụ nữ được truyền cảm hứng khởi nghiệp và hỗ trợ đào tạo kiến thức kỹ năng kinh doanh. Bên cạnh đó là sự 1 tỷ đồng được trao tài trợ cho 60 ý tưởng khởi sự kinh doanh nổi bật nhất trong năm 2020 vừa qua.
  • Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc sống

    - Thanh Hóa: Chung kết “Cuộc thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2021” - Hải Dương: Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nông thôn qua chương trình "Chị Nestle"
  • Các hoạt động của Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

    Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP nhằm khuyến khích mọi đối tượng phụ nữ trên mọi miền Tổ quốc mạnh dạn khởi nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm/dịch vụ mới, góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, tạo sự đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
  • Người Tổ trưởng tâm huyết giúp chị em tin tưởng vào chính sách vay vốn của Đảng, Nhà nước

    Với tấm lòng nhiệt huyết, chị Đỗ Thị Hồng Di ngụ tại thôn 2, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đã không quản ngại khó khăn, tận tụy với công việc, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội vì những chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn.
  • Nam Định: Hơn 1700 phụ nữ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế

    Ngân hàng NN&PTNT tỉnh đồng chủ trì cùng Hội LHPN - Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết bổ sung sửa đổi thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hà Nam: Trao giải Cuộc thi Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế - Bạc Liêu: Thành lập “Tổ nuôi heo đất tiết kiệm” và khai giảng lớp đan giỏ nhựa
  • Một số điều cần biết về cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021

    "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm sáng tạo OCOP" là chủ đề cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Cuộc thi mang đến cơ hội và tạo đà cho phụ nữ nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, khẳng định vai trò và năng lực của mình trong gia đình và xã hội. Cổng TTĐT Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu một số thông tin cần biết về Cuộc thi:
  • Bà Rịa – Vũng Tàu: Hiệu quả từ mô hình "Tổ trồng rau an toàn"

    Những năm qua, mô hình “Tổ trồng rau an toàn” do Hội LHPN xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) triển khai đã giúp nhiều chị em phụ nữ cải thiện đời sống kinh tế gia đình.
  • Cần Thơ: Cầu nối giúp chị em khởi nghiệp

    Nhằm hỗ trợ nhiều chị em phát triển kinh doanh, khởi nghiệp thuận lợi, thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy, Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, qua đó, nhiều mô hình khởi nghiệp đã được hiện thực hóa, cuộc sống của chị em cải thiện rõ rệt.
  • Hội phụ nữ chợ nông sản Thủ Đức: Đẩy mạnh phong trào “Người kinh doanh văn minh”

    Các chị em thương nhân ở chợ nông sản Thủ Đức hôm nay thật khác lạ. Nếu như ngày thường họ “đầu tắt mặt tối”, tóc kẹp cao vội vàng thì giờ họ lại dịu dàng trong tà áo dài Việt, tóc thả dài thướt tha. Hôm nay, các chị đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Trao nghề- Trao kinh tế

    Mô hình “Trao nghề- Trao kinh tế” là mô hình học nghề miễn phí do Hội LHPN xã Nhị Bình đã phối hợp với chị Lê Thị Diễm Trang - Chủ tiệm uốn tóc tại địa chỉ số 290/13B ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn xây dựng từ tháng 12/2019. Hơn 1 năm hoạt động, mô hình đã dạy nghề miễn phí cho 6 hội viên, phụ nữ, giúp các chị có công ăn, việc làm ổn định
  • Tài chính toàn diện - một trụ cột trong phát triển bền vững

    Để góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội bình đẳng cho người dân trong tiếp cận các nguồn lực phát triển và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản, sáng nay, ngày 31/3/2021, Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức Hội thảo “Tăng cường vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam góp phần thúc đẩy thực hiện tài chính toàn diện”.
  • Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

    - Trà Vinh: Phát động Ngày phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong cách mạng công nghệ 4.0” - Thanh Hóa: “Nestle đồng hành cùng phụ nữ”
  • Hội LHPN Quảng Ngãi triển khai các mô hình, dự án nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế cho phụ nữ và trẻ em nghèo

    - Hiệu quả bước đầu của mô hình “Chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo và trẻ em nghèo hiếu học” - Dự án nuôi bò ADRA hỗ trợ kinh tế hộ gia đình cho chị em phụ nữ
  • Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số với mô hình cổ phần tài chính tự quản

    Mô hình “Cổ phần tài chính tự quản” (VSLA) cho phụ nữ dân tộc thiểu số được triển khai tại 4 xã thuộc hai huyện Trấn Yên và Văn Yên - Yên Bái từ cuối năm 2020, đến nay đã bắt đầu đi vào hoạt động.
  • Hỗ trợ kinh tế hộ gia đình cho phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số

    - Đắk Lăk: Mô hình tổ hợp tác Dệt thổ cẩm truyền thống - Vĩnh Long: Hỗ trợ các bà mẹ đơn thân phát triển kinh tế

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ