-
Hiệp hội Marie Schlei (Đức) và các dự án hỗ trợ phụ nữ nghèo Việt Nam
Marie Schlei (MSA) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ của Đức được thành lập năm 1984 để tưởng nhớ bà Marie Schlei, cựu Bộ trưởng về chính sách phát triển của Đức, người đầu tiên có ý tưởng lồng ghép nhu cầu của phụ nữ vào quá trình phát triển. Chủ tịch của MSA hiện nay là bà Christa Randzio-Plath, nguyên Nghị sỹ Quốc hội châu Âu, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Quốc hội châu Âu. -
Sự hợp tác giữa tổ chức “Thế giới Hài hoà” – Tây Ban Nha và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
“Thế giới Hài Hoà” (TGHH) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ quốc tế được thành lập từ năm 1986 tại Madrid, Tây Ban Nha. -
UNIFEM kêu gọi bảo vệ quyền của phụ nữ
Quỹ Phát triển vì Phụ nữ của Liên hợp quốc (UNIFEM) vừa công bố bản Báo cáo về sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới năm 2008-2009, trong đó kêu gọi Chính phủ các nước nỗ lực hơn để bảo vệ quyền của phụ nữ. -
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà tiếp Chủ tịch hiệp hội phụ nữ hoà bình Hokkaido và đoàn đại biểu phụ nữ Okinawa (Nhật Bản)
Sáng ngày 25.9.2008, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã tiếp bà MIURA FUMIKO, chủ tịch Hiệp hội phụ nữ hoà bình Hokkaido (Nhật Bản), nguyên phó chủ tịch phụ nữ Nhật Mới (FUDANREN) và các thành viên trong đoàn nhân dịp đoàn đến thăm Việt Nam. -
Hội thảo chuyên đề “Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh”
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm đánh giá thực trạng công tác “Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh” tại huyện Hương Thủy. -
Chủ tịch Hội LHPNVN tham dự Diễn đàn “Phụ nữ Nam Phi Sáng tạo và Đổi mới” và làm việc tại Nam Phi.
Nhận lời mời của Mạng lưới phụ nữ toàn cầu sáng tạo và đổi mới (GWIIN) và Bộ Năng lượng và Khoáng sản Nam Phi, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPNVN làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn “Phụ nữ Nam Phi Sáng tạo và Đổi mới” được tổ chức từ ngày 27-29/08/2008 Johannesburg, Nam Phi. -
2,5% dân số Việt Nam sống đơn thân
Đó là kết quả cuộc điều tra gia đình Việt Nam do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tổng cục thống kê, UNICEF và Viện Gia đình và Giới tiến hành năm 2006. Trong đó, phụ nữ đơn thân chiếm đa số với tỷ lệ 87,6%. -
Đà Nẵng: 126 căn nhà cho phụ nữ nghèo, bất hạnh, đơn thân
Đó là món quà đầy tình người mà Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo TP. đã vận động đóng góp xây dựng dành cho phụ nữ nghèo, bất hạnh, cô đơn. -
Làm mẹ đơn thân – trăm ngàn hoàn cảnh
Làm mẹ đơn thân ngày càng phổ biến trong xã hội. Đằng sau những cảnh đời đơn thân này là những câu chuyện buồn: -
Cay đắng cuộc đời làm mẹ đơn thân
Đã 35 tuổi, chị Hiền (Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn chưa có gia đình. Ở quê, với tuổi ấy, chị Hiền chỉ có thể trông chờ vào cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” với người đàn ông đã ly dị hoặc goá vợ.