• Unilever VN đồng hành cùng Quỹ “Tiết kiệm 1 tỷ m³ nước sạch

    Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22-3, Công ty Unilever Việt Nam và nhãn hàng Comfort với dòng sản phẩm “Comfort một lần xả” chính thức công bố thành lập quỹ “Tiết kiệm 1 tỷ m³” nước sạch cho Việt Nam.
  • Dạy nghề cho lao động nữ nông thôn cần gắn với nhu cầu xã hội

    Thời gian qua, các chương trình đào tạo nghề cho lao động (LĐ) nông thôn đã và đang góp phần giúp nhiều LĐ nữ nông thôn - đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer - có việc làm ổn định. Tuy nhiên, việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm vẫn đang là bài toán khó đặt ra đối với các địa phương....
  • Hiệu quả từ chương trình tài chính giúp phụ nữ thoát nghèo

    Là một trong 3 thỏa thuận hợp tác chiến lược của Unilever Việt Nam với các bộ, ngành trong lĩnh vực vệ sinh sức khỏe, phát triển giáo dục cho trẻ em và nâng cao quyền năng phụ nữ.
  • Phụ nữ Long Sơn: Thoát nghèo nhờ được học nghề

    Sau hai năm thực hiện, đề án “Đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn” đã giúp nhiều lao động nữ (LĐN) ở xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) được học nghề. Toàn xã có gần 400 LĐN được học các nghề trang điểm, sơn vẽ móng tay, đan lát, vi tính...
  • Lễ phát động chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013”

    Sáng nay, 13/3, Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013” với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”.
  • Đào tạo nghề lao động nữ nông thôn: Giảm nghèo, nâng cao vị thế lao động nữ

    Công tác đào tạo nghề cho phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tích cực triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ, tạo cơ hội để phụ nữ tìm kiếm việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao vị thế cho phụ nữ…
  • Hà Nam dạy nghề cho phụ nữ nông thôn

    Để giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn nghèo và tránh lãng phí thời gian trong lúc nông nhàn, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã chú trọng đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh, giảm tệ nạn xã hội…
  • Bến Tre: Hiệu quả từ các dự án tín dụng cho phụ nữ

    Trong năm qua, toàn tỉnh Bến Tre có gần 91.173 lượt phụ nữ vay, với số tiền trên 630,189 tỷ đồng, từ các nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm; Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của Trung ương Hội; Quỹ Phụ nữ nghèo của Tỉnh Hội; Quỹ Unilever Việt Nam; Quỹ Phát triển nhóm hợp tác; Quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục; vốn Quốc tế (NGO); Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển.
  • Thêm việc làm cho hội viên từ tranh thêu

    Tranh thêu chữ thập không chỉ giúp hội viên phụ nữ (HV PN) P.Bình An, Q.2, TP.HCM thỏa niềm đam mê thêu thùa, giải stress mà còn có thêm thu nhập. Tổ thêu tranh chữ thập do Hội PN phường thành lập gần một năm qua thu hút nhiều HV tham gia.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ