• Dệt ước mơ từ len

    Không chỉ bị cuốn hút bởi những sản phẩm len của chị Đinh Thị Tuyết Đào (42 tuổi, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM), càng tiếp xúc với chị, tôi càng bất ngờ hơn về nghị lực của người phụ nữ khuyết tật.
  • Quỹ Khởi đầu mới hỗ trợ gia đình nghèo vay vốn

    Triển khai đi vào hoạt động từ tháng 5/2012, Quỹ Khởi đầu mới tỉnh Hải Dương hướng tới mục tiêu hỗ trợ món vay nhỏ cho hộ gia đình nghèo, khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế và xây dựng các công trình vệ sinh. Chỉ trong 2 tháng 7-8/2012, Quỹ đã làm thủ tục giải ngân cho gần 600 hộ vay để làm vốn buôn bán, kinh doanh và cải thiện chất lượng cuộc sống.
  • Tăng cường nâng cao nhận thức về tài chính vi mô

    Vừa qua, được sự thống nhất của ban quản lý Dự án “Khởi đầu mới” thuộc TW Hội phụ nữ, Quỹ Unilever Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa đã tổ chức khóa tập huấn Tài chính vi mô cơ bản và kế hoạch chiến lược tại thị xã Sầm Sơn.
  • Bắc Kạn: Tích cực dạy nghề cho phụ nữ nông thôn

    Hiện nay phụ nữ nông thôn còn nhiều người không có việc làm do vậy cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng đó là cần quan tâm và đào tạo nghề cho họ.
  • Hải Dương góp phần “Vì một Việt Nam không còn mối lo sức khoẻ”

    Đây là chương trình truyền thông do Hội LHPN tỉnh Hải Dương phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam - Quỹ Unilever Việt Nam và Nhãn hàng Lifebuoy tổ chức triển khai tới hội viên phụ nữ và học sinh các trường tiểu học tại 259 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
  • Hội LHPN tỉnh Hà Nam: 240 lao động nông thôn được tổ chức dạy nghề

    Trong tháng 7 - 8/2012, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm – Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức khai giảng các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, thu hút 240 học viên tham gia.

  • Hơn 115 tỷ đồng tăng cường vệ sinh, sức khỏe cộng đồng

    Hơn 37 nghìn người dân và 30 nghìn học sinh thuộc 20 xã thuộc 10 tỉnh trong cả nước đã tích cực tham gia các chương trình truyền thông nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.
  • Giúp phụ nữ Thanh Hóa thoát nghèo

    Ðến thời điểm này, tổng dư nợ cho vay ưu đãi ở tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo gần 2.500 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã và đang thiết thực tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, nhất là phụ nữ.
  • Mở hướng phát triển làng nghề ở An Giang

    An Giang hiện có 34 làng nghề, trong đó nhiều làng nghề đã hình thành từ vài chục đến trên 100 năm, nổi tiếng nhất là các làng nghề: Se nhang, lưỡi câu (TP Long Xuyên); dệt chiếu Uzu, Lãnh Mỹ A (Thị xã Tân Châu); dệt thổ cẩm, đường thốt nốt (huyện Tịnh Biên); mộc, chằm nón (Chợ Mới)...
  • Nỗ lực vì “Sự nghiệp trồng người”

    Hội LHPN Hải Dương: Tổ chức “Ngày hội Lifebuoy - Tóc chắc khỏe Bé vui đến trường"

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ