• Giàng Thị Chá - người đưa thổ cẩm ra thế giới

    Từ một xưởng sản xuất trang phục thổ cẩm nhỏ ở thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng (Si Ma Cai, Lào Cai), chị Giàng Thị Chá đã đưa sản phẩm của mình đến với những khách hàng nước ngoài.
  • Phụ nữ Quảng Trị đa dạng cách thức quảng bá sản phẩm, ẩm thực địa phương

    Nhằm giới thiệu, quảng bá và tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, tiêu biểu do phụ nữ làm ra, nhất là mở rộng, kết nối thị trường cho các sản phẩm OCOP, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, doanh nhân nữ tham gia, tổ chức các hoạt động giao lưu ẩm thực, quảng bá sản vật địa phương tại các lớp tập huấn, hội chợ, tuần lễ du lịch…
  • Tin hoạt động Hội

    - Nam Định: Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên, ban lãnh đạo HTX/THT - Quảng Trị: Truyền thông tiết kiệm năng lượng cho hội viên, phụ nữ - Hòa Bình: Giao lưu Dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Hòa Bình khỏe – đẹp”
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

    - 250 thành viên mô hình kinh tế tập thể được tập huấn kỹ năng kinh doanh trên sàn giao dịch điện tử - Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình”
  • OCOP 5 sao cấp Quốc gia "gọi tên" sản phẩm của các nữ doanh nhân

    Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận cho 22 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, trong đó có sản phẩm tiêu biểu của các nữ doanh nhân.
  • Cửa tiệm đặc biệt "sản xuất" nụ cười cho những mảnh đời kém may mắn

    Cửa tiệm Hạnh phúc tại Hội An là nơi mà "nhân viên" luôn nở nụ cười trên môi, vừa làm việc vừa chuyện trò không ngớt. Họ là những mảnh đời kém may mắn, người khuyết tật, yếu thế... cùng đến cửa - tiệm - ngập - tràn - vải - vụn để sẻ chia yêu thương, trao nhau nghị lực.
  • Khởi nghiệp, bán hàng trên nền tảng số cần chiến lược và đầu tư nghiêm túc

    Đó là nhận định của chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy. Ông cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích với những người đang chuẩn bị hành trang để khởi nghiệp, bán hàng trên nền tảng số.
  • Người "vẽ" lối đi riêng trên nền thổ cẩm

    Với niềm đam mê thổ cẩm truyền thống, Giàng Thị Chá đã chọn cho mình con đường riêng để khởi nghiệp, đó là phát triển mẫu hoa văn trên nền thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, để đến được thành công hôm nay, cô gái này cũng trải qua không ít chông gai.
  • Gương Phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc

    Bằng sự nhạy bén, chịu khó, nhiều phụ nữ đã đưa cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, phát triển đi lên. Nhắc đến phụ nữ là không thể không nhắc đến chị Y Chinh, Chị Y Chinh, hội viên Chi hội phụ nữ Thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo được biết đến là một tấm gương sáng cho những hội viên khác noi theo trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ