• Vĩnh Long: Đa dạng mô hình hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ

    Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, năm 2013 Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tập trung xây dựng các mô hình hỗ trợ học nghề đa dạng, tổ chức 96 lớp dạy nghề cho lao động nữ và giới thiệu việc làm cho gần 4.500 lao động nữ.
  • Hàng nghìn học sinh dự ngày hội rửa tay xà phòng

    Sáng 20/10, Bộ Y tế, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng năm 2013 với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh.”
  • Thái Bình: Dạy nghề, tạo việc làm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nông thôn

    Chiếm hơn 50% dân số và trên 60% lao động nông nghiệp, trong những năm qua, phụ nữ Thái Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, sáng tạo trong lao động, sản xuất, là lực lượng nòng cốt góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
  • Sáng tạo từ một loại cây …

    Chỉ từ cây chùm ngây (Moringa Oleifera), người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé Phan Thị Tuyết Mai – Tổng giám đốc Công ty TNHH TMTM đã nghiên cứu và sáng tạo ra hàng loạt dòng sản phẩm giàu dinh dưỡng, có tính năng dược liệu quý, mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị xã hội cao như: Loyal – trà thực phẩm chức năng; Mori – sản phẩm dinh dưỡng mì, cháo, bánh; Tara – mỹ phẩm dưỡng và chăm sóc da …

  • Bất ngờ với sức sáng tạo của phụ nữ Việt

    Đó là những lời nhận xét của Báo Đại đoàn kết về các sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại Ngày hội sáng tạo Phụ nữ Việt Nam năm ngày 1-2/10/2013 vừa qua.
  • Yên Bái: Ngày Phụ nữ sáng tạo lần thứ Nhất

    Ngày 17/10, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ”. Chương trình nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ. Đồng thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, đơn vị có các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái.
  • Vĩnh Phúc: Nâng cao kiến thức về học nghề và việc làm cho hội viên hội phụ nữ

    Đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nữ ở khu vực nông thôn là vấn đề cấp thiết được đặt ra không chỉ với riêng tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm gần đây, Hội LHPN tỉnh đã quan tâm chú trọng tổ chức tuyên truyền Đề án 295 cùng với các nhiệm vụ của Hội và các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo đang triển khai trên địa bàn tỉnh
  • Phụ nữ Thủ đô tưng bừng Ngày hội sáng tạo 2013

    Chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 3 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), sáng 17/10, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Ngày hội sáng tạo phụ nữ Thủ đô, biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu và Chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2013.
  • Chùm tin hoạt động chào mừng 20/10

    Kỷ niệm 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2013, các cấp Hội trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa
  • Vươn lên thoát nghèo từ đôi bàn tay trắng

    Về xóm Khê Thanh, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, hỏi ai cũng biết chị Phạm Thị Giỏi, 52 tuổi, người phụ nữ vươn lên thoát nghèo từ hai bàn tay trắng, được Hội LHPN tỉnh chọn tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến phụ nữ làm kinh tế giỏi cấp Trung ương năm 2013.
  • Hội LHPN Việt Nam: Hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng

    Sáng 14/10/2013, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng(15/10) với sự tham gia đông đảo của hội viên, phu nữ và học sinh tại địa phương. Phó Chủ tịch TW Hội Trần Thị Hương tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

  • Hội LHPN tỉnh Bến Tre: Cải thiện vị thế cho phụ nữ, góp phần xóa đói giảm nghèo

    Từ năm 2006, Chương trình tài chính vi mô (TCVM) vì mục tiêu “Cải thiện vị thế của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo” của Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ vốn vay cho 7.500 chị em để phát triển kinh tế gia đình.
  • Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh Lào Cai đồng hành cùng phụ nữ bảo vệ môi trường

    Vừa qua, Ban Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Lào Cai, Quỹ Unilever Việt Nam (UVF) và Ban QLDA TW Hội LHPN Việt Nam đã kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn tại xã Đồng Tuyển, thành Phố Lào Cai.
  • Đa dạng nghề hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Thực hiện Đề án 295, các cấp Hội đã nghiên cứu, tìm giải pháp pháp triển các nghề phù hợp với điều kiện địa phương, tình hình thực tế của chị em phụ nữ.
  • Hội Nữ trí thức Việt Nam với “Ngày phụ nữ sáng tạo”

    Ngày 1/10/2013, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tham gia Triển lãm Phụ nữ Sáng tạo năm 2013 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo của 9 cá nhân và tập thể.
  • Những tấm gương tiêu biểu của ngành y, dược Việt Nam

    Các chị là những tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực y, dược, có nhiều đóng góp về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, xã hội và 2.10.2013, các chị đã được tôn vinh tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013.
  • Hiệu quả bước đầu từ Đề án đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn ở Nghi Lộc, Nghệ An

    Xác định đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những bước đột phá trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động. Vì vậy thời gian qua Hội LHPN Nghi Lộc có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ trên địa bàn toàn huyện. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế mới cho thu nhập mỗi năm hơn 2 trăm triệu đồng.
  • “Cô Ba trứng sạch” được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2013

    Bắt đầu kinh doanh trứng từ năm 16 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân - Phạm Ba Huân - gắn liền với giới tuyên truyền Việt Nam từ nhiều năm nay với những cái tên đáng khâm phục “Vua trứng Ba Huân”, cô Ba trứng sạch”, nữ hoàng hột vịt, nữ tỷ phú trứng...
  • Unilever Việt Nam hỗ trợ phụ nữ nghèo lập nghiệp

    Với mục tiêu giúp hàng triệu phụ nữ nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam có việc làm ổn định, từ năm 2007, Unilever Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam triển khai các dự án, mở các lớp tập huấn, tạo công ăn việc làm, phát triển mô hình kinh doanh nhỏ…
  • Rượu vang thốt nốt đến với Ngày phụ nữ sáng tạo Việt Nam năm 2013

    Sản xuất rượu vang thốt nốt từ các giống men thuần chủng phân lập từ thốt nốt tự nhiên là sản phẩm sáng tạo của Tập thể cán bộ nữ bộ môn Công nghệ Thực phẩm, khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ được lựa chọn trưng bày tại Ngày phụ nữ sáng tạo Việt Nam năm 2013.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ