• Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ các dự án vệ sinh và sức khỏe cộng đồng

    Ngày 5-8, Quỹ Unilever Việt Nam (Quỹ UVF) chính thức thông báo khởi động chương trình tài trợ cho các Dự án Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng năm 2013.
  • Lớp học may "Chị tôi"

    Lớp học may công nghiệp “Chị tôi” tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là lớp học nghề do TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo tổ chức với sự tài trợ của Mega We Care.
  • 130 thiết bị lọc nước đến với dân nghèo sông Hậu

    Ngày 26/8 vừa qua, Quỹ Unilever Việt Nam đã trao tặng 130 bộ thiết bị lọc nước cho các hộ dân nghèo sống trên sông Hậu thuộc khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.
  • Thêm 10 sân chơi đạt tiêu chuẩn Quốc tế cho trẻ em Việt Nam

    Ngày 26.7 vừa qua, công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng OMO đã phối hợp cùng Vụ Tiểu học - Bộ Giáo Dục & Đào Tạo phát động chương trình “Tặng bé trọn mùa hè, cùng chơi và khám phá” tại công viên Gia Định.
  • Unilever - Nhãn hàng Vim hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường

    Hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước 2-7, Quỹ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim đã phối hợp cùng Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, phòng tránh dịch bệnh. Lễ phát động được tổ chức tại quê hương Bác Hồ, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với 2.000 người tham gia.
  • Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai đồng hành cùng quá trình phát triển vươn lên thoát nghèo của phụ nữ

    Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai được thành lập nhằm tăng khả năng huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay ngày càng tăng và đa dạng của phụ nữ các dân tộc tỉnh Lào Cai, góp phần xây dựng phong trào Hội phụ nữ phát triển vững mạnh.
  • Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre

    Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến tre đã chính thức ra mắt sau thời gian dài “vận hành thử”. Sự đời của Quỹ sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn vốn cho chị em phụ nữ, không chỉ giới hạn ở 50 xã thuộc Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn và 5 xã thí điểm nguồn vốn Terre des Hommes Thụy Sĩ và Tập đoàn Unilever ở Giồng Trôm, Ba Tri.
  • Quỹ UVF chính thức khởi động chương trình tài trợ các Dự án Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng năm 2013.

    Ngày 05.8. 2013, Quỹ Unilever Việt Nam (Quỹ UVF) đã chính thức thông báo khởi động chương trình tài trợ cho các Dự án Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng năm 2013 nhằm chia sẻ và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là những đối tượng gặp nhiều khó khăn, hiện đang sinh sống ở các vùng nông thôn và miền núi Việt Nam.
  • Tích cực triển khai hoạt động dạy nghề cho phụ nữ

    TP Cam Ranh tổ chức lớp sơ cấp nghiệp vụ nấu ăn cho 60 phụ nữ nghèo

  • Lào Cai: thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển

    Ngày 23/7, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tổ chức hoạt động theo quy định; bà Sa Thị Thể, Trưởng ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh được bầu giữ chức Giám đốc Quỹ.
  • Lớp dạy nghề “Nghiệp vụ bảo mẫu” đầu tiên tại Gia Lai

    Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề dịch vụ gia đình “Nghiệp vụ bảo mẫu” đầu tiên tại Gia Lai.
  • Phú Thọ: Nhiều đột phá trong hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sản xuất.

    Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động mới, sáng tạo nhằm vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
  • Đường xa phía trước

    Mang trong mình virus HIV, cô đơn, bệnh tật, cuộc sống vô cùng khó khăn, những con người ấy chỉ mong có một chốn dừng chân bình yên trên chặng đường xa mịt mù chống lại căn bệnh thế kỷ, để họ được tiếp thêm sức mạnh và ý chí sống có ý nghĩa hơn...

  • Chú trọng việc làm cho phụ nữ sau đào tạo nghề

    Để nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, tạo việc làm, tăng tính liên kết trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ tìm việc làm cho phụ nữ sau học nghề.
  • Hội LHPN tỉnh Hà Nam ra mắt CLB Gia đình kiểu mẫu

    Ngày 19/6/2013, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) “Gia đình kiểu mẫu” - mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại xã Đồng Du - huyện Bình Lục với 30 thành viên.
  • Mong có cơ hội được... cười

    “Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một quê hương, nhưng chúng tôi có chung nỗi đau bệnh tật, có chung “án chết” lơ lửng trên đầu, có chung nỗi đau bị kì thị, xa lánh. Gặp nhau, chia sẻ với nhau, được cười bên nhau, chính là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi vượt lên hoàn cảnh, sống tốt hơn, có ích hơn, nuôi dạy các con nên người”, chị Vũ Thị Kim (Kim Sơn, Ninh Bình) chia sẻ.

  • Cần Thơ: Hơn 70% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề

    Đó là thông tin đoàn khảo sát kết quả triển khai thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” thành phố Cần Thơ của Ban Chỉ đạo TW thực hiện Đề án vừa qua.
  • Thái Bình đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ

    Nhằm khơi dậy và phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, tận dụng thời gian nông nhàn, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nông thôn.
  • Ninh Thuận: Hiệu quả bước đầu mô hình kết cườm của Hội LHPN phường Kinh Dinh

    Những năm qua, Hội LHPN phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang -Tháp Chàm đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình cho hội viên đạt hiệu quả, đặc biệt là mô hình kết cườm, thêu tay, kết hạt.
  • Phụ nữ tham gia đào tạo nghề

    Thời gian qua, Hội LHPN Thừa Thiên Huế có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ