• Làm đẹp cho mình, làm đẹp cho nhau: mô hình hướng nghiệp của phụ nữ Long Phú

    Chia sẻ của học viên tham gia 2 lớp trang điểm thẩm mỹ ở xã Ngãi Tứ và xã Long Phú (Tam Bình, Vĩnh Long) toát lên nét chung là: các chị em sẽ tự làm đẹp cho mình, làm đẹp cho nhau và quan trọng là có điều kiện hướng nghiệp, làm nghề, góp phần tạo thêm thu nhập...
  • Phía sau thành công của người phụ nữ

    Ngoài sự nỗ lực của bản thân, thì sự chia sẻ, hợp tác của cấp trên, đồng nghiệp và gia đình là đáp án chung của nhiều phụ nữ khi nói về “công thức” làm nên sự thành đạt.
  • Hải Dương, Thanh Hóa: Gần 22.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận vốn vay từ TYM để phát triển kinh tế

    Đó là con số báo cáo trong dịp tổng kết hoạt động năm 2019 của TYM chi nhánh Hải Dương và Thanh Hóa
  • Trồng hoa tết nơi đô thị

    Những tháng cuối năm, các nhà vườn trồng hoa lại tất bật chuẩn bị cho vụ hoa tết. Dù ở tại TP Vĩnh Long nhưng với việc tận dụng diện tích đất có sẵn của gia đình, nhiều chị em phụ nữ trồng hoa để bán tết, vừa nô nức đón xuân vừa tạo thu nhập đáng kể cho gia đình.
  • “Đòn bẩy” giúp hội viên phụ nữ Sóc Trăng thoát nghèo

    Hỗ trợ vốn vay, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tăng cường chính sách xã hội, đào tạo nghề… là những giải pháp hữu hiệu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
  • Cơ hội không gian riêng cho phụ nữ khuyết tật sáng tạo, tham gia khởi nghiệp

    Ưu tiên hướng tới các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật (PNKT), dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa bàn khó khăn..., nhằm khuyến khích PNKT khởi nghiệp kinh doanh, tìm kiếm và hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng/dự án khởi nghiệp của PNKT là hoạt động sáng tạo, tích cực của Hội LHPN Việt Nam thông qua việc phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công” năm 2020.
  • Lụa Bảo Lộc là... năng lượng mới

    Lần thứ hai, nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh mang đến cho mảnh đất Đà Lạt nặng ân tình buổi biểu diễn thời trang trên chất liệu tơ lụa. Để rồi một chiều cuối Đông tràn nắng lạnh trên bến Xuân Hương, lụa Bảo Lộc đã vẽ ra bức tranh nồng nàn đầy cảm xúc.
  •  Thái Bình: Phụ nữ Bách Thuận liên kết giúp nhau sản xuất, kinh doanh cây cảnh

    Với sự ra đời của Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh cây cảnh, cây hàng lá do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bách Thuận xây dựng, các hộ có điều kiện liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh.
  • Sản xuất an toàn để nghề trồng rau trở thành mũi nhọn hàng hóa

    Sản xuất theo quy trình VietGAP với mục đích cung cấp rau sạch cho người tiêu dùng và bảo đảm an toàn lao động cho thành viên, HTX Rau an toàn Tự Nhiên (bản Áng, xã Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La) đang phát triển nghề trồng rau thành một mũi nhọn hàng hóa tại Mộc Châu.
  • Phụ nữ Thái Bình xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

    Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, các mô hình này đã phát huy hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương, từng bước giải quyết những khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
  • Hội LHPN Cà Mau khởi nghiệp cùng phụ nữ nông thôn

    Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là một trong những giải pháp giúp phụ nữ tạo việc làm bền vững, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
  • Lâm Đồng: Những cán bộ Hội giỏi làm kinh tế

    Các chị không chỉ tham gia, đóng đóng góp trong công tác xã hội, phong trào phụ nữ mà còn là những người làm kinh tế giỏi, lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ trong thời gian qua
  • Khánh Hòa: Hội LHPN TP. Nha Trang hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

    Năm 2019, thông qua các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang đã giúp cho hàng trăm phụ nữ nghèo có cơ hội vươn lên làm ăn, tăng thu nhập, thoát nghèo.
  • Hưng Yên: Phụ nữ Nghĩa Trai làm giàu từ dược liệu hoa kim cúc sạch

    Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vốn nổi tiếng với nghề trồng và chế biến dược liệu, đặc biệt là từ hoa kim cúc (còn có tên khác là cúc chi). Hoa cúc chi đã trở thành cây thuốc đặc trưng riêng của thôn Nghĩa Trai.
  • Tin hoạt động Hội

    - Hội LHPN tỉnh Sơn La: 100 triệu đồng “Hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển sinh kế” - Hội LHPN tỉnh Hà Giang: Truyền thông phòng, chống mua bán người - Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn kỹ năng giám sát và tổ chức nhóm cha mẹ có con từ 0-3 tuổi
  • 5 sự kiện truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp trong năm 2019

    Trong năm 2019, sự kiện nào góp phần tạo động lực cho chị em start-up? Mời bạn cùng PNVN nhìn lại 5 sự kiện truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp trong năm 2019.
  • Khánh Hòa: Dòng nấm sạch của Hội Phụ nữ Ba Ngòi

    Tổ hợp tác phụ nữ trồng nấm phường Ba Ngòi (Hội Phụ nữ phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) thành lập từ năm 2018, đến nay đã sản xuất thành công và cung cấp nhiều dòng nấm sạch ra thị trường.
  • 9x khởi nghiệp với đồ lót không gọng

    Từng không đủ tiền mua 1 tô hủ tiếu, mạnh dạn thêo đuổi đam mê kinh doanh thời trang đồ lót không gọng, đến nay Nguyễn Thị Nhường đã trở thành chủ thương hiệu thời trang L.O.C.
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0

    Các tổ, nhóm do phụ nữ dân tộc thiểu số quản lý dần dần đã biết ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh sản xuất, cải thiện kinh tế cho bản thân và cộng đồng. Thành công nhất trong áp dụng công nghệ mới là mô hình hợp tác xã mây tre đan Bản Diềm (xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
  • Cô gái dân tộc Cờ Lao khát vọng làm giàu trên quê hương Đồng Văn

    Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ do cô gái trẻ Lưu Thị Hòa (dân tộc Cờ Lao, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) sáng lập là mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp đầu tiên của đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Cần Thơ: “Gỡ khó”, giúp hội viên tự tin khi khởi nghiệp

    Để hỗ trợ chị em hội viên phát triển nghề, khởi sự kinh doanh, từ đầu năm 2019 đến nay, lần lượt 9 quận, huyện của Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiểu biết về việc làm và khởi nghiệp”, góp phần “gỡ khó”, giúp hội viên thêm tự tin khi tham gia khởi nghiệp.
  • Những nữ nông dân Sài Thành đam mê khởi nghiệp

    Cùng với phong trào khởi nghiệp đang lan tỏa sâu rộng, nhiều chị em nông dân ở các huyện ngoại TP.HCM cũng đang tự mình vươn lên thoát nghèo bằng những sản phẩm tâm huyết.
  • Mẹ "bỉm sữa" mở dịch vụ giúp việc theo giờ

    Xuất phát từ nhu cầu thiết thân, chị Nguyễn thị Bích Chi và người đồng sáng lập Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã chứng minh được chân lý: “Khởi nghiệp không bao giờ là muộn”.
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiệu quả mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

    Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021, với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của chị em phụ nữ và tạo cơ hội tốt nhất để chị em vươn lên. Hội LHPN Phường đã kịp thời xây dựng và triển khai Kế hoạch để thực hiện Đề án trên.
  • Kiên Giang: Phụ nữ Khmer vùng sâu Tân Thuận đoàn kết giúp nhau thoát nghèo

    Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra rộng khắp, nhiều địa phương có cách làm khác nhau với những mô hình hay, hiệu quả, thiết thực. Điển hình tiêu biểu là Chi hội Phụ nữ Khmer ấp Kênh 2, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang).
  • TP. Hồ Chí Minh: 'Chợ phiên' đặc biệt của những chị em kinh doanh siêu nhỏ

    Hàng chục gian hàng đủ loại quần áo, túi xách, bánh - thực phẩm oganic, handmade... của chị em phụ nữ đến từ khắp nơi trên địa bàn TP.HCM đã được trưng bày tại phiên chợ đặc biệt.
  • TP. HCM: Phụ nữ quận 8 hiến kế xây dựng thành phố

    Các dì, các chị mong mỏi thành phố có giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển hạ tầng, cải tạo kênh rạch, chống ngập nước, kẹt xe, xử lý rác thải, phân loại rác tại nguồn, phòng, chống dịch bệnh, phân luồng học sinh…
  • Lào Cai: Phụ nữ dân tộc thiểu số tích cực tham gia ý tưởng kinh doanh

    Trong số 13 ý tưởng kinh doanh của các cá nhân và tập thể tham gia chương trình “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019 do Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức, có 8 ý tưởng của phụ nữ dân tộc thiểu số.
  • TP.HCM: Hội LHPN quận 6 kiên trì vận động chị em gìn giữ môi trường sống

    Suốt một năm qua, bằng nhiều phương thức, các tầng lớp phụ nữ ở quận 6 đã cùng thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch..."
  • Hội LHPN TP. Huế tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp

    Nhiều chị em trên địa bàn TP. Huế được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế hỗ trợ, tiếp sức trong hoạt động khởi nghiệp, góp phần phát huy tiềm năng và sức sáng tạo trong sản xuất-kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ