-
“Chắp cánh” cho sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Đồng Nai vươn xa
Tổ chức gian hàng giới thiệu trên 100 sản phẩm do phụ nữ trong tỉnh sản xuất, kinh doanh; giao lưu chia sẻ với nữ doanh nhân… là những hoạt động thiết thực tại Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ IV-2022. -
Bình Định: Xuất khẩu cơm nếp khô mang về thu nhập gần 140 triệu đồng mỗi năm
Chị Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1972 là hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại chi hội phụ nữ khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Chị được biết đến là một người phụ nữ hoạt bát, luôn nhiệt tình trong mọi phong trào hoạt động của Hội và là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng với mức thu nhập ổn định. -
Đồng hành cùng phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp
Để hỗ trợ phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp sáng tạo, thành công, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN TP. Đà Nẵng tổ chức một số hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho chị em. -
Bến Tre: Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo và kết nối doanh nghiệp năm 2022
Chiều 10/10, tại khu du lịch Làng xanh, xã An Khánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo và kết nối doanh nghiệp năm 2022. -
Quảng Ninh: Người phụ nữ dám nghĩ, dám làm trên đất đảo Thanh Lân
Chị Vũ Thị Loan (thôn 2, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) được biết đến là người phụ nữ làm kinh tế giỏi, không chỉ giúp ích cho gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế cho vùng đất đảo Thanh Lân. -
Hà Tĩnh: Lan tỏa những tấm gương phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi
Những năm qua, phong trào “Phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ, tiếp sức từ các chương trình, đề án, của tổ chức Hội, nhiều chị em phụ nữ đã vượt qua khó khăn, tự tin, mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ngày càng khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội. -
Quảng Nam: Kết nối, xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp cho phụ nữ
Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) gắn với Đề án “Phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025” của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thực hiện an sinh xã hội... -
Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo
- Bạc Liêu: Nhiều hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình - Hà Nam: Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp - Nam Định: Triển khai chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ năm 2022” tại huyện Xuân Trường -
Điện Biên: Đề án khởi nghiệp bước đầu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ
Qua 5 năm triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bước đầu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. -
Làm giàu từ lagim - Bước đột phá của phụ nữ dân tộc thiểu số
Lagim là mô hình trồng các loại rau-củ-quả trong nhà kính cho thu hoạch hàng tháng đảm bảo chi phí trang trải cho cuộc sống gia đình. -
68 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Các cấp Hội Hà Nội tích cực khôi phục kinh tế hậu Covid-19
Bằng sự sáng tạo, quyết tâm cao, không ngừng học hỏi, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đã và đang góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng ngân sách Thủ đô trong hành trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19. -
An Giang: Mô hình “Nấm mối nàng Nương” mang thực phẩm sạch tới người tiêu dùng
Mô hình tận dụng rơm rạ sản xuất phôi nấm mối đen do chị Châu Thị Nương ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho 10 phụ nữ ở nông thôn với mức thu nhập gần 8 triệu đồng/tháng/người, qua đó góp phần nâng cao tiềm năng, vai trò của người phụ nữ. -
Bắc Giang: Gần 1.400 phụ nữ được các cấp Hội hỗ trợ khởi nghiệp thành công
Ngày 05/10, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2022. Các đồng chí: Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Ngụy Thị Tuyến – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tham dự khai mạc Ngày hội. -
Bình Định: Chị Lê Thị Thu vừa làm kinh tế giỏi vừa tích cực tham gia công tác xã hội
Nhắc đến chị Lê Thị Thu, sinh năm 1953, ở khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, người dân nơi đây ai cũng khá quen thuộc, bởi chị là gương điển hình trong làm kinh tế giỏi với việc thu mua cá ngừ đại dương và cung ứng xăng, dầu, đá lạnh cho tàu thuyền vươn khơi. -
Chuyển đổi số giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế
Chuyển đổi số không chỉ giúp hội viên, phụ nữ giảm nghèo thông tin mà còn thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo động lực cho họ tự tin phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định làm giàu cho bản thân mình và cộng đồng. -
TYM tiếp tục phát triển với các giá trị cốt lõi: Tận tâm, sáng tạo, hiệu quả, đơn giản, an toàn và nhanh chóng, thuận tiện
Sáng 7/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) với chủ đề “30 năm TYM: Đồng hành – Tiếp bước” nhằm đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển từ năm 1992 đến nay. -
Hội LHPN Việt Nam và CARD MRI cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ TYM trong các hoạt động tài chính vi mô
Sáng 6/10, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Trần Lan Phương đã có buổi tiếp đón và làm việc với Các tổ chức Tương hỗ thuộc Trung tâm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Philippines (CARD MRI) do Tiến sĩ Jaime Aristotle B. Alip, Người sáng lập và Chủ tịch danh dự của CARD MRI làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại TW Hội LHPN Việt Nam. -
Những phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện 2 Đề án 938 và 939
Tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2017-2022) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) do Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức ở Hà Nội, nhiều chị phụ nữ dân tộc thiểu số đã được vinh danh. -
Lạng Sơn: Chị Hiển khởi nghiệp từ mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm
Công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến luôn được các cấp Hội trên địa bàn huyện Cao Lộc quan tâm triển khai. Đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay của cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, là gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tiêu biểu trong đó là chị Hoàng Thị Hiển, sinh năm 1985, hội viên phụ nữ thôn Chè Lân, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc. -
Thanh Hóa: Phụ nữ Như Thanh khôi phục nghề thêu, dệt thổ cẩm
Nghề thêu, dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mường, Thái đang phát triển trở lại khi huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) được quan tâm đầu tư trở thành trọng điểm du lịch cộng đồng, văn hóa tâm linh và sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh trong tương lai. -
Hà Giang: Mô hình phát triển chăn nuôi kết hợp trồng trọt của chị Thêm mang lại nhiều lợi ích về kinh tế
Chị Nguyễn Thị Thêm tại thôn Lùng Pục, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên là một điển hình của xã trong phát triển chăn nuôi kết hợp với làm vườn cho thu nhập cao. Những năm qua, gia đình chị là tấm gương để tuyên truyền cho người dân trong xã học tập và làm theo. -
Thanh Hóa: Chị Khánh tạo việc làm cho 12 lao động với xưởng thủ công mỹ nghệ
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ Thanh Hóa. Trong đó, tiêu biểu phải nhắc đến chị Phạm Thị Khánh, hội viên phụ nữ thôn Thành Đông, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc. -
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo
Những chương trình truyền thông phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi được tỉnh Gia Lai quan tâm, chú trọng đã hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bình đẳng giới. -
Hà Giang: Bảo tồn nghề truyền thống, mở ra cơ hội mới cho phụ nữ vùng cao thoát nghèo
Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các thành viên trong sản xuất. Từ đó góp phần giảm nghèo bền vững, bảo tồn nghề truyền thống, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại vùng miền núi biên giới khó khăn. Đây là đề xuất của chị Sùng Thị Sy (tỉnh Hà Giang). -
Gương phụ nữ dân tộc Mường phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay chính sách
Chị Bùi Thị Hương, sinh năm 1978, hội viên chi hội phụ nữ thôn Đồng Thành, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình là phụ nữ dân tộc Mường, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng từ nguồn vốn vay chính sách. -
Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp: Những bài học từ thực tế
Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022 do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức đã chọn ra 50 ý tưởng vào vòng chung khảo. Đặc biệt, với một số phụ nữ yếu thế, cuộc thi là cơ hội giúp họ vượt qua rào cản để vươn tới thành công. -
Cam kết từ TYM: "Đồng hành - Tiếp bước" vì phụ nữ Việt Nam
30 năm bền bỉ với sứ mệnh xã hội vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương (TYM) đã trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cũng như vị thế, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và xã hội. -
Chuyển đổi số là chìa khóa giúp bứt phát, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn
Tham dự Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (Đề án 939) giai đoạn 2017 – 2021, chị Vi Thị Lụa, Giám đốc hợp tác xã chế biến nông sản Lụa Vy (tỉnh Lạng Sơn) đã có những chia sẻ về chủ đề "Đẩy mạnh ứng dụng Marketing số/chuyển đổi số trong hợp tác xã, phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn". -
Hải Dương: Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi
Chị Trịnh Thị Phúc, sinh năm 1966, hội viên phụ nữ thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi. -
Lai Châu: Hành trình thoát nghèo của người phụ nữ Dao vùng biên giới
Được sự tuyên truyền, giúp đỡ của Hội LHPN xã, chị Hoàng Xa Ngậu, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), đã mạnh dạn vay vốn cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên, thoát nghèo bền vững. -
Thanh Hóa: Trao "cần câu" để phụ nữ làm nên sản nghiệp
"Trao con giống, tạo sản nghiệp" là cách mà Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đang triển khai trong nhiều năm qua, nhằm "trao cần câu" để chị em chủ động thay đổi, vươn lên trong cuộc sống. -
Đắk Lắk: Phụ nữ dân tộc thiểu số "an toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc"
Các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai nhiều mô hình nhằm tạo dựng môi trường sống trong lành, sạch đẹp, đồng thời phát huy và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực. -
Chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp tạo động lực cho chị em phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị sơ kết Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939) sáng 30/9, đã diễn ra Tọa đàm “Phụ nữ khởi nghiệp: Cơ hội và thách thức” nhằm tiếp tục thảo luận, nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả của Đề án 939. -
Hoạt động tập huấn của Hội LHPN tỉnh Bình Thuận, Quảng Bình
- Bình Thuận: Hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ tham gia lãnh đạo/quản lý HTX và có ý tưởng khởi nghiệp - Quảng Bình: Nâng cao kỹ năng cho Ban dự án và tình nguyện viên nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ -
Tin hoạt động Hội
- Hậu Giang: Thực hiện đề án Hậu Giang xanh, tham giam xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. - Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh - Nam Định: Tổ chức Ngày hội việc làm cho phụ nữ -
TP Hồ Chí Minh: Điểm giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp
Nhận thấy việc hỗ trợ tìm đầu ra, tiêu thụ các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp là nhu cầu cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 939, khích lệ tinh thần khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ, chính vì vậy, tháng 3 năm 2021, Hội LHPN Quận 4, TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Thường trực Quận ủy và thành lập “Điểm giới thiệu sản phẩm của Phụ nữ khởi nghiệp”. -
Phụ nữ Thạnh An phát triển du lịch cộng đồng
Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Vân Giác đã luôn suy nghĩ và ra sức tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn, đặc biệt là các chị làm nghề buôn bán nhỏ cùng chung tay phát triển du lịch cộng đồng địa phương, góp phần phát triển kinh tế. -
Giảm nghèo bền vững: Sự chung tay của phụ nữ
Được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để là du lịch sinh thái, những người phụ nữ tại huyện nghèo A Lưới (Thừa Thiên, Huế) suốt ngày quanh quẩn nơi nương rẫy đã biết nuôi ước mơ, vươn lên thoát nghèo. -
5 năm triển khai đề án 939: Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh hiện thực hoá và nhân rộng 401 ý tưởng khởi nghiệp
Đó là con số đưa ra tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” của Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh. -
Đồng hành cùng người lầm lỗi khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công
Chương trình truyền thông "Khởi nghiệp chắp cánh tương lai" được tổ chức, với mong muốn cung cấp cho các chị em một số kiến thức cơ bản về khởi nghiệp. Qua đó giúp chị em suy nghĩ, tìm ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch để một ngày không xa biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực và thành công. -
Khởi nghiệp từ gánh hàng rau
Chị Hồ Thị Nga (Kăn A Ri), Giám đốc HTX Nông sản an toàn A Lưới nổi tiếng “mát tay” khi tạo ra việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ. Mấy ai biết, khởi nghiệp của chị ban đầu từ những gánh hàng rau được bày bán ở chợ A Lưới... -
“Bạn đồng hành” cùng phụ nữ Quảng Trị khó khăn, yếu thế cải thiện chất lượng cuộc sống
Được sự hướng dẫn, giúp đỡ, cộng với nỗ lực của chính bản thân, những người phụ nữ ở miền Tây của tỉnh Quảng Trị đã vươn lên làm chủ cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. -
Tin hoạt động Hội
- Quảng Bình: 734 trẻ mồ côi đã được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” - Hậu Giang: Tăng cường nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững -
Phụ nữ A Lưới làm du lịch
Phụ nữ dân tộc ít người ở vùng cao đã và đang tham gia tích cực và thể hiện được vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch của vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. -
Sơn La: Gương phụ nữ điển hình học tập, làm theo Bác
Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Yên Châu đã tổ chức triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan toả trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tinh thần tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. -
Ấm no nhờ chăn nuôi bò sữa
Thông qua tuyên truyền về vốn vay, kiến thức, kinh nghiệm, nhiều hội viên phụ nữ tại huyện Ba Vì (Hà Nội) đã có cuộc sống ấm no, ổn định, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, -
Sơn La: Trao “cần câu” giúp bà con xóa đói giảm nghèo bền vững
Từ giảm nghèo thông tin đến giảm nghèo bền vững, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã và đang quan tâm đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, đồng hành cùng bà con trong hành trình vươn lên xóa đói và giảm nghèo bền vững. -
Bình Phước: Đa dạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế
Các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế; góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc cũng như củng cố khối đoàn kết dân tộc. -
Lào Cai: Chi hội trưởng phụ nữ dân tộc Nùng phủ xanh ruộng bậc thang bằng ổi và quýt
"Trong cuộc sống, bà Bình là người tốt bụng, hết lòng với bà con, chị em hội viên. Trong công tác Hội, bà rất tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã để tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với Chung sức xây dựng Nông thôn mới" -
“Khởi nghiệp chắp cánh tương lai”
Đó là chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức tại Trại giam Cái Tàu chiều ngày 20/9, với sự tham dự của trên 200 nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam.