• Nữ quân nhân mang phù hiệu “cánh sóng”

    Ở Lữ đoàn Thông tin 604, Quân khu 2, những nữ quân nhân có mặt thực hiện nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Công việc bận rộn, nhiều chị phải làm việc theo ca kíp; nhất là trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch. Gác lại những khó khăn thường nhật, các chị luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • ''Hạt nhân'' phong trào phụ nữ ở khu dân cư

    Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 4, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), bà Đỗ Thị Minh Tâm đã quy tụ đông đảo chị em hội viên, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư số 4. Là “hạt nhân” trong phong trào phụ nữ tại địa bàn, bà Tâm đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, đem lại cuộc sống bình yên cho khu dân cư.
  • Điện Biên: Nữ cán bộ dân số tích cực nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản cho người dân vùng cao

    Chị Tòng Thị Hiền (sinh năm 1988) - cán bộ dân số Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên là một trong những cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và được nhiều người tin tưởng. Chị cũng vừa đạt giải 3 cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” do Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức.
  • Đưa thảo mộc vườn nhà vào sản phẩm OCOP 4 sao

    Sử dụng củ gừng làm phương pháp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, sản phẩm viên gừng đẩy hàn của chị Nguyễn Thị Hà (Công ty TNHH Phát triển Thảo mộc Việt) đã được xếp hạng tiêu chuẩn 4 sao.
  • Bà Bùi Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X

    Ngày 13/1/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X, kỳ họp thứ 6, để quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự.
  • Hưng Yên: Nữ thiếu tá tham gia triệt phá gần 30 vụ án liên quan đến ma túy

    "Đấu tranh với tội phạm ma túy nguy hiểm, ngoài đòi hỏi người chiến sĩ công an phải mưu trí, nhanh nhẹn thì cũng cần một cái đầu lạnh, sự quyết đoán kịp thời", Thiếu tá Trần Thị Hải Vân, Phó đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản và truy nã truy tìm, thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết.
  • Quảng Ngãi: Những cô giáo như “mẹ hiền” trên non cao

    Với lòng yêu nghề và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cô giáo ở vùng cao Trà Bồng đã chăm lo, dạy dỗ, đặt những viên gạch đầu tiên trên bước đường đi đến tương lai tươi sáng hơn cho những học sinh là con em đồng bào dân tộc Cor ở quê hương mình.
  • Nữ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi là người dân tộc H'rê

    Chiều 4/1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị công tác cán bộ để bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  • Bình Thuận: U67 tăng giá trị trái thanh long

    Sản phẩm tương làm từ trái thanh long của U67 Hồ Thị Bạch Hoàng được chọn trao giải nhất tại cuộc thi “Khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận năm 2020 - 2021".
  • Nữ cán bộ nuôi quân đam mê với công tác thiện nguyện

    Dáng vóc nhỏ nhắn nhưng luôn xông xáo, nhiệt tình, không nề hà bất cứ việc gì trong các phong trào thi đua của đơn vị, đặc biệt là luôn cháy bỏng đam mê với công tác thiện nguyện, đó là đại uý Y Việt Trang, dân tộc Xơ Đăng, cán bộ nuôi quân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Hà (Kon Tum).

TÂM ĐIỂM

Video