• Hội Nữ doanh nhân Việt Nam - ASEAN: Hỗ trợ nữ doanh nhân kết nối giao thương thời công nghệ số

    Hội Nữ doanh nhân Việt Nam - ASEAN ( Vietnam - Asean association for women entrepreneurs) viết tắt là VAAWE được thành lập ngày 18/5/2020 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam - Asean, là tổ chức thuộc Viện nghiên cứu tài chính, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TW Hội Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam; hoạt động trong phạm vi cả nước nhằm liên kết hợp tác với các quốc gia Asean và hội nhập quốc tế, phát triển khối doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân nữ trong và ngoài nước.
  • Dấu ấn những "bông hồng vàng"

    Cùng với sự phát triển lớn mạnh của phụ nữ công an, 5 năm qua, Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tạo dấu ấn đặc biệt trong vai trò và nhiệm vụ của mình.
  • Gia Lai: Bà nông dân U60 đầu tư hàng trăm triệu thử nghiệm trồng nho lạ

    Bà Chu Thị Huệ (59 tuổi, trú tại thôn 3, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) là người đầu tiên tại Gia Lai dám đầu tư hàng trăm triệu đồng thử nghiệm trồng nho hạ đen. Mới đầu vụ, bà Huệ đã cắt bán 1,5 tấn nho (thu về hơn 100 triệu đồng). Hiện vườn của bà Huệ vẫn còn khoảng hơn 2 tấn nho tại vườn.
  • Hoa hậu Ngô Phương Lan: Ý tưởng sàn thương mại điện tử đến từ sự tự ti với trang phục sau sinh

    Từ những khó khăn khi lựa chọn trang phục sau sinh, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan đã sáng lập sàn thương mại điện tử chuyên về thời trang MYGU, với mong muốn để bản thân và chị em tự tin, yêu đời hơn.
  • Lâm Đồng: Phụ nữ vùng sâu khởi nghiệp từ cây atisô

    Hơn 3 năm xây dựng “Tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị cây atisô”, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) xã vùng sâu Đạ Sar, huyện Lạc Dương đã tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ đó, có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
  • Chuyện “khởi nghiệp” của nữ doanh nhân Hà Thành xưa

    Sống cuộc đời hơn một thế kỷ, cụ Hoàng Thị Minh Hồ và chồng mình - nhà tư sản Trịnh Văn Bô - đã viết tên vào lịch sử với những đóng góp quan trọng, cho một giai đoạn đặc biệt quan trọng của đất nước.
  • “Bông hồng thép” biểu tượng của REE

    Là người chèo lái “con tàu” REE (Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh) từ những ngày đầu tiên cho tới khi trở thành một tập đoàn tiếng tăm như hiện nay, doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh không chỉ được biết tới là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu nhất của thời kì đổi mới mà còn là một trong 80 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, từng được Fobers vinh danh.
  • Vĩnh Long: Những "nữ tướng" Trường Vĩnh Xuân

    Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) là trường vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã ghi dấu ấn của mình bằng thành tích thi tốt nghiệp THPT; đặc biệt, ở các môn xã hội luôn đạt các giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Góp phần cho những mốc son đó, là những cô giáo luôn cống hiến, sáng tạo không ngừng.
  • Vinh danh 52 bông hoa đẹp nơi tuyến đầu chống dịch

    Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen cho 52 nữ chiến sĩ áo trắng đại diện cho cán bộ nữ của 52 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ tăng cường trở về.
  • Những nữ doanh nhân nâng tầm đặc sản quê

    Từ những loài cây, trái có nhiều ở quê mình, các nữ doanh nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ, thu hút khách hàng trong nước và xuất khẩu ra thế giới.

TÂM ĐIỂM

Video