-
Bắc Kạn: Cô gái Tày đam mê nông nghiệp
Đam mê công việc đồng áng, tốt nghiệp đại học, cô gái Tày Ma Thị Ninh trở về quê theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp của bản thân. -
Ước mơ lớn của một cô gái Mông
“Sau khi hoàn thành khóa học này, việc đầu tiên em mong muốn được làm là sử dụng những kiến thức, những trải nghiệm quý đã học được ở Úc, lựa chọn để áp dụng vào phát triển du lịch cộng đồng ở quê hương” - Sùng Mỹ Yên, dân tộc Mông chia sẻ. -
Nữ tiến sĩ đam mê giải mã gene người Việt
Sau khi rời Mỹ về Việt Nam, TS Bùi Thanh Duyên luôn ấp ủ giấc mơ giải mã gene của người Việt để góp phần giúp cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, được chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Với nữ tiến sĩ này, nghiên cứu khoa học là niềm đam mê và chị sẽ tiếp tục với niềm đam mê cháy bỏng. -
Ninh Thuận: Nữ Nghệ nhân xứng danh “bàn tay vàng thổ cẩm”
Dành trọn vẹn tình yêu cho sản phẩm thổ cẩm dân tộc, nghệ nhân Thuận Thị Trụ thành lập cơ sở dệt thổ cẩm rồi phát triển lên thành công ty, cách điệu hơn 50 mẫu hoa văn và đưa thổ cẩm Mỹ Nghiệp xuất khẩu ra khắp thế giới. -
Xây dựng quyền năng kinh tế từ thế giới ảo
Mạng xã hội, youtube, tiktok đang là những kênh thịnh hành để nhiều người, trong đó có phụ nữ và các bạn trẻ, có thể kiếm tiền hay mang đến những giá trị hữu ích cho cộng đồng. -
2 nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021
Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 sẽ được trao cho 2 nhà khoa học nữ: GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) và GS.TS.NGƯT Nguyễn Minh Thủy - giảng viên bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ. -
Cô gái Tày với danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” quốc tế
Nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm (dân tộc Tày) với phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” đã đoạt giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” ở hạng mục “Tranh giải quốc tế” dành cho phim đầu tay tại Tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021. -
CEO nữ ứng dụng công nghệ vi sinh giúp chị em vệ sinh nhà cửa an toàn
Ra mắt sản phẩm ngay trong mùa dịch Covid-19, chị Bùi Thị Bích Liên (đồng sáng lập thương hiệu EMENVI và EMi Balance) mong muốn những sản phẩm thực sự sạch và an toàn ứng dụng công nghệ vi sinh Nhật Bản có thể giúp chị em giảm bớt gánh nặng từ công việc và chăm sóc, -
Người phụ nữ góp sức cho thành công của đường dây 500 kV Bắc - Nam
Khi nhắc đến đường dây 500 kV Bắc- Nam, bà Vũ Thị Điềm chia sẻ, đó là công trình “để đời” của mình trong suốt những năm làm khoa học. Trong công trình ấy, công nghệ mạ kẽm chống gỉ cột điện đã giúp nhà nước tiết kiệm hàng triệu USD. -
An Giang: Nữ doanh nhân Khmer mang vị ngọt vùng Bảy Núi bay xa
Sau lần tìm mua đặc sản đường thốt nốt Bảy Núi, sản phẩm không sánh được với đường thốt nốt nấu theo phương pháp truyền thống của dân tộc mà gia đình vẫn làm để dùng, Chau Ngọc Dịu nảy ra ý định xây dựng thương hiệu đường thốt nốt quê hương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con Khmer. -
Nữ giảng viên đại học người khuyết tật viết tiếp ước mơ mang lại lợi ích cho phụ nữ, trẻ em gái
Bị khiếm thị do tai nạn khi mới lên 1 tuổi, Nguyễn Thụy Tố Trâm (SN 1988) đã vượt lên nghịch cảnh, giành được học bổng Chính phủ Úc và giờ đây, cô đang nối tiếp ước mơ của mình khi trở thành giảng viên Đại học. -
Microsoft Việt Nam có nữ tổng giám đốc đầu tiên
Trước khi gia nhập Microsoft, bà Nguyễn Quỳnh Trâm từng giữ vị trí Giám đốc quốc gia phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Google; Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành của FOX Networks Group; từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Vietnamobile, VSTV,... -
Cô gái trẻ là cầu nối giúp nhiều người chạm tới được ước mơ
Hoàng Luyến - cô gái đến từ vùng đất cảng Hải Phòng giàu khát vọng, đã trở thành cầu nối giúp nhiều bạn trẻ vươn lên trong cuộc sống và chạm tới được ước mơ của mình. -
Quảng Bình: Cô gái khuyết tật vươn lên trong cuộc sống và làm việc vì cộng đồng
Là một người khuyết tật vận động nhưng Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1989) đã vươn lên nhờ tình thương yêu như trời biển của mẹ. -
Nữ bác sỹ hết lòng vì sức khoẻ phụ nữ, trẻ em
ThS.BS Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội, được biết đến không chỉ là người giỏi chuyên môn mà còn hết lòng vì người bệnh, vì sức khỏe của cộng đồng. -
Cao Bằng: Cô gái Nùng mong là cầu nối giúp phụ nữ dân tộc thiểu số
Vốn là cô gái dân tộc Nùng nhà nghèo ở tỉnh Cao Bằng, Lục Thị Thương (SN 1987) đã tự mình vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Học bổng của Australia là nỗ lực mà Thương đạt được thể hiện tinh thần không bao giờ lùi bước của người phụ nữ miền sơn cước. -
Nữ bác sĩ trẻ được vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021"
Dành trọn niềm đam mê cho nghiên cứu khoa học, bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mong muốn có thể tìm ra các phương pháp điều trị bệnh tối ưu cho bệnh nhân, đặc biệt trong mùa dịch Covid-19. -
Cô giáo người dân tộc Nùng vì sức khỏe cộng đồng
Nhiều năm qua, cùng việc dậy học, cô giáo người dân tộc Nùng - Cương Thị Chuyền (sinh năm 1989) còn giúp chữa bệnh cho nhiều người dân ở Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. -
Nữ Đại úy "giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Mang trên mình 2 sắc phục: Màu áo blouse trắng và bộ quân phục màu xanh cỏ úa, Đại úy Lương Thị Ngọc Diễm, cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Hậu Giang ngày càng khẳng định tài năng, phẩm chất của người nữ chiến sĩ, bác sỹ chiến đấu vì mục tiêu chung của đất nước, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân; là tấm gương điển hình nữ cán bộ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. -
Hải Phòng: 9X chế dầu gội bồ kết cô đặc
Tận dụng lợi thế địa phương có nguồn tài nguyên phong phú là những cây thảo dược quý mọc hoang dại tại vườn nhà, Châm đã chế biến sản phẩm Dầu gội bồ kết thảo dược cô đặc ChaviGreen được hàng nghìn phụ nữ yêu thích, tin dùng. -
Những cô gái trẻ khởi nghiệp cùng công nghệ số
Họ là những cô gái 8X, 9X có đam mê lớn với lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng hội tụ lại và sáng tạo ra một sản phẩm Smartos được người dùng đánh giá cao. Sản phẩm đã được trao giải thưởng triển vọng tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 4 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu OCOP” do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. -
CEO nữ làm chiến dịch cộng đồng tri ân những "anh hùng" trong cuộc chiến chống dịch
"Đến anh hùng cũng cần được nghỉ ngơi" là chiến dịch cộng đồng nữ doanh nhân Đặng Thùy Trang thực hiện để tri ân các y bác sĩ, cho tới những "anh hùng" rất đỗi đời thường là các tài xế, shipper... trong mùa dịch Covid-19. -
Lâm Đồng: Nữ nông dân 4.0 mang “xứ Hàn” mộng mơ về núi rừng Lâm Đồng
Xây dựng làng sinh thái tại xã B’la Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), nữ doanh nhân Đặng Nguyễn Thùy Trang đã mang đến cuộc sống mới và giá trị xanh cho bà con nơi đây. -
Lào Cai: Cô giáo dành trọn tâm huyết cải thiện điều kiện dạy và học ở vùng cao
Cô Lê Thị Hồng – Hiệu trưởng trường Mầm non Tả Phời (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), hơn 22 năm cống hiến trong ngành giáo dục luôn dành trọn tâm huyết để cải thiện điều kiện dạy và học ở vùng cao. -
Quảng Ngãi: Những cô giáo như “mẹ hiền” trên non cao
Với lòng yêu nghề và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những cô giáo ở vùng cao Trà Bồng đã chăm lo, dạy dỗ, đặt những viên gạch đầu tiên trên bước đường đi đến tương lai tươi sáng hơn cho những học sinh là con em đồng bào dân tộc Cor ở quê hương mình. -
Cô giáo mầm non Thủ đô tâm huyết, sáng tạo
Nhắc tới cô giáo Bùi Thị Quỳnh Anh, Trường Mầm non Tràng An (quận Thanh Xuân), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu nhận xét: “Đó là một cô giáo trẻ vừa vững vàng về chuyên môn vừa có khả năng truyền cảm hứng đến đồng nghiệp về sự tâm huyết, sáng tạo, ham học hỏi”. -
Sơn La: Cô giáo miệt mài xây điểm trường vùng cao
Chưa một lần dạy ở vùng cao, nhưng cô giáo Đinh Thị Minh Huệ, Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình luôn có một tình yêu đặc biệt với học sinh ở huyện miền núi Mai Sơn, tỉnh Sơn La. -
Người níu giữ hương bồ kết
Yêu mùi hương bồ kết quyện trên mái tóc đen dài của bà, của mẹ, chị Trần Mỹ Dung (quê ở Gio Linh, Quảng Trị) đã khơi dậy những hoài niệm nhớ thương một thuở trong ký ức bao thế hệ với sản phẩm cao gội đầu bồ kết. Không chỉ thế, chị còn mang khát vọng xây dựng hệ sinh thái sản xuất giúp phụ nữ vùng cao có công ăn việc làm ổn định. -
Đồng Tháp: Nữ thanh niên khởi nghiệp từ mô hình trồng nấm rơm trong nhà kính
Tận dụng nguyên liệu rơm có sẵn ở địa phương, nữ thanh niên Hồng Linh mạnh dạn đầu tư và khởi nghiệp từ mô hình trồng nấm rơm trong nhà kính. Sau 4 năm gắn bó với mô hình, sản phẩm nấm rơm của nữ thanh niên Hồng Linh đã có đầu ra tương đối ổn định trên thị trường. -
Chân dung tân tổng giám đốc VinFast toàn cầu
Bà Lê Thị Thu Thuỷ được kì vọng là nhân tố thúc đẩy nâng tầm VinFast thành thương hiệu toàn cầu cũng như sản phẩm xe điện thông minh VinFast sẽ được khách hàng quốc tế đón nhận. -
Nữ tiến sĩ 9x lãnh đạo dự án khởi nghiệp trị giá "triệu đô"
Dự án thuốc trừ sâu sinh học Nanoneem do Tiến sĩ 9x Dương Nguyễn Hồng Nhung chủ nhiệm vừa giành giải nhất cuộc thi đổi mới sáng tạo Hack4Growth. Dự án đã ký hợp đồng trị giá hơn 3 triệu USD. -
Vĩnh Phúc: Nữ cử nhân báo chí thu tiền tỷ từ nuôi lợn
Sinh ra và lớn lên ở huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc), sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2009, chị Thúy xây dựng gia đình, theo chồng về xã Minh Quang. Không như các bạn cùng trang lứa, thay vì tìm một công việc phù hợp với tấm bằng cử nhân, chị chọn hướng nuôi lợn VietGAP để làm kinh tế... -
Mang chuối bị ép giá ủ thành mật, cô gái trẻ bứt phá khởi nghiệp
Chứng kiến người đồng bào Raglai ở H.Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) bị thương lái ép giá chuối rẻ bèo, gia đình của cô gái trẻ đã thu mua chuối với giá tốt về ủ thành mật và khởi nghiệp thành công với sản phẩm mật chuối Tabai. -
Phụ nữ thời đại 4.0: Bản lĩnh, tự tin và tỏa sáng!
Năm 2021 là một năm khó khăn đối với hầu hết các ngành nghề, doanh nghiệp khi “sóng thần” COVID-19 bùng phát trở lại nhưng bằng một tâm thế luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, nhiều chị em phụ nữ hiện đại ngày nay vẫn thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin, vững vàng để tỏa sáng. Dưới đây là những sẻ chia, tâm sự của một số gương mặt đại diện về chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm - “Phụ nữ thời đại 4.0”. -
Từ bỏ cơ hội phát triển thuận lợi ở Vingroup để khởi nghiệp với ứng dụng hẹn hò phiên bản Việt
Với những kinh nghiệm làm việc sắc nét, Vũ Nguyệt Ánh hoàn toàn có thể tìm được một vị trí ổn định với nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, cô lại chọn cho mình một con đường khó hơn, chông gai hơn và bắt buộc bản thân phải “bầm dập tả tơi” nhiều hơn. Đó chính là khởi nghiệp. -
Khởi nghiệp từ 5 triệu đồng, cô gái Nam Định mua nhà, mua ô tô trước năm 30 tuổi
“Mình luôn mong ước khi chạm tới tuổi 30 sẽ có nhà, có xe, có tài sản đứng tên mình, có con cái và có người để yêu thương… Ngày hôm nay, thật hạnh phúc khi nhìn lại, mình đã lần lượt làm được tất cả”. -
Cô gái gốc Việt và giấc mơ triệu đô
Năm năm sau khi tìm được mẹ đẻ nhờ mạng xã hội, Denise Sandquist quyết gắn bó lâu dài tại Việt Nam và phát triển ứng dụng hẹn hò với mong muốn đem lại mối quan hệ chất lượng cho những người bận rộn. -
Gia Lai: Chế tinh dầu quý từ cỏ dại, nữ giảng viên thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm
Từ việc yêu thích mùi hương của thiên nhiên, nữ giảng viên Nguyễn Thị My Sa đã biến cây cỏ thành tinh dầu. Chị còn mạnh dạn trồng cây atisô để làm sinh tố, mứt, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. -
Lan tỏa tình yêu tiếng Anh đến với hàng ngàn học viên
Chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1987) thường gọi với tên Ms.Emerald - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Esta Edu (TPHCM). Chị và cộng sự đã dày công xây dựng từ giáo trình tiếng Anh cũng như những phương pháp học phù hợp giúp nhiều người có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên và thành thạo. -
9X làm cánh tay robot cho người khuyết tật
Trịnh Khánh Hạ - đồng sáng lập startup Vulcan Augmetics cho biết, thói quen dậy sớm giúp ích rất nhiều cho cô trong quá trình khởi nghiệp cũng như điều hành công ty làm cánh tay robot cho người khuyết tật. -
Cô gái Việt đứng sau kênh Youtube hàng triệu người xem
29 tuổi, Hà Thị Tú Phượng đã sở hữu trong tay Metub Network, đơn vị đứng sau những kênh Youtube hàng triệu người xem của Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh hay Trắng TV,… -
Cặp vợ chồng bỏ việc để "bốc đất", làm mộc
Vợ là phiên dịch, chồng là kĩ sư, nhưng bỗng dưng 1 ngày họ bỏ việc để "bốc đất", làm mộc. Nhiều người bảo sướng không biết đường sướng, nhưng người trong cuộc lại nghĩ khác. -
GS.TS Nguyễn Thị Doan tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026
Sáng nay (1/12), tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 - 2021). -
Những gương mặt nữ tạo dấu ấn trong lĩnh vực Blockchain
Trong lĩnh vực công nghệ tưởng chừng khô khan và chỉ dành cho nam giới, vẫn có những “bóng hồng” xinh đẹp nắm giữ các vị trí quan trọng và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Họ đã và đang có những đóng góp to lớn cho sự thành công và phát triển của công nghệ Blockchain tại Việt Nam. -
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nữ trí thức là những người đi đầu lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội
Tới dự Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026) vào sáng 26/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò của nữ trí thức không chỉ là tấm gương về sự phấn đấu vươn lên, làm chủ tri thức, mà còn là những người đi đầu lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội. -
Nữ trí thức cần tiên phong trở thành những "công dân số"
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. -
Hội Nữ trí thức Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
4.000 hội viên (tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ); xây dựng được Sàn giao dịch trực tiếp, trực tuyến về công nghệ/sản phẩm khoa học công nghệ, giới thiệu hơn 200 sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao 6 công nghệ/sản phẩm cho các doanh nghiệp khởi nghiệp… -
Lâm Đồng: Bỏ Sài Gòn về rừng dựng nhà, thu nhập 40-50 triệu/tháng
Năm 2015 đôi vợ chồng trẻ đã nói với nhau về ước mơ tới Đà Lạt sinh sống và làm một căn nhà nhỏ bên suối. Vì vậy, lúc ở Sài Gòn cả 2 đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc này. -
Lào Cai: Doanh nhân Đoan Nguyễn thành công từ những bài thuốc cổ truyền
Khởi nghiệp từ năm 20 tuổi, sau nhiều lần thất bại, cô gái trẻ dân tộc Tày- Nguyễn Thị Đoan (tên thường gọi là Đoan Nguyễn), sinh năm 1989, ở Văn Bàn (Lào Cai) vẫn không từ bỏ công việc kinh doanh, quyết tâm vươn lên làm giàu, trở thành nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho giới trẻ người dân tộc thiểu số (DTTS). -
Dùng công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi
Là một cô gái trẻ dấn thân vào lĩnh vực công nghệ, Ngô Thùy Anh mong muốn tạo ra "sân chơi" riêng cho người cao tuổi, giúp kết nối những người có chung độ tuổi, sở thích, nhằm giảm bớt sự cô đơn, nỗi lo lắng thường trực ở họ.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.