• Nghệ nhân thêu vươn lên từ nghèo khó

    “Bố chỉ mong làm được nhiều tiền để cho con ăn học đến nơi đến chốn, giúp con phát huy năng khiếu thêu mà thành công” – Sinh thời, người bố nghèo của Ngô Thị Thơ đã luôn đau đáu với ước mơ thêu tranh nghệ thuật của cô con gái. Sau nhiều năm nỗ lực vượt khó, Thơ đã không phụ lòng mong mỏi của bố vừa trở thành nghệ nhân, vừa giúp đỡ được gia đình.
  • Những startup dám... bỏ phố về quê

    Những bó rau hữu cơ ở Đồng Nai, quả cam Vinh của Nghệ An, ổi, chuối, đu đủ, mít, xoài ở Bình Phước... đang có mặt tại các hệ thống siêu thị hữu cơ Organica đều là sản phẩm của các startup dám bỏ các dự án, giấc mơ khởi nghiệp ở thành phố để "về quê", theo đuổi con đường làm nông sản sạch.
  • Cô giáo Lạng Sơn “truyền lửa” tình yêu di sản

    Với tình yêu di sản, cô Nông Thị Thu Hường, giáo viên dạy môn Văn, Địa lý ,Trường THCS Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã tìm được nhiều phương pháp mới để giúp học sinh tăng hiểu biết về hệ thống di sản văn hóa (DSVH) địa phương.
  • Cô hiệu trưởng tâm huyết với giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

    Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người là bấy nhiêu năm cô Bùi Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Châu I (Di Linh, Lâm Đồng), trăn trở tìm ra giải pháp để đẩy mạnh công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Với cô, mọi trẻ em dù khuyết tật nhưng vẫn có những năng lực nhất định. Đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn sẽ tạo được “hạt giống” tốt.
  • Cô giáo trẻ tiêu biểu trên cao nguyên Bắc Hà

    Cô giáo Hoàng Thị Luyến (sinh năm 1986), dân tộc Tày, giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội Trường THCS xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ....vừa được vinh danh tại Chương trình Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trung ương lần thứ 2 - năm 2020 tại Hà Nội
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quốc gia

    Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những “công trình” đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc.
  • Cô giáo mầm non với nhiều sáng kiến vì học sinh nông thôn

    Cô giáo Nguyễn Hà Xuyên có nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy, chế tạo đồ chơi từ nguyên vật liệu đã qua sử dụng, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ học sinh vùng nông thôn ở Hải Phòng.
  • Cuộc sống nghị lực và đầy ý nghĩa của nữ nhà văn khuyết tật

    Nhà văn Trần Trà My vốn là một cô gái nhỏ sinh ra từ miền quê gió Lào cát trắng, tỉnh Quảng Trị, không may bị khuyết tật. My đã không đầu hàng số phận, chị đã vươn lên lập nghiệp và có một cuộc sống phong phú, làm được nhiều việc vô cùng ý nghĩa, đáng trân trọng
  • Cô giáo người Chăm yêu nghề, yêu trẻ

    Với tâm niệm mỗi bài giảng là một chữ “tâm” gửi gắm sự kỳ vọng yêu thương đến học sinh, hơn 10 năm qua, cô giáo Thái Thị Hồng Trang đã gắn bó với công tác giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
  • TP. Hồ Chí Minh: Cô giáo mầm non với sáng kiến giáo dục giới tính cho trẻ từ độ tuổi mẫu giáo

    Chị Nguyễn Thị Bích Huyền - giáo viên trường Mầm non 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là người đã gắn bó, góp công sức chăm sóc, dạy dỗ các em với một tinh thần trách nhiệm và yêu thương trẻ hết lòng. Chị là người đã có sáng kiến gắn giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 4-5 tuổi trong trường mầm non, được Ban Giám hiệu trường nghiên cứu, áp dụng.
  • 56 Nhà khoa học nữ xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

    Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 56 nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019.
  • Ứng dụng công nghệ số vào hành trình “truyền lửa” cho ngành làm đẹp

    Tiên phong tổ chức cuộc thi tay nghề làm đẹp trên nền tảng online, chị Đỗ Thị Diệu Hoa (Chủ tịch Liên hiệp Spa Thẩm mỹ Việt Nam) đã và đang góp phần đưa ngành làm đẹp Việt Nam phát triển trên con đường chuyển đổi số, vươn tầm quốc tế.
  • Cuộc thi Sinh viên thanh lịch của Học viện Phụ nữ Việt Nam: Tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tài năng của tuổi trẻ thời đại mới

    Tối ngày 19/11/2020, vòng thi Chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2020 của Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự góp mặt của 20 thí sinh xuất sắc. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
  • Nhà khoa học nữ 32 tuổi nhận giải thưởng Nghiên cứu trẻ xuất sắc về Vật lý

    Nữ tiến sĩ TS Lê Thị Cẩm Tú, trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa được trao giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2020 vì có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Vĩnh Phúc: Cô giáo trẻ tài năng, tâm huyết

    Luôn là giáo viên dạy giỏi, có nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, iên phong dạy học thí điểm các môn KHTN bằng tiếng Anh, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể... sự đa tài, tâm huyết đó đều được hội tụ ở cô Trần Thị Dung, giáo viên môn Sinh học Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc..
  • Cô giáo tái chế sản phẩm đặc biệt từ vỏ mì tôm, tạo vòng đời mới cho rác thải nhựa

    Sau khi sử dụng, những chiếc vỏ mì tôm vô tri vô giác được cô Vũ Thị Thảo và học trò của mình tái chế thành những đồ vật thân thuộc trong được sống, đem đến cho rác thải một cuộc sống mới ý nghĩa hơn và có ích cho cộng đồng.
  • Nữ bác sĩ cải tiến kỹ thuật tìm bệnh nấm

    Với mong muốn có một quy trình tìm nấm Malassezia ngắn gọn, dễ hiểu, giúp đồng nghiệp thao tác và nhận định nấm chính xác cũng như giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí tiền bạc, thời gian,… TS.BS Trần Cẩm Vân đã không ngừng học, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật tìm nấm Malassezia để điều trị cho bệnh nhân.
  • Dự án lá chuối Việt thay thế hộp xốp, túi nilon chiến thắng tại cuộc thi khởi nghiệp

    Đội thi Vibale với dự án "Vibale - Nâng cao giá trị lá chuối Việt" đã giành chiến thắng tại cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020".
  • Tập thể nữ khoa Sinh học - Công nghệ sinh học trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020

    Với số cán bộ, viên chức, người lao động nữ chiếm trên 65% tổng số lao động của đơn vị, trong những năm qua, tập thể nữ khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung trong các lĩnh vực hoạt động, để lại dấu ấn đậm nét.
  • “Nữ tướng Việt” trong làng công nghệ

    Trong khi các tập đoàn lớn về công nghệ trên thế giới, nữ lãnh đạo chỉ là thiểu số thì tại HP, một trong những tập đoàn công nghệ toàn cầu có trụ sở ở Hoa Kỳ, câu chuyện về người phụ nữ Việt - chị Nguyễn Thị Tuyết Oanh mang lại nhiều điều thú vị và đầy cảm hứng, nơi vốn được coi là sân chơi của các đấng mày râu.
  • Triển lãm trực tuyến về thành tựu khoa học và công nghệ của Nữ trí thức Việt Nam

    Trong khuôn khổ Diễn đàn “Truyền cảm hứng phụ nữ khởi nghiệp trong nền kinh tế số” và Lễ trao giải cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2020, do Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 12-13/10/2020, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tổ chức triển lãm trực tuyến “Thành tựu khoa học và công nghệ của Nữ trí thức Việt Nam”.
  • Ngồi vỉa hè tranh thủ học chờ đón con đến Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

    Với nhiều đóng góp lớn cho ngành giáo dục nước nhà, GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc - nguyên Giám đốc ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã vinh dự đón nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Câu chuyện của giáo sư truyền cảm hứng cho những người phụ nữ đang nỗ lực cân bằng giữa thành công trong sự nghiệp và tròn vai "người giữ lửa" gia đình.
  • Nữ luật sư chuyên “trị yêu râu xanh”

    Đó là Luật sự Trần Thị Ngọc Nữ - nữ luật sư nổi tiếng trong những vụ án đòi công lý cho trẻ em. Bà là Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên Tổ tư vấn pháp lý miễn phí của Hội LHPN TP Hồ Chí Minh.
  • Nữ bác sĩ vững chuyên môn, giàu nhiệt huyết

    Dù bận rộn với nhiều nhiệm vụ, vừa làm chuyên môn, vừa hoạt động phong trào và là Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, nhưng thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Huyền luôn giữ tinh thần làm việc hăng say, hết lòng vì bệnh nhân và sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  • Nữ cán bộ ngân hành chính sách tận tâm với công tác giảm nghèo

    Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, cán bộ Chi nhánh NHCSXH huyện Đồng Văn, Hà Giang luôn hết lòng với người dân, tận tâm với công tác giảm nghèo trên địa đầu Tổ quốc.
  • Cô giáo nhiễm chất độc da cam: 20 năm dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo

    Sau những năm tháng đấu tranh với bệnh tật, chị Lan Anh mạnh mẽ vượt lên số phận, tự học ngoại ngữ rồi mở lớp dạy tiếng Anh để kèm cặp cho các em học sinh gần nhà.
  • “Chắp cánh” ước mơ cho học trò vùng cao

    Không chỉ xây dựng ngôi trường hạnh phúc theo phương châm “Thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em… mà các thầy cô giáo ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) huyện Phước Sơn (Quảng Nam) còn dang rộng vòng tay nhân ái, yêu thương, giúp đỡ 72 em học sinh mồ côi yên tâm theo học cái chữ Bác Hồ.
  • Thắp lên ngọn lửa nhân ái ở vùng đất nghèo khó

    “Cuộc sống là phải sẻ chia” - đây là quan niệm trong công tác thiện nguyện của cô giáo Đậu Thị Thắm (SN 1983, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - vùng đất còn nghèo khó).
  • Mong các tân cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam phát huy sáng tạo, đóng góp thiết thực cho xã hội

    Sáng nay (28/8), Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2020 cho 227 sinh viên khóa IV. Chia sẻ với các tân cử nhân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga mong muốn các em phát huy sự sáng tạo của tuổi trẻ để có những đóng góp thiết thực cho xã hội.
  • Nữ nhà giáo phát triển kinh tế miền núi bằng khoa học ứng dụng

    Trở về nước sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Úc, PGS.TS Trần Thị Thu Hà đã dành trọn sự nghiệp cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học ứng dụng, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội và đổi mới chính sách ở các tỉnh miền núi.
  • Cô giáo mầm non trở thành tấm gương hiến máu cứu người

    Cô giáo Vũ Thị Dâu, Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, chia sẻ: “Tôi biết đến phong trào hiến máu nhân đạo từ năm 2011. Lần ấy, đứa con thứ 2 của tôi bị ốm, phải nằm viện. Nhìn con sốt cao mình đã xót ruột, nhìn sang những người mẹ ở giường bệnh kế bên còn đau xót, tuyệt vọng khi con họ mắc bệnh hiểm nghèo mà thiếu máu cứu chữa. Tôi chợt nghĩ, khi con ra viện, tôi sẽ đi hiến máu cứu người”.
  • Dự án tái chế lõi ngô của học sinh Việt giành ngôi Vô địch cuộc thi Khởi nghiệp trẻ quốc tế

    Vượt qua hơn 10.000 học sinh đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự án tái chế lõi ngô thành các sản phẩm phục vụ trồng trọt và chăn nuôi của đội Cobtain (đại diện của Việt Nam) đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất tại chung kết cuộc thi Khởi nghiệp trẻ Quốc tế - SAGE Global 2020.
  • Đồng Tháp: Nữ bác sĩ yêu nghề bằng cả trái tim

    Khi tôi đến nơi chị làm việc thì thấy bác sĩ Võ Thị Kim Oanh đang trao đổi cùng người nhà bệnh nhân qua đường dây nóng của Sở Y tế, tỉnh Đồng Tháp, lúc đó vài người che áo mưa cũng đến tìm chị sau giờ làm việc để được tư vấn sức khỏe. Tuy bận rộn nhưng bác sỹ Oanh luôn điềm đạm, chu đáo, ân cần với các bệnh nhân.
  • Những nữ phóng viên tác nghiệp giữa dịch COVID-19

    Trong “cuộc chiến” chống đại dịch COVID-19, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thành công trong việc phát hiện, cách ly và chữa trị thành công cho tổng cộng 6 ca dương tính, ngăn chặn dịch lây lan ra địa bàn.
  • Ba nhà khoa học nữ người Việt lọt tốp 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á

    Tạp chí Asian Scientist (Singapore) vừa công bố kết quả bình chọn 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á năm 2020. Việt Nam có 3 nhà khoa học nữ được vinh danh trong danh sách này.
  • Những "nữ tướng" trên mặt trận báo chí

    Họ đã và đang là những nữ Tổng biên tập trong vai trò “nữ tướng” điều hành các tờ báo uy tín trong những giai đoạn khác nhau. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, những “nữ tướng” trên mặt trận báo chí chia sẻ về những khó khăn thuận lợi trong vai trò thuyền trưởng của mình.
  • Cô giáo Khmer làm đồ chơi bằng rễ bần, dừa điếc,...

    Tân Mỹ (Trà Ôn) bây giờ xe bon bon chạy, ven đường hoa vàng anh rực rỡ, trường mới khang trang, trẻ em được đến trường, ý thức học tập của người dân được nâng lên. Còn cô giáo Khmer Vinh Thị Cẩm Vân thì vẫn say mê với những đồ dùng đồ chơi cho học trò mình, vẫn lặn lội tới nhà vận động học trò đến lớp.
  • Nữ đảng viên 9x "bén duyên" với hoạt động Hội Phụ nữ từ khi còn là sinh viên

    Nguyễn Thị Yến (trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, Bình Dương) từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp. Cô gái 9X này “bén duyên” với hoạt động Hội phụ nữ từ sớm, với vai trò cán bộ Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên, công nhân tỉnh Bình Dương do Hội LHPN tỉnh và Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp thực hiện. Lúc đó, cô mới là sinh viên năm thứ ba.
  • Người “mở đường” cho pin sạc Việt Nam

    10 năm gắn bó với công tác nghiên cứu và giảng dạy, PGS.TS Lê Mỹ Loan Phụng (giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) đã chủ trì và cùng các đồng nghiệp tham gia hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học, mở ra hướng nghiên cứu về pin sạc tại Việt Nam. Không khỉ vậy, cô còn là một người truyền đam mê và cảm hứng nghiên cứu khoa học đến với nhiều thế hệ sinh viên.
  • PGS.TS Vương Ngọc Lan: Thắp hy vọng cho những phụ nữ khát khao làm mẹ

    PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan là nhà khoa học nữ thứ hai và cũng là đại diện thứ hai của ngành y sinh được vinh danh trong giải thưởng sáng giá nhất của khoa học Việt Nam.
  • Tập thể nữ được trao Giải thưởng Kovalevskaia 2019: Bền bỉ trong hành trình “săn” virus vì sức khỏe cộng đồng

    PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng thí nghiệm Cúm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế), chia sẻ, tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus của Viện nhận tin đoạt giải Kovalevskaia năm 2019 khi đang dồn toàn lực trực chiến "săn" virus giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
  • Thổi sức sống vào những bài học lịch sử

    Trăn trở với những bài học lịch sử, ThS Lê Thị Mười - giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội) luôn đổi mới, sáng tạo trong dạy học, để học sinh hào hứng học tập và chủ động tiếp thu kiến thức.
  • Cô giáo nhỏ có tấm lòng nhân ái

    Cô Phan Thị Hường - sinh năm 1986 - giáo viên trường Tiểu học Tân Quý Tây, ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh là một cô giáo đầy nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trẻ và luôn nỗ lực trong các công tác được giao.
  • Nữ thủ lĩnh của các “chiến binh” thầm lặng

    10 giờ ngày 7-2, có lẽ là một trong những thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm khoa học của PGS-TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (gọi tắt là Viện), kiêm Trưởng phòng Thí nghiệm cúm. Đó là lúc chị và các cộng sự cùng vỡ òa khi hiển hiện trước mắt hình dạng con virus corona chủng mới đang làm cả thế giới hoang mang.
  • Nữ sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam hạnh phúc với 5 lần được hiến máu

    Với nhiều sinh viên trên khắp cả nước, hành động hiến máu tình nguyện không phải là chuyện xa lạ. Song, đối với Nguyễn Thị Bích Ngọc (quê Hà Nam, đang là sinh viên năm thứ 3, Học viện Phụ nữ Việt Nam) thì hiến máu tình nguyện còn đem lại cảm giác khỏe khoắn, tinh thần thoải mái cho bản thân và được chia sẻ là hạnh phúc.
  • Hành trình đến với top 50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu của cô giáo 9X người Mường

    Những ngày cuối tháng 3, thông tin và hình ảnh của cô giáo 9X - đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020 ngập tràn trên các trang báo, mạng xã hội và trở thành một hiện tượng, một nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ Việt Nam. Đó là cô Hà Ánh Phượng - giáo viên Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, một trong những người con ưu tú của quê hương Đất Tổ.
  • Nhà khoa học nữ đầu tiên nhận Giải thưởng Trần Ðại Nghĩa

    GS.TS. Nguyễn Thị Lang, nhà khoa học nữ có 26 năm nghiên cứu về cây lúa đã vinh dự trở thành nhà khoa học nữ đầu tiên nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trao tặng năm 2019.
  • Nữ sinh liên tiếp nhận tin trúng tuyển 2 trường đại học Mỹ top đầu thế giới

    Sáng 15/3, Nguyễn Khánh Linh, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019, HCV Olympic Vật lý quốc tế 2019 vừa nhận tin trúng tuyển trường Massachusetts Institute of Technology (MIT) với học bổng toàn phần. Ngày 14/3, Linh cũng nhận tin đỗ ĐH danh tiếng John Hopkins. Cả hai trường đều ở Mỹ và nằm trong top những trường ĐH danh giá nhất thế giới.
  • Nhóm giáo viên pha chế thành công nước rửa tay diệt khuẩn phòng Covid-19 cho cả trường dùng

    Nhóm giáo viên Trường THPT Nguyễn Bình (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vừa pha chế thành công dung dịch rửa tay khô theo công thức hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới (WHO). Toàn bộ giáo viên và hơn 700 học sinh trong trường sẽ được cấp phát miễn phí nước rửa tay từ nay đến khi hết dịch Covid-19.
  • Hạnh phúc là được sống hết mình với niềm đam mê

    Thạc sỹ Trần Thị Hải Bình - Chi Cục nông, lâm sản và thủy sản- Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định là một người sống hết mình cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học, luôn khát khao vượt qua khó khăn, biến thử thách thành cơ hội để phát triển.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video