• Thừa Thiên Huế: Cô giáo khởi nghiệp với zèng

    Một trong những gương sáng điển hình trong lĩnh vực này là cô giáo Hồ Thị Thu Hà, dân tộc Tà Ôi, hiện vừa là giáo viên Trường THPT A Lưới, vừa là chủ cơ sở zèng mang tên Hợp tác xã (HTX) sản xuất và phân phối thổ cẩm A Lưới, tại xã A Ngo, huyện A Lưới.
  • “Bàn tay vàng” của Bệnh viện Chợ Rẫy: “Không có bằng khen nào quý hơn việc cứu được bệnh nhân”

    Ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh là sự mạnh mẽ, quyết đoán. 20 năm gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), từng “hóa giải” thành công nhiều ca bệnh cực kỳ “khó nhằn” trong lĩnh vực nội soi, bác sĩ Thanh được đồng nghiệp mệnh danh “bàn tay vàng”.
  • Gia Lai: Cô giáo Chu Ngọc Thanh được Thủ tướng khen ngợi với bài thơ “Đất nước ở trong tim”

    Trong bối cảnh cả nước đang phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cô giáo Chu Ngọc Thanh - Giáo viên Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có bài thơ “Đất nước ở trong tim” đăng trên báo Thanh niên ngày 18/2/2020, gây xúc động hàng triệu con tim người dân cả nước.
  • "Thợ săn" học bổng 9X bước ra vùng an toàn khi còn trẻ

    Vũ Anh Phương, cô gái Việt 9X giành nhiều học bổng quốc tế cũng đã từng băn khoăn giữa việc chọn đi làm việc lấy kinh nghiệm, hay đi du học lấy kiến thức, sợ thất bại, muốn đi xa nhưng lại sợ nguy hiểm. Đây có lẽ cũng là câu chuyện của nhiều bạn trẻ hiện nay – đứng trước cánh cửa cuộc đời với nhiều sự lựa chọn, rủi ro nhưng cũng có vô vàn cơ hội nếu bạn có bản lĩnh.
  • Động lực nghiên cứu của nữ tiến sĩ 4 lần trượt duyệt đề án

    Tưởng như đã không còn động lực sau khi liên tục bị trượt khi gửi các đề xuất xin tài trợ dự án khoa học, mới đây, tiến sĩ Phùng Thị Kiều Hà đã tìm lại được niềm cảm hứng nghiên cứu từ cách làm chưa từng có của một Quỹ tư nhân mới ra mắt.
  • 95 nữ nhà giáo được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

    Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận 73 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS) và 349 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS). Trong đó, có 9 nữ Giáo sư và 86 nữ Phó Giáo sư.
  • Nữ GS, TS, NGND đau đáu vì môi trường làng nghề

    Đứng trên bục giảng hơn 40 năm, biết bao thế hệ học trò được GS. TS. NGND Đặng Thị Kim Chi đào tạo, nhưng giờ đây, GS.TS.NGND Kim Chi được ghi nhận và biết đến với tư cách chuyên gia về lĩnh vực môi trường.
  • Cần Thơ: Cô giáo nặng lòng với tiếng Khmer

    Với đam mê và nhiệt huyết của mình, hơn 20 năm qua, cô Đào Thị Sa Rôn, Phó hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Cần Thơ (huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ) đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học sinh đồng bào dân tộc Khmer biết đọc, biết viết tiếng Khmer, giúp các em hiểu rõ hơn nguồn cội của mình.
  • 38 tuổi, là nữ giáo sư trẻ nhất năm 2019 được công nhận

    Bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng sinh ngày 9/6/1981, liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, vừa được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2019. Ở tuổi 38, bà Hồng là 1 trong số 2 giáo sư trẻ nhất năm 2019 được công nhận.
  • Hà Nội: nhiều nhà giáo nữ được vinh danh

    Các cô là những điển hình yêu nghề, yêu trẻ, dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc chăm sóc, dạy dỗ học sinh và có sáng kiến áp dụng trong giảng dạy hiệu quả.
  • Tỏa sáng mô hình giúp học sinh dân tộc thiểu số học hiệu quả

    Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, giáo viên Tiếng Anh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Báng số 1 (Trường TH Mường Báng 1) nỗ lực không ngừng để tìm ra phương pháp mới, giúp học sinh có môi trường giao tiếp hiệu quả.
  • Ý tưởng khởi nghiệp từ đặc sản Tây Nguyên

    Với dự án “Đồ lưu niệm từ đá núi lửa, rơm rạ, thổ cẩm”, em Trần Cẩm Ly, học sinh lớp 11 Trường THPT Krông Nô đã đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.
  • Tấm lòng nhân ái của cô giáo Hòa

    Gần 20 năm qua, ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tại trường, cô giáo Lê Thị Hòa, Trường Tiểu học Đông Sơn (Chương Mỹ, Hà Nội) còn miệt mài, nhiệt huyết với công việc truyền con chữ cho nhiều học sinh khuyết tật và yếu kém ở địa phương. Tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cô được người dân địa phương đồng tình, ủng hộ.
  • Nhiều nữ nhà giáo Thủ đô thể hiện tâm huyết, sáng tạo

    Không chỉ là GV dạy giỏi cấp Quận và Thành phố, thi thiết kế bài giảng E-learning đạt giải cao, cô Hoàng Thanh Hương - giáo viên Trường Mẫu giáo Quang Trung luôn tích cực tham gia các phong trào của nhà trường và của công đoàn.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video