-
Nữ phi công 82 tuổi sắp bay vào vũ trụ
Bà Wally Funk - nữ phi công huyền thoại 82 tuổi của Mỹ - sẽ tham gia chuyến du hành vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos trên con tàu New Shepard, thuộc Hãng công nghệ vũ trụ Blue Origin vào ngày 20/7 tới. -
Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc biến ý tưởng thành "gã khổng lồ" thành công
Trong ngành thuốc lá điện tử, bên cạnh Chen Zing - người dẫn đầu trong top 10 tỷ phú mới giàu nhất Trung Quốc, không thể không nhắc đến Kate Wang. -
Vay 6.000 USD khởi nghiệp, thành bà chủ đế chế mỹ phẩm tỷ ‘đô’
Sự "trả thù" ngọt ngào của Huda Kattan: Học trang điểm và trở thành một trong những nữ doanh nhân tự thân giàu nhất nước Mỹ. -
Dám khởi nghiệp với 100 USD?
Có nhiều thứ mà một startup cần. Tiền là điều đương nhiên nhưng không phải tất cả. Rất nhiều yếu tố nội tại có thể vận dụng và “quy đổi” tương đương tiền. Quan trọng là, bạn đã chuẩn bị gì và lên kế hoạch như thế nào để khởi nghiệp? -
Mẹ 7 con khởi nghiệp từ 5 USD
Mignon Francois khai trương cửa hàng đầu tiên đúng hôm nhà bị ngân hàng siết nợ, nhưng cô đã vượt qua để xây dựng thương hiệu bánh ngọt nằm trong top 10 của Mỹ. -
Vi Á - từ nữ ca sĩ đến tỷ phú USD tự thân
Tạp chí kinh tế - tài chính New Fortune công bố danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc. Trong đó, "nữ hoàng livestream" Vi Á và chồng Đổng Hải Phong nhận được sự chú ý. -
Khởi nghiệp chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng, bà nội trợ người Nhật có thu nhập 100 tỷ ở tuổi 36
Trước tuổi 36, người phụ nữ Nhật tên Hiromi vẫn là một bà nội trợ bình thường với công việc hàng ngày là nấu cơm, dọn dẹp nhà cauwr và chăm sóc con cái. -
Hành trình khởi nghiệp của nữ triệu phú Kalpana Saroj
Kalpana Saroj sinh năm 1958, trong một gia đình dưới mức trung lưu ở Vidarbha với 3 chị gái và 2 anh trai. Kalpana Saroj thường bị bạn bè trêu chọc ở trường và bị ép kết hôn khi mới 12 tuổi -
Khởi nghiệp ngay giữa "bão" Covid-19
Giữa lúc kinh tế khó khăn vì Covid -19, Founder Nguyễn Tường Vy - Người phụ nữ Việt quốc tịch Hàn Quốc đã quyết định đầu tư khởi nghiệp bằng dự án xây trường quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam -
Câu chuyện khởi nghiệp của nữ tỷ phủ Abigail Johnson
Với khối tài sản ròng lên tới 17,2 tỷ USD, Abigail Johnson, Giám đốc điều hành Fidelity Investments được Forbes bình chọn là nữ tỷ phú quyền lực nhất thế giới 2020. -
Giấc mơ xe địa hình của cô gái Úc
Phát triển mô hình du lịch xe phân khối lớn trên các địa hình ở Việt Nam hình thành từ niềm đam mê của cô gái người Úc, Samantha Morgan. Tuy nhiên, dấn thân Samantha mới hiểu mọi việc không dễ như cô đang chơi thể thao. -
Bạn có thể kiếm tiền từ bất cứ thứ gì miễn có tài năng và đam mê
Theo nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới Whitney Wolfe Herd, ai cũng có thể kiếm tiền từ những điều mà họ tài năng và đam mê. -
Tổ chức Thương mại Thế giới có nữ Tổng Giám đốc đầu tiên
Bà Okonjo-Iweala đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, công dân châu Phi đầu tiên giữ cương vị Tổng giám đốc WTO, tổ chức thương mại đa phương lớn nhất thế giới. -
Các nữ đạo diễn tạo dấu ấn của điện ảnh Nhật Bản
Lịch sử điện ảnh Nhật Bản không có nhiều nhà làm phim nữ, ít nhất là cho đến đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, khi sự nghiệp của các nhà làm phim tiên phong như Tazuko Sakane (1904-1975) và Kinuyo Tanaka (1909-1977) được khẳng định, phụ nữ bắt đầu đóng vai trò quan trọng... -
Người phụ nữ đầu tiên có quyền bỏ phiếu tại Thượng hội đồng Giám mục Vatican
Bà Nathalie Becquart vừa được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Phó thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên có quyền bỏ phiếu tại cơ quan quan trọng này. -
Mỹ có nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên
Ngày 25/1, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu xác nhận bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. -
Nước Mỹ có nữ Phó Tổng thống và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đầu tiên trong lịch sử
Bà Kamala Harris và bà Haines là 2 nhân vật nữ đi vào lịch sử của nước Mỹ khi là những người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí Phó Tổng thống và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ - những vị trí quan trọng trong chính quyền ông Biden. -
Nữ thợ máy sửa chữa ô tô đầu tiên ở Ai Cập
El Kholy, 24 tuổi, con của một thợ sửa ô tô đã tiếp nối công việc này của cha trong hơn một thập kỷ tại làng Esna và thu hút sự chú ý của cả nước khi được Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi ca ngợi là nữ thợ máy đầu tiên của Ai Cập. -
Nữ tiến sĩ 75 tuổi khám phá ra thành phố cổ nhất châu Mỹ
Nhà khảo cổ nổi tiếng Peru Ruth Shady (75 tuổi) là người đã khám phá ra nền văn minh 5.000 năm tuổi ở thành phố cổ Caral. Đây là thành phố cổ nhất châu Mỹ. Mới đây, một nhóm người đã chiếm giữ bất hợp pháp tàn tích Caral và đe dọa bà Shady. -
Nữ phi công Ấn Độ đầu tiên lái máy bay chiến đấu Rafale
Trang Hindustantimes.com mới đây đưa tin, trung úy Shivangi Singh đã trở thành người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên lái máy bay chiến đấu Rafale trong lực lượng không quân Ấn Độ (IAF). -
Nữ sinh 21 tuổi trở thành thị trưởng Ấn Độ
Arya Rajendran, nữ sinh 21 tuổi vừa nhậm chức Thị trưởng TP.Thiruvananthapuram Municipal Corporation, bang Kerala và trở thành Thị trưởng trẻ tuổi nhất của Ấn Độ. -
Bà Nancy Pelosi tiếp tục làm chủ tịch Hạ viện Mỹ
Bà Nancy Pelosi (80 tuổi), nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ duy nhất, tiếp tục được bầu vào vị trí này với 216 phiếu bầu, suýt soát 209 phiếu của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. -
Những người phụ nữ truyền cảm hứng
Trải qua những hỗn loạn, bối rối, đau thương và bất ổn, thế giới vẫn có những người phụ nữ biết cách tạo ra năng lượng, truyền cảm hứng cho mọi người bằng sự kiên cường, tiên phong của họ. -
10 dấu ấn của phụ nữ thế giới năm 2020
Năm 2020, cùng với đại dịch Covid-19, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới cũng tạo dấu ấn rất lớn: từ các luật mới về giải quyết vấn đề bạo lực gia đình cho đến vai trò lãnh đạo quan trọng của phụ nữ trong bối cảnh đại dịch bùng phát. -
6 nữ lãnh đạo tiên phong trong việc chống biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu tiếp tục là một vấn đề cấp bách trên toàn cầu. Nếu muốn tránh điều tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, chúng ta cần sự phát triển bền vững, thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường. Hãy bắt đầu ngay bằng cách lấy cảm hứng từ những nữ lãnh đạo mạnh mẽ tiên phong trong việc chống lại biến đổi khí hậu. -
Những “nữ chiến binh” bảo vệ rừng ở Indonesia
Một đội nữ kiểm lâm đã được thành lập ở Indonesia, một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất trên thế giới để ngăn chặn nạn săn bắt động vật hoang dã, phá rừng và khai thác gỗ trái phép. -
Phụ nữ giỏi trong đàm phán thương mại
Phụ nữ có thể trở thành những nhà đàm phán hàng đầu và nên có được sự thừa nhận xứng đáng với đóng góp của họ. -
Trở thành nữ đại gia bất động sản nhờ sử dụng công nghệ 4.0
Hếm có nghề nào lại đem đến nhiều cơ hội để phụ nữ thoát nghèo và trở nên giàu có như môi giới bất động sản. Nhờ có các công nghệ tiên tiến nhất của cuộc Cách mạng 4.0, các nữ môi giới có thêm cơ hội để phát triển sự nghiệp. -
Giải Nobel Văn học 2020 gọi tên nhà thơ Louise Gluck
Ngày 8/10, Giải Nobel Văn học 2020 đã được trao cho nhà thơ người Mỹ Louise Gluck vì "giọng thơ không thể nhầm lẫn, có nét đẹp từ sự thống khổ, khiến cho sự hiện hữu của mỗi cá nhân trở nên phổ biến". -
Hai nhà khoa học nữ nhận giải Nobel Hóa học 2020
Giải Nobel Hóa học 2020 được trao cho 2 nhà khoa học nữ Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna “vì sự phát triển một phương pháp chỉnh sửa bộ gene”. -
Nobel Vật lý 2020 vinh danh nhà khoa học nữ người Mỹ
Ngày 6/10, giải Nobel Vật lý 2020 đã thuộc về 3 nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez với nghiên cứu về hố đen vũ trụ. Bà Andrea Mia Ghez là 1 trong số 20 nhà khoa học hàng đầu của Mỹ. -
Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là chủ trương nhất quán của Việt Nam
Đó là thông điệp quan trọng của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới Phiên họp Cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ IV. -
Người phụ nữ đầu tiên làm nghề cắt tóc nam tại miền Nam Iraq
Um Zeinab, 32 tuổi được xem là người phụ nữ đầu tiên làm nghề cắt tóc nam tại miền Nam Iraq, một công việc vốn được xem là chỉ dành cho nam giới. -
Người phụ nữ Congo nuôi đàn con bằng nghề xe ôm
Nhờ công việc chạy xe ôm, cô Imelda Mbambu ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã nuôi sống được gia đình và có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. -
Nhà khoa học giành giải ASEAN-Mỹ cho nhà nữ 2020
Với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe dự phòng”, TS. Chan Yoke Fun người Malaysia đã nhận Giải thưởng khoa học ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2020 với tiền thưởng 20.000 USD. -
100 năm phụ nữ Mỹ được quyền bầu cử: “Thắng lợi tuyệt vời” của nữ quyền
Năm 2020 là tròn 100 năm phụ nữ Mỹ được quyền đi bầu cử. Tu chính hiến pháp số 19 đã có hiệu lực ngày 26/8/1920 với tên gọi Tu chính Susan Anthony để tưởng nhớ bà Susan B. Anthony - người đã cống hiến cả cuộc đời vì quyền bầu cử của phụ nữ Mỹ. Sự kiện này đã và đang truyền cảm hứng cho tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của phụ nữ “xứ sở cờ hoa”. -
Bangladesh thúc đẩy quyền phụ nữ
Là trụ cột gia đình, song nhiều nữ công nhân làm việc trong các nhà máy ở Bangladesh vẫn mạnh dạn gác lại công việc để theo học những chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng đại học, họ hy vọng có thể tận dụng kiến thức lĩnh hội được để góp sức cải thiện quyền lợi cho “phái yếu” trong các ngành công nghiệp. -
Nữ y tá giải cứu 3 em bé khỏi bệnh viện bị san phẳng trong vụ nổ ở Beirut
Hình ảnh nữ y tá giải cứu 3 em bé khỏi bệnh viện Al Roum, quận Ashrafieh, thủ đô Beirut, Lebanon đã được phóng viên ảnh Bilal Jawich của CNN ghi lại khiến cộng đồng Lebanon cũng như quốc tế xúc động. -
Nữ Phó Đại sứ và những nỗ lực nối hai bờ “dải đất hình chữ S” và “xứ sở chuột túi”
Chặng đường làm việc 3 năm không phải là dài nhưng bà Rebecca Bryant đã trải qua nhiều chuyến thăm cấp cao, bao gồm chuyến thăm của Thủ tướng Australia, Toàn quyền Australia và rất nhiều chuyến thăm của Ngoại trưởng Australia đến Việt Nam. Với bà Rebecca, Việt Nam và Australia là những người bạn và là đối tác trong hơn bốn thập kỷ qua. -
Quyết không bỏ phí tuổi thanh xuân bằng cách tạo khu vườn quanh năm xanh mát
Khu vườn của chị Joanna ở Lublin, Ba Lan là niềm mơ ước của nhiều người bởi vẻ đẹp của sự ngăn nắp, của cây cối xanh tươi và đa dạng đủ loại. -
“Nữ chiến binh’’ mất 2 tay và 1 chân
Bị bỏng nặng, mất 2 tay 1 chân từ khi mới 5 tuổi nhưng không đầu hàng số phận, Victoria Salcedo (23 tuổi, Ecuador) tốt nghiệp ngành Truyền thông xã và đang là "nữ chiến binh" có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi. -
Nữ tổng tư lệnh đầu tiên của Phái bộ gìn giữ hòa bình
Nhân Ngày quốc tế của Lực lượng gìn giữ hòa bình (29/5), Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen đã chia sẻ những kinh nghiệm của Na Uy trong việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng vũ trang và các hoạt động hòa bình. Đặc biệt, bà nhấn mạnh đến Thiếu tướng Na Uy Kristin Lund được bổ nhiệm là Nữ tổng tư lệnh đầu tiên của Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Síp. -
Hành trình của niềm tin và sứ mệnh vì người nghèo
Trong suốt hành trình gần 20 năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện đã giúp hàng triệu hộ nghèo trong cả nước có vốn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc -
Người mở đường cho phụ nữ theo đuổi ngành Y
Bất chấp sự kỳ thị, phân biệt giới tính nặng nề của xã hội thời đó, Elizabeth Blackwell (1821 - 1910) trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được nhận bằng Y khoa. Bà là một trong những người tiên phong giải phóng nghề nghiệp cho phụ nữ, một nhà cải cách xã hội nổi tiếng ở cả hai đất nước Anh và Mỹ. -
2 nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2020
Ở tuổi 22 tuổi, Kylie Jenner có khối tài sản trị giá 1 tỷ USD. Theo xếp hạng của tạp chí danh tiếng Forbes (Mỹ), cô liên tiếp 2 năm là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. -
Tỷ lệ nữ bộ trưởng ở mức cao nhất mọi thời đại
Bản đồ Phụ nữ tham chính năm 2020 của Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) cho thấy, phụ nữ có xu hướng tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào đời sống chính trị-xã hội của các nước. -
“Nữ Oa” của ngành công nghệ máy tính Trung Quốc
Xia Peisu (28/7/1923 - 27/8/2014) là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ. Bà đã giúp Trung Quốc vươn lên trong ngành công nghiệp sản xuất máy tính. -
3 cô gái khởi nghiệp tạo ra nhựa thân thiện với môi trường
Nhựa gây hại cho hành tinh nhưng nhựa cũng giúp cuộc sống trở nên tiện lợi. Thay vì bỏ nhựa, startup của 3 cô gái trẻ tạo ra loại nhựa thân thiện với môi trường. -
Nữ doanh nhân trẻ truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Ấn Độ khởi nghiệp
Gương mặt xinh xắn đậm chất Ấn, dáng người thanh mảnh nhưng toát lên vẻ năng động tự tin, đó là cảm nhận của tôi khi lần đầu gặp Shanu Mehta. Cô gái Ấn Độ 32 tuổi hiện là đồng sáng lập đoàn công nghệ tài chính toàn cầu MMC Convert - người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu phụ nữ Ấn muốn thoát khỏi định kiến giới, khởi nghiệp và khẳng định vị thế, năng lực của mình. -
Bạn bè quốc tế chung sức thúc đẩy các mục tiêu về bình đẳng giới ở Việt Nam
Ngày 4/3, Ban nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao phối hợp với Nhóm không chính thức các Đại sứ về Bình đẳng giới và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. -
Biến buổi hẹn hò với chồng thành ý tưởng kinh doanh 300.000 bảng
Đối với hầu hết các cặp vợ chồng, những tối hẹn hò là cơ hội hoàn hảo để đặt một dấu chấm muôn màu vào cuộc sống của nửa kia của bạn - ngay cả khi họ ở xa nhau. -
Cô gái khuyết tật trở thành niềm tự hào của nước Anh
Nikki Lilly (15 tuổi) mắc chứng dị tật động mạch AVM khiến gương mặt của cô bị biến dạng. Từ đứa trẻ bị kỳ thị, vượt lên nghịch cảnh, Nikki trở thành vlogger nổi tiếng ở xứ sở sương mù và luôn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Lối sống tích cực của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người. -
Người phụ nữ đứng sau thành công của tập đoàn CJ: Học vấn khủng, đam mê điện ảnh và văn hóa Hàn Quốc
Không chỉ có xuất thân danh giá, người phụ nữ góp phần vào thành công của tập đoàn CJ và phim "Kí sinh trùng" còn có bằng thạc sĩ của Đại học Harvard danh giá, thông thạo tiếng Trung và Nhật. -
CEO 11 tuổi ước mơ kiến tạo tương lai
Từ một sự tò mò về dòng mã lệnh cha viết trên máy tính năm 6 tuổi, Samaira Mehta đã nỗ lực tìm tòi và học hỏi để có những thành tích vượt bậc trong làng công nghệ. Dù gặt hái được nhiều thành công nhưng không tự mãn, em chăm chỉ làm việc, theo đuổi những mục tiêu có ích cho xã hội. -
Người phụ nữ giúp đỡ hàng chục bà mẹ mang thai trong "bão" dịch Corona
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp do virus Corona chủng mới đang hoành hành, Trong khi dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) tiếp tục hoành hành tại Trung Quốc, nhiều tấm gương về lòng nhân ái đã xuất hiện khiến người dân cảm thấy ấm lòng hơn. Một người phụ nữ họ Vương là một trong số đó. -
Nghị sĩ trẻ nhất lịch sử nước Mỹ: "Luồng gió mới" ở Đồi Capitol
Alexandria Ocasio-Cortez (30 tuổi), nghị sĩ trẻ nhất lịch sử nước Mỹ, là một trong số 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019 do tạp chí Time bầu chọn. Cô được xem là "ngôi sao đang lên" của đảng Dân chủ Mỹ. -
Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới hướng tới chế độ làm việc 4 ngày/tuần, 6h/ngày
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kêu gọi áp dụng giờ làm việc linh hoạt ở nước này, trong đó một tuần làm việc 4 ngày, mỗi ngày 6 giờ để người lao động có thêm thời gian cho gia đình. -
Hàn Quốc có nữ Bộ trưởng Tư pháp
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 2/1 đã bổ nhiệm bà Choo Mi-ae giữ chức Bộ trưởng Tư pháp nước này. -
Colombia: Nữ Thị trưởng đầu tiên của Bogota nhậm chức
Ngày 1/1/2020, bà Claudia Lopez, nữ Thị trưởng đầu tiên của Bogota, thủ đô của Colombia, đã tuyên thệ nhậm chức với cam kết chống phân biệt chủng tộc, đẳng cấp và bài ngoại. -
Ứng dụng giúp người độc thân tìm tình yêu nghiêm túc.
Ứng dụng hẹn hò Ohlala buộc đàn ông trả tiền để tìm hiểu phụ nữ được phát triển để giúp người độc thân tìm tình yêu nghiêm túc. Giao dịch tiền giữa những thành viên của ứng dụng hẹn hò Ohlala giúp cuộc gặp mặt giữa hai bên diễn ra nhanh chóng. -
Nữ phi hành gia phá kỷ lục sống lâu nhất trên trạm vũ trụ
Christina Koch (40 tuổi) vừa lập cột mốc mới khi phá kỷ lục về nữ phi hành gia có thời gian du hành không gian liên tục lâu nhất. Tính đến ngày 29/12, cô đã du hành không gian được 289 ngày, phá kỷ lục 288 ngày của nữ phi hành gia Peggy Whitson. -
Thái Lan: Nữ tỉ phú khởi nghiệp từ 10 tuổi
Nữ tỉ phú Thái Lan Jareeporn Jarukornsakul hiện là một trong người phụ nữ giàu có, quyền lực bậc nhất tại Thái Lan với khối tài sản 865 triệu USD. -
"Kiếm bộn" nhờ trang trí cây thông Noel
Hai chị em Veronika Gentile và Jacanna Avati (Melbourne, Austrlia) đang nhận trang trí cây thông Noel với mức phí 13 bảng một giờ. Họ đã kiếm được 216 bảng từ công việc này trước khi ngày lễ lớn nhất của tháng 12. -
16 tuổi là nhân vật của năm 2019
Nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg (16 tuổi) vừa được tạp chí Time (Mỹ) trao danh hiệu Nhân vật của năm 2019 khi trở thành biểu tượng của giới trẻ trên toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. -
Tân Thủ tướng Phần Lan - Thủ tướng nữ trẻ tuổi nhất lịch sử thế giới
Trở thành nữ Thủ tướng thứ 3 của Phần Lan, sau Thủ tướng Anneli Jäätteenmäki (2003) và Mari Kiviniemi (2010-2011), tân Thủ tướng Phần Lan (bà Sanna Marin, 34 tuổi) trở thành nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thế giới. -
Người mẹ bao dung của 127 trẻ mồ côi, khuyết tật
Bà Nadia Al Sayeg ((ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE), dành thời gian tận hưởng tuổi già sau khi về hưu cống hiến cuộc đời mình cho xã hội, đặc biệt là những đứa trẻ kém may mắn. -
CEO nữ 57 tuổi có mức lương cao nhất nước Úc
Giám đốc điều hành của Tập đoàn Macquarie - Shemara Wikramanayake - kiếm được 18 triệu USD trong năm tài chính 2018/19 - nhiều hơn 5 triệu USD so với người đứng thứ nhì. -
Bộ trưởng có một không hai
Trước Jackie Doyle-Price, nước Anh chưa từng có chức danh đó, trong suốt chiều dài lịch sử. Và thực ra, bà cũng là người đứng đầu một cơ quan chuyên trách chưa từng có trên thế giới: Bộ trưởng Ngăn ngừa Tự tử. -
Trị chứng mất ngủ bằng lập kế hoạch kinh doanh
Hầu hết những người mất ngủ thường dùng thời gian để mua sắm trực tuyến hoặc lướt các trang mạng xã hội. Nhưng một người nghiện kinh doanh như Priya Lakhani lại sử dụng những đêm không ngủ của mình để tìm ra kế hoạch kinh doanh. -
Những phụ nữ thay đổi cả thế giới bằng mạng truyền thông
Nhiều sáng kiến của 14 phụ nữ ở mọi lứa tuổi ra đời và khuynh đảo mạng xã hội, cũng làm thay đổi cả thế giới từ việc thay đổi dạy học trong nhà trường đến phong trào nam nữ bình quyền, chống phân biệt chủng tộc, chống kỳ thị người chuyển giới, đề cao hoạt động nữ quyền.. -
Tận dụng thời gian nghỉ thai sản để khởi nghiệp kinh doanh thời trang
Tranh thủ lúc được nghỉ thai sản, cô Catherine Addai đã bắt đầu học may và mở cửa hàng thời trang trực tuyến. 7 năm sau, cô trở thành doanh nhân nổi tiếng ở Canada. -
Từ châu Phi đến Hội đồng Bảo an: Phụ nữ Sudan dẫn dắt sự thay đổi
Cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lắng nghe tiếng nói của nhà báo Sudan 22 tuổi Alaa Salah về vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh. Được xem là biểu tượng nữ quyền mới, hành trình của cô và nhiều người khác như Safaa Ayoub, Huda Ali và Samah Jamous là đấu tranh vì công lý, vì tương lai của Sudan. -
Đôi vợ chồng tìm cách làm đồ ăn nhanh từ hoa quả bị loại để chống lãng phí
Ilana Taub và chồng là Michael Taub (cùng 33 tuổi, ở Anh quốc) đồng sáng lập thương hiệu Snact vào năm 2013, chuyên sản xuất đồ ăn nhẹ từ hoa quả bị loại bỏ, chủ yếu là táo. Snact có 3 hương vị hiện được tiêu thụ mạnh trên các website: Planet Organic, Ocado và trên Amazon. -
Nhật Bản: Bà Mori Masako làm Bộ trưởng Tư pháp
Ngày 31/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Mori Masako làm Bộ trưởng Tư pháp thay ông Kawai Katsuyuki. Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Abe chấp nhận đơn xin từ chức của ông Kawai. -
Nữ ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris nỗ lực vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
Kamala D. Harris - một nhà lãnh đạo dân quyền - đang nhận được sự chú ý của cử tri Mỹ khi tham gia ứng cử Tổng thống năm 2020. Năm 2016, cô là người phụ nữ Mỹ gốc Phi thứ 2 trong lịch sử được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ và là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên làm Tổng chưởng lý của tiểu bang California.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.