-
Man Booker Prize 2018: Vinh danh nữ tiểu thuyết gia Bắc Ireland
Giải thưởng văn học danh giá Man Booker Prize năm nay vinh danh nữ tiểu thuyết gia Bắc Ireland (Vương quốc Liên hiệp Anh) Anna Burns với tác phẩm Milkman (tạm dịch: Người giao sữa) – câu chuyện kể về một thiếu nữ bị người đàn ông quyền lực quấy rối tình dục. -
Nữ Tư lệnh Các Lực lượng Lục quân Mỹ đầu tiên
Trung tướng Laura J. Richardson sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm ghế lãnh đạo Bộ Tư lệnh Các Lực lượng Lục quân Mỹ (FORSCOM), sau khi đại tướng Robert B. Abrams rời ghế lãnh đạo cơ quan này để chuyển sang đảm nhiệm vị trí chỉ huy Các lực lượng vũ trang Mỹ ở Hàn Quốc. -
Nữ Bộ trưởng Chống Tự tử đầu tiên trên thế giới
Nữ Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm một Bộ trưởng mới chưa từng có trong Chính phủ, đó là Bộ trưởng Bộ Chống tự tử do bà Jackie Doyle-Price đảm nhiệm. Bộ Chống tự tử của bà Doyle-Price sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần của người dân, đặc biệt là tình trạng tự tử đang ở mức báo động tại Anh. -
Nữ kỹ sư được vinh danh là người làm thay đổi thế giới
Bà Damyanti Gupta (76 tuổi, người Mỹ gốc Ấn, làm việc tại hãng xe Ford) vừa được tạp chí Time vinh danh là một trong những phụ nữ làm thay đổi thế giới. -
Nobel Hòa bình 2018 vinh danh những chiến binh chống bạo lực tình dục
Giải thưởng Nobel Hòa bình 2018 đã tôn vinh bác sĩ phụ khoa Denis Mukwege (người Congo) và cô Nadia Murad - nạn nhân (người Yazidi), người từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc năm 2014. -
Huyền thoại về nữ nhà văn khiếm thị, khiếm thính Helen Keller
Khi chưa đây 2 tuổi, Helen Keller ốm nặng và sau đó mất thị giác cùng thính giác. Sự tức giận trước số phận nghiệt ngã đã thúc đẩy người phụ nữ Mỹ “lội ngược dòng” với một cuộc đời hoạt động xã hội phi thường. -
Nữ điệp viên một chân huyền thoại khiến phát xít Đức khiếp sợ
Dù khuyết tật, điệp viên Virginia Hall vẫn luôn thể hiện bản lĩnh can trường, mưu lược khiến phát xít Đức ráo riết truy lùng. Bà là “tài sản” vô giá đối với quân Đồng minh trong Thế chiến thứ II khi lập nên nhiều thành tích lớn. -
Người phụ nữ thứ 5 giành giải Nobel Hóa học
Giải Nobel Hóa học 2018 đã vinh danh nhà khoa học nữ Frances H. Arnold (người Mỹ). Giáo sư Frances H. Arnold là người phụ nữ thứ 5 giành giải thưởng Nobel Hóa học trong lịch sử. -
Nhà khoa học nữ thứ ba đạt giải Nobel Vật lý
Cùng với 2 nhà khoa học nam tới từ Mỹ và Pháp, nữ tiến sĩ vật lý Donna Strickland vừa được trao giải Nobel Vật lý 2018 cho những đóng góp về lĩnh vực laser ứng dụng trong phẫu thuật. Bà trở thành phụ nữ thứ ba được trao giải Nobel Vật lý trong lịch sử 117 năm của Giải thưởng và là người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel Vật lý sau 55 năm kể từ năm 1963 đến nay. -
Chốn bình yên với những phụ nữ bất hạnh ở Uganda
Cơ sở làm bánh do tổ chức từ thiện “Golden Women Vision” điều hành hiện có 61 thành viên là những góa phụ, mẹ đơn thân. Họ sống sót sau khi bị xâm hại, bắt cóc, bị thương tật vì súng đạn… -
Nữ Thị trưởng đầu tiên trong lịch sử 160 năm của Thủ đô Tunis
Tunisia là nước đạt nhiều tiến bộ trong việc trao quyền cho nữ giới so với các quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông. Sự nổi lên của chính trị gia Souad Abderrahim, 53 tuổi, càng tạo nên bước đột phá cho phụ nữ và tăng thêm hy vọng cho sự bình đẳng giới. -
Người phụ nữ 'bật đèn xanh' cho các nhà du hành bay vòng quanh trái đất
Ngày 26/8/2018, tròn 100 tuổi, it ai biết bà Katherine Johnson là người phụ nữ đã góp phần quyết định đưa những nhà du hành nổi tiếng của Mỹ lên vũ trụ và hạ cánh xuống mặt trăng. -
Người mang cơ hội học vấn đến cho phụ nữ và trẻ em nghèo
Trước khi trở thành công nương của Luxembourg, Tessy Antony (33 tuổi) từng là một nữ quân nhân. Cô từng là tình nguyện viên nữ duy nhất trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo. -
Ấn Độ lần đầu có đội nữ đặc nhiệm
Giỏi võ, leo tường, bắn tỉa, gỡ bom, phá vỡ trần nhà thủy tinh... những nữ binh sĩ trong đội đặc nhiệm chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT) đầu tiên đầy tài năng, không hề thua kém nam giới. -
New Zealand tăng cường hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Bắt đầu từ tháng 4 năm 2019, nạn nhân của bạo lực gia đình ở New Zealand sẽ được nghỉ 10 ngày phép có hưởng lương để giải quyết những vấn đề cá nhân của mình. -
Từ nạn nhân trở thành nhân tố tích cực chống buôn người
Francisca Awah, 35 tuổi đến từ Cameroon đã được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh là cá nhân đã có nhiều đóng góp cho cuộc chiến chống buôn người. -
Australia: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng
Ngày 26/8, tân Thủ tướng Australia Scott Morrison đã bổ nhiệm bà Marise Payne (54 tuổi), cựu Bộ trưởng Quốc Phòng đảm nhiệm vị trí người đứng đầu ngành ngoại giao Australia. -
Nữ lãnh đạo mới của cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày 10/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua việc bổ nhiệm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet (67 tuổi) làm người đứng đầu cơ quan nhân quyền của tổ chức lớn nhất hành tinh này có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ). -
Kuwait thúc đẩy trao quyền chính trị cho phụ nữ
Truyền thông thế giới đánh giá cao Kuwait đang tích cực thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền chính trị cho phụ nữ. Động thái này sẽ mở đường cho phụ nữ Kuwait được đi bầu cử, tranh cử cũng như có thể giữ các cương vị lãnh đạo cấp cao. -
Nữ Thị trưởng da màu đầu tiên của San Francisco
Bà London Nicole Breed, 43 tuổi, là người phụ nữ da màu đầu tiên đắc cử chức Thị trưởng thành phố San Francisco, bang California (Mỹ). -
Nữ hạm trưởng tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản
Bà Miho Otani, 45 tuổi, đảm trách cương vị thuyền trưởng một tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF), nơi chỉ 10 người trong số 220 thành viên thủy thủ đoàn là nữ. -
Kỹ năng ra quyết định của người phụ nữ đã phạt Google 2,7 tỷ euro
Margrethe Vestager đã và đang đối đầu với những công ty thuộc hàng lớn nhất thế giới như Amazon, McDonald's, Apple, Starbucks và Gazprom. -
Những người phụ nữ 'hồi sinh' cho rác thải
Theo thống kê của Tổ chức Care Quốc tế, 80% người tị nạn ở Syria đang sống dưới mức nghèo khổ. Thế nhưng, họ tích cực tham gia dự án Thu thập và tái chế rác thải của tổ chức “Hành động chống lại sự đói nghèo” không chỉ giúp hòa nhập vào cuộc sống mới mà còn tăng thu nhập gia đình. -
Sẽ có nữ phi hành gia đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa
Cô bé Alyssa Carson (17 tuổi) đang được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đào tạo để đến năm 2033, Alyssa sẽ là một trong những người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa và thử sống ở trên đó từ 2 đến 3 năm. -
Nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Mexico City
Nữ chính khách, nhà khoa học Claudia Sheinbaum (56 tuổi) đã giành được 47,5-55% số phiếu bầu để trở thành người lãnh đạo thủ đô của đất nước Mexico là Mexico City. -
Nữ nhà văn ghi danh Ba Lan đầu tiên trên giải thưởng Man Booker
Nhà văn Olga Tokarczuk (56 tuổi, người Ba Lan) đã trở thành người đầu tiên ghi danh Ba Lan trên bản đồ giải thưởng văn chương uy tín thế giới khi bà thắng giải Man Booker – giải thưởng tôn vinh những tác phẩm văn học hay nhất thế giới (đã được dịch sang tiếng Anh). -
Malaysia có nữ thống đốc Ngân hàng trung ương mới
Ngày 22/6, sau khi được Quốc vương Malaysia phê chuẩn, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã bổ nhiệm bà Nor Shamsiah Mohd Yunus làm Thống đốc Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM). -
Nữ thị trưởng gốc Phi đầu tiên của San Francisco
Bà London Breed (trong ảnh) mới đây chính thức trở thành nữ Thị trưởng của TP. San Francisco (Mỹ). Là phụ nữ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm cương vị này, bà Breed được kỳ vọng sẽ có những chính sách tích cực nhằm cải thiện cuộc sống của người dân gốc Phi vốn đang gặp nhiều khó khăn tại thành phố này. -
5 phụ nữ quan trọng đóng góp vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Có quá nhiều sự chú ý dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp Mỹ - Triều tại Singapore vừa qua. Tuy nhiên, để tạo nên thành công của sự kiện lịch sử đó có sự góp mặt của những người phụ nữ quan trọng. -
Những người giữ đồi chè Azerbaijan
Khu vực Lenkeran ở miền nam Azerbaijan nổi tiếng với các đồn điền chè rộng lớn. Trải qua năm tháng, nhiều thế hệ phụ nữ Lenkeran sinh ra và lớn lên đều gắn bó với công việc chăm sóc và thu hoạch chè. Họ cũng là những người gìn giữ các nông trường trù phú và truyền thống của địa phương. -
Bà chủ thương hiệu BÈL Monique tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ da màu
Để có những hình ảnh sinh động, bài viết hấp dẫn đăng trên tạp chí thời trang BÈL Monique, theo định kỳ, cứ 3 tháng 1 lần, cô Berlhey Narcisse mời phụ nữ da màu ở địa phương tham gia khóa tập huấn “Tôi là người phụ nữ xinh đẹp”. Qua đó, chị em sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. -
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Barbados
Nữ luật sư Mia Mottley (53 tuổi) sẽ trở thành người đứng đầu Chính phủ Barbados nhiệm kỳ tới sau khi đảng Lao động Barbados (PLB) do bà đứng đầu đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra. -
Nữ hoàng Boudica quả cảm của nước Anh cổ đại
Nữ hoàng Boudica là một nhân vật nổi tiếng của nước Anh cổ đại. Bà đã lãnh đạo dân chúng Anh thực hiện cuộc nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của người La Mã. -
Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đi ô tô vòng quanh trái đất
Cách đây 90 năm, với 3 khẩu côn và 128 quả trứng trong hành trang, cô Claerenore Stinnes là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đi ô tô vòng quanh trái đất. -
Nữ anh hùng bảo vệ môi trường ở Colombia
Francia Marquez (36 tuổi) ở Colombia vừa được nhận Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2018. Đây được coi là giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở. -
Khánh thành tượng đài nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Millicent Fawcett
Một thế kỷ sau khi trao quyền bỏ phiếu cho phụ nữ ở Anh, một bức tượng của nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Millicent Fawcett đã được khánh thành trong quảng trường trước Tòa nhà Nghị viện Anh ở London ngày 24-4. Đây là bức tượng phụ nữ đầu tiên được đặt trước Tòa nhà Nghị viện Anh -
Nữ cảnh sát trưởng đầu tiên của Afghanistan
Đại tá Jamila Bayaz đã trở thành nữ Cảnh sát trưởng đầu tiên của đất nước Afghanistan. Bà Jamila Bayaz cho rằng, giới tính không quan trọng đối với nghề cảnh sát, chỉ cần lòng yêu nước và sự quyết tâm mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. -
'100 người ảnh hưởng nhất thế giới': Nữ giới lên ngôi
Tạp chí Mỹ, Time, vừa công bố danh sách TIME 100 - 100 người ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2018. Điểm đặc biệt của TIME 100 năm nay là sự lên ngôi của phái nữ với số lượng kỷ lục 45 người. -
Nữ phóng viên viết về nạn quấy rối tình dục đoạt giải báo chí Pulitzer 2018
Nữ phóng viên Jodi Kantor và Megan Twohey của The New York Times và cây bút điều tra Ronan Farrow của The New Yorker nhận giải Pulitzer (Mỹ) cho hạng mục "Phục vụ cộng đồng" với loạt bài viết về nạn quấy rối tình dục, tố cáo ông trùm Hollywood Harvey Weinstein. -
Bà Gina Haspel chính thức được đề cử làm Giám đốc CIA
Ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội về việc đề cử bà Gina Haspel - Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đảm nhận vai trò lãnh đạo CIA thay ông Mike Pompeo. Bà sẽ là Giám đốc nữ đầu tiên của cơ quan này. -
Những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới
2 năm liên tiếp, minh tinh Hollywood Angelina Jolie giữ vị trí số 1 trong danh sách Những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới do website khảo sát uy tín YouGov bầu chọn. -
Nữ chủ tịch dẫn dắt startup đắt giá thế giới
Sau khi thôn tính Uber Trung Quốc, Jean Liu đầu tư vào xe không người lái, tham vọng mang ứng dụng gọi xe Didi ra toàn cầu. -
Nữ thợ hàn người Mỹ gốc Phi đầu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu trong Thế chiến II
Frances Albrier là nhà hoạt động, chính trị gia và là nhà tổ chức lao động, đã lãnh đạo một số chiến dịch quan trọng vì quyền bình đẳng xã hội ở Bắc California (Mỹ) trong thế kỷ 20. Bà còn là nữ thợ hàn người Mỹ gốc Phi đầu tiên của ngành công nghiệp đóng tàu trong Thế chiến II. -
Những CEO nữ đầu tiên của nước Mỹ
Nước Mỹ có một lịch sử phong phú về những điều đầu tiên. Trong số những phụ nữ quyền lực đã ghi dấu ấn đầu tiên, có những người đã trở thành người hùng trong các lĩnh vực mà nam giới từng thống trị. Họ là những người đã truyền cảm hứng cho phụ nữ khắp mọi nơi. -
Nhà ngoại giao Mỹ làm Giám đốc Ủy ban chính trị Liên hợp quốc
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa bổ nhiệm nhà ngoại giao Mỹ Rosemary Anne DiCarlo (71 tuổi) vào vị trí Giám đốc Ủy ban các vấn đề chính trị của tổ chức lớn nhất thế giới này. -
3 nhà nữ khoa học có những khám phá được ghi nhận cho giới mày râu
Suốt một thời kỳ dài trong lịch sử, phụ nữ không được xem là gương mặt đại diện cho giới khoa học, vì vậy nhiều người đã không nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho những khám phá thực sự mang tính đột phá của họ. -
Nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên của Italia
Ngày 24/3, nữ luật sư Maria Elisabetta Alberti Casellati (71 tuổi), thành viên đảng Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, đã trở thành nữ Chủ tịch Thượng viện đầu tiên của Italia. -
Nhà khoa học nữ sáng chế thuốc điều trị bệnh phong
Alice Augusta Ball là một nhà hóa học người Mỹ gốc Phi đã khám phá và phát triển thành công phương pháp điều trị đầu tiên cho bệnh nhân phong. -
5 nhà phát minh nữ góp phần thay đổi thế giới
Nhiều phụ nữ có những ý tưởng đột phá về khoa học, công nghệ và trở thành những nhà phát minh vĩ đại. -
Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan - nữ chính trị gia Trung Quốc thành công nhất hiện nay
Ngày 19/3, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, bà Tôn Xuân Lan (Sun Chunlan, 68 tuổi) đã được bầu chọn làm Phó Thủ tướng. Bà được đánh giá là nữ chính trị gia thành công nhất tại Trung Quốc hiện nay nhờ sự thông minh, sáng tạo và nhiệt tình. -
Nhà thiết kế nữ người Mỹ tạo ra cuộc cách mạng thời trang thập niên 1940 - 1950
Claire McCardell là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ từng đoạt nhiều giải thưởng trong thế kỷ 20. Bà là người đã tạo ra trang phục thể thao cho phụ nữ Mỹ. -
Nữ Giám đốc CIA đầu tiên của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra thông báo Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mike Pompeo sẽ thay thế ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ. Bà Gina Haspel (62 tuổi), phó giám đốc CIA, sẽ là Giám đốc nữ đầu tiên của cơ quan này. -
Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đoạt giải thưởng toán học Fields
Đó là nhà toán học người Iran, giáo sư trường Đại học Stanford và từng tốt nghiệp ngành toán học ở trường Đại học Harvard. -
Nữ chỉ huy đầu tiên của hạm đội tàu chiến Nhật Bản
Ngày 6/3, Hải quân Nhật Bản đã bổ nhiệm bà Ryoko Azuma (44 tuổi) làm nữ chỉ huy đầu tiên cho một đơn vị tàu chiến gồm 4 tàu chiến, trong đó có siêu tàu sân bay trực thăng Izumo, tàu lớn nhất của Hải quân Nhật Bản và 1.000 thủy thủ. -
Nhà nữ quyền làm thay đổi giới nữ phương Tây trong thế kỷ 20
Simone de Beauvoir là triết gia, nhà văn theo chủ nghĩa hiện sinh và nhà hoạt động chính trị, một trong những phụ nữ Pháp nổi tiếng nhất thế kỷ 20, được gọi là người làm thay đổi giới phụ nữ phương Tây trong thế kỷ này. -
Tiếng nói của bình đẳng giới
Chưa từng có một lễ trao giải Quả cầu vàng (giải thưởng điện ảnh danh giá khởi đầu cho một năm) kỳ lạ như thế. Những bộ y phục mầu đen chiếm ưu thế tuyệt đối trong lần trao giải lần thứ 75 ấy, như tô đậm một diễn biến nối dài từ năm cũ: tinh thần phản kháng của giới nữ đối với nạn quấy rối và lạm dụng tình dục. -
Malaysia: Vợ có thai, chồng được nghỉ làm việc sớm 1 tiếng
Tờ New Straits Times đưa tin, bắt đầu từ tháng 1/2018, nữ công chức Malaysia có thai từ tháng thứ 5 sẽ được phép rời công sở sớm hơn 1 tiếng đồng hồ so với bình thường. -
Người phụ nữ đi đầu trong phong trào dân quyền thập niên 1950
Ella Baker là một trong những nhân vật hàng đầu trong phong trào dân quyền những năm 1950 - 1960. -
Phụ nữ Saudi Arabia được tự do khởi nghiệp
Theo thông báo ngày 18/2 của Bộ Thương mại và Đầu tư Saudi Arabia, phụ nữ nước này sẽ được phép khởi sự kinh doanh riêng mà không cần có sự đồng ý của người thân là nam giới. Đây là mục tiêu xây dựng một xã hội cởi mở để nữ giới được hội nhập. -
Người phụ nữ dành cả cuộc đời vì động vật hoang dã
Được xem như người “mẹ” của những chú báo nhỏ, Nhà tự nhiên học Joy Adamson đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở châu Phi để theo đuổi niềm đam mê với động vật hoang dã. -
Người phụ nữ ‘Cầm gậy đen’ đầu tiên của Thượng viện Anh
Nữ hoàng Anh Elizabeth II vừa thông qua quyết định lựa chọn bà Sarah Clarke làm Black Rod (Người cầm gậy đen) tại Thượng viện. Đây là lần đầu tiên phụ nữ được chọn sau 656 năm nam giới giữ “vị trí độc tôn” kể từ năm 1361. -
Ba Lan: Cứ 4 phụ nữ có 1 người thu nhập cao hơn chồng
Ngày càng nhiều trường hợp vợ có thu nhập cao hơn chồng. Có học và đảm đang, họ xoay xở hoàn hảo với vai trò mới. -
Nữ Tỷ phú công nghệ sinh học: Thành công nhờ không nản chí
“... Việc tạo ra giá trị thực tế có ứng dụng với con người quan trọng với tôi hơn sự giàu có và nổi tiếng” – là câu nói đầy ấn tượng của nữ tỷ phú Kiran Mazumdar – Shaw. -
Những nữ anh hùng Xô Viết
Họ là những nữ anh hùng nổi tiếng, có sự đóng góp quan trọng trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga -
Người bạn đời, người đồng chí của Lenin
Bà Nadezhda Konstantinovna Krupskaya (1869-1939) là nhà cách mạng, chính trị gia người Nga. Bà đã sát cánh cùng chồng - V.I.Lenin trong cả quãng đời làm cách mạng -
Thành phố Montreal lần đầu có nữ Thị trưởng
Ngày 5/11, người dân thành phố Montreal (Canada) đã bầu nữ chính trị gia cánh tả Valerie Plante làm Thị trưởng. Đây là lần đầu tiên, thành phố đang phát triển này của Canada có Thị trưởng là nữ. -
Nữ Ngoại trưởng Julie Bishop được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Úc
Ngày 28/10, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã chỉ định nữ Ngoại trưởng Julie Bishop (61 tuổi) làm Phó Thủ tướng, thay thế ông Barnaby Joyce, người vừa bị Tòa án tối cao liên bang loại khỏi Quốc hội vì ông có 2 quốc tịch Úc và New Zealand. -
Chân dung Nữ ủy viên duy nhất Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19
Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 19 đã bầu Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên. Nhân vật nữ duy nhất có mặt trong Bộ Chính trị là bà Tôn Xuân Lan - Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương. -
Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Na Uy
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide (41 tuổi) vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, đánh dấu sự kiện quốc gia Bắc Âu này lần đầu tiên có lãnh đạo ngành ngoại giao. -
Vai trò của phụ nữ trong Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hòa chung vào dòng chảy cách mạng trong thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy là những người phụ nữ “chân yếu tay mềm”… -
Nữ thủ tướng 37 tuổi của New Zealand
Bà Jacinda Ardern (37 tuổi) sẽ trở thành thủ tướng New Zealand sau khi Công đảng của bà được các đảng nhỏ hơn ủng hộ, tạo thành liên minh. Đây là nữ Thủ tướng thứ ba trong lịch sử New Zealand. -
Nữ Chủ tịch mới của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới
Tại Saint Petersburg (Nga), với 287/357 phiếu ủng hộ, nữ Thượng nghị sĩ Mexico Gabriela Cuevas Barron (38 tuổi) đã trở thành Chủ tịch lần thứ 29 của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), thay ông Saber Chowdhury. -
Ba bóng hồng lái máy bay chiến đấu đầu tiên của Ấn Độ
Trong tháng tới, ba “bóng hồng” Avani Chaturvedi, Bhawana Kanth và Mohana Singh sẽ làm nên lịch sử ở Ấn Độ... -
Nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore tuyên thệ nhậm chức
Chiều 14/9, tại Dinh thự Tổng thống Singapore Istana, bà Halimah Yacob (63 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore. -
Bà Halimah Yacob là ứng viên tổng thống duy nhất của Singapore
'Đảo quốc sư tử' sẽ có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử sau khi bà Halimah Yacob (63 tuổi) là người duy nhất nhận được chứng nhận đủ điều kiện trong cuộc đua cho chức Tổng thống.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.