• Mô hình làm bánh lá truyền thống của phụ nữ Đồng Xoài, Bình Phước

    Từ vài trăm cái bánh lá truyền thống ban đầu được gói vào những ngày Tết, ngày rằm theo đơn đặt hàng, đến nay gia đình chị Đặng Thị Điệp (khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã làm ra hàng ngàn cái bánh trong 1 tháng, mang đến nguồn thu nhập tăng thêm cho gia đình.
  • Nữ doanh nhân đưa sắc tím hoa ban vào các món bánh dân tộc kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Ký ức về người bà nhỏ bé mà vĩ đại, về những câu chuyện nơi chiến trường xưa đã khơi niềm cảm hứng cho nữ doanh nhân Hà Nội Trịnh Hồng Giang nghiên cứu những sản phẩm, set quà tặng ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chào mừng năm Du lịch quốc gia và Lễ hội Hoa Ban 2024.
  • Hành trình nâng tầm giá trị của trái bưởi non

    Mô hình kinh tế mà chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1988 tại Đà Nẵng) đang thực hiện là một mô hình kinh tế tuần hoàn. Với mô hình này, chị Tâm đã làm ra sản phẩm giúp nâng tầm giá trị trái bưởi non, tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín, giảm thiểu ô nhiễm môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Vượt qua bệnh tật, khởi nghiệp ở tuổi U60

    Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 50, bà Đào Thị Hà, chủ cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo Phúc Khang (tỉnh Nam Định), chia sẻ với PNVN về hành trình khởi nghiệp của mình.
  • Hải Dương: Chị Nguyễn Thị Lý - Tình nguyện viên có thâm niên trong phong trào hiến máu tình nguyện

    Phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương nói chung và của Hội LHPN phường Cẩm Thượng nói riêng trong những năm qua rất phát triển. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng, xứng đáng được biểu dương và nhân rộng. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là chị Nguyễn Thị Lý, cán bộ Trạm y tế, hội viên Hội phụ nữ phường Cẩm Thượng.
  • Lâm Đồng: Nữ chi hội trưởng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tạo sức mạnh đoàn kết phát triển địa phương

    Chị Đoàn Thị Ly sinh năm 1987, tham gia công tác Hội từ năm 2018, là nguồn cán bộ chi hội tiêu biểu được Hội LHPN thị trấn giới thiệu với Đảng ủy thị trấn xem xét kết nạp Đảng. Đến nay chị là đảng viên chính thức tại chi bộ TDP 6B, trực thuộc Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh và là chi hội trưởng trẻ tuổi nhất trong đội ngũ cán bộ chi hội trực thuộc thị trấn.
  • Nữ doanh nhân Nguyễn Châu Linh: “Tôi muốn quanh mình ai cũng hạnh phúc”

    Nữ doanh nhân Nguyễn Châu Linh - Nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim cương chia sẻ, ngay từ nhỏ, bản thân chị lúc nào cũng muốn những người xung quanh mình được hạnh phúc, không muốn bất cứ một xung đột nào xảy ra.
  • Huế: Chị Viễn vượt khó làm kinh tế giỏi

    Phát triển kinh tế từ chăn nuôi và kinh doanh buôn bán, mỗi năm thu nhập trên 250 triệu đồng, chị Trần Thị Viễn, sinh năm 1974 (Thủy Vân, TP. Huế) là tấm gương phụ nữ phát triển kinh tế giỏi ở địa phương.
  • Quảng Ngãi: Gương phụ nữ Cor làm giàu trên vùng đất khó

    Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện miền núi Trà Bồng. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, trong đó có chị Hồ Thị Hoa.
  • Người phụ nữ khuyết tật khiến vỏ ốc nở hoa

    Cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn bởi đôi chân co rút không đi lại được và bàn tay phải bị biến dạng nhưng chị Ngọc Hiếu không đầu hàng số phận. Chị đã biến những chiếc vỏ ốc bỏ đi thành bức tranh nghệ thuật, thay đổi cuộc đời của chính mình.
  • Nữ tân binh Phù Cát trước ngày tòng quân

    Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng, đã đi làm được 2 năm theo đúng chuyên ngành mình đã học nhưng Nguyễn Thị Yến Nhi (Xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã quyết định nghỉ việc để viết đơn xin nhập ngũ. Cầm giấy gọi nhập ngũ trên tay, Nhi có chút lo lắng nhưng em tin tình yêu màu áo lính sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
  • Nữ doanh nhân đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

    Là chủ một trang trại cà phê, chị Dương Thị Thủy, sáng lập Tâm An Nguyên Farmhouse (ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thuộc thế hệ 7X, chị từng nghĩ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh sẽ rất khó khăn. Trước đây, những công việc như thiết kế bao bì mẫu mã, quảng bá sản phẩm… chị thường phải thuê người làm. Nhưng sau khi được tiếp cận và học hỏi kiến thức công nghệ thông tin, chị đã thay đổi tư duy và biết cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc của mình.
  • Đắk Lắk: Chị Bùi Thị Đằm không ngại khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình

    Thời gian qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện Cư Mgar nên nhiều hội viên, phụ nữ thị trấn Quảng Phú đã năng động, nhạy bén, nắm bắt áp dụng những tiến bộ khoa học vào trong sản xuất mang lại thu nhập cao cho gia đình từ đó từng bước cải thiện và nâng cao đời sống gia đình theo hướng bền vững.
  • Cô gái nhỏ chạm tới ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính

    “Ba tôi hay nói môi trường quân đội sẽ luôn đối mặt với những khó khăn, gian khổ. Nhưng cũng từ đó mà người lính sẽ được rèn luyện, giáo dục để trở thành một công dân có đạo đức và trách nhiệm với xã hội...” cô gái trẻ Nguyễn Sa Lệ Hằng chia sẻ…
  • Hoa phong ba trên đảo Cồn Cỏ anh hùng

    “Hỡi con người có bàn chân nhỏ, sao có thể đi qua những biến động của lịch sử như gió thổi qua đại dương?” (Cồn Cỏ ngày thường). Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tự hỏi một câu bâng quơ như thế nhưng lại gợi lên biết bao niềm kiêu hãnh xen lẫn tự hào của những người con Quảng Trị về hòn đảo “thép” tiền tiêu của Tổ quốc - Cồn Cỏ.
  • Hòa Bình: Chi hội trưởng phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình

    Chị Vì Thị Chầm, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu Tân Phong, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình là tấm gương tích cực phát triển kinh tế tăng thu nhập, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
  • Hải Dương: Gương Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở nhặt được của rơi trả người đánh mất

    Ngày 30/12/2023, chị Bùi Thị Thêu, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có nhặt được số tiền trị giá 10 triệu đồng trước cửa nhà. Chị đã đăng tin tìm người làm rơi số tiền trên Facebook và rà tìm hình qua Camera. Ngày 04/01//2024, chị Thêu đã tìm được và trao lại cho chủ nhân của số tiền trên là một người dân ở xã Tân Hương, huyện Ninh Giang.
  • Bình Định: Gương điển hình phụ nữ khởi nghiệp thành công với bột ngũ cốc dinh dưỡng

    Chị Nguyễn Thị Bích Liễu, hội viên phụ nữ ở khu phố Hội Phú, phường Hoài Hảo là một gương điển hình phụ nữ khởi nghiệp thành công từ việc tận dụng và phát huy nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Hiện chị Liễu là chủ cơ sở chuyên sản xuất bột ngũ cốc, trà gạo lứt hoa nhài, bột đậu đỏ, hạt dinh dưỡng để bán qua mạng xã hội, Shopee, Lazada... và phân phối tại hệ thống cửa hàng trên địa bàn thị xã, tỉnh và trong nước.
  • Huế: Cầu nối của chị em

    “Các chi hội trưởng (CHT) phụ nữ thôn, tổ… trên địa bàn thành phố là những người tích cực trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các hội viên (HV); thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ”, bà Đặng Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế khẳng định.
  • Quảng Ngãi: Cô giáo Đinh Thị Kem thắp sáng ước mơ cho học sinh xóm Đèo

    Hơn 12 năm gắn bó với điểm trường lẻ chỉ có 6 em học sinh là người đồng bào Hrê ở xóm Đèo, thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cô Đinh Thị Kem đã mang đến những mầm xanh hy vọng cho mảnh đất khô cằn, thắp sáng ước mơ cho các em.
  • Quảng Ngãi: Gương phụ nữ nghèo vượt khó phát triển kinh tế từ mô hình nuôi vịt đẻ kết hợp lò ấp

    Nhờ chịu thương chịu khó trong lao động, sản xuất cùng với ý chí quyết tâm phát triển kinh tế từ chăn nuôi, bà Huỳnh Thị Mai (58 tuổi) ở thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi vịt đẻ kết hợp lò ấp, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
  • Hà Giang: Chị Hoàng Thị Hoa làm kinh tế giỏi

    Nhờ diện tích đất đồi rộng, từ đầu năm 2014, chị Hoàng Thị Hoa, ngụ tại tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên đã cùng với gia đình đầu tư trồng trên 1ha cam sành và 0,8 ha cam ngọt trên vườn đồi của gia đình.
  • Cà Mau: Chi hội trưởng phụ nữ với nhiều mô hình hỗ trợ chị em phát triển kinh tế

    Đến với ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ai cũng biết đến chị Lương Thu Hà, sinh năm 1965, chi hội trưởng phụ nữ ấp Chủ Mía. Qua hơn 15 năm tham gia hoạt động Hội phụ nữ, chị luôn là người cán bộ, đảng viên tiên phong trong mọi phong trào tại địa phương, được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.
  • Gương chị Trương Kim Loan làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng quê hương

    Chị Trương Kim Loan, sinh năm 1975, ở ấp 4, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh là một tấm gương điển hình về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương ngày càng giàu mạnh.
  • Vượt khó để khẳng định bản thân và lưu giữ văn hóa Khmer

    Chị Trịnh Thị Mỹ Lệ, hội viên phụ nữ, chi hội phó chi hội Văn học nghệ thuật Khmer thuộc Hội Văn học nghệ thuật các DTTS Thành phố, là tấm gương phụ nữ dân tộc Khmer về ý chí, nghị lực vươn lên, khẳng định bản thân, luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong lao động; là người đã và đang góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.
  • Bình Phước: Chị Trần Thị Thiện Thu - tấm gương nữ thủ lĩnh lặng lẽ đóng góp vì sự tiến bộ của phụ nữ, xã hội

    Với 26 năm gắn bó với công tác Hội, 12 năm giữ vai trò Chủ tịch Hội ở cơ sở, chị Trần Thị Thiện Thu, sinh năm 1969, hiện là Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh An, huyện Hớn Quản đã mang theo bên mình bao quyết tâm, nỗ lực vươn lên trong hành trình đầy gian nan.
  • Chuyện về người phụ nữ nâng tầm cây sả ở vùng đất nghèo

    Chứng kiến người dân vật lộn với cây trồng sả nhưng không mang lại kết quả, bà Nguyễn Thị Bình đã tìm tòi, học hỏi và nâng tầm thứ cây trồng chủ lực ở vùng quê nghèo của tỉnh Hòa Bình từ đó góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc Mường, Dao.
  • Đắk Lắk: Gương chị Lưu Thị Hiếu vượt khó vươn lên làm giàu

    Trong những năm qua, CVĐ “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số” do Hội LHPN tỉnh phát động đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, trong đó có chị Lưu Thị Hiếu, thôn 2a, xã Ea Siên.
  • Chị Hờ Rươi- một tấm gương điển hình của Nữ cán bộ Hội Nông dân miền núi

    Buổi Sáng hội ý đầu tuần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần cũ, triển khai công việc tuần mới, đồng chí Chủ tịch huyện Hội gợi ý tôi viết bài về một gương điển hình trong năm cho Bản tin Nông dân Phú Yên số 72/2023. Qua trao đổi trong cơ quan, thống nhất sẽ chọn chị Huỳnh Hờ Rươi, chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Bar, để viết bài về Chị.
  • Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh học nghề để giúp đời

    Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh - chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1, phường 10, quận Gò Vấp, là người luôn năng nổ, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do Hội phát động. Trước đây chị làm nhân viên kinh doanh. Khi các con lớn hơn, chị quyết định lùi về với gia đình để phụ giúp chồng quản lý công việc kinh doanh tự do, quán xuyến việc nhà, đưa đón con đi học và bán thêm các mặt hàng để chủ động tài chính.
  • Hòa Bình: Vượt khó, thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi kết hợp dịch vụ buôn bán

    Thời gian qua, Hội LHPN xã Yên Trị, huyện Yên Thủy đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trong đó có giải pháp giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, điển hình là chị Bùi Thị Hậu, sinh năm 1970 ngụ tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy.
  • Gương sáng hội viên phụ nữ

    - Sóc Trăng: Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người - Lâm Đồng: Bà Hoàng Thị Nhỡ - hội viên phụ nữ dù cao tuổi vẫn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương
  • Sản xuất tinh dầu sả, tinh dầu tràm đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm

    Khởi nghiệp với vốn là con số 0, chị Trần Thị Như Oanh (xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã mạnh dạn vay 80 triệu đồng để đầu tư 6ha đất, cùng với diện tích 4ha gia đình có, trồng sả trên tổng diện tích 10ha.
  • Cà Mau: Chị Lê Kiều Tiên làm giàu với mô hình nuôi cua thương phẩm

    Thời gian qua phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Tân. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, điển hình như Chị Lê Kiều Tiên, sinh năm 1985 là hội viên, phụ nữ ấp Cái Nước, xã Phú Tân.
  • Phú Yên: Nữ Bí thư chi bộ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương

    Năm 2019, chị Đinh Thị Huệ ở thôn Ngọc Phước 2, Bình Ngọc, TP. Tuy Hoà, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Ngọc sau khi nghỉ hưu đã trúng cử Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ngọc Phước 2. Với vai trò Bí thư chi bộ, chị Huệ luôn tiên phong gương mẫu trong các hoạt động để bà con Nhân dân làm theo.
  • Liên kết trồng nấm phát triển kinh tế

    Đối với hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, chị Văn Thị Dịu, chi hội trưởng chi hội thôn Trung Kiều, không những là một tấm gương về cán bộ hội năng động, nhiệt tâm mà chị còn là một điển hình kinh tế giỏi. Từ mong muốn vươn lên làm giàu từ chính nghề nông, chị đã tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng nấm sạch. Đến nay, mô hình trồng nấm đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
  • Gương phụ nữ làm chủ hộ nghèo vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững

    Từ một gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng với nghị lực vươn lên cùng sự trợ giúp của Hội LHPN xã Nhơn Phong, gia đình chủ bà Trần Thị Mỹ Trang ở thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong, tỉnh Bình Định đã vươn lên thoát nghèo, làm ăn kinh tế và tích cực tham gia công tác Hội.
  • Những phụ nữ dân tộc thiểu số gương mẫu đi đầu phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP ở vùng cao Bắc Hà

    Nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hội phụ nữ huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã và đang đã phát động nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội trong các cấp Hội, hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.
  • Những người phụ nữ đi lên từ bản làng

    Thời gian qua, nhiều phụ nữ người DTTS đã vượt qua rào cản, vươn lên phát triển kinh tế, khẳng định bản thân, tạo sức lan toả trong cộng động. Với kiến thức và bản lĩnh, các chị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hướng tới thành công và có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.
  • Doanh nhân Trang Phương lần đầu chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp xanh vì sức khỏe an lành

    Talkshow “Phụ nữ - Khởi nghiệp du lịch xanh vì sức khỏe an lành” nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2023 do Sở Du lịch TPHCM tổ chức nhằm ủng hộ Phụ nữ khởi nghiệp với những ý tưởng xanh, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò, vị thế của Phụ nữ trong xã hội.
  • Biến rác thành nước rửa chén, tạo thu nhập cho hội viên, phụ nữ

    Mô hình khởi nghiệp sản xuất và kinh doanh nước rửa chén sinh học Bình Ngọc (xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) được phát triển từ mô hình "Phụ nữ tái chế chất thải hữu cơ thành nước tẩy rửa sinh học".
  • Phó Chủ tịch Hội LHPN xã làm kinh tế giỏi, giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo

    Không chỉ làm tốt trong công tác hội, chị Triệu Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Vượng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) còn mạnh dạn trong việc phát triển kinh tế, giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo.
  • Vượt qua nỗi đau, người phụ nữ khởi nghiệp bằng mô hình nuôi heo ăn thảo dược

    Vượt qua biến cố, đau thương mất mát, chị Nguyễn Thị Hoài Sen khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi lợn bằng thảo dược.
  • Nữ doanh nhân đưa thương hiệu Việt vươn xa

    Từ những nguyên liệu quen thuộc của địa phương, các nữ doanh nhân đã sáng tạo thành những sản phẩm mang thương hiệu riêng, chinh phục người tiêu dùng trong nước và quốc tế.
  • Tây Ninh: Người phụ nữ tiêu biểu phát triển kinh tế gia đình và hiến đất làm đường

    Những năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Điển hình trong số đó có chị Vương Thị Bề, sinh năm 1966, ngụ ấp Long Tân, xã Long Giang đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng xã nông thôn mới.
  • Nữ cán bộ TYM tiếp sức cho phụ nữ miền núi giảm nghèo bền vững

    11 năm gắn bó với Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM) cũng là 11 năm chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang đồng hành với chị em phụ nữ, đặc biệt các chị em miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An, trên con đường thoát nghèo, từng bước phát triển kinh tế gia đình và khẳng định bản thân.
  • Bảo vệ môi trường bằng sản phẩm từ xơ mướp

    Với sự sáng tạo của mình, chị Võ Thị Ngọc Thư (sinh năm 1984 tại thành phố Đà Nẵng) đã làm ra những sản phẩm hữu dụng từ xơ mướp, góp phần bảo vệ môi trường.
  • Quảng Ngãi: Mô hình nấm bào ngư xám của chị Hoàng Thơ mang lại hướng làm kinh tế mới

    Với niềm đam mê sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi chị Nguyễn Thị Hoàng Thơ (41 tuổi), ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã cùng chồng khởi nghiệp thành công mô hình nấm bào ngư xám. Trại nấm của chị Thơ là trại nấm lớn nhất huyện Nghĩa Hành hiện nay, mở ra hướng làm kinh tế mới cho gia đình và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
  • Bình Thuận: Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở với nhiều hoạt động thu hút chị em tham gia tổ chức Hội

    Chị Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh năm 1982, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là một cán bộ Hội cơ sở nhiệt tình, năng động, hết lòng vì công tác Hội.
  • Người phụ nữ Khmer lắm duyên nợ với cây tre

    Xem cây tre là đam mê và duyên nợ của mình, chị Trương Thị Bạch Thủy (39 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) không chỉ tạo được thành công nhất định cho bản thân mà còn giúp nhiều đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn có được công việc, thu nhập ổn định.
  • TP Hồ Chí Minh: Nữ hiệu trưởng gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết với công việc

    “Gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, gắn bó với đồng nghiệp và luôn gần gũi yêu thương, quan tâm đến trẻ” là nhận xét của nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên dành cho cô Phan Thảo Ly, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.
  • Gieo mầm thiện, vun yêu thương

    Bằng cách này hay cách khác, những người phụ nữ đã và đang miệt mài, thầm lặng giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, khó khăn, yếu thế trong xã hội. Họ vẫn ngày ngày gieo những mầm thiện, vun yêu thương để đem đến cho đời những giá trị tốt đẹp, nhân văn.
  • Đồng Tháp: Gương hai cụ bà tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo

    Bà Nguyễn Ngọc Nết (81 tuổi), ngụ tại ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, và bà Nguyễn Thị Thốt (71 tuổi), là hộ nghèo cư ngụ ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện biên giới Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vừa đến UBND xã tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo.
  • Thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Phát triển Công tác xã hội” với ước mơ trở thành cô giáo

    Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Phát triển Công tác xã hội” được diễn ra từ ngày 29/9 đến hết ngày 19/10/2023 trên Cổng Thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam. Trong đó, em Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh năm 2005 là thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi.
  • Khởi nghiệp từ mong muốn mang đến những sản phẩm sạch, tốt cho phụ nữ

    Bộ sản phẩm hữu ích cho phụ nữ do Trường ĐH Thành Đô (Hà Nội) nghiên cứu vừa giành giải Ba khu vực, giải Khuyến khích toàn quốc trong Cuộc thi Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2023.
  • Chủ tịch Hội LHPN xã tâm huyết với mô hình Homestay ở nơi biên viễn

    Ngoài công việc làm Chủ tịch Hội LHPN xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai), chị Sần Thó Mơ và gia đình còn khởi nghiệp với mô hình Homestay ở miền biên viễn xa xôi. Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng Homestay cũng đã gặt hái được những thành công nhất định.
  • Phụ nữ Agribank luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo đóng góp vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng

    Trong suốt chiều dài lịch sử, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ luôn thể hiện vai trò vô cùng quan trọng. Ngành ngân hàng - huyết mạch của nền kinh tế, với 72 năm hình thành và phát triển, đã đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế chung của đất nước.
  • Giao lưu với các Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023

    Trong Chương trình Biểu dương cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 diễn ra vào sáng 19/10, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với 3 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở điển hình, tiêu biểu đại diện cho 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc.
  • Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập - Tấm gương tiên phong của phong trào giải phóng

    Ngày 10/10, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Tiền Giang và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Mẹ Việt Nam anh hùng, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của bà.
  • Thanh Hóa: Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

    28 năm gắn bó với phong trào phụ nữ, bà Nguyễn Thị Hơn đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động, đưa chi hội phụ nữ phố Tây Ga, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) luôn dẫn đầu các phong trào thi đua, được Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.
  • 2 nhà khoa học nữ nhận Giải Nobel 2023 từng đat giải thưởng quốc tế L’Oréal-UNESCO

    Giáo sư Katalin Karikó và Giáo sư Anne L'Huillier, 2 nhà khoa học nữ nhận giải Nobel năm nay trong lĩnh vực Y học và Vật lý, là 2 nhà khoa học nữ từng được vinh danh với Giải thưởng Khoa học L’Oreal-UNESCO For Women in Science năm 2011 và 2022.
  • Thành công từ phương châm: "Sạch từ nông trại đến ly cà phê"

    Lấy chồng với một ha cà phê làm vốn, chị Nguyễn Thị Thảo ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã không ngừng phấn đấu, sáng tạo, cho ra đời thêm nhiều dòng sản phẩm mới từ hạt cà phê vườn nhà. Sản phẩm đạt OCOP 3 sao được khách hàng trong và ngoài tỉnh ngày càng biết đến và ưa chuộng.
  • Nam Định: Hội viên phụ nữ khởi nghiệp với nghề may có thu nhập trên 500 triệu đồng

    Chị Trần Thị Dâng, hội viên chi hội phụ nữ xóm Thiện Thắng, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là một trong những gương điển hình về khởi nghiệp phát triển kinh tế thành công với nghề may.
  • Hướng tới Chương trình Biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ 3

    - Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2021-2023 - Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu: Hội thi “Chủ tịch Hội cơ sở giỏi
  • Nữ Doanh nhân tâm huyết tạo nên những giá trị tốt đẹp

    Với vai trò UV BCH Hội nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh (HAWEE), chị Châu Hồng Anh luôn tích cực trong tham gia tổ chức các hoạt động của HAWEE, thành lập câu lạc bộ Mentoring, dẫn dắt, hỗ trợ các thành viên là doanh nghiệp mới thành lập, khởi nghiệp.
  • Có công trồng cây, có ngày hái quả

    Sau nhiều năm đầu tư, chăm bón, đến nay, trang trại trồng cây ăn quả hơn 2ha của chị Ngô Thị Minh Châu, (sinh năm 1958, hội viên phụ nữ xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cho thu hoạch ổn định, mỗi năm cho thu lãi trên 150 triệu đồng.
  • Quảng Trị đạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa cấp vùng 2023

    Trong số 22 dự án khởi nghiệp của 13 tỉnh/thành phố tham gia vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa cấp vùng miền Trung năm 2023, chị Nguyễn Thị Anh Đào, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã xuất sắc đạt giải Nhì.
  • Quán quân Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp Vùng miền Trung: Vượt lên từ biến cố gia đình

    Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên khắp cả nước và 21 dự án lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Trung năm 2023, chị Nguyễn Thị Hoài Sen (Quảng Bình) đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân với Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tổ chức nuôi heo thảo dược thức ăn vi sinh theo chuỗi giá trị có kiểm soát”.
  • Quảng Ngãi: Gương phụ nữ vươn lên làm giàu

    - Cô gái xứ Quảng khởi nghiệp với xà phòng tự nhiên tốt cho sức khỏe - Làm giàu từ nuôi chim công - Chị Nguyễn Thị Nguyên vươn lên thoát nghèo để nuôi các con ăn học
  • “Nàng út ống tre” khởi nghiệp với hoa sáp

    Với nghị lực “tàn nhưng không phế”, Bùi Thị Yến Nhi (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã quyết tâm khởi nghiệp với nghề làm hoa sáp. Công việc không chỉ mang lại cuộc sống ngày một tốt hơn cho chị mà còn giúp đỡ, tạo thu nhập cho nhiều người cùng cảnh ngộ.
  • Người phụ nữ ở ấp đảo khởi nghiệp từ hạt muối biển

    Với mong muốn tạo ra sản phẩm là quà tặng cho du khách du lịch khi đến với ấp đảo Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ, TPHCM), chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã tìm tòi và cho ra mắt sản phẩm muối biển thảo dược.
  • Đồng Nai: 8X “bẻ lái” theo con đường khởi nghiệp dựng “cơ đồ xanh”.

    Từng rời quê hương với mong muốn “thoát nghèo”, nhưng cuối cùng, người phụ nữ này vẫn quyết định bỏ phố về quê, “bẻ lái” đi theo con đường khởi nghiệp dựng “cơ đồ xanh”.
  • Sóc Trăng: Gương phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu

    - Chị Nguyễn Thị Mỹ Lương vươn lên thoát nghèo từ buôn bán trái cây - Hội viên phụ nữ dân tộc Khmer làm mô hình kết hợp bán tạp hóa với chăn nuôi heo hiệu quả - Chị Trần Thị Ngọc Trang, hội viên xứ Cù Lao Dung làm kinh tế giỏi
  • Nữ nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 lập nghiệp từ một sào ruộng

    Vừa qua, chị Đàm Thị Hoài, sinh năm 1976 ở thôn Phai Làng, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) là nông dân duy nhất của tỉnh Lạng Sơn lọt vào danh sách 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Nhìn cơ ngơi của gia đình chị hiện nay, ít ai biết rằng khi mới lập gia đình, tài sản của chị chỉ có 1 sào ruộng. Chị đã mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, trở thành hộ gia đình khá, giàu của xã và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
  • 2 “bóng hồng” của Quân chủng Hải quân được vinh danh trong “Sao độc lập”

    Trong số 10 gương mặt tiêu biểu của Quân chủng Hải quân được vinh danh trong chương trình “Sao độc lập” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, có 2 “bóng hồng” đều có bố là liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

GƯƠNG PHỤ NỮ

NỮ NÔNG DÂN

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

Video