-
Kết quả kinh doanh của 10 “nữ tướng” trong nửa đầu năm 2023
Đây là kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 của 10 doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam dưới sự quản lý, điều hành của các chủ tịch hoặc giám đốc là nữ. -
Xây dựng "câu chuyện sản phẩm" Muối cỏ thơm ở Tây Nguyên
Chị H'Rin, Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã cho ra đời sản phẩm muối cỏ thơm H’Rin -
Đổi nghề để khởi nghiệp với dầu tràm
Những cây dược liệu, thảo mộc quý bất chấp cằn cỗi, nắng mưa vẫn vươn mình sinh sôi mạnh mẽ ở mảnh đất miền Trung. Bằng kinh nghiệm kết hợp với công nghệ khoa học hiện đại, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1988) đã khởi nghiệp từ cây tràm, cây xả, cây khuynh diệp… -
Cô gái 21 năm ngồi xe lăn khởi nghiệp từ cây kim, sợi chỉ
Mắc căn bệnh viêm tủy cắt ngang từ năm 9 tuổi, Phạm Thị Thắm đã phải gắn cả cuộc đời với chiếc xe lăn. Vượt lên số phận, cô đã khởi nghiệp bằng nghề may vá, làm chủ được cuộc đời mình. -
“Cô Ngát thảo mộc” khởi nghiệp vì học sinh khuyết tật
Với mong muốn tạo việc làm cho người khuyết tật, chia sẻ lợi nhuận với người nghèo, chị Hoàng Thị Ngát - giáo viên giáo dục đặc biệt đã khởi nghiệp thành công với thương hiệu Trà thảo mộc Cô Ngát Natural. -
Nỗ lực vì niềm đam mê với bộ môn thể thao “đẹp”
Đối với nhiều người, khởi nghiệp cần có một “sản phẩm” cụ thể nào đó, nhưng với chị Chu Hoàng Thảo, “sản phẩm” của chị chính là đảm bảo sức khỏe, một thứ mà chị cho rằng ai cũng cần. Chính vì vậy, bằng nỗ lực vượt trên cả sức mình, Chu Hoàng Thảo đã bắt đầu với bộ môn thể thao Pilates. -
Bí quyết để khởi nghiệp nông nghiệp kết hợp với du lịch
Ngày nay, không ít bạn trẻ chọn mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch để khởi nghiệp. Thế nhưng, bắt đầu từ đâu, thực hiện bằng cách nào để thành công là những điều mà nhiều bạn trẻ quan tâm. -
Những 'bông hồng' ngày đêm giữ sạch môi trường
Cùng với người dân trong xã, những “bông hồng” của HTX Dịch vụ Môi trường Kim Đông đang ngày đêm nỗ lực gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại địa phương. -
TP. HCM: Thêm một hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý được thành lập
Định hướng đến năm 2030, Hợp tác xã Tâm Vĩnh Phát sẽ phát triển khoảng 500 cơ sở spa mini, tạo việc làm cho 1.000 lao động. -
Nhà nông xứ Nghệ bắt nhịp thương mại điện tử
Nhờ chủ động tiếp cận quảng bá, bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, nhiều nông sản của nông dân xứ Nghệ đã thoát cảnh bị ép giá, bán được 'tận ngọn'. -
Người đưa Mắm cá Mè vươn ra nhiều tỉnh thành
Mắm cá Mè vinh của bà Sáu đã có nhiều chi nhánh, xuất hiện hầu như khắp các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM -
Bỏ công việc ổn định gắn bó 12 năm để giữ nghề truyền thống của dân tộc Nùng
Nhận thấy nghề may của dân tộc Nùng có nguy cơ mai một, chị Vàng Thị Phượng (con gái nghệ nhân Tráng Thị Lan, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã quyết định nghỉ công việc hành chính ổn định về học may để giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. -
HTX May mặc Thạch Bình và hành trình mang lại sinh kế bền vững cho những người yếu thế
Cùng với những bông hoa xinh đẹp của đất trời, những người những người phụ nữ giàu nghị lực của HTX May mặc Thạch Bình đang ngày đêm nỗ lực vươn lên, làm giàu thêm cho mảnh đất quê hương. -
9X lên núi trồng nghệ
Những ngày đầu khởi nghiệp, chị Hương đã đi khắp các tỉnh từ Hưng Yên, Hải Dương đến Nghệ An… để học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cây nghệ. -
Những mảng màu tương phản rõ rệt trong thực trạng công tác cán bộ nữ
Đây là một trong những khẳng định được Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức TW Nguyễn Quang Dương kết luận tại phiên thảo luận “Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ khu vực miền Bắc” nằm trong khuôn khổ Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Bắc tại Yên Bái, sáng 25/7. -
Công tác phụ nữ tại các tỉnh phía Bắc được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và thuận lợi
Trong khuôn khổ Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Bắc diễn ra sáng ngày 25/7 tại Yên Bái, đã diễn ra phiên thảo luận “Tình hình thực hiện công tác phụ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù”. Các ý kiến đưa ra tại hội thảo tập trung vào những vấn đề đáng quan tâm trong việc thực hiện công tác vận động phụ nữ nói chung và các chính sách đặc thù đối với phụ nữ của các tỉnh miền Bắc. -
Phụ nữ ngày càng tham gia sâu rộng trên mọi lĩnh vực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước
Nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, sáng 25/7, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Bắc tại tỉnh Yên Bái. -
70 tuổi vẫn hết lòng với người nghèo
Cô Biên mở bếp chay từ thiện vào năm 2017 bằng tiền túi của mình. 70 tuổi nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng, thích cống hiến cho cộng đồng. -
78 tuổi vẫn miệt mài chữa bệnh giúp người
Suốt 30 năm nay, bất kể ngày nắng hay mưa, lương y Nguyễn Thị Lài (78 tuổi, ngụ quận 6) vẫn đều đặn đến Phòng khám Nhân Đạo của Hội Cựu chiến binh (phường 10, quận 3) để khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. -
Sóc Trăng: Nữ Đại úy Quân đội nỗ lực giúp các hộ gia đình, trẻ em nghèo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn
Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại úy Bùi Thị Mỹ Nhiên, Trợ lý Tuyên huấn, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. -
Cà Mau: 9X bỏ phố về quê khởi nghiệp, thu nhập cả trăm triệu đồng/tháng
“Nhiều khi mưa gió, một mình đi giao hàng từ sớm đến tối muộn, đường thì xa, khách thì hối, mệt và tủi thân nhưng khi nhận được phản hồi của khách, mệt mỏi như tan biến hết”. -
Cơ hội để các nữ doanh nhân bước vào sân chơi thương mại điện tử lớn nhất ASEAN
Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN năm 2023 - ASEAN Online Sale Day diễn từ ngày 8 - 22/8/2023 tại 10 nước trong khu vực, sẽ là dịp để các nữ doanh nhân, phụ nữ khởi nghiệp giới thiệu, quảng bá hàng hóa của mình với người tiêu dùng quốc tế. -
Khởi nghiệp từ rác văn phòng
“Cô ơi, con muốn làm thiệp tặng mẹ. Gần tới sinh nhật mẹ con rồi” - bé Khánh An (6 tuổi) nói với chị Tú vào ngày đầu tiên tới lớp. -
OCOP 5 sao cấp Quốc gia "gọi tên" sản phẩm của các nữ doanh nhân
Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận cho 22 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, trong đó có sản phẩm tiêu biểu của các nữ doanh nhân. -
Cô gái Nùng mong là "cầu nối" nâng cao cơ hội học tập của phụ nữ dân tộc thiểu số
Sinh năm 1987 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Cao Bằng, Lục Thị Thương (dân tộc Nùng) đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt học bổng Thạc sĩ tại Australia. -
Tuyên Quang: Người phụ nữ Dao kể chuyện đời qua thổ cẩm
Bà Phùng Thị Tâm đã dành gần trọn đời người để kết nối sợi dây nguồn cội bằng những đường nét thêu thùa, họa tiết, hoa văn thổ cẩm. Qua bàn tay khéo léo, bà đã “kể” bao câu chuyện về cuộc sống thường nhật của dân làng lên những thổ cẩm độc đáo. -
Tiệm tạp hoá nhỏ thay đổi đời sống gia đình
Chỉ với một cửa hàng tạp hoá nhỏ nhưng với sự cần cù, sáng tạo, chị Luân Thị Thu (hội viên phụ nữ thôn 1A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã thành công trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. -
Đồng Tháp: Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình, tận tâm
Đó là cô Lê Thị Liên (SN 1968) - Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ ấp Nhì, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hơn 15 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ, cô Liên luôn nhiệt tình, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đóng góp hiệu quả cho hoạt động Hội ở địa phương. -
Đắl Lắk: Huyện Cư M’gar phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác dân số
Xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cư M’gar đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi để tuyên truyền, vận động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. -
Cần mở rộng thành phần trẻ mồ côi trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" của lực lượng Công an nhân dân
Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân, tại Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và sẻ chia” do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân - Bộ Công an tổ chức chiều 10/7, tại Hà Nội. -
Lào Cai: Phụ nữ dân tộc Tày tăng thu nhập với nón lá cọ
Nón lá cọ là một vật phẩm gần gũi, quen thuộc với người phụ nữ dân tộc Tày. Chiếc nón cùng nghề làm nón tưởng chừng như đã bị mai một thì giờ đây đã và đang được nhiều hội viên, phụ nữ xã Bản Liền, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) duy trì, bảo tồn và phát triển. -
Thái Bình: 9X khởi nghiệp từ “rác”
Không ngờ các sản phẩm được tận dụng từ “rác” của cô gái trẻ Thái Bình lại được khách hàng đón nhận nhiệt tình, làm không kịp bán. -
Nữ Giám đốc dân tộc thiểu số phát triển cây dược liệu
Sinh ra và lớn lên tại Bắc Kạn, chị Hà Minh Đợi (sinh năm 1984), người dân tộc Tày, hiểu rất rõ về quê hương mình. -
Người nữ cựu chiến binh và những bước chân không mỏi
Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia và chiến tranh biên giới phía Bắc khi chưa tròn 20 tuổi, đến nay tinh thần cống hiến vẫn nằm sâu nơi người nữ cựu chiến binh ấy. Bà là Đinh Thị Ngọc - 64 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Bí thư chi bộ khu phố 1, phường 8, quận 10. -
Cô gái gốc Việt từ bỏ lương 4,6 tỷ đồng/năm để khởi nghiệp
Thời điểm nghỉ việc vào tháng 6/2023, mức lương cơ bản của cô gái này là 196.000 USD/năm, nhưng cô ấy vẫn quyết định nghỉ việc. -
Cô gái Huế khởi nghiệp với dòng trang sức da cá đuối
Trang sức Lak Luxury là tên thương hiệu trang sức mà Hoàng Kim vừa cho ra mắt tại TPHCM trong những ngày đầu tháng 3/2023 vừa qua với dòng sản phẩm chủ lực vòng đeo tay da cá đuối đính kèm trang sức bạc, vàng. -
Sơn La: Nữ chiến sĩ Công an huyện Yên Châu tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Chị Nguyễn Thị Cao Cường, Ủy viên BCH Đảng ủy Công an huyện Yên Châu; Bí thư, Đội trưởng đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện, hội viên phụ nữ Công an huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. -
Hội Nữ trí thức Việt Nam đề xuất giải pháp cải thiện thu nhập hộ gia đình đảm bảo an ninh dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng phụ nữ và trẻ em tại Bắc Giang
Năm 2023, Hội LHPN Việt Nam giao Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì, thực hiện nhiệm vụ khoa học: “An ninh dinh dưỡng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 5 tuổi tại hộ gia đình 3 xã miền núi thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Thực trạng và giải pháp”. PGS.TS. Lê Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban KHCN của Hội Nữ trí thức Việt Nam được phân công làm Chủ nhiệm. -
Tuyên Quang: Trưởng Ban công tác Mặt trận người dân tộc Tày thoát nghèo từ mô hình nuôi dúi
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, bà Ma Thị Thanh, dân tộc Tày, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Khau Tàm, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực vượt khó, tìm cho mình hướng đi riêng trong phát triển kinh tế. Mô hình nuôi dúi của gia đình bà hiện đã mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra nhiều triển vọng để phát triển và nhân rộng mô hình. Nhiều hộ gia đình ở địa phương tới học hỏi để vươn lên thoát nghèo. -
Bỏ việc ngân hàng, khởi nghiệp thoát chuỗi ngày mệt mỏi
Việc phải dậy sớm và làm việc mãi tận tối khuya đã thôi thúc Alexandra York đưa ra một quyết định táo bạo: bỏ việc ngân hàng, dồn tiền khởi nghiệp. -
Nữ tiến sĩ đam mê điện Mặt trời
Nhận thấy lợi ích to lớn của năng lượng sạch, TS Nguyễn Tuyết Phương quyết tâm đeo đuổi nghiên cứu, đưa những ứng dụng thiết thực nhất vào đời sống. -
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bắc Giang: Phát huy nội lực để phát triển bền vững
Từ khi thành lập đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bắc Giang đã rất nỗ lực, cố gắng, vượt qua những khó khăn, triển khai tổ chức các hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức. -
Tận tụy đưa vốn tín dụng ưu đãi về buôn làng
Họ là những Chi, Tổ trưởng phụ nữ kiêm Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Từ nhiều năm nay, họ được xem là “cánh tay nối dài” của Phòng giao dịch NHCSXH huyện M’Drắk. Thông qua đội ngũ này, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã đến kịp thời với người dân trên địa bàn huyện. -
Sản phẩm thêu tay của cán bộ Hội trên trang bán hàng lớn nhất thế giới
Là một cán bộ Hội, chị Đỗ Thị Mỹ Lợi (Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) mạnh dạn phát triển dự án "Thêu tay trên các sản phẩm thủ công và tái chế vải vụn thành phụ kiện". -
Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, kỹ sư nữ Việt Nam - Mông Cổ
Ngày 1/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã chủ trì cuộc làm việc với Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Mông Cổ, bàn về hợp tác giữa các nhà khoa học, kỹ sư nữ Việt Nam và Mông Cổ. -
Bà Triệu Thị Thúy là tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn
Sáng nay (5/7), Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 5, khoá IX, để bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. -
Khi phụ nữ “vác tù và hàng tổng”
Không còn nhiều thời gian cho gia đình, tốn tâm huyết mà đôi khi lại áp lực, nhưng họ không bỏ cuộc bởi ý thức được rằng: mình đang góp sức cho cộng đồng. -
Nữ nhân viên y tế nhiệt huyết ở Noh Prông
Mới 23 tuổi nhưng chị Thà Thị Sải (dân tộc Mông, ở thôn Noh Prông, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) đã có 5 năm gắn bó với công tác y tế thôn Noh Prông. -
Đắc Lắc: Những nữ Bí thư chi bộ người dân tộc thiểu số nhiệt huyết
Những nữ bí thư chi bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Krông Năng không chỉ phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn góp phần thay đổi nhận thức, suy nghĩ của đồng bào về vị thế, vai trò của người phụ nữ. -
Người “thổi hồn quê” cho những sản phẩm du lịch
Yêu mến những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, họa sĩ Kiều Đăng - Công ty Du lịch Làng Hồ Tourist đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Ngoài giá trị kinh tế, các sản phẩm góp phần quảng bá nét đẹp, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.