• Công nghệ chế biến phù hợp cho nông sản

    Công nghệ chế biến Jeva của nhóm các nhà khoa học do PGS. TS. Nguyễn Minh Tân đứng đầu mở ra cơ hội giải quyết tình trạng “được mùa mất giá”, ứng phó với các biến động của thị trường xuất khẩu nông sản.
  • Nam Định: Cách làm hay của phụ nữ cao tuổi “đam mê” thiện nguyện

    Hơn 105 áo len, gần 400 chiếc khăn ấm và hàng trăm suất quà với tổng giá trị gần 40 triệu đồng đã được bà Vũ Thị Cậy ở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trao tặng đến những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống với mong muốn cháy bỏng giúp chị em phần nào có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
  • Gia Lai: Cô giáo Chu Ngọc Thanh được Thủ tướng khen ngợi với bài thơ “Đất nước ở trong tim”

    Trong bối cảnh cả nước đang phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cô giáo Chu Ngọc Thanh - Giáo viên Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có bài thơ “Đất nước ở trong tim” đăng trên báo Thanh niên ngày 18/2/2020, gây xúc động hàng triệu con tim người dân cả nước.
  • Những cô gái tuổi trẻ chí lớn

    Họ là những bạn trẻ nhiệt huyết với công việc, quyết liệt với ước mơ của mình
  • Tìm thấy ý tưởng khởi nghiệp vì mê nước sốt

    Là một tín đồ ẩm thực nhưng khi nhà hàng mà Tyla Simone Crayton yêu thích đóng cửa, cô không còn cách nào khác phải vào bếp tự tìm lại hương vị món ăn xưa. Ở đây, cô đã phát hiện ra công thức nấu ăn và ý tưởng khởi nghiệp của mình.
  • Xúc động trước nguyện vọng của người mẹ khiếm thị cho con nhập ngũ làm nhiệm vụ với Tổ quốc

    Đến thăm một người bạn bị khiếm thị, biết con trai chị vừa vào quân ngũ, tôi ngạc nhiên bởi với cảnh ngộ của mẹ con chị thì không thuộc đối tượng phải chấp hành nghĩa vụ quân sự. Sau một hồi trò chuyện, tôi đã hiểu và càng yêu quý, nể phục trước nghị lực vượt lên số phận cũng như lòng quyết tâm và nguyện vọng của chị cho con nhập ngũ làm nhiệm vụ với Tổ quốc.
  • Quảng Trị: Vươn lên phát triển kinh tế từ nuôi tôm thẻ chân trắng

    Tôi có dịp về thăm vùng quê biển Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào một ngày đầu Xuân mới, được vui lây bởi những tiếng cười của chị em phụ nữ nơi đây lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào sau mỗi mẻ tôm trĩu nặng. Chị em hồ hởi, phấn khởi bởi mùa tôm năm nay cho năng suất tốt.
  • Tạo giá trị xanh bền vững nhờ liên kết sản xuất sạch

    - Mô hình nuôi tôm mới hạn chế rủi ro, bảo vệ môi trường - Giá trị xanh bền vững
  • Kon Tum: Thành công với cây khổ qua rừng

    Từ chỗ buôn bán các loại cây dược liệu thô ban đầu để mưu sinh, nhất là mặt hàng cây khổ qua rừng - chị Lương Thị Mỹ Huệ ở thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) chuyển sang vừa thu mua vừa tự nghiên cứu các phương thức chế biến đa dạng sản phẩm từ cây dược liệu rừng này và cuối cùng là thành lập Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên.
  • Bình Định: Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

    Sinh năm 1956, chị Lê Thị Ảnh, hội viên chi hội phụ nữ khu vực 03 - P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là một nữ doanh nhân giỏi, giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương. Chị hiện là Giám đốc Công ty Thương mại - Dịch vụ Quy Nhơn, Tp.Quy Nhơn chuyên về ngành hàng xi măng.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video