• Hoài bão của thạc sĩ trẻ Hà thành nơi vùng khó

    Trở về sau chuyến dạo chơi ở vùng cao Tây Bắc, cô gái Hà thành Phạm Thị Lan quyết tâm quay lại vùng đất khó Nậm Nhùn, Lai Châu với tâm thế mới: Dạy chữ cho trẻ em dân tộc thiểu số.
  • Việc đến tay mà không làm mới kỳ!

    Đồng nghiệp khen chị năng nổ, xốc vác và choàng gánh công việc giúp anh em, chị cười: “Thấy việc đến tay, ngang tầm, ngang sức của mình mà không làm mới kỳ”. Chị là Vũ Thị Tường Vy, Phó giám đốc, một trong số ít kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC).
  • 95 nữ nhà giáo được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

    Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận 73 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS) và 349 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS). Trong đó, có 9 nữ Giáo sư và 86 nữ Phó Giáo sư.
  • Đắc Lắc: Nâng giá trị Sachi

    Chị Nguyễn Thị Phương, người sáng lập Công ty TNHH Sachi Cao nguyên (Đắc Lắc), đã kết nối với người dân thu mua nguyên liệu, chế biến thành phẩm tạo nên chuỗi liên kết nâng cao giá trị hàng nông sản.
  • Những người phụ nữ “chống trời” để giảm nhẹ thiệt hại thiên tai

    Với người đàn ông, việc làm tham gia công tác phòng chống, ứng phó thiên tai đã vô cùng vất vả, khó khăn và hiểm nguy nhưng có những người phụ nữ lại tập hợp cùng nhau để cùng thực hiện sứ mệnh quyết tâm “chống trời”, để giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai cho bà con, đặc biệt là phụ nữ.
  • Lạng Sơn: Hội viên phụ nữ tiên phong phát triển kinh tế

    Bà Dương Thị Hương, thôn Phong Thịnh 1, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn là tấm gương phụ nữ tiêu biểu, cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Đặc biệt, với sự năng động, dám nghĩ dám làm, bà luôn tiên phong trong phát triển kinh tế và nhiệt tình đóng góp trong các phong trào của địa phương.
  • Nữ GS, TS, NGND đau đáu vì môi trường làng nghề

    Đứng trên bục giảng hơn 40 năm, biết bao thế hệ học trò được GS. TS. NGND Đặng Thị Kim Chi đào tạo, nhưng giờ đây, GS.TS.NGND Kim Chi được ghi nhận và biết đến với tư cách chuyên gia về lĩnh vực môi trường.
  • Quảng Nam: Thơm ngon ngũ cốc "nhà làm"

    Có mặt trên thị trường chưa đầy 1 năm, thế nhưng bột ngũ cốc Ngọc Thúy của chị Hồ Thị Ngọc Thúy (thôn Trà Đóa II, xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.
  • Giải nhất dự án khởi nghiệp bằng bột rau sấy lạnh

    Từ các loại rau (rau má, diếp cá, tía tô, chùm ngây, trà xanh) tươi Nguyễn Ngọc Hương chế biến thành bột dạng matcha nhờ công nghệ sấy lạnh. Sản phẩm được đánh giá có tiềm năng về thương mại quốc tế.
  • Ước mơ vươn xa từ lam lũ đói nghèo của ‘cô giáo du học’

    Từ một đứa trẻ nghèo vất vả, lam lũ cùng bố mẹ lo toan từng bữa ăn cho gia đình, giảng viên Minh Nguyệt đã trở thành một cô giáo giỏi có tiếng, đào tạo được nhiều học sinh là thủ khoa đại học và du học ở nhiều nước trên thế giới.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video