• Nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ từ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao

    Là gương mặt tiêu biểu trong công tác Hội, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), đã góp phần mang đến đời sống tinh thần phong phú cho hội viên, phụ nữ.
  • "Những bông hoa Mường" nơi xứ Đoài mây trắng

    Bóng đá, bóng chuyền hơi, dân vũ, múa hát tập thể…phong trào nào của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) cũng đều rực rỡ, tươi vui, gắn với “chị chủ tịch Hội” Bạch Tố Uyên.
  • Trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh

    Chiều 06/10, trong khuôn khổ Chương trình họp báo kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã trao Bằng khen cho nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, vận động viên thứ hai của Thể thao Việt Nam vừa giành được quyền tham dự Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) Paris 2024.
  • 22 đội tưng bừng trình diễn tại chung kết Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc 2023

    Sáng 23/6, tại thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), 22 đội dân vũ xuất sắc nhất đã trình diễn tại vòng Chung kết Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc 2023. Mỗi đội một vẻ, phong cách đa dạng, giàu màu sắc đã sôi nổi tranh tài với những màn biểu diễn đặc sắc.
  • Mang vẻ đẹp và sức mạnh của phụ nữ Thủ đô đến Hội thi dân vũ toàn quốc

    Để chuẩn bị tốt cho Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023, Đoàn vận động viên của Hội LHPN Hà Nội đang tích cực luyện tập nhằm mang lại kết quả tốt.
  • Đa sắc màu trong tác phẩm dự thi dân vũ toàn quốc của Hội LHPN Bình Phước

    Dù gặp nhiều khó khăn do hội viên, phụ nữ bận công tác và nguồn kinh phí hạn hẹp, song tất cả các thành viên đều cố gắng, tự luyện tập tại nhà… và tạo nên tác phẩm sinh động, đa sắc màu. Đây cũng là 1 trong số 23 đội lọt vào vòng chung kết Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023 tại Bắc Giang.
  • Bác Hồ trong ký ức cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho phụ nữ sự quan tâm đặc biệt cùng những tình cảm chân tình như một người cha, người chú, người anh. Trong ký ức các thế hệ cán bộ Hội LHPN Việt Nam luôn có hình bóng cùng những lời căn dặn của Người.
  • Những kỷ vật thiêng liêng của Thân mẫu Bác Hồ

    Trong số hàng ngàn kỷ vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kỷ vật rất đỗi giản dị của bà Hoàng Thị Loan, Thân mẫu của Người, luôn để lại trong chúng ta nhiều cảm xúc trân quý, thiêng liêng.
  • Hải Dương: Những mô hình rèn luyện đạo đức của hội viên phụ nữ Yết Kiêu

    Năm 2013, Hội LHPN xã Yết Kiêu - xã đầu tiên trong huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xây dựng mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tại thôn Bá Đại với 32 thành viên tham gia. Đến năm 2019, Hội LHPN xã tiếp tục xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ đảm đang” có 12 thành viên tại chi hội phụ nữ thôn Trịnh Thanh Vân.
  • Nữ vận động viên dân tộc Cao Lan và hành trình khẳng định bình đẳng giới

    Cô gái dân tộc Cao Lan - Vương Thị Bình đã luôn nỗ lực tiến về phía trước để trở thành một vận động viên xuất sắc. Mang về cho thể thao nước nhà những giải thưởng danh giá, Bình đã chứng tỏ bản thân là điển hình của phụ nữ dân tộc thiếu số góp phần thực hiện bình đẳng giới.
  • 107 cá nhân đạt Giải thưởng Lê Chân hội ngộ

    Giải thưởng Lê Chân là sự ghi nhận, biểu dương những cống hiến cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng, là tấm gương sáng để nhiều thế hệ phụ nữ đất Cảng tiếp bước noi theo.
  • Tôn vinh 40 phụ nữ khuyết tật có đóng góp tích cực cho cộng đồng

    Chiều 17/10, Liên Hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức Lễ tôn vinh 40 tấm gương phụ nữ tiêu biểu, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và các hoạt động góp phần cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật.
  • Hải Phòng: "Tháng 10 yêu thương" đến với các nữ phạm nhân

    Dù ở sau song sắt nhưng hơn 600 phạm nhân nữ chấp hành án tại phân trại số 1 (Trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng) đã được đón nhận sự quan tâm và tham gia các hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Tháng 10 yêu thương”.
  • Xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện

    Đại hội XIII của Đảng đã khái quát và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế- xã hội đất nước. Hội LHPN Việt Nam cũng phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) cả nước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội của Đảng.
  • Cán bộ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nụ cười công sở

    Những năm qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai, hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Nụ cười công sở” giai đoạn 2021-2025.
  • Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

    Chị Đào Ngọc Thủy - Giám đốc công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Long thành phố Nam Định - ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nữ doanh nhân thành đạt, không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn giàu lòng nhân ái, có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
  • Người phụ nữ lặng thầm trao sự sống

    Chị Đỗ Thị Tuyết, hội viên phụ nữ ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh là một tấm gương điển hình trong tham gia hiến máu tình nguyện tại địa phương.
  • Đường về của người phụ nữ hoàn lương

    Chị Trần Thị Hồng, sinh năm 1978, tại thôn Tân Thuận, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức là một minh chứng cho những cánh chim lầm lỡ làm lại cuộc đời, thay đổi cuộc đời bằng chính khả năng và nghị lực của bản thân. Từ trong lầm lỗi, chị đã kiên cường vượt qua số phận, cố gắng, nỗ lực thật nhiều với đôi bàn tay cần mẫn và sức sáng tạo trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
  • Hòa Bình: Cô giáo Vũ Thị Biên học Bác tinh thần "tương thân, tương ái"

    "Câu chuyện Bác Hồ đi thăm gia đình chị Chín vào đêm giao thừa năm Nhâm Dần 1962 đã thắp sáng tâm hồn, thôi thúc tôi tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện. Những việc làm của tôi không đáng là bao so với nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác mà tôi đã từng biết. Chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ người khác bằng sức mọn của mình…”, chia sẻ của chị Vũ Thị Biên tại khu 1, thị trấn Cao Phong, tuy giản dị nhưng những việc chị đang làm lại hết sức cao cả, tốt đẹp, khiến nhiều người nể phục.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam biểu dương hành động đẹp của hội viên ở Thanh Hóa

    Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm, tặng quà, biểu dương và có thư khen ngợi chị Lê Thị Loan, hội viên Chi hội 2, phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
  • Khen thưởng, biểu dương hội viên phụ nữ nhặt được tiền rơi trả người đánh mất

    Hội LHPN phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa khen thưởng đột xuất chị Lê Thị Loan, hội viên chi hội phụ nữ 2 có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
  • 87 tập thể và 55 cá nhân phụ nữ Công an được tặng bằng khen của Bộ Công an

    Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 87 tập thể và 55 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2017-2021.
  • Tuyên dương 40 phụ nữ Công an tiêu biểu

    Tối 18/5, Bộ Công an tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Chiến công dâng Bác" và "Lễ Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021".
  • “Khám phá đam mê – Viết lại hạn định” - Lớp học miễn phí dành cho phụ nữ

    Đó là chuỗi lớp học 100% được miễn phí, do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) phối hợp với Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho chị em phụ nữ tại cộng đồng và đặc biệt là các chị em phụ nữ yếu thế khu vực miền Nam.
  • Xây dựng tiêu chí về người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới

    Sáng 29/3, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới”.
  • Vinh danh 378 “bông hoa thép” của phụ nữ quân đội

    "Có thể thấy, càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của phụ nữ quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của quân đội là "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất" - Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh tại buổi lễ vinh danh 378 “bông hoa thép” của phụ nữ quân đội, sáng ngày 3/3 tại Hà Nội.
  • Phụ nữ Bình Thuận hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2022

    Chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022) với chủ đề năm 2022: “Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã triển khai phát động cán bộ Hội các cấp, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng mặc Áo dài liên tục từ ngày 01-8/3/2022 hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2022.
  • Bắc Ninh: Phụ nữ Song Hồ “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” được gần 700 triệu đồng

    Là địa phương có nghề truyền thống làm tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng, phụ nữ xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) luôn biết khai thác thế mạnh của làng nghề, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm Hội gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.
  • Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tích cực phối hợp trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng

    Sáng 15/12, tại Trại giam Thanh Phong (đóng trên địa bàn huyện Nông Cống), Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã ký kết chương trình phối hợp về “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng”, giai đoạn 2021-2026 với các trại giam Thanh Phong, Trại giam số 5 và Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.
  • Lào Cai: Phong trào bóng đá nữ ngày càng phát triển, khẳng định vị thế người phụ nữ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

    Vừa qua, Hội nông dân huyện Bắc Hà đã phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông huyện tổ chức Giải Thể thao nông dân, với 2 môn thi đấu bóng đá nữ 7 người và bóng chuyền da nam, thu hút đông đảo bà con nông dân địa phương đến xem và cổ vũ.
  • Lâm Đồng: Đưa phong trào văn nghệ, thể dục thể thao đến với phụ nữ Đạ Tẻh

    Ra đời từ tháng 3/2011, câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể dục thể thao do chị Bùi Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm đã trở thành sân chơi thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh. Đầu nhiệm kỳ 2021-2026, chị Hà tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm CLB của Hội LHPN xã.
  • Bến Tre: Gương phụ nữ vượt khó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

    Ở ấp Giồng Chùa, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, ai cũng biết đến bà Mai Thị Quăn không chỉ là người phụ nữ chịu thương chịu khó vươn lên thoát nghèo mà còn đóng góp rất tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Khi cuộc sống có phần khá hơn, bà lại chia sẻ, giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn trong ấp.
  • Phụ nữ Lạng Sơn: Sôi nổi các phong trào thi đua

    Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ phụ nữ, hiện nay, phụ nữ xứ Lạng càng tự tin, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nổi bật là việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội.
  • Nghệ An: Trên 18 nghìn phụ nữ và trẻ em khó khăn, hoạn nạn được Hội giúp đỡ bằng những mô hình cụ thể

    Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ Nghệ An đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, qua đó đã giúp đỡ hàng nghìn phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
  • Hội LHPN tỉnh Gia Lai biểu dương 92 điển hình tâp thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu

    Sáng ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2016 - 2021.
  • Lâm Đồng: Việc triển khai các phong trào, nhiệm vụ Hội gắn với học tập và làm theo Bác

    Bằng sự nỗ lực của từng tập thể, cá nhân trong việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã có những cách làm hay, mô hình sáng tạo nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW.
  • Quảng Trị: Cán bộ Hội Phụ nữ “tận tâm, tận lực, tận tình”

    Trong những năm qua, việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xác định không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là tình cảm tri ân thành kính với vị Cha già kính yêu của dân tộc.
  • Xây dựng tiêu chí người phụ nữ thời đại mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

    Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII và xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, một yêu cầu đặt ra đối với Hội LHPN Việt Nam là định hướng các hoạt động nhằm rèn luyện, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới để có thể phát triển tối đa tiềm năng của phụ nữ, đóng góp ngày càng hiệu quả và xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước.
  • Gắn hoạt động Hội với công tác nhân đạo từ thiện

    27 năm tham gia công tác Hội, chị Huỳnh Huệ Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 6, phường 5, quận 6, TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội địa phương.
  • Nữ Hiệu trưởng trường mầm non giàu tâm huyết, "nói đi đôi với làm"

    Hơn 23 năm gắn bó công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh năm 1978, Hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) luôn được đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm, đánh giá là người cán bộ quản lý, giáo viên nhiệt huyết, trách nhiệm hết lòng vì các em học sinh thân yêu và là tấm gương sáng về người nữ đoàn viên công đoàn cơ sở gương mẫu, có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
  • Phụ nữ Quảng Nam lan toả những hành động đẹp

    Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là những hành động hết sức tốt đẹp của chị em phụ nữ, thậm chí là cả những cháu học sinh tuổi đời còn rất nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian vừa qua, đã góp phần lan tỏa, dựng xây một cuộc sống đầy nhân văn, ý nghĩa...
  • Hội LHPN TP Hồ Chí Minh: Hàng trăm tỷ đồng tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế

    Đó là con số ấn tượng trong Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN TP Hồ Chí Minh
  • Phụ nữ Đắk Lắk rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Diễn đàn "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Đà Nẵng: Những tấm gương tiêu biểu trong công tác Hội và xây dựng NTM ở cơ sở

    Các chị là những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, luôn tâm huyết và trách nhiệm đối với công tác xã hội, tích cực đóng góp cho gia đình, địa phương để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn
  • Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp Phụ nữ Thủ đô”

    Hội LHPN TP Hà Nội phát động cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp Phụ nữ Thủ đô” trên trang fanpage “Hội LHPN thành phố Hà Nội”.
  • Bình Định: Những kết quả thiết thực, cụ thể của Hội phụ nữ xã An Nhơn trong việc học tập và làm theo Bác

    Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn sâu sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Định, thị xã An Nhơn cùng với sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND xã và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Hội LHPN xã An Nhơn đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và đạt được một số kết quả tích cực, tiêu biểu đó là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  • Phú Yên: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hướng mạnh về cơ sở

    Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã tích cực đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở.
  • Cô giáo trẻ người Tày truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao

    Huyện vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) vinh dự khi có một cô giáo trẻ được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp TW lần thứ 2, năm 2020. Đó là cô Hoàng Thị Luyến (sinh năm 1986), dân tộc Tày, người đã hơn 10 năm tâm huyết, gắn bó với mái trường THCS xã Bảo Nhai.
  • Khánh Hòa: Tấm gương vợ chiến sĩ Trường Sa 98 lần hiến máu cứu người

    Chị Trần Thị Mai, sinh năm 1966, hiện đang sinh sống tại Tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau 20 năm, chị đã 98 lần hiến máu cứu người, trong đó có 94 lần hiến máu tình nguyện, 2 lần hiến máu khẩn cấp và 2 lần hiến tiểu cầu.
  • TP. Hồ Chí Minh: Nữ Cựu chiến binh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

    Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trở về, nữ cựu chiến binh Phạm Thị Hương, Phó Chủ nhiệm CLB “Hội mẹ chiến sĩ” và CLB “Hội Cựu chiến binh” của phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. TP Hồ Chí Minh vẫn luôn tích cực đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần vẹn nguyên nghĩa tình đồng đội, làm những việc có lợi cho dân.
  • Cô giáo người Chăm yêu nghề, yêu trẻ

    Với tâm niệm mỗi bài giảng là một chữ “tâm” gửi gắm sự kỳ vọng yêu thương đến học sinh, hơn 10 năm qua, cô giáo Thái Thị Hồng Trang đã gắn bó với công tác giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.
  • Nài ngựa nữ - nét đặc biệt, lôi cuốn tại các giải đua ngựa ở Bắc Hà, Lào Cai

    Nhắc tới đua ngựa Bắc Hà, khách du lịch thường nghĩ tới một giải đấu với sự đua tranh quyết liệt của các nài ngựa - những chàng trai thôn bản khỏe khoắn, chân đi dép tổ ong, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy, cưỡi ngựa không yên … Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, sự hiện diện “thi tài” của các nữ nài ngựa đã tạo nên nét tươi mới đặc biệt, độc đáo, riêng có cho giải đấu...
  • “Nói không với mại dâm vì hạnh phúc của mỗi gia đình”

    Đó chính là thông điệp của buổi thông về phòng chống mại dâm do Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 14/11 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sự kiện thu hút sự tham gia của 350 đại biểu là hội viên, phụ nữ, học sinh và người dân địa phương. Phó Chủ tịch Bùi Thị Hoà dự và phát biểu chỉ đạo.
  • Lạc quan vượt qua gian khó

    “Khi hội viên quyết tâm cộng với các cấp hội đồng hành, những khó khăn do bão lũ gây ra nhất định sẽ được đẩy lùi, nhường chỗ cho sự hồi sinh, phát triển...”, chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khẳng định.
  • Người "vác tù và hàng tổng" ở Plei Djriêk

    Trong 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), bà Kpă H’Mi (62 tuổi) không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ hội viên, phụ nữ. Cũng nhờ “người vác tù và hàng tổng” này mà Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua.
  • Cảm phục “Cây chổi bạc” toàn quốc

    “Tôi mong tất cả mọi người dân chấp hành việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định để công việc của chúng tôi bớt nặng nhọc và góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế luôn xanh - sạch - sáng”. Đó là lời nhắn gửi của chị Trần Thị Huệ, tổ trưởng tổ 7, tổ Vệ sinh môi trường, Xí nghiệp môi trường Bắc sông Hương, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế - người từng đoạt “Cây chổi bạc” toàn quốc.
  • Mang sắc tím áo dài của phụ nữ Huế vào nét văn hóa chợ Đông Ba

    Từ lâu, tà áo dài tím của những người con gái xứ Huế luôn làm say đắm du khách thập phương, trở thành biểu tượng dịu dàng, kín đáo riêng có của phụ nữ Huế. Trong thời kỳ giao lưu, hội nhập, lượng du khách đến với đất Cố đô ngày càng đông, chị em phụ nữ Huế đã sáng tạo mang sắc tím áo dài của phụ nữ Huế vào nét văn hóa chợ Đông Ba
  • Quảng Trị: Gương phụ nữ vượt lên tật nguyền

    Vượt qua mặc cảm, khó khăn bởi khiếm khuyết một phần cơ thể, chị Lê Thị Yên (sinh năm 1977), ở thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh không chỉ tạo dựng cho gia đình mình một cuộc sống ổn định, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi mà còn là người truyền cảm hứng, động lực cho nhiều phụ nữ khuyết tật khác vươn lên trong cuộc sống.
  • Cô giáo nhiễm chất độc da cam: 20 năm dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo

    Sau những năm tháng đấu tranh với bệnh tật, chị Lan Anh mạnh mẽ vượt lên số phận, tự học ngoại ngữ rồi mở lớp dạy tiếng Anh để kèm cặp cho các em học sinh gần nhà.
  • Muốn làm tốt phong trào phải xuất phát từ người thực, việc thực

    Đó là kinh nghiệm được nhiều đại biểu tâm đắc, đồng tình, chia sẻ tại chương trình Giao lưu chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu Cụm Trung Bộ năm 2020.
  • Vinh danh 39 Chi hội trưởng tiêu biểu của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

    Tối 24/9, tại TP Hà Giang, Hội LHPN tỉnh Hà Giang phối hợp cùng 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức vinh danh 39 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu.
  • Vươn lên trong gian khó

    “Chồng bệnh tật, chị Nguyễn Thị Sương, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Làng Đông, xã Lộc Hòa vẫn gầy dựng được mô hình kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị cũng là người tích cực tham gia các phong trào phụ nữ”, chị Lê Thị Phương Lam, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Lộc đánh giá.
  • “Tôi tin tôi có thể…”

    Hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Diễn đàn “Tôi tin tôi có thể…” tại TP. Đông Hà và TX.Quảng Trị.
  • Bình Dương: Chi hội trưởng phụ nữ làm theo Bác

    Chị Nguyễn Thị Trải - sinh năm 1976, đảng viên tiêu biểu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương là một phụ chất phác, vui vẻ, hòa đồng.
  • Thắp lên ngọn lửa nhân ái ở vùng đất nghèo khó

    “Cuộc sống là phải sẻ chia” - đây là quan niệm trong công tác thiện nguyện của cô giáo Đậu Thị Thắm (SN 1983, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - vùng đất còn nghèo khó).
  • Nữ công nhân thành danh với nghề hàn

    Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chọn đăng ký tuyển sinh vào các trường Đại học thì Vũ Thị Xuân, sinh năm 1986, lại chọn cho mình một lối đi riêng: học nghề.
  • Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Quyết định nghỉ hưu cho Trưởng Ban Gia đình Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam

    Sáng 01/9/2020, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng Ban Gia đình Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai.
  • Cô giáo mầm non trở thành tấm gương hiến máu cứu người

    Cô giáo Vũ Thị Dâu, Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, chia sẻ: “Tôi biết đến phong trào hiến máu nhân đạo từ năm 2011. Lần ấy, đứa con thứ 2 của tôi bị ốm, phải nằm viện. Nhìn con sốt cao mình đã xót ruột, nhìn sang những người mẹ ở giường bệnh kế bên còn đau xót, tuyệt vọng khi con họ mắc bệnh hiểm nghèo mà thiếu máu cứu chữa. Tôi chợt nghĩ, khi con ra viện, tôi sẽ đi hiến máu cứu người”.
  • Thanh Hóa: Những phụ nữ đơn thân giàu nghị lực

    Đơn thân là cuộc sống không phụ nữ nào mong muốn, nhưng có những ngã rẽ của cuộc đời khiến các chị phải đóng nhiều vai. Dù nuôi con một mình vất vả là điều dễ thấy, nhưng các chị đã nỗ lực phát huy nội lực bản thân để vươn lên.
  • Nữ doanh nhân Thúy Nga: Thành công từ giá trị đích thực

    Đứng đầu một công ty truyền thông giải trí lớn được nhiều người biết đến, ít ai biết, doanh nhân Nguyễn Thị Thúy Nga – Tổng Giám đốc Elite Việt Nam đã từng vượt qua sự “kỳ thị” khi khởi nghiệp với lĩnh vực người mẫu, Hoa hậu cách đây gần hai thập kỷ.
  • Dấu ấn phụ nữ Công an Nghệ An- Tự hào sắc phục thiêng liêng

    Cùng với sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Nghệ An nói riêng, phụ nữ Công an Nghệ An qua các thời kỳ đã không ngừng phát triển, ngày càng khẳng định dấu dấn, vai trò trên nhiều vị trí công tác. Các chị chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa 75 năm rực rỡ những chiến công...
  • Phụ nữ Quảng Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

    Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ Quảng Bình đã nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
  • Thanh Hóa: Những tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên

    Xuất phát điểm đều có những hoàn cảnh riêng nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực, không cam chịu đói nghèo, các chị đã vươn lên, phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc trên mảnh đất quê hương
  • Phụ nữ Thanh Lâm làm theo Bác

    Hội LHPN xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng sáng tạo "Làm theo Bác" vào thực tế với nhiều cách làm hay, hoạt động phong phú, thiết thực, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên
  • Những gương phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

    Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ để phụ nữ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn phát huy truyền thống, vai trò, nỗ lực đóng góp xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh. Từ phong trào của các cấp Hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất, là đầu tàu thúc đẩy sự thành công của các phong trào thi đua ở địa phương.

Video