-
Cần chính sách hỗ trợ lao động nữ bị tinh giản biên chế
Trong phiên thảo luận tại tổ sáng 22/5, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang), cho rằng, chủ trương tinh giản biên chế là rất đúng, tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện cũng cần lường trước và đánh giá tác động. Cụ thể như tỉnh giản 10% biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập và chủ trương giảm ở những khu vực phục vụ thì sẽ có nhiều tác động tới lao động nữ. -
Đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào BHXH tự nguyện
BHXH tự nguyện vẫn còn nhiều “dư địa” để phát triển số người tham gia. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, người dân chưa mặn mà với loại hình bảo hiểm này. Hiện nay mới chỉ khoảng 227 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện. -
Sẽ có phương án 'bù đắp' cho 3.000 lao động nữ bị thiệt theo cách tính lương hưu mới
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, phương án bù đắp cho lao động nữ đỡ thiệt thòi khi chịu tác động giảm lương hưu từ 6% đến 10% sẽ được trình Chính phủ quyết định trong tháng 5 này. -
Không dàn trải, pha loãng
Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV, với cái nhìn bình tĩnh và khách quan, nhiều ĐBQH lưu ý, dứt khoát phải chống tham nhũng, nhưng không có nghĩa cứ dàn trải, pha loãng để rồi cuối cùng không chống được. -
Đại biểu Ngàn Phương Loan: Cách tính lương hưu của lao động nữ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chưa bình đẳng
Thảo luận tại Hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, trên cơ sở đồng tình, thống nhất với Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, cũng như Báo cáo của cơ quan thẩm tra, đại biểu phân tích 6 vấn đề liên quan. -
Lao động nữ: Thất nghiệp cao, thu nhập thấp, dễ mất việc
Thảo luận Báo cáo việc thực hiện chiến lược Quốc gia bình đẳng giới sáng 9/11, nhiều đại biểu lo ngại chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ nữ lao động nữ bị sa thải ngày càng nhiều, thậm chí bị máy móc thay thế trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. -
Cần có giải pháp điều chỉnh cách tính lương hưu
Sáng 9.11, thảo luận tại Hội trường về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, nhiều ĐBQH cho rằng, để bảo đảm quyền lợi của lao động nữ cần có giải pháp điều chỉnh lương hưu. -
Đảm bảo không còn ai ở lại phía sau trong quá trình phát triển
Phát biểu tại phiên hội trường sáng nay, 9/11, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, định kiến giới còn tồn tại thì vẫn là rào cản, cần đẩy mạnh các biện pháp để thúc bình đẳng giới, tạo công bằng về cơ hội để phụ nữ phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau -
Cần tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng chống tội phạm
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội tại phiên thảo luận hội trường chiều 6/11/2017 về công tác phòng chống tội phạm -
Đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng
Tại nghị trường Quốc hội chiều 6/11/2017, nhiều nữ đại biểu có ý kiến sâu sắc, thấu đáo về vấn đề phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng...
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.