-
Đại biểu Hà Thị Nga: Cần quan tâm phân bổ ngân sách cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ
Đó là phát biểu của đại biểu Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, khi thảo luận tại Tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. -
Nữ Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh, người ghi dấu ấn đậm nét trong công tác dân tộc ở Quảng Trị
Là phụ nữ Bru-Vân Kiều, Đại biểu Quốc Hội Hồ Thị Minh đã để lại nhiều ấn tượng trên nghị trường bởi lối chất vấn sắc bén mà ngôn từ dung dị. Trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Minh cũng đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng đồng bào các DTTS ở Quảng Trị. -
Kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ
Chiều 7/6, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ chung quanh phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng như đề xuất một số giải pháp giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt hơn nữa vai trò quản lý của mình trong thời gian tới. -
ĐBQH: Cần thực hiện hiệu quả chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Thảo luận tại hội trường sáng 31/5, một số đại biểu Quốc hội đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn vùng miền núi, dân tộc thiểu số. -
ĐBQH Hà Thị Nga - Đề xuất chính sách đặc thù phát triển TP.HCM từ góc nhìn giới
Phát biểu thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, đại biểu Hà Thị Nga, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng, TP. HCM cần nghiên cứu chính đặc thù đối với phụ nữ và trẻ em, cơ chế phát triển nguồn nhân lực nữ, quỹ đất xây dựng trường mầm non… -
Cần ưu tiên các hợp tác xã có lao động nữ làm quản lý
Chiều 25/5, tại phiên thảo luận, ĐBQH Nguyễn Trần Phượng Trân đề nghị, trong tiêu chí thụ hưởng chính sách, cần ưu tiên các hợp tác xã có lao động nữ làm quản lý, nhiều lao động nữ. -
4 đề xuất nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử
Với hiểu biết sâu sắc vốn có về các vấn đề của giới, về xã hội, gia đình, nữ đại biểu dân cử thường làm tốt trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được luật định trong thực hiện công việc của mình. -
Nữ đại biểu Quốc hội hiến kế an sinh vùng đồng bào dân tộc trong Quy hoạch tổng thể quốc gia
Thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia, nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tới việc khai thác, quy hoạch đất đai, nguồn nước, đảm bảo sinh kế bền vững cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi. -
Đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri và trao quà cho phụ nữ, trẻ em tỉnh Đồng Tháp
Ngày 17/11, Ủy viên TƯ Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tiếp xúc cử tri xã Bình Phú (huyện Tân Hồng) và xã Phú Hiệp (huyện Tam Nông). -
Đại biểu Quốc hội: Báo động tình trạng xâm hại trẻ em
Theo báo cáo, từ đầu năm 2022 đến nay, số vụ cưỡng dâm trẻ em tăng 400%; số đối tượng vi phạm tăng 450%. Các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần hoàn thiện, tăng mạnh các chế tài hình sự đối với hành vi xâm hại trẻ em nhằm tạo ra lá chắn pháp lý vững chắc bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại. -
Đại biểu Quốc hội đề xuất 4 giải pháp giảm tội phạm giết người liên quan đến gia đình
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, ngày 8/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thi hành án; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. -
Chính sách ưu đãi đối với nhà thầu có tỷ lệ lao động nữ cao sẽ thúc đẩy bình đẳng giới thực chất
Chiều 7/11, tại phiên thảo luận tổ, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) đã đóng góp ý về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). -
Đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga: "Cần đảm bảo yếu tố nhạy cảm giới trong Danh mục hàng hóa bình ổn"
Chiều 7/11, tiếp tục phiên làm việc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, trong phiên thảo luận tại tổ, Ủy viên TƯ Đảng, ĐBQH, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (đoàn Đại biểu tỉnh Đồng Tháp) đã có những góp ý liên quan đến dự thảo Luật Giá (sửa đổi). -
“Một tiếng kêu cứu của trẻ là trách nhiệm của tất cả chúng ta”
Theo đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (đoàn Bắc Kạn), một trong những nguyên nhân cho tình trạng bạo hành trẻ em là do pháp luật còn thiếu hoàn thiện, chưa phù hợp. -
Phòng ngừa bạo lực gia đình phải là nội dung chính
Theo ĐB Nguyễn Trần Phượng Trân (TPHCM), luật hiện hành chỉ mới tập trung vào các biện pháp xử lý đối tượng gây bạo lực gia đình bằng xử lý hành chính hoặc hình sự. Trong khi đó, để phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực gia đình có hiệu quả, thì cần chú trọng những biện pháp giáo dục. -
Xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân, đoàn ĐBQH TPHCM, cho biết: Để phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình có hiệu quả, cần có biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bạo lực gia đình, về giới cho các đối tượng gây bạo lực. -
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu 5 đề xuất vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Thảo luận tại nghị trường chiều 14/6 về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật. Xin trân trọng đăng toàn văn nội dung thảo luận này. -
Quy định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
Sáng ngày 14/6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo luật chưa phản ánh được một cách rõ nét, đầy đủ vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức để nhân dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở. -
Cần có chính sách ưu đãi đặc thù cho cán bộ y tế vùng dân tộc thiểu số, khó khăn
Thảo luận tại hội trường sáng 13/6, nhiều đại biểu làm rõ thêm chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trong dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). -
Tháo gỡ bất cập, tạo điều kiện để mô hình bác sĩ gia đình phát triển
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 13/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Nhiều đại biểu cho rằng, mô hình bác sĩ gia đình rất có ý nghĩa đối với cộng đồng và phù hợp với chủ trương xã hội hóa y tế; tuy nhiên mô hình này đang gặp nhiều rảo cản, bất cập trong thực tế. -
Cần nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Để phát huy hiệu quả mô hình, hỗ trợ được nhiều nạn nhân hơn, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, nhân rộng mô hình Nhà tạm lánh ở các địa phương. -
Tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tại phiên họp tổ chiều 31/5, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã góp ý cho Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. -
Cần nghiên cứu quy định thăm khám, đảm bảo đặc thù giới với nạn nhân bạo lực gia đình
Tại kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV, chiều 26/5, thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Khám, Chữa bệnh (sửa đổi), Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cơ bản đồng tình với bố cục và nội dung của Luật, đặc biệt quan điểm "lấy người bệnh làm trung tâm" đã được thể hiện xuyên suốt trong nhiều quy định. -
Cần bổ sung nguyên tắc về đảm bảo bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động thanh tra
"Cần bổ sung nguyên tắc về đảm bảo bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động thanh tra, đặc biệt thanh tra liên quan đến pháp luật về bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em", Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề xuất. -
Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri Đồng Tháp
Sáng nay (12/5), trước Kỳ họp thứ 3, bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc cử tri huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. -
Đưa tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số đến Nghị trường
Nhớ lại những ngày từ Điện Biên về Hà Nội dự Kỳ họp thứ nhất, đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất khóa XV Quàng Thị Nguyệt đưa cả con khi đó mới được 9 tháng tuổi và bà ngoại cùng xuống Thủ đô. Ban ngày đi họp Quốc hội, chiều tối về, khi con say giấc, cô tranh thủ nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin chuẩn bị cho buổi họp hôm sau. -
Hành trình từ Tây Nguyên đến phòng họp Diên Hồng
Năm 2021, thật đặc biệt với đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi (SN 1996), giáo viên Phân hiệu trường Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Lần đầu đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu dân cử, cô giáo người Brâu này đã trải qua một năm với nhiều dư vị cảm xúc. -
Đảm bảo sinh kế người dân trong vùng giải phóng mặt bằng dự án giao thông
Tại phiên thảo luận tại tổ chiều 6/1, nhiều đại biểu đề nghị việc xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cần có những giải pháp có tính khả thi, căn cơ đảm bảo đời sống cho người dân vùng giải phóng mặt bằng của dự án. -
Cần quan tâm các vấn đề phụ nữ trong kế hoạch phục hồi kinh tế
Trả lời chất vấn của đại biểu chiều 10/11, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, 7 nội dung liên quan tới phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội trong thời gian sắp tới, thì có nội dung về bình đẳng giới, tập trung vào 4 vấn đề lớn. -
Dịch Covid-19 khiến khoảng cách giới ngày gia tăng trên nhiều lĩnh vực
Thảo luận trước Quốc hội, nhiều đại biểu nhận định, trước tác động của đại dịch Covid-19, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là phụ nữ và "khoảng cách về giới ngày càng gia tăng trên nhiều lĩnh vực". -
Cần tăng thêm lực lượng nữ tham gia cảnh sát cơ động
Thảo luận ở tổ chiều 21/10 về Dự án Luật Cảnh sát cơ động, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định cấm phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức trong công tác tuyển chọn công dân tham gia lực lượng cảnh sát cơ động, thực thi nhiệm vụ. -
Quan tâm hơn đến phụ nữ, trẻ em bị tổn thương bởi Covid-19
Phát biểu tại cuộc họp tổ sáng nay (21/10), đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đề xuất Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến nhóm đối tượng phụ nữ, trẻ em trước tác động của đại dịch Covid-19. -
Cần giải pháp mạnh mẽ để đạt chỉ tiêu nữ lãnh đạo chủ chốt
Trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng, cần có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và cần giải pháp mạnh mẽ để thực hiện chỉ tiêu đặt ra đến 2025 đạt 60% và đến 2030 đạt 70% các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ. -
Ưu tiên lựa chọn khen thưởng các cá nhân nữ, tập thể đông tỷ lệ nữ
Góp ý vào hồ sơ Dự án luật Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp toàn thể Ủy ban Xã hội sáng nay (27/9), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề xuất: Khi nhiều đơn vị, tập thể có cùng điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng thì ưu tiên lựa chọn những cá nhân nữ, hoặc tập thể có tỷ lệ nữ cao từ 70% trở lên để xét khen thưởng. -
Đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ chiều 22/7, đại biểu Hà Thị Nga (đoàn Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ có đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng hơn về tình hình lao động tại các doanh nghiệp giải thể do ảnh hưởng Covid-19. Phía sau người lao động mất việc, bị giảm sút thu nhập sẽ kéo theo những vấn đề của gia đình. -
Ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND các cấp: Phải bản lĩnh, tự tin, nắm bắt được vấn đề người dân quan tâm
Ngày 12/1, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm để cán bộ Hội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả. -
Lo ngại chương trình giải trí không lành mạnh trên truyền hình gây hại cho trẻ em
Phát biểu tại hội trường sáng nay (5/11), một số đại biểu lo lắng tình trạng quảng cáo sai sự thật gây hại người tiêu dùng; nội dung phim không lành mạnh chiếu ở khung giờ vàng trên truyền hình đang gây hại đến phát triển trí óc non nớt của trẻ em, thanh niên. -
Cần bổ sung quy định lồng ghép giới trong tất cả các khâu xây dựng luật
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quá trình xây dựng dự án luật cho thấy nhiều hồ sơ liên quan đến vấn đề bình đẳng giới còn sơ sài, chưa toàn diện. -
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ hai nguyện vọng liên quan tới quyền lợi của phụ nữ, trẻ em với Thủ tướng
Phát biểu tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo và đại biểu quốc hội nữ chiều 20/11, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ hai nguyện vọng gắn với quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. -
Chủ tịch Hội LHPNVN: Chú trọng hướng dẫn, tập luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân
Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ hôm nay, 18/11, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho rằng, nếu người dân được trang bị kỹ năng thì có thể hạn chế, giảm thiểu được rất nhiều tác hại của thiên tai. -
ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà kiến nghị chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp xã hội
Phát biểu thảo luận tại Tổ sáng 15/11 về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, kiến nghị Nhà nước có chính sách cụ thể hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội và đề xuất bổ sung một số lĩnh vực góp phần giải quyết các vấn đề xã hội là đối tượng được ưu đãi đầu tư. -
ĐBQL Lê Thị Nguyệt: Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tập trung tháo gỡ “5 cái nhất” hạn chế
Phát biểu tại Hội trường ĐBQL Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và bày tỏ sự tán thành cao với việc QH sẽ xem xét và ban hành Nghị quyết về Đề án này. -
Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi: ‘Lựa chọn ưu tiên để có can thiệp phù hợp’
Đề án tổng thể phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua vào cuối kỳ họp này. ĐBQH NGUYỄN THỊ THU HÀ (Bắc Giang) - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - cho rằng, trong điều kiện nguồn lực có hạn, phạm vi đối tượng điều chỉnh của Đề án lớn, cần phải xác định vấn đề, lựa chọn ưu tiên để có can thiệp phù hợp; không thể manh mún, dàn trải, đặc biệt, tránh tình trạng ban hành chính sách nhưng không đủ nguồn lực thực hiện. -
Phụ nữ Huế: Chủ động, sáng tạo hơn trong tiếng nói và hành động
"Tiếng nói của phụ nữ" là chủ đề diễn đàn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức ngày 20/6. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - Bùi Thị Hòa; đại diện các ban, ngành và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. -
Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Cần cân nhắc quy định làm thêm giờ với lao động nữ mang thai
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang trong quá trình lấy ý kiến của Quốc hội cũng như xã hội, với nhiều nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động (NLĐ) như tuổi nghỉ hưu, làm thêm giờ, quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động... -
Cần có chính sách đảm bảo quyền của người lao động
Một số ĐBQH cho rằng, mở rộng khung làm thêm giờ là đi ngược xu thế “tăng lương, giảm giờ làm” của người lao động (NLĐ). Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng, tăng thêm giờ làm xuất phát từ chính mưu cầu của NLĐ do thu nhập từ lương không đủ trang trải cuộc sống. Do đó, việc tăng thêm giờ làm cần có những quy định chặt chẽ, để đảm bảo quyền lợi tối đa cho NLĐ. -
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Cần linh hoạt với từng nhóm đối tượng trong điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Chiều nay (12/6), Quốc hội thảo luận hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, phát biểu góp ý về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, bảo vệ thai sản. -
Cảnh báo sự xuống cấp đạo đức, nhân cách xã hội
Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy (đoàn Hòa Bình) cho rằng, sự xuống cấp đạo đức, nhân cách trong xã hội đã đến mức "báo động". -
Chưa làm rõ tính hợp lý về khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ
Theo cơ quan thẩm tra Quốc hội, Chính phủ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ nhưng chưa làm rõ tính hợp lý về khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ từ quan điểm bảo đảm bình đẳng giới thực chất. -
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Cần tiếp cận ở góc độ cơ hội và quyền lợi của người lao động
Theo Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, việc tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình được đưa ra tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) là hoàn toàn phù hợp, nhưng cần có quy định đặc biệt với các nhóm lao động trình độ cao hơn, thấp hơn. Việc tính toán tuổi hưu cần được tiếp cận dưới 2 góc độ: cơ hội được tiếp tục cống hiến và quyền được nghỉ hưu sớm.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.