Ðại tướng Võ Nguyên Giáp với các thế hệ phụ nữ Việt Nam

11/10/2013
Các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn ghi nhớ công lao của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp giải phóng, phát triển phụ nữ Việt Nam. Website Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đăng trên báo Nhân dân

Ðại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự bình dị, thân thương trong lòng người dân Việt Nam đã đi xa, nhưng tình cảm của ông với các thế hệ phụ nữ Việt Nam vẫn luôn nồng ấm. Công lao của Ðại tướng với sự nghiệp giải phóng, phát triển phụ nữ Việt Nam vẫn mãi mãi in đậm.

Hình ảnh người Ðại tướng sau mỗi chiến dịch, trận đánh thắng lợi, giữa lúc ba quân đang hân hoan reo mừng chiến thắng cũng là lúc ông trở về phòng riêng lặng lẽ khóc những chiến sĩ đã hy sinh là hình ảnh đầy xúc động in sâu vào ký ức của tất cả những thế hệ phụ nữ Việt Nam. Và trong các chiến công vang dội của đội quân do mình chỉ huy, bao giờ Ðại tướng cũng dành lời trân trọng nhất dành cho những người phụ nữ đã đóng góp vào những thắng lợi này.

Ðại tướng đã đánh giá: "Phụ nữ Việt Nam đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới kinh tế". Trong bức thư gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Ðại tướng đã viết: "Trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, nhiều chị em phụ nữ đã ra trận, đảm nhận nhiệm vụ thông tin và công tác quân y. Còn dân công và thanh niên xung phong bảo đảm hậu cần cho chiến dịch đại đa số là các chị em, từ địch hậu, từ khu V, từ Việt Bắc, Tây Bắc đã ngày đêm lao động quên mình bảo đảm nhu cầu cho bộ đội, góp phần cực kỳ quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch". Làm Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy tối cao quân đội duy nhất trong lịch sử thế giới cận đại đã tôn trọng, tin cậy và giao trọng trách cho các phụ nữ cầm quân chỉ huy đánh giặc: Nữ tướng Nguyễn Thị Ðịnh với "đội quân tóc dài" cùng Ðại tá Anh hùng Hồ Thị Bi - "Nữ kiệt miền Ðông".

Vốn là một người thầy dạy lịch sử, trong những lần gặp gỡ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ðại tướng thường lấy những tấm gương của những nữ anh hùng trong lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Chân, Bùi Thị Xuân... để nhắc nhở các thế hệ phụ nữ học tập và giữ vững truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam.

Cả cuộc đời Ðại tướng đã cống hiến tâm, sức, trí cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, trong đó có hàng chục triệu phụ nữ, trẻ em. Khi chiến tranh kết thúc, Ðại tướng luôn dành thời gian để xoa dịu những nỗi đau mà chiến tranh gây ra đang đè nặng trên vai những người phụ nữ Việt Nam. Tình cảm của Ðại tướng với phụ nữ Việt Nam không chỉ là lời thăm hỏi, động viên khích lệ mà được cụ thể hóa bằng hành động, làm thay đổi tích cực đời sống của hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Gần 35 vạn cựu nữ thanh niên xung phong (TNXP) của đất nước luôn nhớ ơn Ðại tướng vì ông là người tích cực đề nghị Ðảng và Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với họ. Ðại tướng đã nói: "Trong kháng chiến, nhất là trong các chiến dịch không có các nữ TNXP thì bộ đội sẽ gặp khó khăn. Nữ TNXP đã góp phần cùng bộ đội lập nên những chiến công oanh liệt và xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi luôn coi các nữ TNXP như bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ và họ xứng đáng được hưởng chế độ như bộ đội"... Thời gian gần đây, cũng chính Ðại tướng đã có những đề xuất, khuyến khích để Hội Nạn nhân chất độc da cam đề nghị với Ðảng, Chính phủ tiến tới việc xây dựng chính sách ưu đãi dành cho hơn một triệu phụ nữ đang phải nuôi chồng, con nhiễm chất độc da cam trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Tình cảm sâu nặng của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam với Bộ đội Cụ Hồ dưới sự chỉ huy của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp là một tình cảm sâu nặng. Và sau này, tình cảm ấy được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa vun đắp.

Giờ đây, Ðại tướng không còn nữa, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước xin gửi tới gia đình Ðại tướng niềm tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc nhất. Thương tiếc, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Ðại tướng, cán bộ, Hội viên, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nỗ lực phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện, phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN để xứng đáng với tình cảm của Ðại tướng dành cho phụ nữ Việt Nam.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video